1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi hagiang299, 20/09/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hagiang299

    hagiang299 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ ĐỒNG VĂN

    Xã Sủng Trái (huyện Đồng Văn) là một trong 35 xã nghèo nhất của tỉnh Hà Giang. Với mong muốn chia sẻ khó khăn với đồng bào Sủng Trái và để các em nhỏ nơi miền cao nguyên Đá có một Trung thu thật vui và ý nghĩa. Nhóm tình nguyện ?oVì Hà Giang thân yêu? phát động chương trình: ?oĐÊM HỘI TRĂNG RẰM TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ?






    Thư ngỏ


    Xã Sủng Trái (huyện Đồng Văn) là một trong 35 xã nghèo nhất của tỉnh Hà Giang. Cách thị xã Hà Giang 125km. Với 831 hộ trong đó có 745 hộ nghèo (= 92,3%) hơn 5000 khẩu. Cuộc sống của bà con nơi đây vô cùng khó khăn do thiếu nước, thiếu đất sản xuất và khí hậu vô cùng khắc nghiệt. Diện tích đất trồng quá hạn hẹp giữa những rừng đá chập trùng (411,5ha/ 2509ha diện tích đất tự nhiên). Xã có 13 xóm 100% đồng bào dân tộc Mông. Giữa ngút ngàn núi đá tai mèo, việc ?ođưa cái chữ? đến từng thôn bản thật khó khăn và vô cùng vất vả. Hiện trường PTCS Sủng Trái có 935 học sinh trong đó có 185 học sinh trung học cơ sở, 179 học sinh bán trú dân nuôi. Học sinh mầm non có 15 lớp với 314 cháu.

    Với địa hình vô cùng khó khăn, núi non hiểm trở, để đến trường, các em học sinh phải vượt qua những con đường gập ghềnh, vách đá cheo leo, có khi phải đi bộ đến nửa ngày.

    Năm học mới đã được gần 1 tháng, nhiều trẻ em không có sách vở đến trường. Mùa đông sắp kéo về mang theo cái đói, cái rét. Hầu hết người dân nơi cao nguyên Đá Đồng Văn nói chung và xã Sủng Trái nói riêng gặp rất nhiều khó khăn trong mùa khô do nguồn nước cạn kiệt. Để có được 1 can nước, đồng bào và các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh phải đi bộ hơn 10km qua những dãy núi đá tai mèo nhọn hoắt. Mùa Đông nơi đây thường đến sớm hơn (tháng 11) và kết thúc muộn hơn miền xuôi (tháng 5). Trung thu là từ mà rất nhiều trẻ em trên Cao nguyên Đá chưa được biết đến.

    Với mong muốn chia sẻ khó khăn với đồng bào Sủng Trái và để các em nhỏ nơi miền cao nguyên Đá có một Trung thu thật vui và ý nghĩa. Nhóm tình nguyện ?oVì Hà Giang thân yêu? phát động chương trình: ?oĐÊM HỘI TRĂNG RẰM TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ?

    Rất mong sự quan tâm, giúp đỡ, đóng góp, ủng hộ của các bạn!

    1. ĐỊA ĐIỂM:

    Xã Sủng Trái - huyện Đồng Văn ?" tỉnh Hà Giang

    Đặc điểm: đây là một trong những xã nghèo nhất của Hà Giang (nằm trong chương trình 135)

    Người dân: Chủ yếu dân tộc H?Tmông

    Vị trí địa lí: Cách Thị xã Hà Giang 125km. Giáp xã Lũng Phìn, Hố Quáng Phìn, Vần Chải (Đồng Văn). Xã Mậu Long, Mậu Duệ (Yên Minh)

    Thuận lợi: Đường nhựa vào đến tận xã.

    BTC đã liên hệ xong với chính quyền địa phương. Đồng bào đang chờ đón chúng ta

    2. Phương thức thực hiện:

    - Bánh, kẹo, đèn trung thu.

