1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi bằng đầu - Những chuyện thật như đùa

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Zdreamer, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Trong một chuyến đi công tác bằng trưc thăng của PHAN $ TRẦN. 2 Mr nói chuyện với nhau:
    PHAN noi : Nếu bây giờ tôi vứt một tờ 10.000d xuống dưới thì sẽ có một thằng sung sướng.
    TRẦN nói :Nếu tôi thả 10 tờ 10.000d xuống dưới sẽ có 10 thằng sung sướng...
    Chẳng may câu chuyện giữa 2 Mr lọt vào tai viên phi công.
    Anh ta cười nhếch mép và nghĩ thầm trong bụng :
    hmm... nếu tao mà thả cái máy bay này cho nó rơi xuống thì cả nước sung sướng.
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe Tưởng Zdreamer mới học được món xiếc đi = đầu đem ra trình diễn cho bà con xem chứ lại hoá ra là chuyện là ở tạn đâu đâu

    SoS ​
    -----><----- ​
  3. Niki_Miki

    Niki_Miki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tự tử vì ... "cúm gà"
    Hai vợ chồng một chủ trang trại nuôi gia cầm tại Nhật Bản đã tự tử khi bị phát hiện "bán thịt gia cầm" từ trang trại có dịch cúm hoành hoành ra thị trường.
    Xác của ông Hajimu Asada và vợ là bà Chisako đã được tìm thấy tại một trong những trang trại nuôi gà của họ gần thành phố Kyoto (Nhật Bản)
    Được biết, một trong số những trang trại gia cầm của ông Asada nằm trong danh sách bốn ổ dịch cúm gà đã được phát hiện tại Nhật Bản, và chính quyền địa phương đã đưa ra lệnh cấm việc mua bán gia cầm của các trang trại tại vùng có dịch bùng phát để tránh sự lây lan.
    Tuy nhiên ông Asada đã bỏ qua những cảnh báo của chính quyền, tiếp tục đem bán những con gia cầm còn sống và trứng của chúng ra thị trường, ngay cả sau khi tại trang trại của ông Asada có gà bị chết do virus cúm. Khi bị phát hiện, chính quyền cũng như người dân Nhật Bản đã hết sức phẫn nộ.
    Trước sức ép của dư luận cũng như sự ăn năn về hành động vụ lợi của mình, hai vợ chồng ông Asada đã có hành động thiếu suy nghĩ. Trước khi tự sát, hai vợ chồng ông Asada đã để lại một bức thư có nội dung xin lỗi, trong đó hai người thú nhận chỉ vì vụ lợi cá nhân mà đã có việc làm gây ảnh hưởng không tốt tới xã hội và họ còn nói rằng họ rất ân hận.
    Không giống với các nước thuộc khu vực Đông Nam A'', những khu vực tại Nhật Bản có bệnh dịch đều được công bố tức thời. Chính quyền địa phương tại những vùng bị dịch đều được trang bị tốt để phục vụ cho công tác tiệt trùng và cách ly các trang trại có gia cầm bị nhiễm bệnh
    Theo BBC
  4. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0

    Nga: Trộm 2km dây điện lấy tiền mua quà 8/3




    Ba công dân làng Romansevo, tỉnh Tver (Nga) đã lấy trộm 2 km đường dây điện để lấy tiền tổ chức bữa tiệc và mua quà tặng người yêu nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3. Rất tiếc là cảnh sát đã "làm hỏng" món quà này.


    [​IMG]

    Đường dây bị cắt
    Đoạn đường dây điện này chạy qua khu Vesegonski bị cắt hôm 5/3. Cảnh sát địa phương đã tiến hành chiến dịch điều tra và nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Ba kẻ trộm thú nhận đã cắt đoạn dây này bán cho các hàng thu mua  kim loại mầu. Chúng dự định dùng số tiền thu được vào mục đích rất tốt đẹp: tổ chức một bữa tiệc và mua quà tặng người yêu nhân ngày 8/3.Tất nhiên, lý do đó không thể thuyết phục được cảnh sát và những kẻ trộm sẽ phải đón ngày Phụ nữ quốc tế trong trại tạm giam. Được biết, chỉ riêng trong năm 2003 ở vùng Thượng Volga này đã xảy ra 630 vụ ăn trộm đường dây điện kiểu này.
    oне не везло сна?ала



    Server took: 0.094 s to execute!Active Info time: 0.078 s!Stats time: 0.016 s!
    Được conhuighe sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 09/03/2004
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    cho em kâu một dòng :D
    To anh Phong: Hic code html ko thành công anh ạ :">
     
