1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM CHUNG KẾT - ARGENTINA DIỆT XE TĂNG, HÃY DÙNG B40

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi Big Hope, 13/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Big Hope

    Big Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Bài viết của mem lâu đời với F.271 ThongLyPatra

    Trong vô vàn những cái biệt danh dở hơi mà giới báo chí và truyền hình Việt Nam sáng tác ra cho các đội bóng trên thế giới, có một cái rất đúng: những cỗ xe tăng Đức. Trên thế giới không ai gọi Die Manschaff là The Tanks cả dù đa số cổ động viên Việt Nam, kể cả fan ruột của tuyển Đức cũng nhầm lẫn về điều đó. Tuy vậy, biệt danh đó thực sự đã lột tả được hết tính cách của họ:lì lợm, mạnh mẽ, và cực kỳ chắc chắn. Từ sau thời của Klinsmann rồi đến Loew bây giờ, Die Manschaff đã thay đổi khá nhiều. Họ đá mềm mại hơn, ban bật nhiều hơn, và đôi khi yếu đuối hơn một chút. Đó là những ảnh hưởng cả tốt lẫn xấu của làn sóng cầu thủ gốc nhập cư cũng như đội quân lê dương gia nhập Bundesliga ngày một hùng hậu. Nhưng, dù sao, những tính cách cơ bản nhất của một cỗ xe tăng vẫn còn đó:lì lợm, mạnh mẽ và cực kỳ chắc chắn!

    Hãy nhìn lại lối chơi của đội tuyển Đức tại WC lần này một chút. Điểm mạnh nhất có thể thấy được là cách giữ cự ly đội hình cực tốt. Nghe đồn, Loew và các cộng sự đã phát triển một phần mềm phân tích di chuyển của các tuyển thủ Đức để tối ưu hoá từng bước chạy của họ, đảm bảo làm sao không có ai bị cô lâp hoặc xa các đồng đội của mình quá 20m. Với kỷ luật chiến thuật cực tốt, vốn là một đặc tính bẩm sinh của người Đức, họ luôn thực hiện kế hoạch này một cách rất tốt. Kết quả là những cái bóng áo trắng dường như có mặt ở tất cả mọi nơi, trong mọi thời điểm mà không mất quá nhiều sức. Họ tiến, lùi, công thủ như một khối lừng lững, một chiếc xe tăng thượng hạng. Đó chính là CHẮC CHẮN.

    Một kịch bản mà người Đức rất yêu thích, không chỉ tại WC lần này mà từ chục năm trở lại đây là các đòn phủ đầu. 20 phút đầu của trận đấu là lúc mà các đối thủ, đặc biệt là các đội bóng Latin vốn dựa nhiều vào sự hưng phấn chưa thực sự nóng máy. Cỗ xe tăng ấy ào ạt xông lên như muốn nghiền nát đoàn quân của đối phương. Nếu như bánh xích xe tăng không đủ nhanh và linh hoạt trước các đối thủ nhanh nhẹn thì họ có một vũ khí khác. Những tình huống cố định chính là tháp pháo chĩa vào trận địa phòng phủ của đối phương hòng đập tan mọi sự kháng cự. Đó là MẠNH MẼ.

    Điểm thứ ba, lì lợm hay bản lĩnh đã từng là đặc sản của những đội Đức thuần chủng trước những năm 2000. Trận chung kết 1986 chứng kiến họ gỡ được 2 bàn sau khi bị dẫn chỉ sau 15 phút. Chỉ có sự thần thánh của Diego mới đảm bảo cho chúng ta một chiến thắng bằng pha kiến tạo thiên tài cho Buruchaga. Bản lĩnh ấy của người Đức ngày nay tương đối nhạt nhoà. Có lẽ chưa đối thủ nào đủ để họ thể hiện nó ra ở WC lần này. Có chăng chỉ là một chút trong trận đấu với Ghana, khi mà người xem có cảm giác chắc chắn họ sẽ gỡ hoà. Trận tứ kết với Pháp thì phải công nhận người Pháp không đủ lực để gây quá nhiều khó khăn cho họ và trong một thế trận tương đối an toàn dưới thời tiết lúc 1h chiều, người Đức không cần lầm lì cũng đủ để tiến Deschamp và các học trò về nước. Tuy thế, không bao giờ có thể coi nhẹ tinh thần của người Đức, đặc biệt là trong các trận chung kết. Họ luôn LÌ LỢM.

