1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DESTINY S CHILD: Michelle đóng vai bệnh nhân bị nhiễm HIV (Trang 11)

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi mellyvee, 22/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Kế hoạch lưu diễn lớn nhất của năm nay có lẽ là tour lưu diễn chung của Beyonce, Alicia Keys và Missy Elliott.
    Beyonce và Alicia Keys sẽ hợp tác thực hiện 1 chương trình biểu diễn mùa xuân kéo dài 1 tháng. Theo 1 bản kế hoạch do người đại diện của Alicia tiết lộ, tour diễn sẽ mở màn tại Ft. Lauderdale, bang Florida ngày 12/3 và kết thúc vào ngày 18/4 tại Oakland, bang California. Những người đại diện hãng đĩa nói rằng ngày diễn cụ thể sẽ có thể thay đổi.
    Việc 3 ngôi sao nhạc pop này cùng hợp tác đã xôn xao dư luận trong nhiều tuần qua. Đối với Alicia và Beyonce, đây sẽ là chuyến lưu diễn Mỹ đầu tiên để quảng cáo cho 2 album mới nhất của họ - The Diary of Alicia Keys và Dangerously in Love.
    Mới đây Alicia đã biểu diễn trước các fan trong 1 loạt show ở các câu lạc bộ nhỏ, còn tài năng ca hát live của Beyonce đã được khán giả Châu Âu chứng kiến suốt năm qua. Missy Elliott thì chưa bao giờ đi tour mãi cho tới chương trình Rock the Mic mùa hè vừa rồi.
    Trước khi bắt đầu đi lưu diễn, Beyonce sẽ tham gia 1 số sự kiện thể thao. Cô sẽ hát vào giờ nghỉ giải lao của trận đấu bóng rố trong khuôn khổ giải NBA All-Star ngày 15/2 tại Los Angeles. Beyonce cũng vừa mới hát quốc ca trong giải Super Bowl cuối tuần trước tại quê hương Houston của mình.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  2. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Jay-Z dự định kết hôn với Beyonce
    Rapper Jay-Z và nữ ca sĩ Beyonce Knowles đã hẹn hò với nhau trong suốt 2 năm qua, nhưng 2 người đã rất bí mật về mối quan hệ của họ. Mãi cho tới cuối tuần trước Jay-Z mới tuyên bố rằng anh dự định kết hôn với Beyonce.
    Ngày 28/1, khi tới dự 1 bữa tiệc của Lyor Cohen - người mới rời vị trí của anh tại hãng Issland Def Jam để chuyển sang hãng Warner Music Group - ở New York, Jay-Z đã lấy micro nói lời chúc mừng người bạn của mình và tuyên bố: ?oAnh là 1 trong những người bạn thân nhất mà tôi đã từng có trên đời, chỉ kém có người phụ nữ đang đứng bên tôi đây (Beyonce) - người mà tôi rất yêu và sẽ sớm cùng kết hôn.?
    1 nguồn tin có mặt tại bữa tiệc đã nói: ?oTuyên bố đó rất bất ngờ. Ngay sau khi Jay-Z nói như vậy, mọi người trong bữa tiệc đã đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Beyonce đang đứng cạnh Jay-Z thủ thỉ điều gì đó và trông có vẻ rất hạnh phúc trong tình yêu. Thật là 1 giây phút tuyệt vời! Nếu có ai nghi ngờ gì về tình yêu say đắm của 2 ca sĩ này thì đã tới lúc có thể xua tan ngay những nghi ngờ đó.?
    Vẫn chưa có tuyên bố chính thức đính hôn của cả 2 người và những cú điện thoại gọi tới hãng đĩa Roc-A-Fella của Jay-Z vẫn chưa được trả lời.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  3. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Jay-Z dự định kết hôn với Beyonce
    Rapper Jay-Z và nữ ca sĩ Beyonce Knowles đã hẹn hò với nhau trong suốt 2 năm qua, nhưng 2 người đã rất bí mật về mối quan hệ của họ. Mãi cho tới cuối tuần trước Jay-Z mới tuyên bố rằng anh dự định kết hôn với Beyonce.
    Ngày 28/1, khi tới dự 1 bữa tiệc của Lyor Cohen - người mới rời vị trí của anh tại hãng Issland Def Jam để chuyển sang hãng Warner Music Group - ở New York, Jay-Z đã lấy micro nói lời chúc mừng người bạn của mình và tuyên bố: ?oAnh là 1 trong những người bạn thân nhất mà tôi đã từng có trên đời, chỉ kém có người phụ nữ đang đứng bên tôi đây (Beyonce) - người mà tôi rất yêu và sẽ sớm cùng kết hôn.?