    - Tiền mặt: dự kiến số tiền quyên góp được sẽ trực tiếp trao tận tay ủng hộ các gia đình khó khăn trong xã, mua chăn ấm cho học sinh nội trú dân nuôi, mua trống trường ủng hộ 10 điểm trường, mua giầy vải cho các em học sinh. Mọi thông tin về số tiền quyên góp được cũng như các địa chỉ được nhận cứu trợ sẽ được công khai trên các kênh thông tin của BTC.

    - Quần áo: Rút kinh nghiệm của rất nhiều đoàn thể, tổ chức khác đã làm. Vì xã Sủng Trái đa phần người H?Tmông, nên quần áo của người Kinh thường không phù hợp với người dân tộc. Khi quyên góp quần áo các bạn nên chú ý lựa chọn chủ yếu áo ấm (Áo khoác, len, dạ, nỉ) và quần áo tối mầu, quần áo đồng phục học sinh, khăn, mũ, găng tay (Không nhận váy, quần sooc, áo hai dây, quần bò).

    - Đồ chơi mẫu giáo (Hiện xã có 314 cháu độ tuổi mẫu giáo, đặc biệt thiếu đồ chơi)

    + Sách, truyện thiếu nhi, báo - tạp chí thiếu nhi, sách mang tính chất giáo dục.
    + Giầy vải. Do đặc thù của vùng Cao nguyên Đá. Các em học sinh phải đi bộ trên con đường đến trường gập ghềnh đá tai mèo và núi non hiểm trở (Nhiều em phải đi bộ 3- 4 tiếng mới đến lớp học, đi chân đất). Rất mong các bạn ủng hộ giầy vải cho các em.

    - Hiện xã Sủng Trái có 10 điểm trường ở các thôn bản chưa có trống trường. Rất mong các nhà hảo tâm ủng hộ cho 10 trống (Mỗi cái giá 1triệu đồng)

    - Nước là khó khăn lớn nhất đối với đồng bào và các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh nội trú dân nuôi. Để có một can nước 20l đưa đến trung tâm xã, người dân nơi đây phải đi mất nửa ngày đường. Vì vậy rất mong nhận được sự hỗ trợ từ các bạn can nhựa đựng nước, loại 20 lít.

    3. LỘ TRÌNH QUYÊN GÓP

    3.1: KÊU GỌI QUYÊN GÓP TIỀN VÀ HIỆN VẬT

    Chương trình bắt đầu nhận sự quyên góp ủng hộ của các bạn từ hôm nay 01/10 bằng các hình thức, phương tiện:

    * Chuyển khoản tiền: các bạn có tấm lòng muốn ủng hộ tiền, xin vui lòng chuyển khoản theo địa chỉ sau:

    Nguyễn Thị Kiều Nhung
    Số TK: 21110000193183. Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Hà Nội

    Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Kiều Nhung

    Sau khi chuyển khoản xong, liên lạc để xác nhận với Nhung qua số ĐT: 0913300857


    * Gửi tiền mặt và hỗ trực tiếp:

    <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Hà Nội: Số nhà 9 ngõ 42 Dốc Vạn Kiếp, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. ĐT 0913300857

    <!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Hà Giang: Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang. Gặp chị Nguyễn Thị Hải. ĐT: 0915435868

    - Nếu các bạn gửi đồ, xin vui lòng nói rõ để các tình nguyện viên ghi lại danh tính.

    - Các bạn ủng hộ Chăn ấm, can nhựa có thể liên lạc trực tiếp với chị Nguyễn Thị Hải 0915435868 để nhờ mua chăn, can nhựa tại Hà Giang (Bớt chi phí vận chuyển vì hàng cồng kềnh)



    3.2. Lịch trình cụ thể:

    Sáng thứ 6, ngày 02/ 10/2009, dự kiến đoàn sẽ có 10 người trực tiếp lên Xã Sủng Trái - huyện Đồng Văn ?" tỉnh Hà Giang vận chuyển đồ quyên góp ủng hộ đồng bào ở đó theo kế hoạch.

    Phương tiện đi lại: ô tô.