    Sau màn huỷ diệt đội chủ nhà ướt át, trong mắt tất cả các cổ động viên trung lập, Đức đương nhiên trở thành một kẻ huỷ diệt đáng sợ, một kẻ chiến thắng tất yếu trong trận cầu ở Maracana tối chủ nhật này. Điều đó không có gì lạ cả, và ngay cả những cầu thủ Đức, những người muốn giữ đôi chân trên mặt đất nhất cũng bắt đầu bay bổng. Mueller đã lên tiếng kêu gọi các cổ động viên nhà chuẩn bị tiệc tùng còn một cựu thành viên ban huấn luyện của Klinsmann ở WC 2006 thậm chỉ còn tuyên bố không cần xem trận đấu vì tỷ số ít nhất là 3-0. Tất cả những điều đó, tốt thôi!

    Argentina bước vào trận đấu với tư cách cửa dưới. Sabella hiểu điều đó. Các cầu thủ hiểu điều đó. Nhưng, THERE IS NO FEAR IN THIS DOJO. Các chiến binh Albiceleste có thừa khát vọng và sự quả cảm để bước vào trận phá tăng. Ghana và Algieri đã làm cho chiếc xe tăng phải chùn bước thì tại sao Albiceleste lại không? Nếu như 2 đội bóng châu Phi chỉ làm chiếc xe tăng Manschaff không thể tiến phăng phăng mà chưa thể làm nó sứt mẻ thì Argentina có đủ vũ khí để làm hơn thế, những khẩu B40 thượng hạng!
    Đồng thời với sự ra đời của những chiếc xe tăng trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất là những vũ khí chống tăng. Sau một thế kỷ, khi hệ thống giáp trụ của xe tăng càng ngày càng trở nên chắc chắn thì sức công phá của vũ khí chống tăng cũng tăng lên nhiều lần. Điển hình nhất là dòng súng phóng lựu B40-B41, cơn ác mộng của lính tăng trên chiến trường. Cơ động và sức công phá huỷ diệt chính là những đặc điểm làm lên sự chết chóc của loại vũ khí này. Có một cái gì đó tương tự giữa bóng đá và các cuộc chiến thật trên chiến trường, nhất là trong trận chung kết này. Argentina sẽ là dàn bộ binh thiện chiến trong trận đánh chống càn của những chiếc xe tăng Đức. Và những điểm mạnh của chúng ta cũng như những khẩu B40 kia vậy.

    Như đã nói, chiếc xe tăng vững chắc và mạnh mẹ kia nhất định sẽ càn quét ngay khi trận đấu bắt đầu nên ưu tiên đầu tiên sẽ là tránh bánh xích và tránh đạn. Bánh xích của cỗ xe tăng Đức là hàng tiện vệ với khả năng luân chuyển bóng nhuần nhuyễn, linh hoạt giữa Kroose, Khedira, Schweni, và Oezil. Hệ thống bánh xích này sẽ lái chiếc xe tăng đến trước trận địa của chúng ta và những điều mà Sabella và các học trò phải làm được là khiến nó chệch hướng. Toni Kroose là người lái chính với vai trò không khác gì Xavi ở Barca hay tuyển Tây Ban Nha. Cầu thủ này cũng thường xuyên leo cao, hỗ trợ tháp pháo trong các tình huống dứt điểm. Đây sẽ là nơi mà Mascherano thể hiện các phẩm chất của mình. Áp sát, đá rát, thậm chí không ngại phạm lỗi để làm lạc nhịp của tay lái này. Anh sẽ cần sự bọc lót của Biglia để tránh rơi vào các tính huống 5 ăn 5 thua dễ dẫn đến các quả phạt gián tiếp mà ta đều biết nó chẳng khác gì những cú nã đạn từ tháp pháo xe tăng cả. Một thế trận phòng ngự từ xa phải được thực hiện một cách triệt để với bộ 3 Mas, Enzo, và Biglia. Ngoài Kroose, các tiền vệ của ta cũng phải tuyệt đối không để Khedira lao thẳng vào trước vòng 16m50 hoặc Schweni có bóng thoải mái để thực hiện một cú sút xa. Sẽ là một ngày làm việc vất vả và có lẽ với ưu tiên phá lỗi chơi của đối phương, chúng ta sẽ không được chứng kiến hàng tiền vệ Albiceleste cầm quá nhiều bóng.

