1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy con kiểu Nhật: Chỉ với mẹo vặt này bé nhà bạn sẽ luôn khỏe

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huept, 26/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Dạy con kiểu Nhật: Chỉ với mẹo vặt này bé nhà bạn sẽ luôn khỏe

    Qua quá trình tìm hiểu và thu thập dữ liệu dạy con kiểu Nhật đã tổng hợp được một số phương pháp mới vô cùng đơn giản giúp chữa trị những chứng bệnh thường gặp cho trẻ.

    Cho dù bé bị đau bụng, nghẹt mũi hay bị muỗi cắn thì các chuyên gia vẫn khuyên các mẹ nên áp dụng các biện pháp tự nhiên để chữa cho bé bởi lẽ những biện pháp này vừa hiệu quả lại không gây ảnh hưởng hay tác dụng phụ đến sức khỏe của bé.

    Dayconkieunhat.info hôm nay sẽ chia sẻ cho bạn môt số bài thuốc từ thiên nhiên giúp chữa một số bệnh thông thường cho bé:

    1. Cùng dạy con kiểu Nhật chữa trị viêm họng cho trẻ chỉ với mật ong và nước chanh

    [​IMG]

    Chanh sấy khô và mật ong có thể trị viêm họng. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng việc cho trẻ ngậm mật ong với chanh sẽ hạn chế viêm họng tốt và hiệu quả hơn dùng thuốc. Việc bạn cần là trộn một thìa mật ong và 1 thìa nước cốt chanh rồi cho vào lò vi sóng trong 20 giây để làm ấm hỗn hợp rồi cho trẻ ngậm.

    Lưu ý: không nên áp dụng cho trẻ dưới 1 tuổi.

    2. Dạy con kiểu Nhật chưa chứng đau bụng chi trẻ nhờ trà hoa cúc

    [​IMG]

    Ngâm một túi trà hoa cúc la mã trong thời gian từ 4 tới 5 phút, sau đó để nguội rồi đổ vào chai. Khi trẻ bị đau bụng hãy cho trẻ uống nước trà này, nó có thể xoa dịu cơn đau và làm cho trẻ dễ chịu hơn.

    Chú ý: không nên cho trẻ uống nhiều hơn 120ml mỗi ngày.

    3. Dạy con kiểu Nhật giúp bạn trị vết rận cắn chỉ nhờ bột soda

    [​IMG]

    Nếu trẻ bị rận cắn hãy dùng một thìa bột soda với 1 ít nước, trộn đều rồi đắp lên vết cắn sau đó để khô rồi rửa đi. Bột soda sẽ làm vết thương giảm sưng tấy và bớt đau.

    4. Cùng dạy con kiểu Nhật chữa chứng chảy máu cam ở trẻ nhờ Ớt cayenne

    [​IMG]

    Khi trẻ bị chảy máu mũi, bạn hãy giữ đầu trẻ hướng lên trên sau đó bịt 2 lỗ mũi trong vòng vài phút. Rồi dùng một miếng gạc ẩm rắc bột ớt cayenne lên sau đó đặt vào trong mũi. Loại da vị này sẽ khiến máu đông lại.

    5. Dạy con kiểu Nhật chữa chứng say tàu xe cho trẻ với củ gừng

    [​IMG]

    Gừng có tác dụng thôi những cơn co thắt dạ dày, chính vì thế làm giảm cơn buồn nôn. Để trị chứng say xe cho trẻ bạn chỉ cần cho 1 thìa gừng tươi đã nghiền nát vào 100ml nước sôi và để trong 5 phút sau đó cho thêm 1 ít mật ong. Sau khi để nguội hãy cho trẻ uống trước khi lên xe 30 phút. Nó sẽ giúp trẻ hết bị say xe.

    Dạy con kiểu Nhật chúc bạn thành công với những phương pháp dân gian này.

Chia sẻ trang này