    1 nguồn tin có mặt tại bữa tiệc đã nói: ?oTuyên bố đó rất bất ngờ. Ngay sau khi Jay-Z nói như vậy, mọi người trong bữa tiệc đã đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Beyonce đang đứng cạnh Jay-Z thủ thỉ điều gì đó và trông có vẻ rất hạnh phúc trong tình yêu. Thật là 1 giây phút tuyệt vời! Nếu có ai nghi ngờ gì về tình yêu say đắm của 2 ca sĩ này thì đã tới lúc có thể xua tan ngay những nghi ngờ đó.?
    Vẫn chưa có tuyên bố chính thức đính hôn của cả 2 người và những cú điện thoại gọi tới hãng đĩa Roc-A-Fella của Jay-Z vẫn chưa được trả lời.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  4. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Jay-Z còn nói: "Tôi yêu Bee. Cô ấy là phần quan trọng nhất của đời tôi. Tôi luôn cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Chúng tôi rất muốn có con với nhau".
    ..........
  5. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Jay-Z còn nói: "Tôi yêu Bee. Cô ấy là phần quan trọng nhất của đời tôi. Tôi luôn cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Chúng tôi rất muốn có con với nhau".
    ..........
  6. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Beyonce thắng lớn, Outkast toả sáng, 50 Cent thất bại tại Grammy
    Điều đặc biệt trong lễ trao giải Grammy năm 2004 là sự lấn án của nhạc hip-hop xuyên suốt các đề cử. Và mặc dù tối 8/2 Viện hàn lâm Âm nhạc đã hoàn toàn bị lôi cuốn bởi 1 diva nhạc R&B, nhưng cuối cùng lễ trao giải năm nay vẫn do các nghệ sĩ nhạc rap thống trị.
    Beyonce đã có 1 buổi tối kỳ diệu với 5 chiến thắng trong số 6 đề cử, trong đó có giải Album nhạc R&B xuất sắc nhất. Nhưng tài năng hip-hop cũng ko chịu thua. Andre 3000 và Big Boi đã làm nức lòng người hâm mộ khi lên nhận giải thưởng lớn của Grammy - giải Album của năm - dành cho album đĩa đôi đã đạt nhiều đĩa bạch kim và luôn đứng đầu các bảng xếp hạng của họ Speakerboxxx/ The Love Below.
    1 trong những bất ngờ của lễ trao giải đến ngay từ đầu chương trình. Đó là Beyonce đã ko giành chiến thắng trong giải Bản ghi âm của năm. Giải thưởng này đã thuộc về nhóm nhạc Coldplay với ca khúc ?oClocks?. Tuy nhiên, Beyonce vẫn là một trong những ngôi sao sáng nhất của buổi tối. Chính Beyonce đã biểu diễn mở màn chương trình cùng với 1 vị khách mời đặc biệt ?" Prince. 2 người đã trình diễn 1 loạt những hit như 3 ca khúc từ album Purple Rain của Prince và bài ?oCrazy in Love? của Beyonce. Ca khúc ?oCrazy in Love? đã đem lại cho Beyonce 2 giải Ca khúc nhạc R&B xuất sắc nhất và Hợp ca Rap xuất sắc nhất. Nhờ thế Jay-Z cũng đồng thời giành 2 giải trên cho phần rap của mình trong single này.
    2 giải Grammy cuối cùng của Beyonce là Song ca/nhóm nhạc R&B xuất sắc nhất với ca khúc cô song ca với Luther Vandross ?oThe Closer I Get to You? và Giải Nữ ca sĩ nhạc R&B xuất sắc nhất dành cho ca khúc ?oDangerously in Love 2?. Cả 2 đều là những ca khúc nằm trong album solo đầu tay Dangerously in Love của thành viên nhóm Destiny?Ts Child này.
    Outkast cùng với Beyonce và Jay-Z là những nghệ sĩ dẫn đầu số để cử của giải (mỗi người 6 đề cử). Nhưng Andre 3000 và Big Boi gần như đã đánh cắp ánh hào quang của Beyonce và Jay-Z với 2 phần trình diễn riêng biệt hết sức độc đáo và tổng cộng 3 giải Grammy. Thể loại nhạc hip-hop phương Nam của Outkast còn giành giải Phần trình diễn nhạc Urban/Alternative xuất sắc nhất (với ?oHey ya!? và Album nhạc Rap xuất sắc nhất (với album Speakerboxxx/ The Love Below).
