1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi các tỉnh biên giới phía Bắc 7 ngày trước tết, ai rảnh thì tham gia cùng. Xin các cao nhân cho ý k

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ihave2feetbut0money, 09/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Đi các tỉnh biên giới phía Bắc 7 ngày trước tết, ai rảnh thì tham gia cùng. Xin các cao nhân cho ý kiến về lịch trình.

    Dự định ngày đi là 21 âm lịch tháng này, về vào tầm 29 tết gì đó. Đi bằng xe máy. Hiện đã có 2 mống tham gia.

    Lịch trình em copy của nhóm các bạn Sài Gòn vừa đi về trên box nhà ta, mới đi tháng 10 thì phải, nhưng em đã sửa chữa, làm lại một số điểm sau khi xem bản đồ và được một số anh chị tư vấn.

    Ngoài ra các bạn ấy đi hơn 10 ngày vì còn thăm cả Lạng Sơn, Móng Cái, Hạ Long. Em cắt hết mấy nơi này vì chúng quá quen thuộc.

    Các bác xem như thế có ổn không?

    Ngày thứ 1: Hà Nội - Nghĩa Lộ = 266 km

    Sáng 7h00 rời khách sạn ăn sáng tại Hà Nội.
    8h00 xuất phát đi Phú Thọ, Yên Bái.
    Vượt đèo Ách vào lòng chảo Mường Lò.
    Tối nghỉ đêm tại thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái).

    Ngày thứ 2: Hai phương án:

    Phương án 1: Nghĩa Lộ - Mù Căng Chải - Phố Ràng - Bắc Ngầm - Bắc Hà = 240 km

    Vượt đèo Khau Phạ, thăm ruộng bậc thang Mù Căng Chải.
    Qua Than Uyên (Sơn La), vượt đèo Khau Cọ, Khau Giang đến Bắc Hà (Lào Cai).

    Tối ngủ tại Bắc Hà.

    Phương án 2: Nghĩa Lộ đi thẳng theo đường 32 đến đèo Ô quy hồ - Sapa ?" Lào Cai = 288 km

    Em không biết có đi được theo phương án này không, vì có vẻ đường dài. Rất mong các bác tư vấn giúp ngày nay, theo 1 hay theo 2.

    Ngày thứ 3: Lào Cai ?" Mường Khương ?" Bắc Hà

    Nếu em chọn phương án 1 ở ngày 2 thì chuyển sang ngày 4 luôn.
    Nhưng giả sử em chọn phương án 2 ở ngày 2 thì phát sinh ngày thứ 3 này như sau:

    Sáng từ Lào Cai lên Mường Khương.

    Từ Mường Khương thì nên đi sang Bắc Hà bằng đường Simacai (đi đò qua sông Chảy) như bác Dugia tư vấn. Em xem thấy đường đi từ Tả Ngải Chổ, Pha Long rất hẹp nhỏ, vực sâu.

    Hoặc: từ Mường Khương đi theo Lùng Khấu Nhìn, Sư Kha La, Cốc Ly về Bắc Hà.

    Theo các bác thì thời điểm này nên đi theo cung nào ở đoạn này?

    Ngày thứ 4: Bắc Hà ?" Hà Giang

    Thăm lâu đài nhỏ dinh Hoàng A Tưởng thủ lĩnh người Tày.
    Vượt đèo Nàn Mạ và Cổng Trời về Hà Giang.
    Tối nghỉ đêm tại Hà Giang.

    Ngày thứ 5: Hà Giang - Quản Bạ - Yên Minh - Lũng Cú - Đồng Văn (150km)

    Chinh phục cổng trời Quản Bạ, vào thăm Nghĩa Thuận ?" làng dân tộc Mông đặc sắc.
    Dừng chiêm ngưỡng rừng thông ở Yên Minh ?" rừng thông được xem đẹp nhất VN.
    Vào thị trấn Phó Bảng ?" thăm làng biên giới vùng biên.
    Đến Sà Phìn thăm nhà Vua Mèo Vương Chí Sình.
    Chinh phục điểm cực bắc ?" cột cờ Lũng Cú địa đầu Tổ quốc.
    Tối về nghỉ tại nhà cổ Đồng Văn. Khảo sát thị trấn.