    Nhiệm vụ thứ hai là chống tháp pháo của người Đức. Họ rất mạnh trong các tình huống cố định, nhất là Mueller. Phải nói qua một chút về anh chàng này. Quả thật, anh ta không có bất cứ một phẩm chất kỹ thuật nào vào loại siêu đẳng, từ tốc độ, sự khéo léo, hay những cú sút búa bổ. Cái làm nên một sát thủ với 10 bàn thằng ở WC khi mới 25 tuổi là khả năng chọn vị trí tuyệt vời. Trong các tình huống đá phạt hay lên bóng từ 2 biên của tuyển Đức, người ta luôn thấy anh chàng này len lõi giữa hàng phòng ngự của đối phương, làm họ mất phương hướng và chọn ra điểm chính xác nhất để xuật hiện và đệm bóng vào lưới. Brazil là đội thấm thía điều này nhất, khi David Luiz khi còn đang bận lau nước mắt sau mà khóc lóc lúc hát quốc ca đã không thể nhận ra Mueller đã xuất hiện ngay sau lưng, chỗ mà quả bóng sẽ rơi xuống. Muốn ngăn chặn Mueller, không có chỗ cho sự mất tập trung. Một thế trận phòng ngự khu vực cũng có vè không hiệu quả lắm với cầu thủ này. Có lẽ, một trung vệ theo anh ta như hình với bóng trong các pha bóng cố định là hợp lý nhất. Mueller không có đôi chân mà thuật như của Robben để phải có 2 hay 3 người bọc lót. Hãy cử Garay để mắt đến cậu ta trong mọi tình huống người Đức lên bóng. Số 2 của Albiceleste đủ cao, khoẻ, và nhanh để hạn chế những ưu điểm của Mueller. Phần còn lại là việc của Demichelis và 2 hậu vệ cánh. Họ phải đảm bảo Klose không nhận được bóng trong tư thế trống trải và Oezil không có khoảng trống cho những pha chọc khe chết chóc. Một giải pháp phòng ngự lai giữa kèm người và khu vực sẽ là giải pháp tốt nhất. Xin nhắc lại là Oezil không được nhắc đến trong nhiệm vụ của các tiền vệ vì anh ta là cầu thủ lười hoạt động nhất trong hàng tiền vệ đội Đức. Hãy để các hậu vệ cánhcánh phụ trách anh chàng mắt trố này như đã làm với Hazard. Tuy vậy, Oezil vẫn là mối nguy hiểm lớn nhất trong bộ tứ tiền vệ của Đức. Trong một thế trận chặt chẽ, không ai khác cầu thủ này là người có thể tạo ra khác biệt với khả năng sáng tạo hơn hẳn 3 người còn lại.

    Làm được hai nhiệm vụ chặt gãy bánh xích và bẻ gãy nòng pháo nếu thành công mới chỉ đảm bảo cho chúng ta không thua như Ghana và Algeria đã làm. Để giành Cup, chúng ta phải chiến thắng. Và đó là điểm chính bài viết này muốn đề cập đến. Các họng B40 của chúng ta phải lên tiếng, bắn vào những điểm sơ hở nhất của chiếc xe tăng. Trước khi WC diễn ra, không ai nghĩ rằng, hàng công lại là nơi chúng ta phải lo ngại về phong độ khi bước vào những trận đấu sinh tử. Trên sách vở, chúng ta có một hàng công siêu việt, một bộ tứ huyền ảo, và có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tựu chung lại, là những khẩu B40 tốt nhất thế giới. Vấn đề là sử dụng thế nào và lúc nào trong điều kiện những người tiếp đạn rất bận bịu với nhiệm vụ kiềm chế bước càn quét của người Đức. Để làm được điều đó, cơ động là điều cực kỳ quan trọng. Điểm mạnh của đội Đức là 3 tuyến giữ cự ly rất gần nhau, nhịp nhàng lên công về thủ. Nhưng đó cũng là điểm yếu của họ nếu đối thủ biết tận dụng. Để đảm bảo khoáng cách 30-40m giữa hàng tiền đạo và hàng hậu vệ, người Đức đã đặt Neuer vào tình thế làm hậu vệ thòng bất đắc dĩ không dưới 1 lần trong các trận đấu với Algeria và Pháp. Đây là tử huyệt của họ. Hãy mang B40 bắn vào đằng sau chiếc xe tăng, chúng ta sẽ tiêu diệt được nó. Đúng thế, hãy xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Messi trong trận giao hữu với Đức năm 2012. Một đường chuyền từ tuyến dưới sau khi cắt được pha lên bóng của đối phương. Higuain ngưới luôn đứng giữa lằn ranh của vị trí việt vị, đón bóng, nhả lại cho Messi và chạy xuống kéo theo một trung vệ của Đức. Đó là tình huống mà Leo thích nhất và các hậu vệ Đức sợ nhất. Hãy lập lại điều đó nhiều lần trong trận chung kết và chứng minh cho Loew thấy rằng để một thủ môn chơi hậu vệ thòng không phải là giải pháp hay, kể cả khi anh ta có khả năng chơi chân tuyệt đỉnh. Miếng đánh này chắc chắn là ban huấn luyện đã nhớ rất kỹ và sẽ yêu cầu các tay súng B40 của mình thực hiện nhuần nhuyễn trong các buổi tập.

