1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐH Sư Phạm (nơi dành cho mem nào đã và đang học ĐHSP)

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi thaonguyensm, 28/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Tại họ chưa bít thôi!!
    Úi! té ra mấy hôm nay mình đang lông bông hả? hì hì!!
  2. leky

    leky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0

    Thứ Ba, 28/11/2006, 06:23 (GMT+7)
    Bộ Trưởng bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân:
    Tăng lương cho giáo viên là khả thi
    Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân trả lời chất vấn các đại biểu QH - Ảnh: V.Dũng
    TT - Ngày 27-11, Bộ trưởng Bộ Gáo dục - đào tạo Nguyễn Thiện Nhân tiếp tục phần trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội. Nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng đào tạo và đời sống giáo viên (GV) đã được ông trả lời thẳng thắn...
    Tăng lương nhưng từ từ
    Đại biểu Nguyễn Hữu Nhơn (Đồng Tháp) cũng băn khoăn trước dự thảo tăng lương cho GV và đảm bảo đến năm 2010 GV có thể sống được bằng lương: ?oMặt bằng lương là chung, liệu đề án này trình Chính phủ có được chấp nhận??. Câu hỏi ấy cũng được Bộ trưởng Nhân lặp lại: ?oKhả thi không? Tháng năm bộ mới ?onộp bài? cho Chính phủ nên chưa thể có ngay ?ođáp án? được?.
    Tuy nhiên Bộ trưởng Nhân cũng ?ohé đáp án? khi đưa ra những số liệu so sánh nhằm chứng minh đề án tăng lương là khả thi: ?oLương tăng cùng một lúc thì ngân sách sẽ không gánh nổi, sẽ tăng từ từ và từ cấp mầm non, tiểu học tăng trước đến cuối cùng là đại học. Nếu tính bình quân tăng chung đến năm 2010 sẽ tăng 1,77 lần.
    Ví dụ như mầm non từ 1,4 triệu sẽ tăng đến 3,2 triệu, THPT từ 1,5 triệu sẽ tăng đến 4,3 triệu. Hiện nay tiền lương chi cho GV chiếm hơn 1/3 ngân sách giáo dục (khoảng 34%), nếu thực hiện tăng lương đến năm 2010 thì lúc đó tiền lương chi cho GV sẽ vào khoảng 41.000 tỉ, chiếm 36,8% ngân sách cho giáo dục. Như vậy mức tăng chi cho lương từ ngân sách cũng không lớn lắm. 20 năm đổi mới đất nước đã giàu lên, bốn năm nữa xã hội sẽ phát triển hơn nữa. Ai cũng muốn tăng lương để GV yên tâm giảng dạy, Quốc hội, Nhà nước luôn coi trọng giáo dục nên việc tăng lương là có cơ sở khả thi?.
    Xây dựng mô hình giáo dục quốc gia
    Đại biểu Trần Luân Kim (Phú Yên) đề nghị bộ trưởng cho biết nguyên tắc lựa chọn để xây dựng mô hình giáo dục quốc gia. Về vấn đề này, bộ trưởng cho biết để phát triển giáo dục ở một nước nghèo như nước ta đạt trình độ quốc tế vướng phải một mâu thuẫn là nếu không nâng cao trình độ thì không đủ năng lực cạnh tranh, nhưng tiền để đầu tư cho vấn đề này chúng ta luôn thấp hơn nước ngoài 20-50 lần.
    Bộ trưởng cho biết: phấn đấu đầu năm 2008 sẽ xây dựng khung chiến lược phát triển giáo dục sau năm 2010; trong đó tập trung một số nội dung cơ bản: Thứ nhất là chuyển từ đào tạo theo khả năng sang đào tạo theo nhu cầu. Thứ hai là phải đầu tư, quan tâm tới đội ngũ GV bằng nhiều cách, trong đó lưu ý tới quá trình tự học, tự trang bị kiến thức. Thứ ba, nâng cao hiệu quả đào tạo hiện đại hóa với chi phí thấp. Đối với chủ trương này cần tập trung vào việc khuyến khích lòng ham học, ý thức tự học của học sinh. Bộ trưởng cho biết sẽ có hệ thống dữ liệu học tập qua mạng để giúp học sinh tự học, tự nâng cao trình độ của mình. Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Hội Khuyến học trong việc thực hiện nội dung này.
    Nâng cao chất lượng đào tạo
    Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thoa (Bình Dương) cho rằng đào tạo bậc đại học của nước ta chưa đạt yêu cầu để hội nhập quốc tế và chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân về lộ trình của bộ khắc phục vấn đề này. Về lộ trình, ông Nhân nêu lên một số giải pháp.Thứ nhất, đổi mới qui định về mở trường đại học nước ngoài ở VN và trường VN liên kết nước ngoài.
    Hai việc này vừa qua chúng ta làm rất lâu, mấy năm mới xong một qui trình nên cơ hội hợp tác với nước ngoài tuột mất. Bộ GD-ĐT đã đề nghị và Thủ tướng đã đồng ý nhập hai nghị định cũ thành một cái mới, giải trình trước 1-1-2007. Thứ hai, sẽ hình thành cơ chế học phí mới, trong đó xác định khả năng chi trả và phù hợp với điều kiện địa phương.Thứ ba, Bộ GD-ĐT sẽ cùng Bộ Tài chính bàn để xây dựng cơ chế mới, ví dụ: hiệu trưởng các trường đại học phải được quyết định trên 100 triệu đồng.
    Ông Nhân cho biết dự kiến các hiệu trưởng có quyền quyết định như chủ tịch các quận, huyện; các trường như Đại học Thái Nguyên, Huế, Đà Nẵng thì có thể xấp xỉ như một tỉnh. Thứ tư là vấn đề tự chủ bằng cấp, tức là các trường đại học in bằng và phát bằng (sẽ làm từ năm học tới). Thứ năm là vấn đề chỉ tiêu tuyển sinh.
    Bộ trưởng cho biết hè năm tới sẽ có hội nghị về chất lượng giáo dục đại học toàn quốc, trong đó sẽ bàn tiêu chí về tuyển sinh. Thứ sáu là vấn đề chỉ tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp THPT trên cơ sở kết quả đó để xét vào đại học.
    Dự kiến kế hoạch này thực hiện vào năm 2009, nhưng Bộ GD-ĐT đang phấn đấu làm trước năm 2009. Vấn đề thứ bảy, vấn đề các trường tự bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư theo nhu cầu thì hội đồng bổ nhiệm chức danh giáo sư vừa rồi đã chuẩn bị ý kiến này, sẽ có văn bản chính thức báo cáo Thủ tướng.
    NGUYỄN PHAN - TTXVN
    anh em học sư phạm yên tâm nhá.
  3. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Mình bị trường đuổi rồi nên không lo, dù sao thì các em út còn lại cũng yên tâm hơn để chú tâm vào chuyện học hành!! Dzậy là dzui rồi!! hehe!!
  4. phamgiadoan

    phamgiadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới của box Danang,nói chung không phải là thành viên tích cực viết bài nhưng hay theo dõi các chủ đề của box!Có một điều mình thấy rất rõ là thaonguyenms...hic,hình như chỗ nào cũng có mặt cô ta cả!
    Hơi tò mò,không biết cô này mặt mũi thế nào nhỉ(chắc không đến nỗi tệ lắm ,mặc dù theo mình biết thì con gái sư phạn khoa sinh môi trường rất hay "sứt môi trên" ).
    Hy vọng là mình sẽ cố gắng tham gia một buổi offline của box để có cơ hội" diện kiến" cô thành viên tích cực này!
    P/s:Rất vui khi tham gia topic này,mình là dân sư phạm,khoa Hoá ^_^
  5. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hihi! Đây đích thị là dân SP rồi! Chỉ có dân SP mới biết biệt danh của khoa SMT. Nhưng xin đính chính lại 1 chút là sm học lớp CSM (Cử Nhân Sinh Môi Trường) được tạm dịch là: chưa sứt môi nên cũng dễ nhìn lắm! hehe! Sm chuyển sang hoạt động bên box này rồi để vực dậy box này chứ, mod mép box này chạy đâu nên phải qua kêu mod dzề lo cho box chứ!!
    Còn sm mới xuất hiện có 2 box chứ mấy, làm gì mà "chỗ nào cũng có mặt cô ta" dzậy!!
    Hi vọng khi nào of sẽ được U diện kiến! hehe!!
  6. CAT-GIRL

