1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi cùng Thành Nghĩa Quảng Ngãi tại Giải hạng nhất Quốc Gia 2007!

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi mybottlephong, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có thông tin về đội nhà cho đọc ké phát? Sao lại xuống hạng nhanh thế!
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hiện kg có đối thủ cạnh tranh
    Đứng đầu... từ dưới lên
  3. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Trận Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi gặp Hancofood Cần Thơ: Cuộc thử nghiệm bất thành của tân HLV Nguyễn Kim Hằng (07/04/2008)
    Ochai Agbaji (5) đã khóa chặt Da Silva (10) - tiền đạo nguy hiểm nhất của Hancofood Cần Thơ để giúp Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi giữ sạch mành lưới và kiếm được 1 điểm quý giá cho cuộc đua trụ hạng đầy bất trắc trong mùa bóng 2008 này.

    Với quyết tâm đổi mới, không dựa trên nền tảng của người tiền nhiệm, tân HLV Nguyễn Kim Hằng đã ra mắt khán giả nhà bằng sơ đồ chiến thuật 5-3-2 với cuộc thử nghiệm hàng loạt các vị trí trên sân. Ở tuyến đầu, HLV Nguyễn Kim Hằng tạo điều kiện cho tiền vệ chạy cánh trái Ngọc Trí được kề vai, sát cánh bên Anderson Dos Santos (18). Tiền đạo ?ogà tơ? Văn Tân (16) được tin dùng để hợp cùng Trường Huy (7) quán xuyến khu vực giữa sân. Ở hậu cứ, Ochai Agbaji (5) được trả về vị trí sở trường - chơi như một trung vệ thực thụ; Văn Hùng (35) cũng nhận chiếc băng đội trưởng từ Duy Vẫn (12) để chỉ huy hàng phòng ngự. Đội hình này trong 2/3 thời gian thi thố với Hancofood Cần Thơ đã cho thấy cuộc thử nghiệm đầy mới mẻ của HLV Nguyễn Kim Hằng mang đến ít thành công nhưng nhiều thất bại. Thành công khi Ngọc Trí (9) tỏ ra thích ứng trong vai trò tiền đạo với khả năng xử lý bóng kỹ thuật, di chuyển rộng với tốc độ cao đã nhiều lần gây sóng gió lên hàng thủ đội khách. Thành công khi Ochai Agbaji (5) đã khóa chặt ngòi nổ Da Silva (10) bằng cách đeo cầu thủ này như hình với bóng. Tuy nhiên, hai điểm sáng này là chưa đủ để xua tan bóng mây u ám phủ bóng lên lối chơi của đội nhà, đặc biệt là khu vực giữa sân. Văn Tân (16) quá non nớt về kinh nghiệm, khả năng bao quát và xử lý bóng, cộng thêm việc Trường Huy (7) thi đấu ?ochập chờn? như chiếc bóng đã làm cho hàng tiền vệ bị gãy đổ và gần như biến mất hoàn toàn.

    Trong thế trận nghiêng hẳn một bên, Hancofood cần thơ ung dung thực hiện thuần thục bài tấn công ?olật cánh đánh đầu?. Kết quả là, Da Silva (10) đã đánh đầu đưa bóng tìm đến cột dọc; Oscar (18) đưa được bóng vào lưới đội nhà nhưng bị trọng tài Phạm Bá Hòa thổi phạt vì lỗi để bóng chạm tay và cái chân của thủ môn Châu Chí Cường cũng đã cứu một bàn thua trông thấy khi cầu thủ đội khách sút bóng ở cự ly gần.

    Thế nên dù hơi muộn nhưng HLV Nguyễn Kim Hằng cũng đã thay Văn Tân (16) bằng Frankhin (20) để giúp Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi có thế trận cân bằng hơn trong khoảng thời gian còn lại. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Kim Hằng tỏ ra đặc biệt thận trọng khi chỉ đạo các học trò lùi về chơi tử thủ, ngay cả Ochai Agbaji (5) có thân hình hộ pháp cũng không có được cơ hội phát huy khả năng tranh chấp bóng tầm cao ở những pha tấn công từ tình huống cố định của đội nhà.