    Mặc dù album Stankonia của Outkast đã mang về 2 giải Grammy năm 2002 và được rất nhiều đề cử trong những mục giải quan trọng nhất năm đó, nhưng nhóm Outkast vẫn có vẻ nắm chắc chiến thắng của mình với giải Album của năm. Họ đã đánh bại những album của Missy Elliott, Evanescence, Justin Timberlake và nhóm White Stripes.
    Big Boi đã phát biểu khi lên nhận giải: ?oNền âm nhạc đang sôi động hơn bao giờ hết.? Sau đó anh đã gửi lời cám ơn tới L.A. Reid - cựu chủ tịch hãng đĩa Arista, đồng thời là người đã phát hiện ra nhóm Outkast tại Atlanta hơn 10 năm trước.
    Bên cạnh thành công của Beyonce và Outkast, 1 bất ngờ lớn của đêm trao giải là thất bại thảm hại của 50 Cent. Rapper này từ chỗ vô danh đã trở thành nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất năm 2003 chỉ trong vòng 1 năm. Nhưng 50 Cent đã ko giành được 1 giải nào trong 5 đề cử của mình. Mất mát to lớn nhất của 50 Cent là khi Giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất cũng thuộc về nhóm rock Evanescence. Khi nhóm Evanescence lên nhận giải thưởng, 50 Cent đã đứng bật dậy đi về phía sân khấu, vượt qua cả trước mặt các thành viên Evanescence và cứ thể đi thẳng với vẻ rất bất cần.
    50 Cent là đối thủ của chính Eminem trong 2 mục giải. Nhưng với ca khúc ?oLose Yourself? nhạc phim 8 Mile, Eminem đã đánh bại ca sĩ do mình bảo trợ trong cả 2 giải Nam ca sĩ nhạc Rap xuất sắc nhất và Ca khúc nhạc Rap xuất sắc nhất.
    1 ca sĩ thắng lớn khác trong lễ trao giải là ca sĩ nhạc R&B Luther Vandross. Anh đã thắng 4 trong 5 đề cử, trong đó có giải Ca khúc của năm. Luther đã chịu 1 cú đột quỵ hồi tháng 4 và đã ko thể tới dự lễ trao giải. Anh có quay 1 cuốn băng video nói lời cám ơn các fan đã ủng hộ anh.
    Justin Timberlake và nhóm White Stripes cũng ko phải thất vọng. Justin giành 2 giải Album nhạc Pop xuất sắc nhất (với album solo đầu tay Justified) và giải Nam ca sĩ nhạc pop xuất sắc nhất (với ?oCry Me a River?). Khi lên nhận giải Nam ca sĩ nhạc pop xuất sắc nhất, Justin đã tuyên bố đêm trao giải này là ?othực sự là giây phút vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi?. Nhóm White Stripes giành 2 giải trong số 4 đề cử: Giải Ca khúc nhạc Rock xuất sắc nhất (với ?oSeven Nation Army?) và Album nhạc Alternative xuất sắc nhất (với album Elephant).
    Cả 2 nghệ sĩ này đều đã cống hiến những màn trình diễn live làm rung chuyển cả Trung tâm Staples. Justin đánh keyboard chỉ huy 1 ban nhạc Latin trong màn biểu diễn single ?oSenorita? (hát cùng ngôi sao nhạc jazz người Latin Arturo Sandoval). Nhóm White Stripes đã biểu diễn thể loại nhạc rock?Tn?Troll của họ, kết hợp 2 ca khúc ?oSeven Nation Army? và ?oDeath Letter?.
    Lễ trao giải Grammy được coi như 1 nơi quy tụ những màn trình diễn độc nhất vô nhị và đêm trao giải này đã tập hợp cả những nét sâu lắng, những âm thanh sôi động và cả những nét khôi hài. Mái tóc đen của Christina Aguilera làm cô trong giống như huyền thoại điện ảnh Mae West, nhưng đã lí giải hoàn toàn hợp lí vì sao cô đã giành giải Nữ ca sĩ nhạc pop xuất sắc nhất bằng 1 màn trình diễn đầy nhiệt tình và đam mê chính ca khúc đạt giải ?oBeautiful?.
