1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Công chứng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi annylinh_tieuyeutinh, 24/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    CHip gnhĩ Sài thành hay HN thì cũng ở VN cả => thủ tục như nhau. Mà sao HN làm lâu thế ko bít ...hic...
  2. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    tớ toàn công chứng ở Kim đồng ( mặc dù nhà tớ ở GL ) rất là nhanh mà ko đông lắm (hay là tớ ở hiền gặp lành toàn đi đúng giờ hoàng đạo nhẩy ), có hôm 11h kém tớ mới đi mà vẫn xong( hôm ý tớ công chứng gần 60 bản )
  3. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Oaì mò ra phòng công chứng số 3 ở trần đăng ninh từ 7h10 mà đã xếp hồ sơ thành đống to đống nhỏ rồi.. may có quả ghế để ngồi chờ nên em k phải đứng ngồi vỉa đường bà con ạ. Ngồi chờ từ đó đến 8h45 thi xong.. Oai` thế là cũng k mất cả buổi rồi bà con ạ..
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    thế là giỏi rùi , anh tòan mất tiền
  5. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    HN vẫn khổ nhỉ. Ở SG thích hơn nhiều. Công chứng các loại giấy tờ theo kiểu sao y bản chính, thì ra quận c ũng được, ra phường cũng được. Các phường cũng khoái làm cái này lắm, vì nó tăng nguồn thu. Thành ra, có gì là tui cứ xách ra bất kỳ UBND phường nào đó mà công chứng. Vừa thoải mái, nhẹ nhàng, chả phải chen chúc với bố con nhà thằng nào cả.
    Cái quan trọng là ở thằng nhận các văn bản sao y. Ở HN, gớm, cứ đòi giấy tờ có dấu công chứng của phòng công chứng.
  6. jb

    jb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Mùa quá tải công chứng ở Hà Nội
    Mới 7 giờ sáng, chưa đến giờ làm việc nhưng đã có hơn 100 người tụ tập xếp hàng ngay trước 2 cánh cổng khóa chặt của Phòng công chứng (PCC) số 4 Hà Nội.
    [​IMG]
    Nhiều phòng công chứng nhà nước hiện đang bị quá tải. (Nhân Dân)
    Chưa bao giờ PCC số 4 lại đông khách đến thế. Tình trạng này tại đây đã kéo dài hơn nửa tháng nay, số đông khách hàng là học sinh, sinh viên mới ra trường cần công chứng văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm... để làm hồ sơ xin việc.
    "Chuộng" chứng thực ở phòng công chứng
    Nhễ nhại mồ hôi, Trần Trung Kiên (sinh viên vừa tốt nghiệp khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội) kể: cậu đến đây xếp hàng từ 6 giờ 30 đã thấy có khoảng chục người đứng chờ từ trước.
    Trưởng PCC số 4, ông Đặng Mạnh Tiến cho biết: đây là thời điểm tập trung đông khách nhất trong hơn 3 năm qua, kể từ ngày thành lập PCC số 4 đến nay. Có hôm quá đông người đứng xếp hàng trước cổng, khi cán bộ PCC vừa mở cửa, nhiều người chen lấn ùa vào làm vỡ cả cánh cửa kính.
    PCC số 4 đã vậy, PCC số 1 tình cảnh còn "bi đát" hơn nhiều. Mới 9 giờ sáng, nhân viên trong Phòng đã thông báo trên loa rằng không nhận hồ sơ trong buổi sáng nữa, số còn lại sẽ được chuyển sang buổi chiều. Không ít người phải ngao ngán quay về, những người còn lại ngồi tràn lên cả hành lang, bậc thang lên xuống...
    Ngang qua bãi để xe của PCC số 1, thấy tôi cầm tập tài liệu, 1 phụ nữ đứng cạnh dãy xe mời chào đon đả: "Em có làm dịch vụ không? mỗi bản sao công chứng chỉ 24.000 đồng thôi, 2 tiếng sau là có ngay...", trong khi lệ phí công chứng một bản sao chỉ vẻn vẹn có 1.000 đồng(!).
