1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đề xuất phương án đối phó với Ngư Chính

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thichcacemgai, 17/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johnnybenho

    johnnybenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hinh anh tham khao:
    http://suckhoedoisong.vn/20090618050238384p61c89/tieng-loa-ben-bo-song-gioi-tuyen.htm
  2. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
    Em tính đối phó với bọn Ngư Tà này thì nhà nước cứ đặt Vinashin làm cho 1 con tương tự. Sao phải xoắn!? Đặt tên là Giám Ngư, sơn xanh, sơn trắng, trang bị AK cho thuỷ thủ đoàn, tiện thêm một em phòng không 12ly7 nữa (nếu nhớ không lầm thì bọn Ngư Tà có máy bay trực thăng). Ngư Tà đi tới đâu thì Giám Ngư đi tới đó. Mục đích chính là gây rối với bọn Ngư Tà. Không cho nó thích làm gì thì làm ở biển ta.
    TP: bác maseo xoá bài em hơi bị nhiều. Trong hộp thư toàn thấy tên bác ấy không.
  3. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Chiều sâu ở cái đáy nồi Biển Đông, chỗ ngang với Nha Trang và Quy Nhơn ra ngoài chừng 200Km là 6km. Với chiều sâu này việc trục vớt tàu coi như vô vọng, chứ chưa nói gì đi tìm bằng chứng ngư lôi.
    Cho nên cách đối phó đơn giản nhất là "cho nó một liều..."
  4. CuToNhuPhit

    CuToNhuPhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Cho thuốc nổ với đạn tức là gây tiếng nổ có mùi thuốc súng trên Biển Đông vào tàu ngư chính hay bất kỳ tàu thuyền nào của TQ đều là hành động hoặc người nghĩ ra phương án này ngu cấp Vi Ai Pi.
    Đọc các bài của bác Time Break + vận dụng thêm cái ở trong bộ phận ở trên cổ sẽ ra được nhiều điều lắm đấy thay vì cái kiểu sử dụng bộ phận trên cần cổ để đập vào đá.
  5. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Bảo là biển của mình nó xâm phạm lãnh hải của mình mà không ra bắt giữ thế hoá ra là nói điêu à?
    Nếu không nói điêu thì phải kỷ luật mấy bác Biên Phòng, Cảnh Sát biển, Hải quân, mấy bác UBND các tỉnh liên quan đi. Để cho nó xâm phạm biên cương lãnh thổ, lãnh hải thì phải xử mấy vị có trách nhiệm. Cần truy nguyên trách nhiệm tới cùng ( đừng truy đến thời các Vua Hùng nhé, kẻo con trẻ lại trách các cụ ngày xưa sao không định cư xa thằng Big boy ra )
    Em đóng thuế cho các bác vũ trang để bảo vệ Tổ Quốc chứ có phải đóng thuế cho các bác la làng đâu.
    Cách tốt nhất để cho đỡ nhục là mỗi lần nó tuyên bố đưa Ngư chính xuống thì mình tuyên bố là: "Tao cho phép" cho nó xong.
    Chứ bây giờ cứ la làng lên suốt ngày, om xòm lên rồi mình chửi mình nghe có ai nói chi đâu.
    Chân yếu tay mềm, không quyền không lực như mấy vị dân đen còn dám chặn đường đổ rác của mấy doanh nghiệp làm ăn bay bạ. Nói chi đến thể thống của 1 nước.
    Tổng cộng lại là: Yếu + hèn + lắm mồm = CHÁN.
  6. thichcacemgai

    thichcacemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em gái xinh đẹp nằm cạnh thằng đại gia chuyên làm liều mà hành động như bác TONGIA thì bánh kẹo hỏng hết.
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Ko bắt được nó thì hối lộ nó để nó nhẹ tay cho
    Khi nó ra HS-TS ta cụng cử một tàu chến tiếp cận làm làm luật
    Bác Tonga thế nào chứ tình anh em (nó anh mình em) thì ai nỡ bắt bớ đàn anh