    Ngày thứ 6: Đồng Văn - Mèo Vạc - Khâu Vai - Cốc Bàng - Bảo Lạc - Tĩnh Túc - Cao Bằng 190km

    Chinh phục đèo Mã Pí Lèng, về Mèo Vạc, vào Khâu Vai .
    Vượt đèo Long Luông, Khao Sơn, Keng Pan về Cao Bằng.
    Tối nghỉ đêm tại Cao Bằng.

    Ngày thứ 7: Cao Bằng - Pắc Bó - Trùng Khánh - Bản Giốc - 40km

    Thăm hang Pắc Bó, núi Các Mác, suối Lê Nin, mộ Kim Đồng. Men theo biên giới đến thác Bản Giốc, khám phá động Nguồm Ngao.
    Tối nghỉ đêm tại Trùng Khánh. Hay hên nghỉ tại Ngườm Ngao?

    Ngày thứ 8: Trùng Khánh - Lạng Sơn = 150km

    Rảnh thì thăm thú Lạng Sơn. Không thì từ Lạng Sơn theo QL1 về nhà luôn.


    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 09/01/2009

    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 09/01/2009
  2. ce22081986

    ce22081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2008
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Oạch. Nghe cung này của các bác khủng vãi. Mọi người nghe thấy cũng Ghê đấy. đi như thế hết luôn cơ ah ?
    Em chờ xem các bác đi được bao nhiêu người.
  3. bachikhuon02

    bachikhuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    đi nhiều nơi như này thì ai dám góp í đây? 1 là tây bắc , sapa. bắc hà. 2 là Hà Giang + pắc bó. Không thể đi hết các nơi vậy đâu.
  4. tears.in.heaven

    tears.in.heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Bác này lại bị bệnh của ngành Giáo dục rồi.. Bệnh thành tích....
  5. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Mình có vài góp ý cho bạn:
    Cung đường này nói chung rất Hoành tráng về mặt địa lý vì đi qua rất nhiều tỉnh thành cả Đông Bắc và Tây Bắc. Nhưng cái hay của Đông Tây Bắc là cách đi : nhẩm nha. Tức là đi mỗi lúc một tý nó mới tạo được cảm hứng, chút nhớ, chút thèm thèm để lần sau đi tiếp. Thế mới có câu " Đông Tây Bắc, nhất là Tây Bắc đi cả đời không hết". Riêng tớ có thể chỉ cho cậu đi Tây Bắc nếu đi liên tục khoảng 20 năm may ra mới tạm hết Cung. Đi một vòng như này sợ cậu về không có cảm xúc dâng trào mỗi nơi cậu đi qua mà đọng lại cho cậu những kí ức nhạt nhòa phôi phai.
    Nói chung mỗi người 1 cách đi, miễn sao là thoải mái nhưng mình xin góp ý thêm cho cậu hoàn thiện lịch trình. Có 2 cách đi: 1 là đi để tròn cung, khép vòng lấy địa danh, ít rẽ nhánh. Cách này thì suốt ngày trên đường, cậu cứ táng cho tớ 400 - 500 km/1 ngày. Cách đi thứ 2 là rẽ nhánh vào cách địa danh, làng bản.
    Cái hay của Tây Bắc là các đường rẽ nhánh này. Cậu cần tìm những địa danh, văn hóa chợ phiên để rẽ vào.
    Thường thì đi Tây Bắc đèo núi rất nhiều, gian khổ, tốn sức . Sức lực cứ tiêu hao dần từ ngày thứ 3,...ngày cuối cùng là yếu nhất. Cậu nên bố trí cung đường hợp lý, thời gian hết sức kỷ luật như tối ngủ sớm, dậy sớm thì may ra cung đường hoàn thành. Mùa này lạnh hạn chế đi đêm, không thể dậy sớm đi được vì vậy sẽ khó khăn hơn. Đi mùa này cũng phải dự trữ 1 - 1,5 ngày nếu gặp trời mưa, điều kiện khó khăn.
  6. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    20 âm lịch bọn tớ cũng định đi một chuyến , hiện tại cũng mới chỉ có 2người thôi. Bọn tớ định đi Sơn La - Lai Châu - Lào Cai -Mường Khương - Bắc Hà - Xín Mần rồi theo đường Tuyên Quang về Hà Nội, khoảng 7ngày.
    Bọn tớ đi thong thả thôi.
    Tớ thì không biết gì nhiều, nhưng vì mới hỏi han cho chuyến đi, được khuyên đôi chút, nên cũng muốn góp ý một chút với bạn thế này:
    "Phương án 2: Nghĩa Lộ đi thẳng theo đường 32 đến đèo Ô quy hồ - Sapa ?" Lào Cai = 288 km"
    1ngày đi thế sợ mệt đấy bạn ạ. Những ngày sau còn cả chặng đường dài mà :). Một ngày đi 288 km, qua 2đèo khủng, với thời tiết như đợt này thì nguy hiểm đấy.
    Gần Tết rồi nên có lẽ ít người đi được, nhưng vẫn chúc đoàn bạn đông thêm. Biết đâu lại gặp nhau ở đoạn nào đấy
  7. tracyowen81