    Hiện tại chúng tôi rất cần:

    + 01 ******** nguyện viên có khả năng nói tốt (làm MC chương trình giao lưu văn nghệ)

    + Đơn vị tài trợ vận tải: xe ô tô chở người và đồ quyên góp lên Hà Giang

    + 10 ******** nguyện viên có thời gian, nhiệt tình, sức khỏe, để tình nguyện tham gia vào chuyến đi trên.

    Chúng tôi rất mong sự tài trợ giúp đỡ của tổ, cá nhân, các tình nguyện viên .

    Danh sách các bạn tham gia tình nguyện vào Ban tổ chức chương trình:

    1. Hà Linh Ngọc

    2. Bùi Hiền Vy

    3. Nguyễn Thị Hải

    4. Hiền Karo

    5.

    Các bạn đi Hà Giang đăng ký trực tiếp với Hà Linh Ngọc qua email: ha.linhngoc@yahoo.com.vn






    KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ?oĐÊM HỘI TRĂNG RẰM TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ?



    I.MỤC ĐíCH:

    - Mang đến cho các em thiếu nhi, bà con vùng xa, vùng sâu một cái Tết Trung thu thật vui và ý nghĩa.

    - Tặng những phần quà thiết thực cho các em thiếu nhi

    - Đây là một chưong trình tình nguyện ý nghĩa, Tạo điều kiện cho các bạn trẻ giao lưu, học hỏi và nâng cao ý thức vì cộng đồng và sẵn sàng cống hiến sức trẻ của mình cho xã hội.


    II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

    - Thời gian: Ngày 02- 03-04/10/2009.

    - Địa điểm: Xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

    III. THÀNH PHẦN THAM GIA:

    - Đại diện địa phương.

    - Nhóm tình nguyện ?oVì Hà Giang thân yêu?

    - Đại diện đơn vị tài trợ.

    - Đoàn Thanh Niên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang

    - Trẻ em và bà con xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang


    IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRìNH:

    - Tổ chức thăm và tặng 300 phần quà Trung Thu (bánh kẹo, đồ chơi) cho các em thiếu nhi tại địa phương.

    - Tặng 100 chăn ấm cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn tại xã

    - Tặng 20 xuất học bổng cho các em học sinh khá, giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

    - Tặng 300 đôi giầy vải cho các em học sinh .

    - Tặng 10 trống cho các điểm trường

    - 20 can nhựa cho các thầy cô giáo đựng nước

    - Tổ chức sân chơi thiếu nhi, chương trình văn nghệ ?oĐÊM HỘI TRĂNG RẰM TRÊN CAO NGUYÊN ĐÁ? với các nội dung như sau :

    1.Tổ chức sân chơi thiếu nhi với các trò chơi đặc sắc.

    2. Chương trình giao lưu văn nghệ cùng lễ Rước đèn trung thu

    3. Đốt lửa trại giao lưu giữa tình nguyện viên và các em học sinh Sủng Trái


    V. CÁC ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN :


    1. Đoàn TN ?oVì Hà Giang thân yêu? (Gồm những người đã sống, làm việc tại Hà Giang cùng toàn thể các bạn có tình yêu và tấm lòng với Hà Giang)

    <!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->Văn phòng Đoàn ĐBQH ?" HĐND tỉnh Hà Giang

    3. Các nhà tài trợ


    VI. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC :



    1. Hà Linh Ngọc - Trưởng Ban

    2. Lục Hải Triển - Phó Ban

    3. Bùi Hiền Vy - Thành viên

    4. Hiền Karo - Thành viên

    5.


    VII. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRìNH :

    Ngày10/09/2009 BTC lên kế hoạch chương trình


    Ngày 15/09/2009 Đi thực tế Hà Giang, trao đổi kế hoạch cùng địa phương.


    Ngày 18/09/2009 Triển khai kế hoạch, xin tài trợ.


    Ngày 2, 3,4/10/2009 Thực hiện chương trình.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình close topic, mời các bạn vào đây thảo luận nha :
    http://ttvnol.com/forum/hagiang/847195/trang-10.ttvn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này