1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đến với Trường Sa, nơi những người con đất Việt ngày ngày căng mắt giữ vững vùng biển đất mẹ, 2/9 nh

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chuoichuoiwa, 13/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm bận quá ko update đc tình hình, chính thức chúng ta ko thể đường đường chính chính đi rồi. Giấy ra đảo bây h rất nghiêm, tất cả các đoàn dân sự ra đảo phải được sự đồng ý của Bộ Chính Trị và Bộ Quốc Phòng. Con đường để ra đảo còn lại là đi theo thuyền cá. Rất nguy hiểm. Mọi ng cùng thảo luận xem quyết tâm thế nào.Mình xin lỗi vì làm mọi người thất vọng.
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    đang định đặt gạch thì nhận được tin này
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tuyệt.......Nhưng bạn là nữ hay nam? Nếu là nữ tôi e hơi khó. Bởi ngư dân kiêng cho phụ nữ lên tàu thì phải. Nếu vẫn quyết tâm đi, bạn phải cải trang thành nam giới (Cười nhưng mà là nói thật đấy nhé, không phải đùa cợt đâu. Nếu bạn đi được thì tốt quá).
    Các bạn à......Theo lời chủ Topic thì dường như chỉ còn phương án 2. Liệu có bạn nào kết nối để có thể thực hiện theo phương án 1 hay không?
    Chỉ có thực hiện theo phương án 1 thì mới đỡ rủi ro cho mọi người. Đông người có thể đi được. Còn phương án 2 chỉ có thể có ít người. Vả lại ngư dân cũng không thể cho 1 số lượng người quá lớn lên được. Tôi nghĩ mỗi tàu chỉ nhận 3,4 người là nhiều.
    -------------------------------------------------------
    Nếu bạn matmilot có thể đi được thì chúng ta chia nhau chuẩn bị công việc được không? Nếu không đi được thì cũng có rất nhiều việc ởđất liền cần chuẩn bị. Tôi mong có sự giúp đỡ của bạn và các bạn khác có nhiệt tâm.
    Cần chuẩn bị gì ở đất liền tôi sẽ post theo dòng bản kế hoạch ở trang trước của tôi.
    Không thành công cũng thành nhân. Cho dù sau khi khảo sát mà không thể thực hiện được thì ta cũng không nên buồn. Ok?
    Nào, tự tin và lạc quan lên.
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    <Tiếp>
    Chương trình gồm 4 phần:
    1. Phần một: Huấn luyện tân binh.
    Chương trình này thực hiện từ ngày 1/7 đến 20/8/2008, gồm 4 khoa mục:
    1.1. Khoa mục 1: <Đã post ở trang trước>
    --------------------------------------------------------
    1.2. Khoa mục 2: Huấn luyện công tác dân vận và trinh sát địa hình
    Có mấy việc cần làm:
    - Thứ nhất, chuyến đi này, như đã nói, không đơn giản là một chuyến du hí. Chúng ta nên đến thăm gia đình các chiến sỹ Trường sa ở các địa phương mà các thành viên trong nhóm cư trú.
    Trước mắt có bạn matmilot. Bạn sống ở tỉnh nào? PM cho mình nhé. Tôi sống ở Hà nội.
    Muốn đến thăm gia đình các chiến sỹ, trước hết phải có danh sách các chiến sỹ Trường sa và địa chỉ gia đình của họ tại địa phương mà chúng ta đang sống. Tôi nghĩ nếu chúng ta khéo mồm, khéo giao tiếp thì Bộ chỉ huy quân sự các địa phương có thể cho chúng ta địa chỉ gia đình các chiến sỹ đó.
    Có ai giúp mình có được bản danh sách các chiến sỹ có gia đình ở Hà nội đang đóng quân ở Trường sa hay không?
    Nếu có được tên và địa chỉ các chiến sỹ Trường sa ở các tỉnh vùng sâu xùng xa thì hay hơn. Vì gia đình họ chắc vừa vất vả về vật chất, vừa thiếu thốn về tinh thần.
    - Thứ 2: Cần vào các địa phương có tàu cá ra Trường sa để khảo sát 1 số việc.
    Chuyến đi này nếu không có ai đảm nhiệm, tôi sẽ thực hiện 1 mình.
    Theo thông tin mà tôi biết thì tàu Đà nẵng hay ra khu vực gần Hoàng sa hơn. Muốn đi Trường sa, có lẽ chúng ta nên tới Khánh hoà.
    Mục tiêu khảo sát là một loạt những thông tin cho chuyến đi mà chúng ta phải biết trước để có thể
    + Mọi thông tin về chi phí, ...... trong chuyến cả nhóm đi tới Khánh hoà.
    + Một chuyến đi biển đánh cá xa bờ như vậy kéo dài bao lâu: 2 tuần hay 1 tháng?
    + Những vật dụng, trang thiết bị, tư trang mà cả nhóm cần mang theo trong chuyến đi biển đó là gì?
    + Các tàu cá có xác định trước hải trình là sẽ ghé Trường sa hay không? Tôi nghe thông tin ở đảo Đá Tây có một trạm hỗ trợ ngư dân như tiếp dầu, sơ chế hải sản. Hy vọng là chúng ta sẽ kiếm được 1 tàu có ghé Đá tây theo kế hoạch của họ.
    + Các kỹ năng của 1 bạn nghề đi biển gồm những gì? Nếu lên tàu cá như những người khách thì khó bởi ngư dân lo chúng ta lên tàu chỉ làm vướng chân họ. Vả lại sẽ phát sinh chi phí. Do vậy, chúng ta nên học lấy những kỹ năng tối thiểu của 1 bạn nghề. Chúng ta lên tàu, giúp đỡ họ nấu cơm, vác đá, ướp hải sản,v.v.... như 1 lao động phụ. Bạn nào có thể đánh cá như 1 lao động chính thì tốt quá. Chưa biết nghề thì sẽ học nghề. Ngày trước anh Nguyễn Tất Thành lên tàu cũng chỉ có 2 bàn tay trắng thôi. Không có tiền để đi thì kiếm tiền. Tiền ở trong chính đôi bàn tay của mình.