    tracyowen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa có chuyến Mường Khương-Y Tý-Simacai-Bắc Hà về, biết chút ít xin góp gió thành bão với bạn:
    1. Sapa-Ô QUy Hồ : Thời tiết lúc này trên Sapa nhiều sương mù, ngày nào cũng có mưa , đường chặng này đang sửa nên có đoạn tắc đường , đường bùn nhão, không thể phóng như đường bằng đâu, mà đèo Ô Quy Hồ khá dài, đường mưa trơn thì cũng nên đi tốc độ vừa phải, không phóng nhanh được , lại thêm thời tiết lạnh nữa, nên phương án chén gần 300km/ ngày là không khả thi
    2. Ý của bạn Xạ điêu là rất đúng , Tây Bắc đẹp ở cái nhẩn nha thưởng ngoạn chứ không phải lúc nào cũng cắm mặt vào đi, rồi tạt ngang ngửa vào các bản làng chơi, xem người dân tộc họ sống thế nào nên bạn đừng có tham đường mà điểm danh nhiều thế .
    3. Đoạn Simacai đến Bắc hà thì có con đèo thôi, cũng không sao, song đoạn từ Pha Long đến Simacai thì hơi khủng đấy , vì đường vừa sạt lở, lại có chỗ toàn đá làm đường , nếu không may thì vào đúng ngày người ta... nổ đá, thế là bị kẹt cứng luôn. Đoạn qua sông Chảy thì đúng là đi đò, có một đoạn ngắn thôi, 1 đò chở được 2~3 xe máy, song tốt nhất nên đi 2 xe một thôi cho nó cân. Cảm giác đi đò cũng thú vị lắm. Bạn nên đi chợ ở Pha Long và Cán Cấu (ở Simacai, chợ phiên vào sáng thứ 7), còn chợ Bắc Hà vào chủ nhật, chỉ được cái to hơn các chợ kia thôi chứ tớ thấy thương mại hóa hết rồi, đồ Tàu nhiều.
    4. Thời tiết này nhiều sương mù lắm, nên mong ước ngắm ruộng bậc thang Mù Cang Chải hay Tú lệ từ trên đèo xuống thì e là khó đấy, chẳng nhìn thấy gì đâu.
  8. ihave2feetbut0money

    ihave2feetbut0money Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    52
    Ôi, rất cảm ơn các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ làm nhóm mình vỡ ra nhiều điều. Bọn mình sẽ bàn bạc để tìm ra lịch trình hợp lý nhất.
    Tạm thời là cắt 2 ngày đầu tiên, chuyển sang đi tàu từ Hà Nội lên Sapa luôn, vừa không mất 2 ngày chạy xe, và để dành cung đường của 2 ngày đó cho dịp sau.
    Có gì các bạn cứ góp ý thêm cho bọn mình nhé.
    Được ihave2feetbut0money sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 10/01/2009
  9. silentscripter

    silentscripter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn đi các tỉnh Tây Bắc mấy ngày trước Tết
    hiện giờ đang rảnh nếu bạn nào có chương trình cho đi ké được thì báo mình với nhé
    YIM: thanh_tan
    Tân
  10. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    ủng hộ bạn cái! hy vọng bạn thực hiện được ước mơ nay, chẳng có gì là không thể cả, chỉ cần thời gian thôi!

Chia sẻ trang này