1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI CẦU RA MÁU TƯƠI LÀ BỊ BỆNH GÌ VÀ CÁCH ĐIỀU TRỊ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi wakadamink, 26/04/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wakadamink

    wakadamink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2018
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Đi cầu ra máu tươi là bệnh gì? rất nhiều người đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Khi xuất hiện triệu chứng đi cầu ra máu tươi hay còn gọi là đi ngoài ra máu, đi đại tiện ra máu… thì người bệnh cần cảnh giác và đi khám ngay bởi rất có thể đây là triệu chứng của một số bệnh về đường ruột nếu không chữa trị kịp thời sẽ gây nhiều biến chứng nguy hiểm.
    Viêm nứt kẽ hậu môn: Nếu bạn thường xuyên bị táo bón, lúc đi cầu phải rặn mạnh ống hậu môn vô tình bị tổn thương dẫn đến hiện tượng chảy máu khi đi cầu. Viêm nứt kẽ hậu môn rất dễ nhận biết ngoài việc đi cầu ra máu thì người bệnh còn cảm thấy đau rát vùng hậu môn ngay cả khi không đi cầu, đau theo chu kỳ.

    Polyp đại tràng trực tràng: Đi cầu ra máu cũng có thể là do polyp đại tràng, trực tràng, nếu thấy lượng máu chảy nhiều theo đợt, kể cả khi không bị táo bón mà vẫn chảy máu khi đi cầu thì chắc chắn bạn đã mắc phải bệnh polyp đại tràg, trực tràng. Chảy máu nhiều khiến người bệnh hoang mang, lo sợ, khi mắc bệnh này người bệnh thường xuyên bị mất máu dẫn đến thiếu máu trầm trọng.

    Đi cầu ra máu tươi nguy cơ mắc bệnh Trĩ: Đường ống hậu môn tập trung rất nhiều các mạch máu, trong mạch máu có rất nhiều các tĩnh mạch chúng có vai trò đóng kín lỗ hậu môn. Bệnh Trĩ là do sự giãn quá mức của các tĩnh mạch ở vùng hậu môn, tạo thành các búi Trĩ. Nếu thấy máu chảy ít, dính trên phân và giấy vệ sinh, kèm theo hiện tượng đau rát khi đi cầu thì đó là là biểu hiện giai đoạn đầu của bệnh Trĩ, Trĩ giai đoạn đầu hoàn toàn có thể tự khỏi nếu thay đổi thói quen ăn uống khoa học hơn, uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ để tránh táo bón, lựa chọn những môn thể thao nhẹ nhàng để vận động như đi bộ, bơi lội, dưỡng sinh… nếu bệnh nặng hơn người bệnh nên dùng thuốc hỗ trợ điều trị để tránh bệnh chuyển nặng hơn.

    Nếu thấy lượng máu chảy nhỏ giọt hay bắn thành tia khi đi cầu kèm búi Trĩ sa ra và tự co lên được khi đi cầu thì đây là triệu chứng của Trĩ độ 2, người bệnh cần đi khám và điều trị kịp thời. Giai đoạn 3 lượng máu chảy ra sẽ ít đi tuy nhiên búi Trĩ sa ra ngoài phải dùng tay đẩy mới lên được, nếu không vệ sinh sạch sẽ rất dễ bị viêm nhiễm. Đây là giai đoạn cuối cùng có thể sử dụng thuốc để điều trị theo phương pháp nội khoa mà không phải phẫu thuật.

Chia sẻ trang này