    Nếu có 1 giải dành cho phần trình diễn sặc sỡ nhất, chắc chắn giải sẽ thuộc về 2 thành viên của nhóm Outkast. Andre 3000 biểu diễn ca khúc ?oHey Ya? giữa 1 vòng tròn các tay trống người Mỹ và 1 đội diễu hành mặc toàn màu xanh. Còn Big Boi thì chỉ huy 1 màn diễn gần như 1 vở kịch gồm toàn những ngôi sao nhạc funk ăn mặc đủ màu sắc, trong đó có cả các bậc tiền bối như Earth Wind & Fire và Parliament/ Funkadelic. Ngoài ra, Pharrell Williams thuộc nhóm Neptunes đã cùng Sting, Vince Gill và Dave Matthews biểu diễn 1 tiết mục gợi nhớ tới nhóm Beatles.
    Các giải thuộc lĩnh vực Rock thuộc về Pink (Nữ ca sĩ nhạc Rock xuất sắc nhất), Metallica (Nhóm nhạc Metal xuất sắc nhất) và Dave Matthews (Nam ca sĩ nhạc Rock xuất sắc nhất).
    Sau khi ko có đề cử nào vào năm ngoài bất chấp vị trí thống trị của mình trong âm nhạc, năm nay nhóm Neptunes đã giành giải Nhà sản xuất của năm. Pharrell Williams và Chad Hugo thì có tới cả tá đề cử khác nhau ở cả cương vị nhà sản xuất cũng như nghệ sĩ.
    1 trong những giải đánh chú ý khác được tuyên bố ngay phần đầu chương trình là Giải video âm nhạc ngắn xuất sắc nhất dành cho huyền thoại âm nhạc country đã quá cố Johnny Cash với bản cover ?oHurt? của Nine Inch Nails. Sean Paul giành được giải Grammy đầu tiên dành cho Album nhạc Reggae xuất sắc nhất, đánh dấu 1 năm đột phát của anh trong thể loại nhạc dancehall reggae.
    Danh sách đạt giải chính thức:
    Album of the Year
    Outkast - Speakerboxxx/The Love Below
    Record of the Year
    Coldplay - "Clocks "
    Song of the Year
    Luther Vandross - "Dance With My Father"
    Best New Artist
    Evanescence
    Best Female Pop Vocal Performance
    Christina Aguilera - "Beautiful"
    Best Male Pop Vocal Performance
    Justin Timberlake - "Cry Me A River"
    Best Pop Performance by a Duo or Group With Vocal
    No Doubt - "Underneath It All"
    Best Pop Collaboration With Vocals
    Sting and Mary J. Blige - "Whenever I Say Your Name"
    Best Pop Instrumental Performance
    George Harrison - "Marwa Blues"
    Best Pop Instrumental Album
    Ry Cooder and Manuel Galbán - Mambo Sinuendo
    Best Pop Vocal Album
    Justin Timberlake - Justified
    Best Dance Recording
    Kylie Minogue - "Come Into My World"
    Best Tra***ional Pop Vocal Album
    Tony Bennett & k.d. lang - A Wonderful World
    Best Female Rock Vocal Performance
    Pink - "Trouble"
    Best Male Rock Vocal Performance
    Dave Matthews - "Gravedigger"
    Best Rock Performance by a Duo or Group With Vocal
    Warren Zevon and Bruce Springsteen - "Disorder In The House"
    Best Hard Rock Performance
    Evanescence f/ Paul McCoy - "Bring Me To Life"
    Best Metal Performance
    Metallica - "St. Anger"
    Best Rock Instrumental Performance
    Jeff Beck - "Plan B"
    Best Rock Song
    White Stripes - "Seven Nation Army"
    Best Rock Album
    Foo Fighters - One by One
    Best Alternative Music Album
    White Stripes - Elephant
    Best Female R&B Vocal Performance
    Beyoncé - "Dangerously In Love 2"
    Best Male R&B Vocal Performance
    Luther Vandross - "Dance With My Father"
    Best R&B Performance by a Duo or Group With Vocals
    Beyoncé and Luther Vandross - "The Closer I Get to You"
    Best Tra***ional R&B Vocal Performance
    Aretha Franklin - "Wonderful"
    Best Urban/Alternative Performance
    Outkast - "Hey Ya!"