    Một đặc điểm nữa của các hậu vệ Đức là họ dựa nhiều vào khả năng chọn vị trí và bố trí vây ráp theo khu vực. Khi phải 1 đối 1, họ xoay trở kém và rất dễ phạm lỗi. Nếu như Messi, Di Maria, Kun, hay Lavezzi có bóng trong điều kiện quay mặt về phía khung thành đội Đức, đừng ngại xộc thẳng vào vòng 16m50 của họ. Một quả penalty hay một quả phạt trực tiếp là quá đủ để giải quyết một trận cầu đỉnh cao. Còn gì ngọt ngào hơn nếu ta giành lại những gì đã bị đánh cắp 24 năm trước đúng theo cách họ đã lấy của ta, một quả phạt đền!

    Thay lời kết: Trong một trận chung kết WC, tất cả mọi phân tích đều chỉ mang tính chất tham khảo tương đối. Một trận chung kết WC khác hẳn một trận CK Champions League. Đó là nơi hội tụ tất cả những tinh hoa của bóng đá thế giới. Nơi mà đa phần các cầu thủ xuất sắc nhất cũng chỉ được có mặt một lần trong đời. Đó là trận chiến của cuộc đời họ. Họ sẽ đã đến chết trên sân cỏ để được nâng cao chiếc Cup vàng. Albiceleste lần này cũng thế. Sẽ là 11 chiến binh trên sân, 12 chiến binh khác trên băng dự bị, và các chiến tướng trong ban huấn luyện. Như một cuộc thánh chiến, họ sẽ cho chúng ta thấy được tiểu đội B40 đại phá xe tăng như thế nào.

    [​IMG] VAMOS ARGENTINA
  2. tung_kenwod

    tung_kenwod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    bài viết cầu kỳ dài dòng đúng theo lý thuyết tiếc là Higuian ko biết tiếng Việt còn Mécxy ko cảm nhận đc nhịp đập của dân argentina, thua mà vô cảm
    năm sau cố giành copa cho phòng trưng bầy bớt lạnh lẽo hiu quạnh, còn wỏrld cup hả ? Ngó từ xa thôi
  3. Big Hope

    Big Hope Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    gớm, mãi mới vớ được một ông khách :D ... tiếc cái thời forum đông đúc nhỉ... FB tiện lợi quá mà
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Mình nhờ Tungkenwood này là fan Bò ra xin mà nhỉ :)) lâu quá rồi, phải 2-3 năm mới mò vào, may lấy đc nick @@
  5. dhtung23

    dhtung23 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    274
    mọi chuyện đã qua rồi
  6. tuvanphongthuy3

