1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề xuất phương án đối phó với Ngư Chính

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thichcacemgai, 17/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Nhỡ dưới biển có một bầy tàu ngầm bảo kê thì tàu bác thành Cheo nan
  2. dunghenry

    dunghenry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thành lập 1 băng cướp biển trang bị tàu cao tốc, súng phóng lựu bắt tàu ngư chính đòi tiền chuộc
  3. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    oá trời ! nếu được vậy khựa nó cảm ơn VIỆT NAM lắm lắm .tầu của nó bị bão dạt vào bờ củ mình mình tận tình cứu chữa khi khỏi còn cho quà về nó còn không cảm ơn lấy 1 câu .tầu ta bị bão đánh dạt vào bờ của nó nó không cứu thì thôi còn đánh ngư dân của ta thì bọn này đừng nói chuyện nhân nghĩa làm gì cho mất công .nó hành hung mình được chứ mình tất nó 1 phát coi như cho nó luôn mấy cái đão đi cho nhanh , lùa nó đi nó không đi thì làm cái gì ? tốt nhất cho mấy còn thuyền bay đão mấy vòng trên vùng biển mình , gặp '''' ngư chó'''' thì phone ngay cho tầu nào của ta đang ở gần nó nhất xách lưới đi chổ khác , không nó cắn chết
  4. badboy333

    badboy333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tầu Ngư chính của Chí nồ nhanh mạnh và có hiệu quả thì ai cũng biết. tuy nhiên số lượng tàu Ngư chính để kiểm soát kết cả biển Đông thì cần nhiều - rất nhiều với chi phí hoạt động không hề nhỏ, Ông cha ta đã dạy "Tránh voi chẳng xấu mặt nào" đúng thế. Nhưng Ngư dân vẫn phải kiếm ăn và giữ chủ quyền Biển của chúng ta. Vậy, chơi trò Cút bắt với ngư chính - Giải pháp để khắc phục cho bà con ngư dân ra khơi đánh bắt vẫn có thể làm được nếu :
    1/ Cung cấp thông tin cần thiết và đúng thời điểm cho bà con tránh vùng kiểm soát của nó. vấn đề này chúng ta hoàn toàn có thể làm được, với điều kiện là các cơ quan chức năng như: Hải quân -. cung cấp thông tin vị trí của ngư chính tầm xa; Cảnh sát biển và BĐBP cấp thông tin tầm trung; nhóm tàu đánh cá có trang bị (theo nhóm Rada hàng hải tầm gần <25lý;
    2/ các nhóm tàu đánh cá thực hiện ra khơi đánh bắt có phân giao nhiệm vụ đầy đủ,đoàn kết sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi cần thiết và cự ly đánh bắt giữa các tàu hợp lý để dễ sử lý tình huông khi cần thiết (thông tin cho nhau bằng máu iCom - pháo hiệu - cờ hiệu....)
    - Do có thông tin cảnh giới của tầm xa và trung > 100 -200 lý thì hoạt động dánh bắt bình thường. Khi phát hiện tàu Ngư... nhỏ hơn khoảng an toàn thì triển khai phưong án sẵn sàng (thòi gian cho phép thu hoặc thả phao đánh dấu vị trí lưói được thả trôi và chuẩn bị sẵn sàng di chuyển (tất nhiên các tầu hoặc nhóm tàu có GPS để đánh dấu vị trí).
    - Di chuyển khi Rada cảnh báo gần là Ngư.. sắp tới -> các tàu lần lượt rút đén vị trí an toán.
    - Ngư chính đi qua (ngoài khoảng an toàn cho phép thì bà con ta chiến tiếp.
    3/ "Ngụ binh ư nông" - Chiến sĩ hải quân nghĩa vụ đã giải ngũ, Lực lượng quân sự bán chuyên nghiệp và cả bộ đội đi đánh cá cùng bà con (hóa trang thành ngư phủ) với những tàu cá được trang bị máy công suất lớn trang bị vũ khí cá nhân hạng nặng và trình độ cận chiến vừa phải là hoàn toàn có thể thực hiện vài trận Bạch đằng nhỏ trên biển tiến tới vô hiệu hóa đám Ngư chính - Dụ đám Ngư chính vào những vùng biển thích hợp chạy tốc độ vừa phải gần ngài tầm pháo của tầu đợi nó thả xuông và áp mạn vào tầu cá (Hóa trang) là ta giải quyết bọn đi xuồng nhẹ nhàng (thu và ném vũ khí cùng phương tiện liên lạc của nó xuống biển - tháo hết nhiên liệu của xuồng máy và thả nhân viên thừa hành công vụ xuống xuồng cho chèo bằng tay) Ta té lẹ như ngư dân. Một số vụ như vậy Ngư chính sẽ thận trọng hơn khi tác nghiệp... sau đó ta lại có giải pháp khác.
    Nếu nhiều "Ngư Phụ" đi biển không hiệu quả đương nhiên bạn "Béo "sẽ phải Nghĩ và làm theo cách khác.
    Đôi lời đóng góp.
  5. horiron