    Best R&B Song
    Beyoncé f/ Jay-Z - "Crazy In Love"
    Best R&B Album
    Luther Vandross - Dance With My Father
    Best Contemporary R&B Album
    Beyoncé - Dangerously In Love
    Best Female Rap Solo Performance
    Missy Elliott - "Work It"
    Best Male Rap Solo Performance
    Eminem - "Lose Yourself"
    Best Rap Performance by a Duo or Group
    Nelly, P. Diddy and Murphy Lee - "Shake Ya Tailfeather"
    Best Rap/Sung Collaboration
    Beyoncé f/ Jay-Z - "Crazy In Love"
    Best Rap Song
    Eminem - "Lose Yourself"
    Best Rap Album
    Outkast - Speakerboxxx/The Love Below
    Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media
    The Folksmen, Mitch & Mickey, and The New Main Street Singers - "A Mighty Wind" (from A Mighty Wind)
    Christoher Guest, Eugene Levy and Michael McKean, songwriters
    Producer of the Year, Non-Classical
    The Neptunes
    Best Short Form Music Video
    Johnny Cash - "Hurt"
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  7. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Beyonce thắng lớn, Outkast toả sáng, 50 Cent thất bại tại Grammy
    Điều đặc biệt trong lễ trao giải Grammy năm 2004 là sự lấn án của nhạc hip-hop xuyên suốt các đề cử. Và mặc dù tối 8/2 Viện hàn lâm Âm nhạc đã hoàn toàn bị lôi cuốn bởi 1 diva nhạc R&B, nhưng cuối cùng lễ trao giải năm nay vẫn do các nghệ sĩ nhạc rap thống trị.
    Beyonce đã có 1 buổi tối kỳ diệu với 5 chiến thắng trong số 6 đề cử, trong đó có giải Album nhạc R&B xuất sắc nhất. Nhưng tài năng hip-hop cũng ko chịu thua. Andre 3000 và Big Boi đã làm nức lòng người hâm mộ khi lên nhận giải thưởng lớn của Grammy - giải Album của năm - dành cho album đĩa đôi đã đạt nhiều đĩa bạch kim và luôn đứng đầu các bảng xếp hạng của họ Speakerboxxx/ The Love Below.
    1 trong những bất ngờ của lễ trao giải đến ngay từ đầu chương trình. Đó là Beyonce đã ko giành chiến thắng trong giải Bản ghi âm của năm. Giải thưởng này đã thuộc về nhóm nhạc Coldplay với ca khúc ?oClocks?. Tuy nhiên, Beyonce vẫn là một trong những ngôi sao sáng nhất của buổi tối. Chính Beyonce đã biểu diễn mở màn chương trình cùng với 1 vị khách mời đặc biệt ?" Prince. 2 người đã trình diễn 1 loạt những hit như 3 ca khúc từ album Purple Rain của Prince và bài ?oCrazy in Love? của Beyonce. Ca khúc ?oCrazy in Love? đã đem lại cho Beyonce 2 giải Ca khúc nhạc R&B xuất sắc nhất và Hợp ca Rap xuất sắc nhất. Nhờ thế Jay-Z cũng đồng thời giành 2 giải trên cho phần rap của mình trong single này.
    2 giải Grammy cuối cùng của Beyonce là Song ca/nhóm nhạc R&B xuất sắc nhất với ca khúc cô song ca với Luther Vandross ?oThe Closer I Get to You? và Giải Nữ ca sĩ nhạc R&B xuất sắc nhất dành cho ca khúc ?oDangerously in Love 2?. Cả 2 đều là những ca khúc nằm trong album solo đầu tay Dangerously in Love của thành viên nhóm Destiny?Ts Child này.
    Outkast cùng với Beyonce và Jay-Z là những nghệ sĩ dẫn đầu số để cử của giải (mỗi người 6 đề cử). Nhưng Andre 3000 và Big Boi gần như đã đánh cắp ánh hào quang của Beyonce và Jay-Z với 2 phần trình diễn riêng biệt hết sức độc đáo và tổng cộng 3 giải Grammy. Thể loại nhạc hip-hop phương Nam của Outkast còn giành giải Phần trình diễn nhạc Urban/Alternative xuất sắc nhất (với ?oHey ya!? và Album nhạc Rap xuất sắc nhất (với album Speakerboxxx/ The Love Below).
    Mặc dù album Stankonia của Outkast đã mang về 2 giải Grammy năm 2002 và được rất nhiều đề cử trong những mục giải quan trọng nhất năm đó, nhưng nhóm Outkast vẫn có vẻ nắm chắc chiến thắng của mình với giải Album của năm. Họ đã đánh bại những album của Missy Elliott, Evanescence, Justin Timberlake và nhóm White Stripes.
    Big Boi đã phát biểu khi lên nhận giải: ?oNền âm nhạc đang sôi động hơn bao giờ hết.? Sau đó anh đã gửi lời cám ơn tới L.A. Reid - cựu chủ tịch hãng đĩa Arista, đồng thời là người đã phát hiện ra nhóm Outkast tại Atlanta hơn 10 năm trước.