    tuvanphongthuy3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    2
    Cảm_ ơn bạn bởi vìl đã chia sẻ,chúc^ bạn 1 ngày^ tốts lành, mời4 bạn vào9 chức năng: xem phong thuy sim, xem phong thuy so dien thoai, xem sim.phong thuy, Nếu bạn2 có bất kỳ thắc mắc hay góp8 ý nào, vui lòng email5 cho mình, mình sẽ trả lời ngay trong vòng 5-15 phút - 0965.86.36.86
  7. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.671
    Đã được thích:
    2.327
    Có lẽ Arg ko bắn được B40 trong trận chung kết là lỗi của Higuain, nếu bố này trụ được ở Real thì cảm giác ông lớn sẽ luôn ở mũi giày. Đằng này bị bán sang Napoli nên kém hẳn :D Còn thực sự chưa bao giờ trông đợi vào ông Lavezzi chuyên cắm mặt vào bóng, loại này đá với Đức nó không tính tiền. Mes thì chắc chắn bị sóc kỹ lưỡng rồi, tất cả chỉ trông vào Higuain thôi.
  8. minhtu311288

    minhtu311288 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
  9. kinhdoanhxe123

    kinhdoanhxe123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    LẬP ĐỨC HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
    LIÊN HỆ: MR HIÊU 0983 446 248 - 0905 700 499
    EMAIL: NGUYENHIEU24@GMAIL.COM - INFO@LAPDUC.COM
    WEBSITE: LAPDUC.COM
    Hơn 10 năm trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối xe nâng hàng nhập khẩu nhật. Chúng tôi đã từng bước phát triển nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng. Nhằm đem đến sự an tâm của Quý Khách Hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của Lập Đức. ngoài việc bán hàng chúng tôi còn cung cấp dịch vụ sau bán hàng bao gồm: bảo hành, bảo trì, sửa chửa, phụ tùng thay thế nhập khẩu nhật. dưới dây là các dòng sản phẩm xe nâng hàng Lập Đức cung cấp và các dịch vụ sau bán hàng:
    Với hơn 400 chiếc xe nâng hàng tại kho Lập Đức, chúng tôi đáp ứng tất cả các nhu cầu thiết bị nâng hàng của Quý Khách:
    [​IMG]
    Xe nâng động cơ dầu (Diesel):



    • Xe nâng từ 1.000 đến 35.000 kg
    • Chiều cao nâng từ 3.000 đến 6.000 mm

    [​IMG]
    Xe nâng động cơ xăng – ga



    • Xe nâng từ 1.000 đến 5.000 kg
    • Chiều cao nâng từ 3.000 đến 6.000 mm

    Xe nâng điện đứng lái

    • Xe nâng từ 1.000 đến 3.000 kg
    • Chiều cao nâng từ 3.000 đến 6.000 mm

    [​IMG]
    Xe nâng điện ngồi lái



    • Xe nâng từ 1.000 đến 3.000 kg
    • Chiều cao nâng từ 3.000 đến 6.000 mm

    [​IMG]
    Dịch vụ cho thuê xe nâng hàng:



    • Thời gian cho thuê 03 tháng trở lên.
    • Duyệt thủ tục cho thê nhanh chóng, đáp ứng xe ngay.
    • Cung cấp các dòng theo nhu cầu của khách hàng: xe nâng dầu, xăng - ga, điện.
    • Xe nâng phục vụ kho lạnh
    • Đặt biệt khi Quý khách thuê trên 10 chiếc trở lên chúng tôi cung cấp thêm 1 chiếc xe nâng nữa dùng dự phòng giúp quý khách hoạt động liên tục .

    [​IMG]
    Dịch vụ sau bán hàng:



    • Dịch vụ bảo hành
    • Dịch vụ bảo trì
    • Dịch vụ sửa chửa
    • Cung cấp phụ tùng nhập khẩu nhật.

    Với đội ngũ kỹ sư, thợ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chuyên sâu từng loại động cơ riêng như: Bo mạch, động cơ dầu, động cơ điện … Chúng tôi cung cấp dịch vụ sau bán hàng nhanh chóng. Đáp ứng sản phẩm hoạt động liên tục.
    Mọi chi tiết xin liên hệ:
    Mr Hiếu
    Mobil: 0983 446 248 – 0905 700 499
    Email: nguyenhieu24@gmail.com
    ================================================== ======
    CÔNG TY TNHH SX TM DV LẬP ĐỨC
    Địa chỉ: 746A, Quốc Lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh
    Điện thoại: 08 62 66 98 98 – Fax: 08 62 66 91 52
    Email: info@lapduc.com

Chia sẻ trang này