1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DeeJay's Corner : Tips & tricks - Những điều cần biết và các thủ thuật [Basic skills needed to becom

Chủ đề trong 'Electronic Dance Music - Nhạc điện tử (EDM)' bởi bravery, 13/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leha2000

    leha2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    2.572
    Đã được thích:
    0
    Cho em cái vd 2 track trước khi mix nghe nó thế nào rồi cái track mixed nghe lại nó ra sao với.
    Tập tành học DJ để chơi ở lớp cho vui.
  2. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Nếu Leha có 2 file nào ưa thích thì gửi cho mình, mình sẽ demo cho, không khó lắm đâu, nhưng mà khi dùng Soft thì mình không cưỡng lại được sự ham muốn bấm nút Auto Sync(beatLock) :-D
    Các tốt nhất để tập khi không có gear là,
    1. Burn 1 CD, cho vào CD(DVD) Player bên ngoài, Play ra loa chính.
    2. Cắm headphone vào máy tính.
    3. Sau đó chỉnh pitch trên soft sao cho khớp beat với nhạc trên loa:-D
    Hơi khổ 1 tí, nhưng mà đấy là giải pháp của con nhà nghèo mà;-)
    Quyda
  3. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Theo Quyda biết thì phổ biến có 2 cách dùng tai nghe để beatmatch.
    1. 2 ears Monitor.
    Đeo tai nghe như bình thường, sau đó CUE 2 Decks vào headphone, khi đó DJ nghe được cả 2 tracks cùng 1 lúc trong headphone, do khoảng cách gần (sát tai) nên khả năng beatmatch nói chung là dễ hơn, phát hiện được beat cũng dễ hơn. Một số Mixer có tính năng Slpit Cue, để cue 1 Deck vào 1 tai, và deck còn lại vào tai còn lại, nghe còn dễ nữa, cứ thấy drum nghiêng vào tai nào thì tức là deck đó đang bị nhanh hơn:-)
    2. 1 ear Monitor.
    Cách này thường thấy ở các DJ chuyên nghiệp (ít nhất là Quyda chưa thấy DJ pro nào dùng 2 ears Monitor) Dj sử dụng 1 tai nghe, thường là ngoẹo đầu,tì 1 cup của headphone vào tai (không nhất thiết phải là tai trái hay phải) bằng vai, Tai còn lại của DJ thì để open và lắng nghe Monitor speakers (ở DJ Booth thường có 1-2 loa để monitor)
    Phương pháp này nói chung là khó hơn, tuy nhiên lợi điểm của nó là:
    a. Ở các Club lớn, âm thanh có thể rất lớn nhất là tiếng echo dội từ tường gây ra delay) thường thì headphone không đủ để blast những tiếng echo nên beatmatch khó hơn (cái này Quyda chưa thực nghiệm nhưng đa phần các DJ nói vậy)
    b. Khi dùng "2 ears monitor" DJ không theo dõi được Monitor (chính là những gì khách đang nghe) vì vậy có thể gặp "tai nạn" vd trong tai nghe DJ nghe thấy rất ổn, nhưng thực ra có vần đề với Main output và DJ không biềt , vì thế các DJ đa phần dùng "1 ear monitor"
    Tuy nhiên, đã là DJ thì cũng nên học beatmatch bằng cả 2 pp, vì nếu đi đến 1 nơi nào đó mà họ không có Monitors thì bắt buộc phải chơi 2 ears monitor thôi:-)
    Cá nhân Quyda đang tập dùng 1 ear monitor, nhưng chưa thực sự phất hiện được Deck nào đi trước hoặc là bị tụt lại phía sau. Cảm giác ở tai nói chung là rất khó tả:-D Đang cố gắng tập thêm:-D Nếu bạn nào đang dùng pp này thì chia sẻ kinh nghiệm luôn nhé.
    Quyda
  4. DJ_Bigtoe