    Bên cạnh thành công của Beyonce và Outkast, 1 bất ngờ lớn của đêm trao giải là thất bại thảm hại của 50 Cent. Rapper này từ chỗ vô danh đã trở thành nghệ sĩ có đĩa bán chạy nhất năm 2003 chỉ trong vòng 1 năm. Nhưng 50 Cent đã ko giành được 1 giải nào trong 5 đề cử của mình. Mất mát to lớn nhất của 50 Cent là khi Giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất cũng thuộc về nhóm rock Evanescence. Khi nhóm Evanescence lên nhận giải thưởng, 50 Cent đã đứng bật dậy đi về phía sân khấu, vượt qua cả trước mặt các thành viên Evanescence và cứ thể đi thẳng với vẻ rất bất cần.
    50 Cent là đối thủ của chính Eminem trong 2 mục giải. Nhưng với ca khúc ?oLose Yourself? nhạc phim 8 Mile, Eminem đã đánh bại ca sĩ do mình bảo trợ trong cả 2 giải Nam ca sĩ nhạc Rap xuất sắc nhất và Ca khúc nhạc Rap xuất sắc nhất.
    1 ca sĩ thắng lớn khác trong lễ trao giải là ca sĩ nhạc R&B Luther Vandross. Anh đã thắng 4 trong 5 đề cử, trong đó có giải Ca khúc của năm. Luther đã chịu 1 cú đột quỵ hồi tháng 4 và đã ko thể tới dự lễ trao giải. Anh có quay 1 cuốn băng video nói lời cám ơn các fan đã ủng hộ anh.
    Justin Timberlake và nhóm White Stripes cũng ko phải thất vọng. Justin giành 2 giải Album nhạc Pop xuất sắc nhất (với album solo đầu tay Justified) và giải Nam ca sĩ nhạc pop xuất sắc nhất (với ?oCry Me a River?). Khi lên nhận giải Nam ca sĩ nhạc pop xuất sắc nhất, Justin đã tuyên bố đêm trao giải này là ?othực sự là giây phút vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi?. Nhóm White Stripes giành 2 giải trong số 4 đề cử: Giải Ca khúc nhạc Rock xuất sắc nhất (với ?oSeven Nation Army?) và Album nhạc Alternative xuất sắc nhất (với album Elephant).
    Cả 2 nghệ sĩ này đều đã cống hiến những màn trình diễn live làm rung chuyển cả Trung tâm Staples. Justin đánh keyboard chỉ huy 1 ban nhạc Latin trong màn biểu diễn single ?oSenorita? (hát cùng ngôi sao nhạc jazz người Latin Arturo Sandoval). Nhóm White Stripes đã biểu diễn thể loại nhạc rock?Tn?Troll của họ, kết hợp 2 ca khúc ?oSeven Nation Army? và ?oDeath Letter?.
    Lễ trao giải Grammy được coi như 1 nơi quy tụ những màn trình diễn độc nhất vô nhị và đêm trao giải này đã tập hợp cả những nét sâu lắng, những âm thanh sôi động và cả những nét khôi hài. Mái tóc đen của Christina Aguilera làm cô trong giống như huyền thoại điện ảnh Mae West, nhưng đã lí giải hoàn toàn hợp lí vì sao cô đã giành giải Nữ ca sĩ nhạc pop xuất sắc nhất bằng 1 màn trình diễn đầy nhiệt tình và đam mê chính ca khúc đạt giải ?oBeautiful?.
    Nếu có 1 giải dành cho phần trình diễn sặc sỡ nhất, chắc chắn giải sẽ thuộc về 2 thành viên của nhóm Outkast. Andre 3000 biểu diễn ca khúc ?oHey Ya? giữa 1 vòng tròn các tay trống người Mỹ và 1 đội diễu hành mặc toàn màu xanh. Còn Big Boi thì chỉ huy 1 màn diễn gần như 1 vở kịch gồm toàn những ngôi sao nhạc funk ăn mặc đủ màu sắc, trong đó có cả các bậc tiền bối như Earth Wind & Fire và Parliament/ Funkadelic. Ngoài ra, Pharrell Williams thuộc nhóm Neptunes đã cùng Sting, Vince Gill và Dave Matthews biểu diễn 1 tiết mục gợi nhớ tới nhóm Beatles.
    Các giải thuộc lĩnh vực Rock thuộc về Pink (Nữ ca sĩ nhạc Rock xuất sắc nhất), Metallica (Nhóm nhạc Metal xuất sắc nhất) và Dave Matthews (Nam ca sĩ nhạc Rock xuất sắc nhất).