  8. gammaV

    gammaV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    14
    Em hỏi bác cái này. Một năm bác đóng thuế được bao nhiêu vậy, đủ mua một cái tên lửa chống tàu không .
    Giờ thì ngoài việc la làng, tìm sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bác cho em biết là có cách nào khác đối phó với tình trạng hiện nay không . Đừng nói là đem tàu hải quân ra bắn mấy con ngư chính của nó nhé , bắn nó xong thì đừng mong đòi lại được HS mà ở TS cũng chẳng còn đảo nào thuộc tỉnh Khánh Hòa cả .
    Đúng là chỉ biết đi viết hịch mà chẳng chịu xài cái dùng để đội nón bảo hiểm .
  9. thichcacemgai

    thichcacemgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ĐÂY LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA TƯ LỆNH HQND VIỆT NAM, hy vọng giải tỏa được 1 phần băn khoăn của anh em.
    ''Hải quân cố gắng hết sức để bảo vệ ngư dân''
    Cập nhật lúc 06:03, Thứ Tư, 26/05/2010 (GMT+7)
    ,
    - Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội hôm qua (25/5), Phó đô đốc Tư lệnh quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Văn Hiến khẳng định lực lượng hải quân sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ ngư dân.
    ....................
    Từng bước chuyển biến
    Vừa qua Trung Quốc có đưa tàu Ngư chính ra tuần tra trên Biển Đông, điều đó có tác động thế nào đến ta?
    Trước đây họ chỉ đi một quý một lần và chủ yếu bảo vệ ngư dân của họ xâm phạm vùng biển của Malaysia và Indonesia phía nam quần đảo Trường Sa. Ở Trường Sa họ không bắt phạt, trừ Hoàng Sa. Hiện ta đang đấu tranh quyết liệt về vấn đề này.
    Ta ứng xử với ngư dân Trung Quốc song thời gian qua phía Trung Quốc bắt giữ rất nhiều ngư dân của ta, đòi tiền chuộc... như vậy có đi có lại không?
    Tôi thấy đang từng bước có chuyển biến. Họ có một số lần đã tự động ra cứu nạn và chuyển người cho hải quân VN nhận về. Trước đây mới chỉ điện thoại trao đổi nhưng nay họ tự động làm, tức là đã có chuyển biến. Cái này nó cũng cần có thời gian.
    Năm nào Trung Quốc cũng đưa ra lệnh cấm đánh bắt cá thì hải quân có khuyên gì với ngư dân ta thời điểm này?
    Hiện ta phản đối quyết liệt cái đó. Trung Quốc không được phép cấm đánh bắt cá trong vùng biển không phải của mình. Tuyên bố như thế là sai và ta tiếp tục phản đối quyết liệt.
    Ngư dân vẫn tiếp tục đánh bắt cá bình thường, trừ các đảo mà họ đóng quân thì ngư dân không nên vào trong 12 hải lý, còn trường hợp bão gió thì vào lánh nạn bình thường.
    Là Tư lệnh hải quân, ông có lời gì với bà con đang lo lắng khi ra khơi đánh cá?
    Bà con hoàn toàn không nên lo lắng,
    Chúng ta khuyến khích bà còn đi đánh bắt ở các vùng biển để khẳng định chủ quyền nhưng cũng khuyến cáo bà con với những vùng tranh chấp không nên vào quá 12 hải lý, trừ trường hợp khẩn cấp, bão tố, tai nạn.
    Hơn nữa, bà con cũng phải chấp hành đánh cá đúng quy định quốc tế như không đánh bắt cá bé, không dùng thuốc nổ...
    Hiện nay hải quân đang làm rất quyết liệt trong vùng biển 200 hải lý. Trước hết là làm "sạch" vùng biển 200 hải lý, tàu nước ngoài vào là đuổi ra.
    Trong vùng biển 200 hải lý thì đánh cá chỉ có ngư dân của ta, không bị tranh giành. Lực lượng hải quân sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ ngư dân.
    Cao Nhật ghi
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/201005/Hai-quan-co-gang-het-suc-de-bao-ve-ngu-dan-912316/
  10. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Hết sức của Hải quân cũng như của mấy cha Cứu hoả chữa cháy rừng thôi.
    Cứ chặt mấy cái cành cây tươi rồi đập đập. Rồi có bác hy sinh.
    Hết sức kiểu đó, xương máu hy sinh kiểu đó thật là buồn.

Chia sẻ trang này