    DJ_Bigtoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của tôi hơi khác một chút. Khi mới tập tôi cũng dùng kiểu 1 tai nghe phone 1 tai nghe monitor. Nhưng sau này tôi lại dùng kiểu 2 tai phone luôn, vì những lý do sau:
    - không phải ở đâu cũng có monitor chuẩn
    - monitor có độ delay nhất định so với tín hiệu chuẩn, có thể do khoảng cách chẳng hạn
    - thường DJ không tự căn chỉnh được monitor mà phải phụ thuộc vào bộ phận âm thanh, chỉ cần monitor hơi to 1 chút thôi là không gian quanh bạn sẽ thành "thiên hạ đại loạn" ngay. Đừng nghĩ rằng monitor to đã là rõ. Có lần tôi đi Hải phòng nó cho 4 con mo quây tôi làm loạn hết cả lên
    - căn tempo trên head phone chuẩn hơn vì không có tạp âm, cũng hổng có delay
    Còn tôi kịch liệt phản đối bạn cách nào pro hơn cách nào. Kẹp 1 tai để nghe thường là do 2 nguyên nhân:
    - sợ khi mix bị đạp mà tai không phân biệt được trên loa nên luôn phải có nhạc trong phone để so sánh
    - tạo dáng.......................
  5. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Mình chỉ mới quan tâm đến DJ 1 thời gian gần đây mà chưa có điều kiện để theo 1 lớp chính khoá nào. Có thắc mắc gì, bạn giúp mình với nhé.
    Bạn nói 2 deck để mix thành 1 set thì có cần phải thể loại nhạc nào??? hay bất cứ loại nhạc nào cũng có thể mix được. Vd mình muốn remix 1 bài của 1 ca sĩ thành 1 bản nhạc sôi động được ko?
    =====================
    Trên đây là câu hỏi của bạn Leha, mình xin phép không trả lời qua PM, vì muốn được chia sẻ câu trả lời cho các bạn khác luôn.
    1. Mình cũng chưa học lớp chính thức nào, học trên net, vào các forum tìm hiểu, hỏi han bạn bè... nói chung là đọc và xem tất cả những gì mình có thể...
    2.Để dùng 2 decks-> mix thành 1set thì thường là mix các thể loại nhạc điện tử (loop based)
    Đa phần các thể loại nhạc điện tử (tính luôn cả hiphop) đều dựa trên các loop định sẵn, vì thế rất dễ đoán cấu trúc, vì vậy DJ có thể dễ dàng mix chúng vào với nhau. Ngoài ra người ta cũng có thể mix các thể loại nhạc 4/4 khác, kiểu như Salsa....
    Còn câu hỏi về remĩx của bạn thì lại sang 1 khía cạnh hoàn toàn khác.
    Remix 1 bản nhạc yêu cầu rất nhiều công đoạn, mình chỉ xin kể ra 1 số:
    Tách acapella
    Thiết kế drum/percusion pattern
    Thiết kế bassline mới
    Synth
    Ngoài ra việc remix yêu cầu phải có Sequencer, Effectors, Mixer, Sampler....
    Có lẽ Hà Quẩy có thể trả lời chính xác hơn
    Nhưng tóm lại remix toàn bộ 1 bản nhạc khó lòng có thể thực hiện online (ngay khi bản nhạc cũ chơi)
    Tuy nhiên cũng có 1 số DJ remix Live dùng các phần mềm hỗ trợ, nhưng chỉ remix ở mức cơ bản, thêm sample, thiết lập loops... Sở dĩ họ làm được điều này vì soft đã trợ giúp rất nhiều (vd auto beatmatch, Loop, key correction...) vì vậy DJ rảnh tay để sáng tạo hơn...
    Tóm lại chỉ dùng 2 decks như đã kể trên thì khó lòng mà remix đuợc, và bản thân việc remix thường tốn khoảng 1 tuần làm việc (theo mình biết thì Gabriel & Dresden remix bản Me agaínt the music của B Spear hết 1 tuần)
    Quyda
  6. dj_bruno_vn

    dj_bruno_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói như các bạn thì nếu như gặp phải cái mixer nó ko tách line hoặc ko auto BPM được thì làm sao ? Và nếu như ko có dùng CDJ Pioneer C800 trở lên thì làm sao ? Cách của tui chi có chịu khó nghe nhạc ở nhà trước để phân biệt được Beat của từng bài để khi nghe 2 line trong Head Phone là biết ngay bài nào nhanh hơn, và nếu có kinh nghiệm 1 chút khi sử dụng các loại CDJ thì sẽ biết là phải đẩy Tempo thế nào cho khớp. Bình thường tôi Match Tempo mất chừng 1''
  7. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Hi Bruno,
    Mình không dùng 2 ears monitors, nên không biết chính xác là các bạn phân bịêt 2 track ra sao trong headphone.
    Mình dùng 1 ear monitor và có thể xác định khá nhanh tốc độ của 2 bài, mình không nghe theo BPM, cũng không tin BPM Counter, (nếu có thì cũng chỉ mang tính tham khảo) cứ cue 1 track vào headphone, tai còn lại nghe Monitor, tự kinh nghiệm sẽ có biết track nào nhanh chậm, hiện giờ mình chỉ còn chút vấn đề về refine và perfect beatmatching.
    Quyda
  8. DJNRG

    DJNRG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nói như cu Đức đúng đấy. Mình kô thích cái kiểu nghẹo cổ của mấy chú DJ thích tạo dáng. Mình thấy cứ chuẩn mà làm.
    Cứ dùng headfone để fân biệt và để refine beatmatching vì ít bị tạp âm. Sau khi biết được cái nào slightly faster/slower (đôi lúc 2 bản nhạc kô thể 100% trùng nhau được) mình có thể refine bằng cách đẩy cái mâm của CDJ. ....đại loại là thế
    CDJ 900 trở lên thì cho mình quan sát BPM thì giúp mình refine nhanh hơn thôi. Còn đủ thời gian để làm nhiều trò khác
  9. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Cái này không có chuẩn đâu, nếu nói chuẩn là số sống thì CHUẨN phải là 1 ear monitor:-)
    Theo quyda thì, ai thích dùng cách nào thì dùng, sao cho tiện và dễ nhất với mình:-)
    Quyda
  10. DJNRG

    DJNRG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Thế thì ông Quý lại nhầm đấy. CDJ 800 đến 1000 BPM chuẩn. Nhưng cái mà ông đang practise ở house club thì là đầu cũ rồi nên mắt đọc hơi ngu . Tempo hay bị nhảy. Chư kô ông cứ thử sờ con 1000mk2 xem hoặc con CDJ ở 50/50 hồi nó vẫn còn mới.
    Thực chật BPM để cho mình tham khảo thôi. nếu cái đàu A là 138 thì cứ đẩy đầu B về 138 (chắc chắn là chúng nó kô in sync nhưng ít ra thì nó cũng giúp mình kô mất thời gian) ---> mix vội.
    đối với CDJ800 trở lên thì mình và V có đủ thời gian làm nhiều trò .nhưng CDJ100 thì oải.
    Turntable thì lại khác 99% match tốt.
    Cách tôi vẫn dùng là :
    Nghe cả 2 tune trong headfone = 1 tai . tai còn lại nghe speaker. refine = cách nghe cả 2 trong headfone.Và nên đẩy cái mâm của nó nhanh hơn.

Chia sẻ trang này