1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dây và cáp diện

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi congvinh2007, 15/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congvinh2007

    congvinh2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    dây và cáp diện

    xin cho hỏi các bạn nào có thể giải thích rỏ cho minh hiểu sư phân biệt giữa dây và cáp điện không? cám ơn nhiều
  2. dengyueyung

    dengyueyung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hiểu một cách đơn giản: Cáp thì có vỏ bọc, còn dây thì không có vỏ bọc. Tất nhiên trừ những dây điện dân dụng có 2 pha nóng và lạnh mỗi pha có bọc 1 lớp cách điện thì vẫn gọi là dây.
  3. duatrebiboroi_kid

    duatrebiboroi_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    -dây điện thì làm bằng đồng,nhôm,... có vỏ cách điện bằng cao su,PE,giấy tẩm,...... dùng trong mạng điện sinh hoạt
    -cáp làm bằng nhôm(A), đồng(M), nhôm lõi thép (AC) có vỏ bọc cách điện dùng cho mạng cao áp,
    em ko nhớ nhìu lắm
    các bác bổ xung dùm
    thanks
  4. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Về lĩnh vực truyền tải và phân phối điện thì có thể giải thích:
    Dây điện: overhead line, hiểu nôm na là dây trên các đường dây truyền tải điện tại các cột điện cao áp. Dây trần, không có cách điện, vì nếu dùng cho truyền tải, không khí xung quanh chính là lớp cách điện.
    Cáp điện: electrical cable: dây đặt ngầm dưới đất phân phối ở các khu đô thị, khu đông dân cư, trong các nhà máy, an toàn mà k mất mỹ quan. Cáp có vỏ cách điện bên ngoài, thường được đặt trong rãnh.
    Ở VN thì cáp k được dùng nhiều lắm cho phân phối điện, nhưng ở các nước Châu Âu nói chung thì cứ trong vùng dân cư là dùng cáp hết.
    Ngoài ra khái niệm dây điện cũng được hiểu là mấy cái dây điện trong nhà bạn: bếp điện, tivi, tủ lạnh, máy giặt. Cũng như cáp được dùng cho cáp quang, cáp thông tin, hay cái lòng thòng nối từ ănten xuống tivi cũng gọi là cáp.
  5. vietu

    vietu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn, đúng là có rất nhiều người làm trong ngành điện nhưng chưa phân biệt được rõ dây và cáp điện (wire & cable). Đơn giản vì dây và cáp điện đều cùng một mục đích sử dụng, cùng dùng vật liệu dẫn điện và cách điện như nhau.
    Vậy thì làm thế nào để gọi cho đúng?
    - Như một bạn đã nói dây thì có thể có dây trần (ko vỏ bọc) còn đã gọi là cáp thì ko có cáp trần (có vỏ bọc).
    - Thế thì dây có vỏ bọc khác cáp ở chỗ nào?
    Rất đơn giản : dây có 1 lớp vỏ bọc, đôi khi là 2 lớp vỏ bọc nhưng sẽ chỉ có một lõi dân điện mà thôi. Cáp sẽ có ít nhất là 2 vỏ bọc và có ít nhất 2 lõi dẫn điện.
    - Vậy khi nào dùng dây, khi nào dùng cáp?
    + Dây dẫn điện dùng khi nó được đảm bảo cách điện an toàn cho người và tbị, dây trần thì treo ở trên cao, dây có vỏ bọc phải luồn trong ống nghen nhựa. Ưu điểm của dây dẫn điện là rẻ tiền, dễ thì công khi kéo dải và đấu nối.
    + Cáp điện dùng trong trường hợp yêu cầu cao hơn về cách điện an toàn (ko có nghĩa là cấp điện áp cao), ở những nơi có độ ẩm cao (chôn ngầm), cáp bọc thép chịu va đập, cáp bọc chịu dầu ở những nơi chịu ảnh hưởng của dầu, cáp chống cháy nổ ở những nơi có nhiệt độ cao v..v.. Có nghĩa là dùng cáp cho nhưng nhu cầu đặc biệt, đương nhiên những cáp truyền thông như cáp đồng trục, cáp vặn xoắn, cáp chống nhiễu cũng có những ưu điểm riêng khác nhau.
    - Nhà của ta nên dùng dây hay cáp điện?
    Lời khuên là cả dây và cáp điện bởi vì tùy theo thiết bị mà dùng dây hay cáp. Để lựa chọn xin đọc các phân tích của tôi đã nêu trên đây. Còn nếu bạn là một đại gia thích tiêu tiền cho người khác ngạc nhiên thì dùng cáp điên tuốt nhỉ, tiền chùa chẳng hạn tội gì mà ko tiêu.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này cần xem xét lại.
    Một số chỗ khác cũng cần phải xem xét nhưng nhỏ, có thể bỏ qua.
  7. dengyueyung

    dengyueyung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cũng không đến nỗi không hợp lý, chấp nhận được !
  8. thanhvc

    thanhvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, cáp và dây điện khác nhau ở loại vỏ bọc bên ngoài.
    - Nếu là dây điện, thì thường là được bọc bằng PVC (dĩ nhiên ngoài các loại dây trần)
    - Nếu là cáp điện thì lớp vỏ bọc ngoài PVC ra còn có thêm các loại bảo vệ khác.
    Ví dụ : Chúng ta có
    - Dây Cu/PVC/PVC 2x4
    - Cáp Cu/PVC/XLPE 2x4
  9. dtthaiFRC

    dtthaiFRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Các pác cho em hỏi 1 phát. Nhà thầu mang cáp điện đến công trường thì tư vấn cần kiểm tra những gì, phải tiến hành test gì
    Tất nhiên có các loại test như Insulation test, continuity test. Nhưng mình có phải mang đến các trung tâm thí nghiệm (Quatest chẳng hạn) để kiểm định ko. Các pác tư vấn gùm em nhé.
    Giá trị insulation test như thế nào thì chấp nhận dc
    Thanks
  10. sutviet

    sutviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thân chào các bạn !
    Khi cần tư vấn chi tiết về dây cáp điện. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại: www.daycap.com.vn
    Hoặc 0988423986

    Về cơ bản: Để phân biệt thế nào là dây điện ? thế nào là cáp ?
    Tất cả đều áp dụng theo TCVN và theo điện áp dẫn dòng của dây.
    Dây điện = 300v/550v ( dây dân dụng, dây diện gia đình )
    Cáp điện = 0,6/1kv ( hạ thế )

    Thân mến !

Chia sẻ trang này