1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dễ với bạn....nhưng lại khó với tôi, xin giúp

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi levan_thanhson, 25/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Coi link dưới coi bác có hiểu tí tẹo gì về diode không nhé. Giả thích giùm coi giòng điện là bao nhiêu nhé.
    http://en.wikipedia.org/wiki/File:Diode-IV-Curve.svg
    từ trang chính
    http://en.wikipedia.org/wiki/Light-emitting_diode
    Trong DĐ là chỗ học hỏi, không biết cũng không sao, nhưng đừng vì thế mà chỉ sai cho người khác.
    Nếu tiện thì bác gắn amp kế vào đo luôn nhé, nhớ dùng loại LED không có sẵn điện trở đấy.
    Được tphat2009 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 06/10/2009
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Trong cái đồ thị mà bạn đưa ra đó, thì bạn muốn hỏi dòng điện tại điện áp là bao nhiêu?
    Một vấn đề khác nữa là bạn có biết đồ thị của LED khác với diode chỉnh lưu như thế nào không?
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 06/10/2009
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    1.Tớ hỏi là dòng điện bao nhiêu khi áp lớn hơn Vd hoặc nhỏ hơn Vbr.
    2. Bác giải thích giùm đi.
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Lớn hơn là lớn hơn bao nhiêu? Nhỏ hơn là nhỏ hơn bao nhiêu? Bạn không hỏi cụ thể, làm sao tớ trả lời được?
    Bạn lắp cái LED vào điện áp 1V rồi xem nó có giống như đồ thị diode chỉnh lưu không nhé. Nhớ đừng có chèn điện trở gì vào mà làm sai lạc kết quả đi

    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 08/10/2009
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.205
    Đã được thích:
    5.612
    Trong TPHCM thì tiệm Kim Sơn nhé.
    Mới chỉ mở LED bằng dòng DC mà mấy bố cãi nhau kinh, chưa biết lái xung thì thế nào nữa đây
  6. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bạn lắp cái LED vào điện áp 1V rồi xem nó có giống như đồ thị diode chỉnh lưu không nhé. Nhớ đừng có chèn điện trở gì vào mà làm sai lạc kết quả đi

    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 08/10/2009
    [/QUOTE]
    Tớ kiếm tài liệu tiếng VN không có, cả bên ĐTVN cũng không có. Bác chịu khó đọc tiếng Anh nhé.
    http://led.linear1.org/why-do-i-need-a-resistor-with-an-led/
    Và cách thức nối LED với nguồn.
    http://www.theledlight.com/ledcircuits.html
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tài liệu của bạn đưa ra không sai, nhưng mà bạn không hiểu bản chất vấn đề nên đã không trả lời được câu hỏi: lúc nào mắc led vào nguồn mà không cần điện trở? Vì không trả lời được câu hỏi này, nên bạn chỉ có cách là máy móc làm theo tài liệu thôi
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 09/10/2009
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Bác muốn thì tớ chiều ý nhé.
    Diode (hay LED) trong lúc forward bias khi áp hơn Vd thì điện trở của nó gần như là không có. Vì vậy cho nên dòng đi qua rất lớn và sẽ vượt qua Imax của diode. Đây là lý do chính tại sao người ta phải dùng điện trở để hãm dòng lại dưới Imax. Bây giờ thì có nhiều loại LED có sẵn điện trở bên trong cho nên nhiều người cứ nghĩ rằng không cần. Có một số mạch điện thì thay vì dùng áp họ dùng dòng để chạy (kêu là constant current source) cho nên nhiều khi cũng không thấy điện trở nối tiếp với LED.
    Một điều nữa là trong cùng một loại LED thì bác sẽ thấy cùng một áp nhưng có con thì kéo 20mA, con thì 25mA, dùng điện trở sẽ bảo đảm dòng đi qua là cỡ nào, hay tốt nhất là dùng constant current source. Xem hình trong link dưới.
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/3256
    Ngay cả trong trường hợp reverse bias thì khi áp nhỏ hơn Vbr cũng làm cho dòng cực lớn và làm cho hư diode. Trong trường hợp con zener diode bác sẽ thấy nó mắc với điện trở nối tiếp cho khỏi bị quá tải.
    Giải thích vậy được chưa bác ?
    Bác bổ túc thêm nếu thấy không đúng.
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bạn giải thích vậy cũng đúng, nhưng mà còn thiếu trường hợp: khi LED chạy ở điện áp thấp hơn Vd thì sao?
    Đoạn này thì bạn sai, vì diode zener có đặc tuyến làm việc khác hẳn
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 09/10/2009
  10. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    2.Đoạn này thì bạn sai, vì diode zener có đặc tuyến làm việc khác hẳn
    [/QUOTE]
    1. Nếu áp chưa tới Vd của diode thì nó không chạy (sáng) thôi. Diode như là một công tắc, dưới Vd thì mở, ngay Vd thì đóng, có vậy thôi. LED cũng chỉ là 1 con diode thôi.
    2. Đặc tuyến gì ? zener diode thường dùng trong reverse bias trong các mạch so sánh, hoặc dùng để ổn áp trong các mạch công suất nhỏ. Bác không mắc con trở nối tiếp thì dùng cái gì để hãm bớt dòng lại ?

Chia sẻ trang này