    Sau khi ko có đề cử nào vào năm ngoài bất chấp vị trí thống trị của mình trong âm nhạc, năm nay nhóm Neptunes đã giành giải Nhà sản xuất của năm. Pharrell Williams và Chad Hugo thì có tới cả tá đề cử khác nhau ở cả cương vị nhà sản xuất cũng như nghệ sĩ.
    1 trong những giải đánh chú ý khác được tuyên bố ngay phần đầu chương trình là Giải video âm nhạc ngắn xuất sắc nhất dành cho huyền thoại âm nhạc country đã quá cố Johnny Cash với bản cover ?oHurt? của Nine Inch Nails. Sean Paul giành được giải Grammy đầu tiên dành cho Album nhạc Reggae xuất sắc nhất, đánh dấu 1 năm đột phát của anh trong thể loại nhạc dancehall reggae.
    Danh sách đạt giải chính thức:
    Album of the Year
    Outkast - Speakerboxxx/The Love Below
    Record of the Year
    Coldplay - "Clocks "
    Song of the Year
    Luther Vandross - "Dance With My Father"
    Best New Artist
    Evanescence
    Best Female Pop Vocal Performance
    Christina Aguilera - "Beautiful"
    Best Male Pop Vocal Performance
    Justin Timberlake - "Cry Me A River"
    Best Pop Performance by a Duo or Group With Vocal
    No Doubt - "Underneath It All"
    Best Pop Collaboration With Vocals
    Sting and Mary J. Blige - "Whenever I Say Your Name"
    Best Pop Instrumental Performance
    George Harrison - "Marwa Blues"
    Best Pop Instrumental Album
    Ry Cooder and Manuel Galbán - Mambo Sinuendo
    Best Pop Vocal Album
    Justin Timberlake - Justified
    Best Dance Recording
    Kylie Minogue - "Come Into My World"
    Best Tra***ional Pop Vocal Album
    Tony Bennett & k.d. lang - A Wonderful World
    Best Female Rock Vocal Performance
    Pink - "Trouble"
    Best Male Rock Vocal Performance
    Dave Matthews - "Gravedigger"
    Best Rock Performance by a Duo or Group With Vocal
    Warren Zevon and Bruce Springsteen - "Disorder In The House"
    Best Hard Rock Performance
    Evanescence f/ Paul McCoy - "Bring Me To Life"
    Best Metal Performance
    Metallica - "St. Anger"
    Best Rock Instrumental Performance
    Jeff Beck - "Plan B"
    Best Rock Song
    White Stripes - "Seven Nation Army"
    Best Rock Album
    Foo Fighters - One by One
    Best Alternative Music Album
    White Stripes - Elephant
    Best Female R&B Vocal Performance
    Beyoncé - "Dangerously In Love 2"
    Best Male R&B Vocal Performance
    Luther Vandross - "Dance With My Father"
    Best R&B Performance by a Duo or Group With Vocals
    Beyoncé and Luther Vandross - "The Closer I Get to You"
    Best Tra***ional R&B Vocal Performance
    Aretha Franklin - "Wonderful"
    Best Urban/Alternative Performance
    Outkast - "Hey Ya!"
    Best R&B Song
    Beyoncé f/ Jay-Z - "Crazy In Love"
    Best R&B Album
    Luther Vandross - Dance With My Father
    Best Contemporary R&B Album
    Beyoncé - Dangerously In Love
    Best Female Rap Solo Performance
    Missy Elliott - "Work It"
    Best Male Rap Solo Performance
    Eminem - "Lose Yourself"
    Best Rap Performance by a Duo or Group
    Nelly, P. Diddy and Murphy Lee - "Shake Ya Tailfeather"
    Best Rap/Sung Collaboration
    Beyoncé f/ Jay-Z - "Crazy In Love"
    Best Rap Song
    Eminem - "Lose Yourself"
    Best Rap Album
    Outkast - Speakerboxxx/The Love Below
    Best Song Written for a Motion Picture, Television or Other Visual Media
    The Folksmen, Mitch & Mickey, and The New Main Street Singers - "A Mighty Wind" (from A Mighty Wind)
    Christoher Guest, Eugene Levy and Michael McKean, songwriters
    Producer of the Year, Non-Classical
    The Neptunes
    Best Short Form Music Video
    Johnny Cash - "Hurt"
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...
  8. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Nữ hoàng Grammy 2004 muốn làm người yêu của ''Siêu nhân''
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chủ nhân của 5 danh hiệu Grammy không giấu giếm mong muốn gia nhập thế giới điện ảnh Hollywood. Các nhà sản xuất đang bận rộn chuẩn bị khởi quay phim "Siêu nhân" và Beyonce hạ quyết tâm chiếm được vai nữ chính.