    CAT-GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    chào mọi người!
    lâu lắm rồi không lên diễn đàn
    chắc cũng phải mấy năm rùi
    không ngờ vẫn còn nhớ được mật khẩu của mình kia đấy.
    thấy box DH SP vắng vẻ quá nên xông vào góp vui
    mình đang học khoa Văn năm thứ tư (cũng gần bị đuổi rồi)
    rất vui được làm quen vói mọi người
  7. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Chà chà! Vậy là hiện nay box ĐH ĐN số lượng SV SP đã bắt đầu tăng rùi đây! Thống kê chút nhá:
    1. me, thaonguyensm - cựu SV khoa Sinh_Môi trường
    2. shirogane - SV năm 1 khoa Toán_Tin
    3. leky - không thấy thông tin chi hết!??
    4. phamgiadoan - SV khoa Hoá (năm mấy???)
    5. CAT_GIRL - SV năm 4 khoa Văn
    6. ...
    Còn ai chưa đăng ký nữa nhỉ??? Ai thiếu thông tin bổ xung nhá!!
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Các bạn đang nói trường sư phạm là trường nào vậy? Có phải cái trường trên QL1 chỗ gần tượng ông PHật không? Tôi tưởng trường đấy là Cao đẳng Sư phạm chứ?
    Lâu quá rồi giờ tôi chẳng biết các trường tách/nhập ra sao nữa.
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hìhì! Trường CĐSP đã chuyển thành ĐH SP lâu rồi! năm sm vào học đã nghe mọi người nói là thành lập trường ĐH được 6 năm rồi, tính đến bi h chắc cũng đã chục năm rồi, đoán đoán vậy thôi chứ hổng biết chính xác là bao nhiu năm! chắc lâu lắm rồi U kô về ĐN nhỉ!?? Ngay cả trường Ngoại Ngữ bi h cũng được tách riêng ra khỏi trường SP rồi, ĐH ĐN giờ có tất cả là 5 trường thành viên:
    1. ĐH Kỹ Thuật
    2.ĐH Kinh Tế
    3. ĐH Sư Phạm
    4. ĐH Ngoại Ngữ
    5. Cao Đẳng Công Nghệ
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.685
    Đã được thích:
    7.188
    Tôi chỉ thắc mắc chút ở chỗ Cao đẳng - Đại học, còn về lịch sử thì tôi cũng có biết sơ sơ:
    Ban đầu (năm 70) ĐHBK Đà nẵng có tên là Viện đại học ĐN (chẳng nhớ có chữ bách khoa không, hồi đó tôi còn nhỏ quá). Sau này sang những năm 80 mới đổi tên thành ĐHBK Đà nẵng.
    Song song với trường ĐHBK có Đại học ngoại ngữ ĐN ở dưới Lê Duẩn (Thống Nhất cũ) và Cao đẳng Sư phạm (nằm cạnh QL1). Ngoài ra còn có Trường công nhân kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi ở Cao Thắng.
    Lúc đầu không có trường Kinh Tế, chỉ có khoa Kinh Tế trong trường BK.
    Sau đó khoa Kinh Tế tách ra thành trường riêng bên Q3. Rồi lại nhập lại. Rồi lại tách ra.
    Rồi một ngày đẹp trời tất cả các trường trên lại nhập vào làm một cho ra ĐHĐN bây giờ. Theo như bạn nói thì hình như khoa Ngoại Ngữ của CĐ Sư phạm tách ra và nhập vào ĐH Ngoại Ngữ. Chứ trước đó đã có ĐH ngoại ngữ rồi bạn, cho đến 97-98 vẫn còn.
    Có một lúc trường BK mang tên là Đại học Đại cương, nghĩa là chỉ dạy 2 năm đầu.
    Bây giờ hình như nó có tên là ĐH Kỹ thuật.

Chia sẻ trang này