    horiron Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    6
    em nói thật, nếu nhà mình chịu chơi, cứ bỏ tiền mua mấy con tàu chiến quá date của nước ngoài tầm 10000 tấn từ thời thế chiến thứ 2 hoặc thời chiến tranh lạnh, giá rẻ như bèo , rồi thay lại máy tút lại vỏ một tí , đem 4 con ra ngoài biển rồi thả neo chốt ở đấy , ngư dân có bị đuổi thì chạy thì ra .. chúng nó nhìn thấy cái tàu to tổ bố , mặc dù cũ đi chăng nữa cũng chẳng dám húc .... mỗi tàu đem đầy đủ thức ăn cho 4 tháng rồi về một lần ... em chỉ có ngu kiến thế , để tham khảo góp ý thôi ạ,
  6. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    E thì khoái cách quăng 1 trái P31 cho nó tịt ngòi hết đi rùi sau đó mình làm gì thì làm
    Còn không thì ráng nghiên cứu EMP chờ tàu nó lại gần quất cho 1 phát, hệ thống điện tử tèo hết, đứt liên lạc với chỉ huy của nó, lại tèng téng teng cho HQ vô dọn hết người, vứt tàu lại trên biển Đông hình thành 1 tam giác Becmuda mới dành riêng cho tàu trung quốc
  7. DragonPhoenix

    DragonPhoenix Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    13
    Muốn trị Tàu công
    Phải dùng Hỏa công
    Thuốc nổ đủ cả
    Chỉ dám làm không ?
    Cứ 4-5 chiếc tàu cá đi thành 1 nhóm, trong đó 1 chiếc chở đầy TNT (dùng để đánh cá, nhà mình hay chơi thuốc nổ để đánh cá mà).
    Cứ để mấy chiếc kia "thả lưới giăng câu"!
    Cá nhỏ mò lại thì kéo lưới kéo câu.
    Cá lớn mò lại kéo lưới không nổi thì chơi thuốc nổ đánh cá ! Kéo bạt che lên cho cá thấy thuốc nổ, xem nó có chạy không !
  8. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    ac ac: cho nó nhin thấy cái thuyền đầy thuốc nổ đấy nó không bắt tịch thu tầu mới lạ ,hơn nữa nó lại còn có cái cớ là VIỆT NAM phá hoại môi trường biển , đánh bắt cá bằng phương pháp huy diệt trong vùng biển của nó .đến lúc đấy thì đừng mơ 1 cái thuyền nào thoát được việc nó kiểm tra tầu
  9. ViQuocThanh

    ViQuocThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Việc chúng tôi tăng cường tuần tra chống hải tặc và gián điệp của đế quốc có vấn đề gì mà các bạn căng thẳng thế?
  10. gammaV

    gammaV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    14
    Lúc đấy nó kéo cả hạm đội Nam Hải xuống BĐ để chống cướp biển và khủng bố, bảo vệ an toàn tuyến đường hàng hải quốc tế quan trọng, lúc đấy nó được cả thế giới hoan hô thì có mà khóc bằng tiếng Mán .

Chia sẻ trang này