    ?oTôi tin mình có khả năng diễn xuất. Điện ảnh cũng luôn là mối quan tâm cháy bỏng với tôi. Nhiều bạn bè cũng động viên và cầu ước để tôi được thoả nguyện. Quả là hiện giờ, khi đi theo con đường solo, tôi cảm thấy rất thoải mái và tự do?, Beyonce tâm sự.
    Hiện tại, vẫn chưa xác định chắc chắn về nam diễn viên chính, nhưng nhiều khả năng đó sẽ chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Paul Walker (2 Fast 2 Furious) và Tom Welling (Smallville). Trong khi đó, đạo diễn cũng phân vân giữa Johnny Depp và Bruce Willis để vào vai Lex Luthor. Cả hai nam tài tử đều có bộ mặt khá ranh mãnh và rất có uy.
    được cái chữ kí đẹp thì bị bắt đổi.......... chán
  9. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Nữ hoàng Grammy 2004 muốn làm người yêu của ''Siêu nhân''
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chủ nhân của 5 danh hiệu Grammy không giấu giếm mong muốn gia nhập thế giới điện ảnh Hollywood. Các nhà sản xuất đang bận rộn chuẩn bị khởi quay phim "Siêu nhân" và Beyonce hạ quyết tâm chiếm được vai nữ chính.
    ?oTôi tin mình có khả năng diễn xuất. Điện ảnh cũng luôn là mối quan tâm cháy bỏng với tôi. Nhiều bạn bè cũng động viên và cầu ước để tôi được thoả nguyện. Quả là hiện giờ, khi đi theo con đường solo, tôi cảm thấy rất thoải mái và tự do?, Beyonce tâm sự.
    Hiện tại, vẫn chưa xác định chắc chắn về nam diễn viên chính, nhưng nhiều khả năng đó sẽ chỉ là cuộc cạnh tranh giữa Paul Walker (2 Fast 2 Furious) và Tom Welling (Smallville). Trong khi đó, đạo diễn cũng phân vân giữa Johnny Depp và Bruce Willis để vào vai Lex Luthor. Cả hai nam tài tử đều có bộ mặt khá ranh mãnh và rất có uy.
    được cái chữ kí đẹp thì bị bắt đổi.......... chán
  10. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    Beyonce biểu diễn tại giải bóng rổ All-Star của NBA
    2 tuần sau sự kiện của Janet Jackson tại Super Bowl, Beyonce - trong trang phục 1 chiếc váy cổ chữ V khoét sâu - đã trình diễn 1 màn vũ đạo tuyệt vời giữa giờ nghỉ giải lao của trận đấu bóng rổ All-Star của NBA.
    Trong khi Beyonce hát ca khúc ?oCrazy in Love?, thì dưới hàng ghế khán giả Janet Jackson cũng đang ngồi nhún nhảy theo điệu nhạc.
    Beyonce còn hát 1 đoạn a khúc ?oLove to Love You Baby? của Donna Summer. Về phần trình diễn, Beyonce đứng trên bục được ròng từ trên trần thả xuống sân khấu. Với 6 vũ công nữ nhảy phụ hoạ, Beyonce đã hát ?oI?Tm feeling ***y when I hear you say my name.? Rồi cô đi thẳng tới giữa sân và quay vài vòng trước 1 chiếc quạt gió lớn. Phải nói rằng màn vũ đạo của Beyonce hết sức khêu gợi.
    Còn Janet thì cầm 1 bó hoa hồng nhỏ ngồi im lặng trong suốt trận đấu. Ngoài hình ảnh 3 vệ sĩ kè kè bên cạnh, Janet trông có vẻ rất giản dị với chiếc mũ lông màu nâu, kính râm và 1 chiếc jacket da lộn cũng màu nâu và áo phông trắng bên trong.
    Cùng với 1 tay trống, Christina Aguilera là người biểu diễn bài quốc ca ?" 1 phần biểu diễn gợi nhớ lại Marvin Gaye trong trận đấu All-Star năm 1983 tại Los Angeles.
    Nổi tiếng với phong cách ăn mặc mát mẻ từ sau album ?oStripped?, trông Christina lần này lại nghiêm túc bất ngờ trong chiếc quần jean và áo jacket thể thao.
    I know lovers always end up like strangers...
    I may not be your last but to be your first would be perfectly perfect...

Chia sẻ trang này