    + Cần ướm hỏi trước là chúng ta có khoảng 3 người, muốn lên tàu kiếm việc làm, xem họ có đồng ý trên nguyên tắc không? Cả trên tàu đánh cá xa bờ lẫn những tàu nhỏ chỉ đánh bắt cá gần bờ.
    1.3. Khoa mục 3: Rèn luyện khả năng tổ chức.
    Sau chuyến khảo sát trên, cả nhóm sẽ họp với nhau online. Kế hoạch chuyến đi phải được soát xét lại lần cuối và làm thật chi tiết trên cơ sở những thông tin đã khảo sát được.
    Thành viên nhóm chia nhau đi mua sắm những vật dụng cần thiết cho chuyến đi. Những gì chỉ có thể mua ở Khánh hoà thì sẽ mua khi đến Khánh hoà. Cái này người khảo sát phải nắm được chi tiết.
    Không được thiếu 1 cái tăm, nếu cái tăm là cần thiết cho chuyến đi.
    1.4. Khoa mục 4: Luyện tập trên thực địa khả năng đi biển.
    Trên cơ sở các thông tin đã khảo sát được như tên đã nói, cả nhóm chúng ta sẽ vào Khánh hoà trước chuyến đi đánh cá xa bờ khoảng 1 tuần.
    Trong khoảng thời gian 1 tuần đó, chúng ta cần xin việc để lên những tàu đánh bắt gần bờ. Lúc đầu chỉ là những chuyến đi biển câu mực, 1 đêm thôi....Đi cho quen sóng quen gió, đi cho quen công việc ướp cá, phơi mực,......
    ---------------------------------------
    Điều cần chú ý trong cả chuyến khảo sát lẫn 1 tuần chúng ta ở Khánh hoà trước khi lên tàu đi Trường sa là:
    Ta cần khá 1 chút kỹ năng dân vận. Giản dị và hoà đồng với cuộc sống ngư dân 1 chút. Nên mang theo 1 chút sách báo, quần áo, quà tặng cho trẻ em con ngư dân. Trong thời gian ở Khánh hoà, nên thực hiện 3 cùng với ngư dân: Cùng làm việc với ngư dân, cùng ăn, cùng ngủ với ngư dân, chăm lo y tế cho gia đình ngư dân, chơi và dạy học phụ đạo hè cho con em ngư dân......
    Những người ngư dân là những người rất chất phác, khoáng đạt, trượng nghĩa. Chỉ cần chúng ta sống hoà đồng với họ, chỉ cần họ biết mục đích đi Trường sa của chúng ta là thay mặt gia đình ở đất liền tới thăm các anh chiến sỹ thì cơ hội đi được Trường sa mà chủ tàu dành cho chúng ta sẽ rất lớn.
    ---------------------------------------
    Trên đây là phần 1 dành cho công tác chuẩn bị. Phần 2 là phần thực hiện chuyến đi, chúng ta sẽ lên kế hoạch chi tiết sau khi thực hiện xong chuyến khảo sát tới Khánh hoà.
    ------------------------------------------
    Về thời gian thực hiện chuyến đi:
    Bạn matmilot chỉ có thể đi trước 2/9. Tôi cũng nghĩ nên đi Trường sa và về trước khi Olympic Bắc kinh2008 kết thúc bởi đây là khoảng thời gian Biển Đông lặng sóng. Sau Olympic, có thể tình hình Trường sa sẽ không thích hợp cho chuyến đi của chúng ta.
    --------------------------------------------------------------------
    Vậy tôi tạm lên thời hạn thực hiện như sau, chúng ta sẽ cùng hiệu chỉnh lại:
    1. Việc luyện tập theo khoa mục 1: Các bạn tự thực hiện rồi báo cáo kết quả cho nhóm. Nếu thấy không đủ sức khoẻ để đi thì nên báo cáo thật. Bởi với chuyến đi này, đã bước chân ra đi là không thể bỏ cuộc. Luyện tập với khẩu hiệu: "Đổ mồ hôi trên thao trường thì sẽ tránh đổ máu trên chiến trường".
    Việc luyện tập này cần kết thúc trước 18/7/2008.
    Trên cơ sở kết quả luyện tập, từ 18 đến 20/7/2008, chúng ta chốt danh sách nhóm.
    2. Đến ngày 25/7/2008, chúng ta cần có bản danh sách, địa chỉ gia đình các chiến sỹ đóng quân tại Trường sa tại địa bàn cá nhân mình cư trú.
    3. Tôi sẽ thực hiện khảo sát tại Khánh hoà. Thời hạn cuối cho việc hoàn thành công tác khảo sát là ngày 20/7/2008.
    4. Từ 20/7 đến 25/7, trên cơ sở đã có danh sách nhóm, chúng ta sẽ họp và đưa ra kế hoạch đi Trường sa chi tiết. Đồng thời thực hiện việc mua sắm những tư trang, hành lý, trang thiết bị cần thiết cho chuyến đi.
    5. Từ ngày 26 - 30/7: Chúng ta đi thăm gia đình các chiến sỹ đóng quân tại Trường sa. Nghỉ ngơi vài ngày cho thật khoẻ trước chuyến đi.
    6. Trưa ngày 1/8: Xuất phát đi Khánh hoà. Từ Miền Bắc vào đó mất chừng 1 ngày, nếu đi xe tốc hành của Tân Đạt - HanoiTranserco. Đây là hãng xe Bắc nam chất lượng tốt nhất, giá rẻ nhất mà tôi biết. Đầu giờ chiều 2/8 sẽ tới Khánh hoà.
    7. Từ 3/8 đến khoảng 10/8 (phụ thuộc thông tin khảo sát), chúng ta thực hiện rèn luyện khả năng đi biển như 1 bạn nghề. Đi theo những tàu câu mực, tàu gần bờ thôi. Tối đi, sáng về cảng. Ngày nghỉ ngơi và làm dân vận.
    8. Sau ngày 10/8 đến 25/8 (Hy vọng chuyến đi là 2 tuần), chúng ta sẽ lên tàu đánh bắt cá xa bờ đi Trường sa.
    9. Khoảng 25/8 tàu cập cảng, chúng ta chia tay nhau về quê mẹ.
    Chúc.....chúng ta thành công.
    Nếu chúng ta không thực hiện được tất cả những gì chúng ta kỳ vọng, thì việc chúng ta cố gắng hết sức mình cũng không làm hổ danh là thành viên Box Du lịch - TTVNOL.
    Đừng quá lo lắng....Hãy nhớ:
    Ở đâu có ý chí, ở đó có con đường​
  5. matmilot

