1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỀ XUẤT CHÍNH PHỦ GIẢI PHÁP VỀ HOÀNG SA!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi anhbepham, 07/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhbepham

    anhbepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ĐỀ XUẤT CHÍNH PHỦ GIẢI PHÁP VỀ HOÀNG SA!

    Hôm nay lên mạng mình tình cờ vào được blog này:
    http://blog.360.yahoo.com/blog-5Z193Johc6eAE1YrfRjcj6YsJXOqcg--?cq=1
    mình thấy tác giả blog này rất nhiệt tình. Sau đây mình xin phép tác anh Khoa Phạm post bài viết này lên cho các bác cùng xem nhé! (Không trả...nhuận bút đâu, hihi...)


    Tôi đề xuất Chính Phủ giải pháp về Hoàng Sa

    Mấy hôm nay chúng ta liên tục được thông tin về vấn đề Hoàng Sa. Đầu tiên là ngay sau khi khối ASEAN họp hội nghị thượng đỉnh tại Singapore xong và thông qua Hiến chương ASEAN thì Trung Quốc tiến hành tập trận trên quần đảo Hoàng Sa từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 11 năm 2007, một dụng ý gì chăng? Hay Trung Quốc muốn "dằn mặt" bản hiến chương non trẻ vừa mới ra đời của khối ASEAN? Đây rõ ràng là một sự khiêu khích của Trung Quốc trước vấn đề ứng xử biển Đông, xem ra ta cũng đang kiềm chế không phá vỡ hiệp định...trước. Trung Quốc ma lanh thật! Sau động thái trên là vụ thành lập thành phố Tam Sa. Đây có thể gọi là chiêu lấn lướt, gặm nhấm từ từ mà vua Trần đã căn dặn con cháu cách đây 8 thế kỷ rồi! Ngay lập tức, dư luận trong nước lên tiếng phản đối gắt gao các hành động bành trướng ngang ngược của Bắc Kinh, đặt biệt là trên các diễn đàn lịch sử và trên các trang blog đầy các entry với các nhận định, phân tích hết sức sâu sắc. Giới blogger Việt Nam hiểu rõ một điều, để thắng được kẻ hung bạo, ngang ngược mạnh hơn ta gấp nhiều lần, trước hết phải đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng. Từ các trang blog, các tri thức Việt Nam đã chia sẻ cho nhau những bài viết, những quan điểm mạnh mẽ của mình về chủ quyền của đất nước đối với hai quần đảo trên, và theo tôi đây là một tín hiệu đáng mừng, bởi một khi tầng lớp tri thức trẻ Việt Nam ý thức được hiểm họa này thì Việt Nam chúng ta sẽ có thêm sức mạnh nội lực trong tương lai, nhất là trong kế sách ngoại giao lâu dài, mà thế hệ trẻ hôm nay sẽ là những chủ nhân tương lai lãnh đạo đất nước!

    Phản ứng từ giới trẻ là vậy, thế nhưng phản ứng từ phía Chính Phủ lại hết sức...hời hợt, hầu như không làm thỏa mãn sự trông chờ của phần lớn nhân dân, trước nhất là lời tuyên bố của Lê Dũng-người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam-về vấn đề Hoàng Sa cũng chỉ lặp đi lặp lại vài câu như: cực lực phản đối, mong muốn này nọ và...hết! Chẳng lẽ phản ứng của chúng ta bị "giới hạn" trong khuôn khổ như thế sao? Chẳng lẽ đến thời buổi này Bộ Ngoại giao không có bản...format nào mới về vấn đề trên sao, dường như năm nào cũng một bài y chang nhau, chỉ khác nhau...thời điểm!

    Sáng hôm qua đọc Tuổi Trẻ mới thấy một cách phản ứng rất tích cực của báo và tác giả Nguyễn Nhã. Điều đó cho thấy Tuổi Trẻ và tiến sĩ Nguyễn Nhã rất dũng cảm khi đăng đàn một vấn đề rất nhạy cảm và rất nóng bỏng, được nhiều người quan tâm ủng hộ như thế này.

    Vì thế, đại diện cho phần lớn thanh niên Việt Nam, tôi xin cám ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã đã cung cấp cho độc giả thêm một bài viết rất hay khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Từ bài viết này chúng ta thấy rằng bất cứ tranh chấp quốc tế nào cũng đòi hỏi dựa trên chứng cứ pháp lý, chứng cứ lịch sử rõ ràng nhằm tránh những xung đột đáng tiếc xảy ra. Hành động xuyên tạc của TQ về chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa đã quá rõ ràng, không có căn cứ xác thực, do đó, TQ không có lý do gì kiểm soát 2 vùng đất không hề thuộc của mình bao giờ. Lịch sử cho dù có trải qua bao biến cố to lớn đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật, và Hoàng Sa, Trường Sa vẫn là lãnh thổ không thể tách rời của đất nước Việt Nam. Và Trung Quốc nên tôn trọng sự thật này nếu không muốn làm mất uy tính của mình trên chính trường quốc tế. Các hành động của TQ gần đây đối với vấn đề trên thật đáng lo ngại, gây ảnh hưởng lớn đến chính sách đối ngoại và an ninh khu vực, trái với tinh thần của Quy tắc ứng xử Biển Đông 2002, ******** hình Biển Đông ngày càng phức tạp hơn.