    -----------------------
    Những mảnh vỡ của kỉ niệm - mong manh như sợi nắng Rơi vào bóng đêm ...
  6. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Ko thể thành công ở TTVN nếu ko dùng giao diện WYSIWYG.Bên forum thì OK. :x
    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  7. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra tại một vườn quốc gia.......
    Tại một cái hồ nuôi thả những con cá Sáu to lớn và dữ tợn nhát thế giới..mọi du khách đều đổ xô ,chen lấn tới đây để chiêm ngưỡng bộ da và thấy sự hung tợn của chúng.
    Bỗng nhiên có một người nhảy xuống hồ và bơi rất nhanh sang bên kia hồ với một vận tốc bơi kỷ lục hơn bất cứ một vận động viên bơi lội nào.
    Sau khi lên được bờ ,các PV vây quanh anh ta rất đông và hoi anh ta rằng :Tai sao anh lại có thể bơi nhanh đến vậy ?Và động lực nào cho anh lòng dũng cảm để bơi qua hồ trong khi có rất nhiều cá Sấu dữ tợn.
    Với một khuôn mặt đỏ bừng bừng anh ta hét to với sang bên kia hồ :"MẢ MẸ ĐỨA NÀO VỪA ĐẨY TAO XUỐNG HỒ ...!
  8. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Cảnh sát Ấn Độ được trả lương để nuôi ria mép
    Lực lượng an ninh quận Jhabua, bang Madhya Pradesh, sẽ được nhận lương nuôi ria mép vì cấp trên cho rằng bộ ria sẽ giúp mệnh lệnh của họ được tôn trọng hơn. 10 cảnh sát đã nhận 30 rupee mỗi tháng (tương đương 10.000 VND) cho nỗ lực này.
    "Ngày càng nhiều người làm như vậy và trong những tháng tới, chúng tôi hy vọng sẽ thấy ngày một nhiều cảnh sát để ria", cảnh sát trưởng quận Jhabua Mayank Jain cho biết. "Ria mép làm tăng cá tính của các nhân viên an ninh. Họ đang tạo ra ấn tượng tích cực với người dân địa phương và được tôn trọng".
    Cảnh sát trưởng nảy ra ý tưởng trả lương để nuôi ria mép sau một hội thảo của lực lượng an ninh quận và dân địa phương. "Có 2-3 cảnh sát để ria và tôi thấy người ta nhìn họ với ánh mắt tôn trọng, trìu mến. Thế là tôi nghĩ phải có nhiều cảnh sát để ria", ông Jain tiết lộ.
    Quyết định trả tiền theo tháng để nuôi ria chỉ là một hình thức khuyến khích nhỏ. Ông Jain sẽ theo dõi hình dáng các bộ ria, sao cho chúng trông không quá đáng sợ, để tránh gây phản tác dụng với người dân. "Phải mất thời gian mới có bộ ria đẹp, nghĩa là nó đổi hướng gần góc môi trên".
    Trong vài tháng tới, khoảng 1.100 cảnh sát ở 22 đồn trong quận cũng sẽ để ria.
    Theo truyền thống, đàn ông ở nông thôn Ấn Độ thường để ria để khẳng định nam tính.
    (Theo BBC)