    Tìm hiểu kỹ hơn thì được biết, hóa ra những "cò" công chứng này tập hợp các văn bản của khách rồi đem sang những PCC khác vắng hơn như PCC số 6 (tại 18 phố Kim Đồng, Giáp Bát), PCC số 2 (ở đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên).
    Thậm chí vào mùa tuyển sinh hàng năm, nhất là vào những ngày cao điểm, các cò này còn đi xe buýt lên tận PCC số 5 tại Phù Lỗ (Sóc Sơn) để công chứng cho "khách". Không hiểu do thói quen hay do thiếu thông tin về địa chỉ các PCC mà người dân thường dồn về các PCC số 1,3,4 trong khi những phòng khác lại tương đối vắng vẻ.
    PCC số 1 có lắp đặt 1 hệ thống loa, liên tục phát đi những thông tin, quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực. Bộ Tư pháp quy định UBND quận, huyện có trách nhiệm chứng thực các bản sao cho công dân; các trường Đại học - Trung học cấp bản sao các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm cho học sinh, sinh viên...
    Các loại bản sao này đều có giá trị pháp lý ngang nhau. Nhưng thực tế, hầu hết các đơn vị chưa thực hiện được quy định này. Một phần là do cán bộ tư pháp cơ sở còn quá ít, phải kiêm nhiệm nhiều công việc nên không bố trí được người thường xuyên trực chứng thực bản sao.
    Mặt khác, tâm lý chung của người dân luôn cho rằng chứng thực của các PCC có giá trị pháp lý cao hơn so với chứng thực của UBND quận huyện và các cơ quan chức năng khác.
    Nên tạo quyền chủ động cho các công chứng viên
    Ông Đặng Mạnh Tiến (Trưởng PCC số 4) cho rằng điều đó sẽ làm giảm tình trạng quá tải hiện nay tại các Phòng công chứng Nhà nước . Theo đó, ông ủng hộ quan điểm cho phép thành lập "Văn phòng công chứng" do 1 người hoặc nhóm công chứng viên (CCV) thành lập, nhằm tạo điều kiện "mở" cho phạm vi, lĩnh vực hoạt động của các CCV.
    Họ được phép thành lập văn phòng riêng tồn tại song song với các PCC Nhà nước. Nội dung này đang được soạn bàn trong dự thảo Luật Công chứng. Tuy nhiên, bên cạnh việc tạo cơ chế "thông thoáng" cho các CCV, ông Tiến cũng cho rằng không thể mở rộng một cách ồ ạt các văn phòng công chứng do hiện nay các địa phương chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng như chưa có một hành lang pháp luật để quản lý loại hình hoạt động này.
    Vì vậy, UBND thành phố nên quy định hạn chế số lượng Văn phòng công chứng được mở mỗi năm, tùy thuộc vào điều kiện phát triển và nhu cầu công chứng, chứng thực của nhân dân địa phương. Đồng thời cũng cần có quy định rõ ràng về những điều kiện cụ thể đối với CCV được phép thành lập văn phòng, hạn chế tình trạng "mạnh ai nấy chạy"(!).
    Ông Trần Văn Hạnh (Trưởng PCC số 2) cho rằng cần quy định rõ: Văn bản công chứng được lập tại cả 2 nơi đều có giá trị như nhau. Điều này đảm bảo tính bình đẳng, ngang bằng đối với hoạt động của 2 hình thức PCC và văn phòng công chứng; khắc phục tư tưởng cho rằng văn bản do PCC lập có giá trị hơn.
    Có thể hiểu "Văn phòng công chứng" là một loại hình "PCC ngoài Nhà nước" do CCV trực tiếp đứng ra mở văn phòng và chịu trách nhiệm về hoạt động của văn phòng này. Các CCV này được Bộ trưởng Bộ Tư pháp ký quyết định bổ nhiệm...
    Hoạt động của các CCV phải gắn với chế độ trách nhiệm quy định trong dự thảo Luật đảm bảo bằng tiền các CCV đóng góp vốn pháp định ban đầu và tiền trích từ nguồn thu hàng năm để mua bảo hiểm nghề nghiệp, sử dụng trong những trường hợp phải bồi thường khi xảy ra sai sót...
    Theo Kim Anh
    TTXVN

Chia sẻ trang này