1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy con kiểu Nhật: Những điều cần lưu ý khi la mắng trẻ bố mẹ cần biết

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huept, 07/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Dạy con kiểu Nhật - Mắng trẻ để trẻ phát triển là cả một nghệ thuật. Thông thường bố mẹ lúc tức giận lại mắng con với những câu cọc cằn, khiến con tự ti hơn.

    Dạy con kiểu Nhật khi mắng trẻ, chúng ta cần tuân thủ 3 điểm quan trọng sau:

    1. Dạy con kiểu Nhật là không dùng những câu phủ nhận nhân cách của con

    Những lúc giận dữ bố mẹ thường buông những lời cọc cằn với con cái như:

    "Mày là cái đứa chẳng ra cái gì cả !"

    "Mày là đồ ngu, đồ không thể dạy được."

    Cha mẹ không được dùng cách nói mang tính kết luận nhân cách trẻ kiểu “Mày là…”, “Con thì thế nọ….thế kia”, mà phải nêu rõ, phân tích cái sai trong hành vi của trẻ: Con làm gì … làm gì…là không được, không tốt”.
    [​IMG]
    Dạy con kiểu nhật - Dạy bảo con từ nay nên làm thế nào để không bị mắng nữa.

    2. Dạy con kiểu Nhật nên nói sao để con hiểu được con sai điều gì

    Có nhiều khi bố mẹ la lối, quát tháo ầm ĩ, nhưng con cái lại chẳng hiểu bố mẹ đang cáu cái gì. Vì vậy bố mẹ cần phải nói rõ ràng với trẻ “Con đã làm gì … và làm thế có được hay không”, tức là nên truyền đạt đúng nội dung cần chấn chỉnh con.

    3. Dạy con kiểu Nhật cần dạy bảo con từ nay nên làm thế nào để không bị mắng nữa.

    Trẻ nhạy cảm khi bị mắng dễ trở nên tuyệt vọng chán chường thậm chí có thái độ bất mãn.

    Vì vậy, ta nên chỉ bảo cho trẻ cách xử trí cho những lần sau một cách cụ thể, dễ hiểu. Ví dụ như: “Từ lần sau, con muốn cái gì phải nói rõ ràng nhé”, “Nếu con cáu cũng đừng vội đánh em. Con hãy nói với em, mẹ sẽ lắng nghe con. Nhé”,...

    Chỉ cần giữ được bình tĩnh, dùng lời hay ý đẹp để nói với con thì dạy con kiểu Nhật tin rằng con bạn sẽ ngoan ngoãn và phát triển tốt hơn nhiều.
  2. iService_hanoi

    iService_hanoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2015
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    56
    Haizz! Đúng là dạy con là cả một quá trình gian nan, mình thì nóng tính, không biết sau này có con rồi có thay đổi được cái tính cách của mình không?
  3. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    chắc phải rèn từ từ rồi bạn ạ, chứ đợi đến lúc có con thì cũng khó. con lại học theo sự nóng tính của mình nữa

Chia sẻ trang này