    matmilot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Em quên mất một điều bác ạ . Em chắc chắn nếu bác đi TS Em sẽ đi cùng với bác . Nhưng từ Nha trang . VÌ Em bắt đầu đạp xe xuyên việt từ ngày 29.6 đến 3.8 đến SG kia bác ạ . Và vì thế nên Em dự định từ SG ra Nha trang rồi đi TS và sau đó quay về đi học .
  6. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ khoái đoạn ngồi vật vạ tàu cá lang thang mấy vùng gần đảo Hoàng Sa thôi , bác nào máu đi tụ tập với tớ một buổi rồi bàn bạc .
    Ra Lý Sơn , rồi theo tàu đi thôi....
    Còn Truờng Sa , nói thật tớ không ham hố đâu.. Cứ nhìn mấy cái khẩu hiệu "Chủ nghĩa Mác Lê vô địch" tớ lại muốn đi y?a
  7. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0

    úp ủng hộ các bác : ý tưởng hay quá nhưng tính khả thi ...
    Chúc các bác khả thi
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đúng thế. Mỗi mem ở 1 vùng miền khác nhau thì nên tập kết ở Khánh hoà.
    @Yuefeng: tình hình vùng biển gần Hoàng sa có lẽ phức tạp hơn ở Trường sa. Dù gì thì các mem TTVNOL có người này người kia. Có ngưòi liều, nhưng có những người chưa liều lắm. Cho nên tổ chức đi vùng biển Hoàng sa sẽ kém đi tính cộng đồng. Ở Trường sa còn có bộ đội trên đảo hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân khi gặp khó khăn. Ở Hoàng sa thì ai giúp, hay là nhờ...ABC.. giúp? Chưa kể những rắc rối về pháp lý quốc gia sẽ phức tạp hơn. Chúng ta không nên gây ra những vụ việc mới.
    @haio: Cám ơn nhé. Khắc đi là khắc đến thôi.
  9. beachhead

    beachhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Úp lên giúp bác chủ phát!!!!
    Cơ mà chương trình này thế nào rồi nhỉ??? Chả thấy ai tham gia sao???
  10. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    oài, em cũng máu me nhưng không bon chen theo cách đi tàu của các bác được, sk không cho fép, các bác mà thực hiện được chuyến đi bằng tàu đánh cá thì hết sức ý nghĩa đấy, một chuyến đi để đời, cố lên!khi nào ọp ẹp cho em theo hóng hớt với nhá, có j pm cho em nhá, kính các bác

Chia sẻ trang này