1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Để có được 1 giọng nói quyến rũ

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi ht2, 27/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Y_Lan

    Y_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là nên luyện tập vì thú thật là hồi trước, tớ bị mẹ tớ chê ỏng chê eo là giọng nói nghe chán, cứ nói là bị chê.
    Thế rồi có một đợt tớ đi trực tổng đài cho một công ty nước ngoài, do tính chất công việc nên tự nhiên giọng tớ sửa được. Mẹ tớ cũng phải công nhận lấy công nhận để......vậy nên cứ tập tớ nghĩ là sẽ thành công
  2. thuna_hn

    thuna_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

    Chào các bác,
    Thấy các bác nói nhiều đến chuyện luyện giọng, vậy cụ thể là các bác luyện như thế nào? Hãy chia sẻ kinh nghiệm cho tôi với! Theo những người quen tôi thì giọng tôi nghe cũng được, nhưng hơi nhỏ, khi nào cần nói to thì tôi thấy khổ vô cùng, cứ như phải lao động khổ sai vậy! Mà bây giờ yêu cầu công việc lại cần phải nói to! Tôi muốn mình có thể nói to hơn mà không cần phải cố sức như thế này! Làm sao vẫn giữ được sự nhẹ nhàng, chứ không phải cố hét lên! Ai có kinh nghiệm chia sẻ cho tôi nhé!
  3. hoasua2000

    hoasua2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    chỉ sợ đi fẩu thuật giọng đang khàn thôi làm xong thành câm lun thì chết. lúc ấy kiện cáo cũng chẳng dc đâu vì theo kiện fải bỏ ra nhìu $ hơn.
    giọng khàn thì bạn thử uống nước giá xem sao. luộc giá lên rồi lấy nước uống. và bạn có thể tập luyện sao cho giọng nói rõ , to, tự tin khi đi xin việc là dc rồi. khàn khàn nhưng đó là cái riêng của mình mà, đi sửa thì lại mất hay .
    </hr>
    Mình thấy cũng hiệu quả đấy. Hoặc bạn có thể thử cách này nhé: Trà xanh ấm, pha mật ong nguyên chất (mật ong rừng càng tốt) rồi vắt vào 2 giọt chanh. 1 ngày uống 4ly sau bữa ăn nửa tiếng. Oke lắm.
    Với lại mỗi khi nói bạn đừng nói quá dài. phải hít lấy hơi căng ***g ngực, thẳng lưng, nói vừa đủ nghe. Phải ngủ sớm. Bạn luyện từ từ sẽ oke. Chúc bạn có giọng oanh vàng.
    Được hoasua2000 sửa chữa / chuyển vào 10:05 ngày 23/06/2007
  4. pinklyly

    pinklyly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến chủ wan của e thì chị cứ về tập nói với ng iu hay chồng ạ ^^ Vì bao h nói với ng mình yêu thương nhất chẳng ngọt ngào,dịu dàng, êm ái ^^ E thấy giọng e bình thường choe chóe đến khiếp,chỉ ước giọng trầm ấm 1 xíu mà k được. Thế mà k hiểu sao cứ đi tuyên truyền bọn các khoa khác nó khen hay ^^ E nghĩ là giọng hay tùy vào độ tự tin và mức độ biểu hiện tình cảm của mình khi nói thôi chị ạ. Mình cứ bình tĩnh,nói chậm rãi,rõ ràng để ng nghe dễ hiểu thì ng ta có cảm tình thôi ^^
  5. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Có giọng nói hay có quan trọng bằng biết nói hay hay , biết cách diễn cảm , truyền đạt tốt đến với đông đảo mọi người không bạn nhỉ ?
    Quan trọng là nói để người khác nghe ...đôi khi học cách lắng nghe biết lắng nghe còn tốt hơn là nói .
    Bạn muốn nên tìm mua cuốn sách .
    Nghệ thuật nói trước công chúng của bản dịch Nguyễn Hiến Lê
    Sách của Dale Carnegie .
    Mình tìm nó cho thằng cháu trai mình , híc nó hoạt động Đoàn thể ,hay phải dẫn chương trình ở trường , cơ quan đoàn thể.Thấy có tiến triển tốt thật ..hơn thế khả năng cưa gái cũng vì thế mà .Bạn sẽ học được nhiều điều hơn là bạn nghĩ đấy ,nhưng tập luyện không dễ dàng chút nào .
    Chúc vui .
  6. lara0x

    lara0x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười!Sao lại có thể phẫu thuật để chính giọng nói xin việc?Quá mạo hiếm!Thế thì còn bao nhiêu người mơ làm ca sỹ thì sao?
    Thật ra giọng trầm khàn cũng ko sao lắm. Trong giao tiếp, trước hết bạn cần nói rõ ràng, âm lượng vừa phải ko quá to ko quá nhỏ, giữ ở 1 cao độ vừa phải. các âm dùng dấu sắc huyền hỏi...thì ko nên nói nặng quá sẽ gây sắc khi nghe nhưng ko được nói nhoè chữ. Tiếng việt là thứ tiếng đơn âm ko như tiếng anh, thế nên chú ý nói rõ ràng từng chữ đừng để chữ này nối vào chữ kia. Nói chung: tiêu chuẩn đầu tiên: Nói phải cho người ta nghe được và hiểu được.
    Chú ý tốc độ nói ko quá nhanh hay quá chậm. Tập hít thở cho tốt thì giọng nói cũng tốt.Tai nghe tốt thì giọng nói cũng sẽ tốt hơn, thế nên biết lắng nghe cũng là 1 cách khiến bạn nói tốt hơn!Nói tròn vành rõ chữ, có độ vang nhất định thì thật tuyệt chứ ko cần phải thánh thót như chim hót muôn người như 1 la nhàm chán lắm!Nữ giọng khàn trầm là cá tính đấy chứ!Hát rock được đấy nhở!
    Tất cả những điều trên đếu có thể tập được nếu bạn chú ý. Bạn nên tham gia 1 lớp học thanh nhạc nhẹ nhàng nghiệp dư ở các cung văn hoá chẳng hạn. Học thanh nhạc cũng giúp bạn có 1 giọng nói tốt hơn!
    Tuy nhiên, khi phỏng vấn xin việc hay thuyết trình, cái quan trọng nhất vẫn là cái đầu!
    bạn phải biết, hiểu và tin vào những gì mình đang nói 1 cách sâu sắc mới có thế mới gây ân tượng được.Sau mỗi ý nói phải biết dừng lại và ngắt ra 1 chút để người nghe kịp theo dõi ko nói liên tù tì. Biết nhấn mạnh vào 1 số từ quan trọng.Sắp xếp các ý khi nói cũng quan trọng...v..v..
    Còn cái phẫu thuật ấy ko mang lại cho bạn 1 công việc tốt 1 ấn tượng đẹp hơn. Có khi còn hỏng người.Tự tin vào những gì mình vốn có, bởi đó là nét riênh của bạn!Sao phải dùng dao kéo can thiệp vào nhừng gì tạo hoá mang tới cho bạn?
    Chúc bạn vui vẻ!
  7. lara0x

    lara0x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình đang mong có 1 chất giọng khàn để hát rock mà ko được!HU!Giọng mình lại thanh thanh cao cao, vang vang....dù đây ko phải chất giọng cá tính mà mình muốn có nhưng dù sao, nó cũng là tiếng nói của chính mình!

Chia sẻ trang này