    Có được trận hòa đầy khó khăn này, Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi vẫn yên vị ở vị trí 13/14 với 8 điểm.
  4. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi ?" SHS Tiền Giang: Cơ hội thoát hiểm của chủ nhà ​
    Trận hòa vất vả 0-0 trước Hancofood Cần Thơ chiều thứ Bảy vừa qua có thể khiến người hâm mộ đội bóng sông Trà tạm hài lòng, nhưng họ không thể không lo lắng khi lối chơi của đội nhà còn quá rời rạc, trong khi cuộc đón tiếp SHS Tiền Giang vào chiều ngày 12-4 là cuộc chiến sống còn giữa 2 đội bóng đang đứng ở tận cùng của bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi đang xếp trên SHS Tiền Giang và được sự ủng hộ nhiệt tình của hơn 4.000 cổ động viên nhà sẽ là những thuận lợi không thể tốt hơn trong mục tiêu đánh bại SHS Tiền Giang, đồng thời qua đó giúp chủ nhà thoát hiểm khi lượt đi giải hạng nhất Anpha Petrol 2008 khép lại.

    Bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 12 cho thấy, Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi cùng được 8 điểm như SHS Tiền Giang nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại (13/14) và xếp dưới 2 đội bóng quân đội là Quân khu 5 (11), Quân khu 7 (12) lần lượt với khoảng cách 5 điểm và 2 điểm. Vì vậy, cuộc chiến trụ hạng mùa bóng 2008 có lẽ sẽ là cuộc đua của bộ tứ này.

    Ở vòng đấu rồi, Quân khu 7 dù được chơi trên sân nhà nhưng đã bị SHS Tiền Giang cầm hòa. Quân khu 5 thất bại thảm hại hơn khi bị T&T Hà Nội làm tung lưới đến 4 lần. Với phong độ như vậy nên Quân khu 7 và Quân khu 5 sẽ khó lòng tránh được những thất bại tiếp theo khi phải làm khách trên sân 2 đội bóng cực mạnh là Hancofood Cần Thơ và Cao su Đồng Tháp ở vòng đấu thứ 13. Trong khi đó, mùa bóng 2007 Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi đã đánh bại SHS Tiền Giang trên sân nhà lẫn sân khách, và nhiều khả năng Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi sẽ tiếp tục giành chiến thắng trước SHS Tiền Giang để chiếm lấy vị trí thứ 12 của Quân khu 7, đồng thời thu hẹp khoảng cách với Quân khu 5.

    Trở lại trận cầu trên sân Quảng Ngãi, đội bóng sông Trà có được nhiều thuận lợi như đã nói trên. Thế nhưng, để biến lợi thế thành kết quả là nhiệm vụ không dễ dàng khi mà các cuộc thử nghiệm trước đó của tân HLV Nguyễn Kim Hằng đã đưa lại một bức tranh không mấy sáng sủa. Vấn đề của đội bóng sông Trà là lối chơi thiếu mạch lạc, hàng tiền vệ thường gãy đổ, các ngoại binh chưa chứng tỏ tương xứng với ?ođồng tiền, bát gạo?. Có thể chia sẻ với HLV Nguyễn Kim Hằng là trong tay ông không có những cầu thủ giỏi và việc tìm ra một thủ lĩnh có khả năng cầm nhịp trận đấu giống như việc ?ođãi cát tìm vàng?. Do vậy, chìa khóa để mở ra cánh cửa thành công chính là HLV Nguyễn Kim Hằng phải dựa trên nền tảng của những cuộc thử nghiệm trước đó trong việc bố ráp đội hình mới - tập hợp được những cầu thủ không giỏi thành khối thống nhất. Khi lối chơi của đội nhà có độ gắn kết cần thiết thì việc giành chiến thắng trước SHS Tiền Giang là trong tầm tay của họ.
  5. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói giờ thì đã bị xếp cuối bảng rồi! Cố lên chứ!!!
  6. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Ai muốn xem bảng xếp hạng thì vào đây:​
    http://baobongda.com.vn/bbd/showRanking/177/53/
  7. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc lượt đi giải hạng Nhất quốc gia năm 2008: Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi đứng áp chót bảng xếp hạng ​
    Chiều 12/4, trên sân Quảng Ngãi, Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi và SHS Tiền Giang tự kiềm chân nhau trong một trận cầu tẻ nhạt, kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, đã bỏ lở một cách đáng tiếc cơ hội vượt qua Quân khu 7 để nắm chiếc vé trụ hạng ở lượt đi. Đây là trận hòa thứ 2 liên tiếp trên sân nhà của tân HLV Nguyễn Kim Hằng khi dẫn dắt Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi và nếu tiếp tục thể hiện phong độ như vậy ở lượt về thì khả năng rớt hạng của đội bóng là gần như chắc chắn.

