1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dạy tiếng việt cho ng Nhật.Onegaishimasu!

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi aozora07, 16/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aozora07

    aozora07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Dạy tiếng việt cho ng Nhật.Onegaishimasu!

    Em mới bắt đầu dạy tiếng Việt cho ng Nhật và hic, chưa gì đã gặp khó khăn rùi. Dạy tiếng Việt cho ng Nhật thật sự khó quá. Đầu tiên là phần phát âm.Chú mà em dạy k tài nào fân biệt đc o, ô, ơ/a, ă, â/ u, ư.U với ư, o với ô, ă với â là rất hay nhầm.Còn dấu thì thôi rồi, nhầm loạn xạ cả lên. Em cũng cố tập đánh vần cho chú ý nhưng diễn tả để chú ấy hiểu tại sao lại thành như thế thì thật khó.Em thấy cô giáo ng Nhật của em nói tiếng việt giỏi lắm. Mọi ng có kinh nghiệm dạy rồi, có thể chỉ giáo thêm cho em đc k ạ?Em cám ơn trước rất nhiều
  2. shuha_erose

    shuha_erose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Thực ra có nhìu sách dạy tiếng Việt cho người Nhật bản, như tớ biết thì hiện có 2 quyển sách rất hay chỉ tiếc là tớ ko nhớ tên , mà chỉ nhớ bìa ngoài màu đỏ có title là "Betonamu..."
    Nguời nước ngoài khi học tiếng VIệt thì thường gặp khó khăn về mặt phát âm do 5 dấu trong tiếng Việt rất khó phân biệt. Để miêu tả cách đọc ở đây như thế này thì thực sự rất khó. Tớ chỉ có thể miêu tả qua hy vọng có thể giúp được cho bạn.
    Trong cuốn sách mà tớ đã xem thì họ hướng dẫn nguời nước ngoài đọc các thanh điệu ấy theo kiểu mô tả của đồ thị. Với dấu ngã thì âm vực sẽ được miêu tả giống như đồ thị hình sin của toán học, với dấu sắc thì âm vực của nó trong đồ thị sẽ bắt đầu từ điểm thấp nhất lên đến điểm cao nhất và ngược lại với dấu huyền.
    Một lời khuyên nữa là khi học phát âm như vậy nên để người học record lại đoạn phát âm của bạn để họ nghe thường xuyên => cái này chỉ đơn giản là nhằm mục đích tạo phản xạ tự nhiên. Tuy đơn giản nhưng cách này rất hữu hiệu, nên tập cho nguời học theo cách này ngay từ đầu bạn nhé.
    Còn 1 cách khác, nhưng cách này ko phải lúc nào cũng áp dụng được, đó là học phát âm dựa vào các nốt nhạc căn bản. Do ngữ điệu, âm vực trong ngôn ngữ cũng có những nét tương đồng với nhạc lý.
    Đó là 1 số ý kiến nhỏ mà tớ đưa ra hy vọng sẽ có giúp được cho công việc của bạn. Chúc bạn thành công nhé.
  3. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Đính chính với bạn shuha_erose một chút.
    Tiếng Việt có "6 thanh điệu" bạn nhé, không phải là 5.
    Cái hình mà bạn nói là hình sau:
    [​IMG]
    Ký hiệu 1, 2, 3, 4, 5 và 6 tương ứng với các thanh: Không dấu - huyền - ngã - hỏi - sắc - nặng
    Căn cứ vào âm vực cao thấp của thanh điệu, bạn có thể hướng dẫn người học phát âm được:
    [​IMG]
    Ví dụ:
    Với thanh huyền và thanh nặng, có âm vực thấp, các từ như thế này thì âm phát ra bị dừng lại ngay, chứ không thể kéo dài ra được.
    (Bạn có thể thử xem, với các từ "bà - già - gà" hay "bạ - dạ - gạ")
    Nhưng với thanh sắc chẳng hạn, bạn có thể kéo dài (tạo thành trường âm) rất dễ dàng.
  4. aozora07

    aozora07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2008
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời khuyên của anh chị rất nhiều ạ. Nó rất hữu ích với người mới bắt đầu như em.Về sau, nếu có j k hiểu, rất mong đc sự chỉ giáo thêm của mọi ng ạ^^

Chia sẻ trang này