1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy con kiểu Nhật - Mẹo nhỏ giúp mẹ cắt móng cho bé thật dễ dàng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huept, 01/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Dạy con kiểu Nhật luôn quan tâm trẻ trong mọi giai đoạn từ chi tiết lớn đến chi tiết nhỏ nhất. Trẻ sơ sinh được cung cấp đủ dinh dưỡng nên phát triển rất nhanh, đặc biệt là móng tay trẻ, nó rất nhanh dài. Đó cũng chính là nỗi lo của các bậc làm cha mẹ. Vậy phải làm gì để bé chịu nằm yên cho bạn cắt móng tay mà không gây hại cho trẻ?

    Dạy con kiểu Nhật sẽ chia sẻ cho bạn mẹo nhỏ cắt móng tay cho trẻ nhanh chóng mà không khiến bé đau hay khó chịu.

    Tốc độ mọc dài móng của trẻ là rất nhanh ở cả khi chưa cắt và đã cắt, vì thế việc cắt móng cho bé là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên có rất nhiều phụ huynh lo lắng, bất an khi cắt móng mà lỡ cắt phải ngón tay bé thì không biết phải làm như thế nào?

    Dưới đây là một số lưu ý mà dạy con kiểu Nhật muốn gửi đến bạn khi cắt móng cho trẻ nhỏ:

    1.Sử dụng kéo chuyên dụng cắt móng cho trẻ

    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật hãy sử dụng kéo chuyên dụng cắt móng cho trẻ

    Vì móng tay trẻ vừa mềm lại vừa nhỏ nên nếu dùng kéo cắt móng của người lớn thì không thể cắt vào những khóe nhỏ cần cắt, và có nguy cơ làm tổn thương ngón tay trẻ vì vậy dạy con kiểu Nhật khuyên bạn hãy sử dụng kéo chuyên dụng dành cho trẻ.

    2.Cơ hội lấy móng cho bé dễ dàng đó chính là lúc bé đang ngủ hoặc đang bú! Riêng lúc vừa tắm xong cho bé dạy con kiểu Nhật khuyên bạn không nên cắt móng cho bé vào lúc này


    Khi bé đang cử động, cựa quậy mà cắt móng tay thì rất nguy hiểm nên hãy tận dung lúc bé đang ngủ, hoặc đang bú thì sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra, khi vừa tắm cho bé xong móng tay bé sẽ trở nên rất mềm và yếu vì vậy cần tránh cắt móng cho bé trong những lúc này.

    3.Giữ bé ở thế cố định để dễ cắt hơn.

    4.Chừa lại 1 ít phần móng trắng và cắt tròn móng cho bé để tránh bé làm xước da.

    Phần móng trắng mọc ra nếu cắt chừa lại khoảng 1 mm thì không cần phải lo lắng móng tay bé bị tổn thương nữa. 1 móng tay, hãy chia làm nhiều phần để cắt, khi cắt thô xong hãy cắt tròn móng lại.

    5.Dạy conkiểu Nhật từ 3~4 ngày hãy cắt móng cho bé 1 lần


    [​IMG]
    Dạy con kiểu Nhật từ 3-4 ngày hãy cắt móng tay cho trẻ 1 lần

    Móng tay bé có tốc độ mọc lại nhanh, nên cứ 3~4 ngày hãy chăm sóc móng cho bé 1 lần. Có trường hợp móng mọc ra và bị tách, nứt…nếu có những trường hợp đó hãy cắt ngay phần bị tổn thương đó nhé.

    Dạy con kiểu Nhật với phương pháp đối kháng

    Có rất nhiều phụ huynh gặp thất bại trong việc cắt móng cho trẻ. Dạy con kiểu Nhật thật ra với các vết thương vì cắt sâu 1 tí, làm chảy máu thì chúng ta không nên quá lo lắng. Vì trẻ đang phát triển nên những vết thương nhỏ đó sẽ nhanh chóng hồi phục.

    Nếu trong trường hợp máu chảy nhiều không ngừng thì hãy ngay lập tức thảo luận cùng bác sỹ khoa nhi, không nên tự ý chữa trị cho bé.

    Dạy con kiểu Nhật - Những nỗi lo lắng thường trực của phụ huynh


    -Với những trẻ tỏ ra khó chịu, không thích với việc bị cắt móng tay, thì chúng ta nên làm gì?

    Bạn hãy nhớ không nên cưỡng ép, không dọa nạt hãy đợi đến lúc bé ngủ rồi bạn hãy cắt nhé.

    -Móng chân bé mọc chễnh ngược lên trên,….

    Không có gì phải lo lắng cả, cứ chú ý đừng để móc quá dài mà hãy cắt theo chu kì, dần dần móng sẽ cứng và hình dạng sẽ khác đi.

    Dạy con kiểu Nhật hãy vui vẻ trò chuyện với con bạn

    Không cần quá lo lắng khi thấy móng tay bé quá nhanh dài, cũng không cần sốt sắng phải cắt ngay làm gì, vì như thế chỉ khiến trẻ khó chịu, bực tức hơn mà thôi. Hãy chia ra cắt thành nhiều lần, thì sẽ không có gì khó khăn cho cả bạn và bé cả.

    Dạy con kiểu Nhật biết lúc đầu, có vẻ bạn sẽ hồi hộp, run vì sợ cắt trúng tay bé nhưng qua vài lần thì với cách cắt hợp với ngón tay bé, tư thế, thời gian…dần dần bạn sẽ thấy đơn giản hơn trong việc cắt móng cho bé.

    Dạy con kiểu Nhật khi cắt móng tay cho trẻ bạn đừng nghĩ đó là thời gian khó khăn mà hãy xem đó là lúc để mình cùng bé nói chuyện vui vẻ, và hãy cùng trả trải qua khoảng thời gian khó khăn đó.

Chia sẻ trang này