    Tôi xin mạnh dạn đề xuất một số giải pháp trước mắt đến Chính Phủ:

    Là thanh niên Việt Nam, chúng tôi đòi hỏi Chính Phủ cần phải có những kế hoạch và hành động tức thời nhằm bảo vệ lãnh thổ đang bị xâm chiếm. Nhưng, đứng trước tình thế hết sức? ?otiến thoái lưỡng nan? như thế này, chúng ta không thể nào phá vỡ hiệp ước Quy tắc ứng xử Biển Đông được, vì như thế Trung Quốc sẽ có cớ mà tuyên chiến và ta có nguy cơ bị cô lập. Về sức mạnh quân sự, chúng ta chưa thể đối đầu trực tiếp với quân sự Trung Quốc, cho nên cũng chưa thể bàn đến cách này. Để giải quyết vấn đề này lâu dài, trước mắt chúng ta cần phải tiến hành một số phản ứng trước mắt như sau (như vậy mới gọi là phản ứng, chứ tuyên bố phản đối này nọ thì?xi nhê gì!):

    Tình hình Hoàng Sa và Trường Sa đang ngày càng phức tạp như vậy, chúng ta cần thiết:

    1. Tổ chức nhiều cuộc hội thảo quy mô lớn cấp nhà nước thậm chí là quy mô quốc tế, có mời các chuyên gia nước ngoài đến tham gia nhằm chứng minh cho quốc tế thấy được cơ sở pháp lý của Việt Nam về 2 quần đảo trên.
    2. Bộ Giáo Dục và Đào Tạo nên phát động các đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ vấn đề chủ quyền của Việt Nam về Hoàng Sa và Trường Sa, các bài luận án này nên gởi ra tạp chí quốc tế nhằm đưa thêm thông tin của ta đến với nhân dân thế giới. Xuất bản sách lịch sử Việt Nam, phần Hoàng Sa, Trường Sa với số lượng lớn bằng 4 thứ tiếng: Việt-Anh-Pháp-Hoa. Đưa chương trình Hoàng Sa và Trường Sa làm học phần lớn trong môn học lịch sử Việt Nam ở các cấp học từ cơ sở cho đến đại học (vì hiện nay ở đại học phần này chỉ nằm trong chương trình sinh hoạt chính trị đầu năm, rất khó làm cho sinh viên quan tâm và ý thức rõ tầm quan trọng của nó).
    3. Chính Phủ cần phải chọn một ngày trong năm làm ngày Hoàng Sa-Trường Sa Việt Nam và bắt buộc in lên các bloc lịch, nếu cần thiết, biến ngày này thành ngày quốc lễ và cho nhân dân?nghỉ lễ để đề cao ngày này hơn nữa!
    4. Vận động các thành phố lớn ít nhất phải có đại lộ Hoàng Sa hay quận Hoàng Sa, quận Trường Sa. Cần thiết nữa có thể thành lập thành phố Trường Sa (hoặc...Nhị Sa!) quản lý trực tiếp huyện đảo Trường Sa.
    5. Chúng ta cần làm nhiều phóng sự, phim tư liệu hơn về Hoàng Sa và Trường Sa, và tổ chức định kỳ các chuyến du lịch ra tham quan hai quần đảo này (trước đây đã từng có các tour du lịch ra đảo, nhưng không hiểu vì lý do gì mà bị ngưng cho tới nay).
    6. Cần thiết thì hướng đến quốc tế hóa vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa. Định kỳ hằng quý tổ chức cầu truyền hình ra 2 quần đảo này cho nhân dân Việt Nam hiểu rõ hơn về vùng đất của chúng ta.
    7. Tổ chức các chương trình lớn hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, phát động sáng tác các ca khúc, viết các mẩu truyện về Trường Sa và Hoàng Sa và phong trào nghiên cứu về Hoàng Sa và Trường Sa nhằm nâng cao ý thức chủ quyền đất nước trong lớp trẻ Việt Nam.
    8. Về mặt pháp lý, nếu cần chúng ta có thể đưa vấn đề này ra tòa án quốc tế nhờ phán quyết, tôi tin với chứng cứ lịch sử rõ ràng như thế, chúng ta sẽ bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ trong một tương lai gần, tránh để vụ việc kéo dài sẽ không hay!
    9. Tồ chức míttinh về chủ quyền của ta đối với 2 quần đảo này tại các thành phố lớn ở Việt Nam. Míttinh nhất thiết cần được tổ chức ngoài trời cho đông đảo nhân dân tham gia.
    10. Tổ chức các buổi chiếu phim tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại các rạp (miễn phí vé vào xem). Xây dựng bảo tàng hải đảo mang tên Trường Sa-Hoàng Sa.

    Phạm Trần Khoa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này