1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đẩy mạnh thành lập các trung tâm bảo trợ xã hội.

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi hayhoi, 08/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Đường lối quán triệt, xuyên suốt của Đảng ta là đi theo con đường Chủ nghĩa xã hội. Tuy vậy, thực tế cuộc sống lại đi theo hướng cá nhân hóa. Nếu không có gì để lôi cuốn mọi người vào những hoạt động chung hay không có một cơ sở nền tảng cho những điều mang tính xã hội
    thì đời sống đi ngược lại với đường lối của Đảng.

    Xã hội hiện nay hầu như ai không quan tâm ai, với lại quan tâm gì cho nó rắc rối, đèn nhà ai nhà nấy rạng, cơm ai người nấy ăn. Các hoạt động cộng đồng rất yếu kém, điều này dẫn tới hệ lụy là một xã hội như những cái máy vô hồn, mất phương hướng, khủng hoảng về tinh thần và nhân cách.

    Việt Nam đang tiến lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Các khu công nghiệp mọc lên như nấm, tập trung giới trẻ khắp nơi về gây nhiều hệ lụy cho đời sống. Công nhân chỉ biết quần quật làm việc suốt ngày để kiếm tiền, đời sống tinh thần nghèo nàn, ăn ở chật chội phức tạp mọi mặt. Mặt khác họ đang ở lứa tuổi chín muồi về tính dục. Nhu cầu tình cảm nam nữ là điều tất yếu. Tuy nhiên, trong tình cảnh phức tạp đó sẽ tạo nhiều hệ lụy. Xa gia đình, tự do trong lối sống, khao khát tình yêu khiến họ bật chấp hậu quả. Mang thai ngoài ý muốn, sinh con mà không có khả năng nuôi nấng khiến cho cuộc sống tràn đầy khó khăn. Nạo phá thai diễn ra rất phổ biến, vứt con sau khi sinh, hay nuôi con trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn và thiếu hiểu biết, thiếu sự trợ giúp thì đứa trẻ có phát triển được tốt không, sự khủng hoảng tinh thần khi mang thai, đó thực sự là vấn đề nhức nhối cho bất kỳ ai có lương tri.

    Thiết nghĩ cần phát triển nhanh những trung tâm bảo trợ xã hội mục đích giải quyết vấn đề trên, chú trọng tại những nơi có khu cụm công nghiệp có nhiều công nhân thành lập các khu bảo mẫu chăm sóc trẻ em có sự hỗ trợ cao của Nhà nước và các tổ chức xã hội.

    Những người công nhân sau khi được chứng nhận của đơn vị làm việc sẽ được gửi con mình vào đó được các bảo mẫu trực tiếp nuôi dạy, các bà mẹ phải có sự đóng góp nhất định từ 5 trăm-1 triệu đồng/ tháng tùy hoàn cảnh thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình. Tiền đóng góp được trừ vào tiền lương và doanh nghiệp sẽ gửi ngay vào trung tâm bảo trợ. Các bà mẹ, ông bố sẽ được phép thăm con thường xuyên vào bất kỳ lúc nào họ muốn và tất nhiên phải xuất trình giấy tờ pháp nhân đầy đủ khi vào thăm.

    Những người lao động tự do cũng được phép gửi con vào và tự đóng nộp.
    Trung tâm sẽ có khu hỗ trợ nhân đạo tiếp nhận những đứa trẻ bỏ rơi vào nuôi dạy đàng hoàng.
    Có thể có ngoại lệ là bố mẹ đứa trẻ bỏ rơi hoàn toàn sau một thời gian thì sẽ chuyển những đứa trẻ đó sang khu hỗ trợ nhân đạo trẻ mồ côi.

    Khi có sự trợ giúp trên của xã hội thì sự bỏ rơi, hay nạo phá thai sẽ giảm hẳn, những người công nhân họ sẽ có đời sống tinh thần tốt hơn nhiều vì họ sẽ không phải bị cắn rứt lương tâm, cũng không sợ gánh nặng nuôi dạy con cái quá lớn.

    Phải có sự giám sát chặt chẽ việc nuôi dạy của trung tâm sao cho đảm bảo, phù hợp với lương tâm, trách nhiệm.
  2. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    Song song với đó ta thành lập trung tâm bảo trợ người cao tuổi, hay vô gia cư.

    Việc chăm sóc người cao tuổi trong gia đình có nhiều hạn chế: con cháu đi làm, đi học cả ngày, sự thiếu hiểu biết hay quan tâm đầy đủ về tinh thần, sự khó khăn về kinh tế, chật chội, phức tạp về lối sống và sự chăm sóc y tế.

    Mặc dù có một số ít ưu điểm đó là sự gần gũi tình cảm, nhưng không đáng kể.

    Thành lập trung tâm chăm sóc người già cho phép người già khắp nơi cùng chung sống chia sẻ mọi điều với nhau sẽ hay hơn nhiều, giảm biết bao sự phức tạp cả hội , nâng cao chất lượng sống của người cao tuổi tạo ra nhiều niềm vui cho xã hội.

    Người cao tuổi sẽ được sống trong môi trường đảm bảo về nơi ăn chốn ở, vệ sinh, an toàn, vui vẻ về tinh thần, được chăm sóc y tế chu đáo, kịp thời khám chữa bệnh giảm đi bao mối lo cho con cháu.

    Trung tâm có đầy đủ những tiện nghi cần thiết cơ bản, thân thiện với môi trường để phát triển đời sống văn hóa, tinh thần. Thậm chí có phòng làm việc cho các cụ viết lách, đọc sách báo, nghe nhạc . . .

    Con cháu sẽ đến thăm các cụ vào bất kỳ lúc nào và rất thú vị.

    Trung tâm sẽ rất phù hợp cho những cụ đơn thân, có lẽ đây là đối tượng chủ yếu của trung tâm.

    Tôi nghỉ việc chăm sóc các cụ được sự hỗ trợ hoàn toàn của xã hội.

    Mỗi người cần trích một phần nhỏ lương và việc này, nó giống như một sự bảo hiểm cho người cao tuổi cho mình mai sau hay cho cộng đồng.

Chia sẻ trang này