    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Tranh cãi quanh việc cấm cây Noel ở Mỹ
    Đối với một quốc gia mà đa số người dân theo đạo Cơ đốc và thường tự hào về quyền tự do thể hiện, việc dỡ bỏ các cây thông Giáng sinh và kiểm duyệt các ông già Noel ở trường học là điều kỳ lạ.
    Bất cứ trường học, thư viện, trường đại học, cơ quan chính phủ nào vượt qua giới hạn hiến pháp, dù đơn giản là hát bài Silent Night hoặc dựng máng cỏ cũng có thể gặp rắc rối vì bị kiện tụng.
    Những người ủng hộ các chiến dịch như thế cho rằng cần làm vậy để đảm bảo rằng nước Mỹ - quốc gia được thành lập bởi những người trốn chạy khỏi các cuộc truy tố về chính trị - không khiến công dân nào cảm thấy bị cô lập dù họ theo tôn giáo nào, đặc biệt sau sự kiện 11/9. Nhưng đối với nhiều người, cả theo đạo hay ngoại đạo, niềm vui ngày Giáng sinh đã bị mất dần bởi những nhà vận động hành lang đang khiến cho mục tiêu của nước Mỹ - sự tự do - trở thành nỗi buồn vì sự kiểm duyệt.
    Hiến pháp Mỹ không cấm tôn giáo tại trường học. Cảnh Chúa giáng sinh được phép trưng bày tại đây miễn là nó nằm trong khuôn khổ văn hoá. Nhiều người cho rằng việc cấm học sinh phân phát những viên kẹo giáng sinh mang thông điệp tôn giáo là vi phạm quyền tự do ngôn luận. Chi nhánh của Liên đoàn dân quyền Mỹ tại Kansas đã khiếu nại chính quyền địa phương vì họ đã mời một người đàn ông làm Santas đến nhiều trường công và ông này đã tranh thủ tuyên truyền cải đạo. Khi được hỏi ý nghĩa của Giáng sinh là gì, nhiều học sinh nói rằng nó gắn liền với Santas và ngày sinh của Jesus.
    Florence Wagman Roisman, một giáo viên Đại học Indiana, cho rằng cần phải bỏ cây thông Noel trước sảnh đi để không ai cảm thấy bị xúc phạm hay bị bỏ rơi. Và cây thông đó đã được thay bằng cảnh mùa đông với những bông tuyết giả và chiếc xe kéo.
    Liệu cây thông Noel hoặc Santas có khiến người ta nghĩ rằng Giáng sinh gắn liền với ngày sinh của Chúa Jesus hay không và có làm mất lòng những người không theo đạo Cơ đốc hay không vẫn là vấn đề gây tranh cãi.
    Nhiều thập kỷ qua, cây thông giáng sinh đã mất dần ý nghĩa tôn giáo. Thêm vào đó, thậm chí một thành viên mang tư tưởng thế tục nhất và cả những người không theo đạo Cơ đốc cũng nhất trí rằng Giáng sinh gắn với câu chuyện về sự ra đời của Chúa Jesus cho dù người ta có tin rằng có Đức mẹ đồng trinh hay không.
    ?oHầu hết những người Do Thái chính thống không cảm thấy khó chịu vì cây thông Noel, chúng tôi không coi đó là biểu tượng tôn giáo?, Nathan Diament, thành viên Hội đồng Do thái Chính thống Mỹ, cho biết.
    Các nhóm tư pháp Cơ đốc giáo Mỹ vẫn lo ngại rằng tôn giáo của họ đang bị phe cánh tả và những người có tư tưởng thế tục đe doạ. Họ đã ủng hộ một phụ nữ Thiên chúa ở New York khi bà kiện giới chức giáo dục địa phương vì đã không đưa biểu tượng Thiên chúa vào một buổi lễ trong khi trưng bày biểu tượng cây nhiều nhánh của người Do thái và trăng lưỡi liềm của đạo Hồi.
    Các quan chức kể trên cho rằng biểu tượng của Hồi giáo và Do Thái mang tính lịch sử còn ảnh chúa giáng sinh thì không.
    ?oChúng tôi cho rằng trưng bày những biểu tượng tôn giáo đó ở trường học thì chẳng có vấn đề gì. Vấn đề nảy sinh khi một biểu tượng nào đó bị loại ra và điều đó là không công bằng? Jay Sekulow thành viên Trung tâm luật pháp và công bằng Mỹ, bình luận.
    Susan Jacoby, một người theo quan điểm thế tục, cũng cho rằng thật không phải khi trưng bày các biểu tượng tôn giáo khác mà không có hình ảnh Chúa giáng sinh. ?oTốt nhất là không nên có chủ nghĩa tượng trưng trong trường học vì sẽ có người cảm thấy cô độc và có những người mẹ cảm thấy tức giận?, Jacoby nói.
    Cuộc tranh cãi có thể sẽ tiếp tục vào năm mới và lại xuất hiện vào giáng sinh tới và cả giáng sinh sau đó nữa.
    (Theo BBC)
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Nhà vô địch vodka chết vì say rượu


    Một cuộc thi uống vodka ở thành phố Volgodonsk miền nam nước Nga đã kết thúc trong thảm kịch khi quán quân đột tử, còn các á quân phải nhập viện và chăm sóc đặc biệt. Nhà tổ chức cuộc thi bị buộc tội giết người.
    "Cuộc thi diễn ra trong 30-40 phút, và người chiến thắng đã uống 3 chai nửa lít. Anh ta phải về nhà bằng taxi, và qua đời sau đó 20 phút", Roman Popov, công tố viên thành phố đang điều tra vụ việc, cho biết.
    5 người tham gia "tửu chiến" đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Những người không hề hấn gì thì lại lượn lờ quanh quán, dường như sẵn sàng làm một chầu nữa.
    Popov cho hay viên chủ quán rượu, người đã tổ chức cuộc thi, bị buộc tội sát nhân. Ông này treo thưởng 10 lít vodka cho thí sinh nào uống được nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất.
    Mỗi người Nga uống trung bình 15 lít rượu hằng năm, thuộc hàng cao nhất thế giới. Một số chuyên gia ước tính cứ 7 người Nga thì có một nghiện rượu.
    (Theo Interfax)

    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me

Chia sẻ trang này