1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề án chương trình cải tổ bóng đá Việt Nam: giai đoạn 2016-2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi PhieuLinh, 22/10/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Noài ra, theo tôi nên thử liên lạc hoặc ông nào trong forum này là nhà báo hoặc quen nhà báo thì public ra rộng rãi cho công chúng để gây áp lực lên VFF với Tổng cục xem sao.
  2. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    564
    Cám ơn thánh, mong thánh góp ý bổ sung để đề án hoàn thiện hơn.
  3. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Lâu không vào đọc được bài viết của bác Phiêu Linh khá là tâm ý. Chúc bác sớm đưa bài viết của mình đến với đọc giả. Hoặc có thể nhờ mod gửi đến các tờ soạn báo. Tiền nhuận bút sẽ gửi lại cho bác :D:D:D:D
  4. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Bài viết nói chung chung thì làm được gì. Sự thật thì nó chả giải quyết được vấn đề gì cả.
    Còn bóng đá chỉ là một mặt của xã hội, chả việc gì phải chăm bẳm vào nó trong khi đời sống người dân còn thiếu thốn, lạc hậu.
    Giải quyết được vấn đề kinh tế thì mới mong mà phát triển các mặt khác.
    Tôi chỉ nói 1 vấn đề của ông đó là phát triển bóng đá cấp xã, phường, huyện, quận gì gì đó. Thực tế thì nó vẫn đang diễn ra khắp mọi miền đất nước. Nhưng nhìn vào thì lại chưa đâu vào đâu.
    Vấn đề ở đây là gì? ai đầu tư, ai đứng ra tổ chức, sân bãi tập luyện thi đấu...
    Thực tế là những giải như thế vẫn diễn ra chẳng cần đến cái đề án gì gì của ông hết. Muốn đề án của ông có tí thực tế thì hãy giải quyết cái vấn đề đó, làm sao để nâng cao chất lượng và cải thiện giải quyết những khó khăn vấp phải.
    Còn viết một cái đề án chung chung vậy thì làm đếch gì. Hay là viết ra để thằng nào làm theo thì tự mà suy nghĩ, tự mà giải quyết thì nói thật cái thằng nó làm được vậy nó chả cần đến cái đề án này nó cũng tự biết.
    huongkts1 thích bài này.
  5. caytruc01

    caytruc01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    17
    bác gửi lên vnexpress. Họ sẽ đăng đấy.
  6. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Tôi thấy cần phải động viên bác mạnh hơn để bác hoàn thiện bản đề án của bác hơn nữa. Bác cứ gửi cho báo bóng đá hoặc vnexpress là họ sẽ cho đăng đấy bác. Chúc bác sẽ thành công trong việc đưa đề án của bác tới Vff để họ tham khảo và làm bóng đá nước nhà vận hành tốt hơn
  7. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    oTheo ý kiến tôi thì thể thao hay bóng đá nói riêng đều thể hiện bộ mặt của xã hội. Vì vậy, với các vấn đề xã hội hiện nay thì rất khó để cho riêng bóng đá vọt lên hẳn thực trạng xã hội: vấn đề sữa, dinh dưỡng cho trẻ em, cơ sở vật chất thể thao cực ít, bóng đá học đường không phát triển... nói gọn lại là đại đa số dân Việt vẫn đang phải cuồng lên để kiếm ăn, tiền chi phí bỏ ra cho vấn đề tinh thần ( thể thao) không nhiều.

    Xác định vấn đề thực sự của bóng đá Vn là gì rồi mới đưa ra các phương án cho phù hợp. Ngoài các việc: cải tổ bộ máy lãnh đạo, giải đấu... thì theo tôi có 2 vấn đề cốt lõi cần giải quyết:

    1. Tăng nguồn tuyển chọn cầu thủ.
    Thể thao học đường VN ko phát triển nên cần chọn cách khác, đó là các clb bóng đá hợp tác với các trung tâm thể dục thể thao cấp huyện, thành mở các lớp dậy bóng đá cho học sinh - khoảng vài 3 buổi dậy 1 tuần. Có điều trái khoáy ở Vn là vẫn có bóng đá phong trào nhưng chủ yếu là để các phòng, huyện thể dục thể thao lấy thành tích là chính chứ ko nhằm mục đích để phát triển bóng đá - đại loại giống kiểu có chỗ để thi thố nhưng ko có chỗ để học, vẫn có các giải bóng đá giữa các phường xã, các huyện với nhau. Gần như các trung tâm thể dục thể thao cấp huyện đều có sân bãi, nếu có sự hợp tác với các clb thì tiết kiệm đc chi phí nhiều. Các lớp bóng đá này ngoài chuyện dậy chuyên môn còn hướng dẫn sơ bộ cho các học viên: sinh hoạt của cầu thủ chuyên nghiệp, ý thức, dinh dưỡng, chấn thương...

    2. Tăng cơ hội được cọ xát học hỏi với các nền bóng đá chuyên nghiệp.
    - Giống như cách bầu đức đang làm hiện nay là đưa cầu thủ sang Nhật. Hạng dưới cũng được, không chỉ cần thiết học hỏi về chuyên môn mà còn cả ý thức chuyên nghiệp, hòa đồng môi trường mới.
    - Các lò đào tạo mác ngoại kiểu JMG: thực tế là bên arsenal chả bỏ ra gì nhiều cả mà họ vẫn có cơ hội quảng bá ở thị trường VN còn đâu toàn bộ đều là tiền túi từ người VN. Nói chung nên có điều khoản là các clb chủ quản tạo điều kiện cho nhóm cầu thủ xuất xắc của lò đc sang nước sở tại thi đấu, học hỏi khoảng 6t trở lên. Khi này nó mới đúng chất là hợp tác đào tạo.
    PhieuLinh thích bài này.
  8. PhieuLinh

    PhieuLinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    564
    Trước hết, xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp rất tích cực cuả bác. Tôi cũng tin rằng đây cũng là nhận định chung của anh em trên đây sau khi đọc đề án này.

    Khi bắt đầu chủ đề này tôi cũng đã có nói đề án còn nhiều thiếu sót, nên tôi rất mong những ý kiến tích cực để hoàn thiện đề án này. Các bác có quyền yêu cầu chỉnh sửa lại đề án nếu thấy cần thiết và tôi cũng mong các bác mod chỉ đạo việc này một cách công tâm. Tôi sẽ không sửa lại nếu các bác yêu cầu vì để bảo đảm tính công bằng, không thiên vị ý kiến nào hơn ý kiến nào. Các bác mod sẽ phụ trách việc này. Kính nhờ các bác.

    Tôi làm đề án này với chỉ 1 mục tiêu tôn chỉ là làm sao cho bóng đá Việt Nam phát triển đúng với tiềm năng của nó. Tôi không làm vì lợi ích của bản thân hay bất kỳ ai. Do vậy, tôi muốn quy tụ hết chất xám của diễn đàn ta cho đề án này như 1 tiếng nói chung của diễn đàn. Tôi để ý đa số chúng ta đều có 1 hay vài ý tưởng giúp làm sạch môi trường bóng đá nhưng mỗi người trình bày mỗi ý rất tủn mủn không có hệ thống. Có lẽ nhiều bác khi đọc đề án sẽ thấy đâu đó có ý tưởng của mình. Dĩ nhiên tôi cũng không dấu việc tôi đã tham khảo những ý kiến trên này chỉ có điều tôi làm sao làm nguồn được (chẳng lẽ ghi nguồn: nick TuanUSA, diễn đàn ttvnol?) Do vậy các bác hãy xem đây là đề án của chúng ta, những người yêu bóng đá Việt Nam.

    Dĩ nhiên nhìn toàn cảnh bóng đá Việt Nam ai cũng cám cảnh nhưng hãy suy nghĩ tích cực lên. Thà làm cái gì đó biết đâu có người nghe còn hơn cứ cam chịu ngậm ngùi mỗi khi xem Việt Nam đá. Tôi đã gửi cho Song Hải, và báo Tuổi Trẻ, nhưng như vậy là chưa đủ. Tôi tin rằng chừng nào cái đề án này (với sự góp sức của các bác) ngấm vào tư tưởng của từng người Việt thì bóng đá Việt sẽ khá lên. Ít nhất bọn cầu thủ hay bầu Đức, Hiển hay tập đoàn hlv quốc gia đọc được thì họ sẽ biết phải làm gì. VFF không thể đại diện cho sức mạnh thực của bóng đá Việt Nam, đừng trông cậy vào chúng hãy làm những gì tốt nhất có thể, đừng ngại khổ ngại khó thì mới bứt lên được.

    Tôi cũng biết hệ thống bóng đá Việt như thế nào. Nhưng bác hãy xem quy mô tổ chức của các giải và tính liên kết của chúng như thế nào. Tôi cũng từng trưởng thành trong nhiều môi trường bóng đá khác nhau nên tôi biết hệ thống của Việt Nam nó tệ như thế nào. Tôi không thấy có gì phức tạp nếu cứ giao tư nhân tổ chức các giải, vff ko cần bỏ đồng nào chỉ việc khuyến khích và quản lý cho tốt. Giá trị thương mại 1 giải đấu lớn như thế nào các bác xem bóng đá nhiều cũng thấy rồi.

    Tôi chỉ có bấy nhiêu để nói. Tất cả trông cậy vào các bác.
  9. ongtrumdatquang

    ongtrumdatquang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2013
    Bài viết:
    2.118
    Đã được thích:
    1.322
    Có bác nào quen thì giới thiệu bài này cho Anh Minh Hải cũng được mà. Trên Fanpage Minh Hải khá là đông độc giả có thể gửi đến đó :-D:-D:-D:-D. Ngoài ra có FB BLV Quang Huy, BLV Anh Ngọc thử gửi xem. Nếu bác cần địa chỉ FB những người này thì cứ comment tên em vào em đưa link cho bác nói chuyện
    PhieuLinh thích bài này.
  10. caytruc01

    caytruc01 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    17
    Bác nên gửi cho Cao Văn Chóng, tổng giám đốc mới của VPF
    TuanMeoDytMeThangNamPhieuLinh thích bài này.

Chia sẻ trang này