    Mong rằng, BHL Thành Nghĩa Thạch Bích Quảng Ngãi sớm bổ sung những cầu thủ có chất lượng cho đội bóng để mang lại những trận cầu ?oxem được?, phục vụ khán giả nhà ở lượt về và vì mục tiêu quan trọng hơn là đội bóng trụ hạng thành công ở mùa bóng 2008 này.

    Xếp hạng sau 13 vòng đấu: 1/ T&T: 26 điểm, 2/ Đồng Tháp: 25 điểm, 3/ Ninh Bình: 23 điểm, 4/ Quân khu 4: 22 điểm, 5/ Hancofood Cần Thơ: 20 điểm, 6/ Than Quảng Ninh: 19 điểm, 7/ Đồng Nai: 18 điểm, 8/ Tây Ninh: 17 điểm, 9/ Huế: 17 điểm, 10/ An Giang: 15 điểm, 11/Quân khu 5: 13 điểm, 12/ Quân khu 7: 10 điểm, 13/ Quảng Ngãi: 9 điểm, 14/ Tiền Giang: 9 điểm.
  8. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn HoaPhan, vẫn còn cơ hội trụ hạng. Nhưng coi bộ khó khăn, vì trên sân nhà mà không phát huy lợi thế được! Cố lên để trụ hạng!!!
  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Giải hạng nhất quốc gia 2008: TNTB Quảng Ngãi cuống cuồng tìm quân ​
    Kết thúc lượt đi, TNTB Quảng Ngãi xếp chót bảng xếp hạng. Chính vì thế, quãng thời gian nghỉ 2 tuần giữa mùa giải là dịp để đội bóng này "thay máu" để thực hiện mục tiêu trụ hạng. Với quỹ thời gian không dài, số cầu thủ thuộc diện "đang rảnh" lại không nhiều nên "bộ sậu" TNTB Quảng Ngãi phải cuống cuồng tìm quân cho mục tiêu trụ hạng.

    TÌM CHÂN SÚT MỚI, THAY ĐỔI NGOẠI BINH?
    Thi đấu 13 trận lượt đi nhưng các tiền đạo của TNTB Quảng Ngãi chỉ ghi có 6 bàn, chắc chắn huấn luyện viên Nguyễn Kim Hằng sẽ đề nghị "bầu Tân" mua những chân sút mới có đẳng cấp hơn, để gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Trước khi bước vào giai đoạn nghỉ giữa mùa, đội chủ sân Quảng Ngãi đã tiếp nhận tiền đạo Quang Thế-người đã khoác áo đội bóng núi Ấn-sông Trà hai mùa giải trước đây. Nhưng Quang Thế cũng chẳng phải là giải pháp tốt, bởi khả năng làm bàn của cựu cầu thủ Đắc Lắc này không mấy vượt trội so với các đồng nghiệp đang đầu quân tại đội. Vì thế, TNTB Quảng Ngãi sẽ tiếp tục tìm kiếm thêm chân sút trong vài ngày tới.

    Trong khi trình độ của nội binh làng nhàng, thì các cầu thủ ngoại cũng chẳng khá hơn. 13 vòng đấu là 13 vòng thử thách sự kiên nhẫn của Ban huấn luyện lẫn những cổ động viên đội nhà trước Anderson (18), Freeman (20) và Ochai (5). Qua 13 trận mà cả 3 cầu thủ này mới chỉ ghi có? 2 bàn. Hiệu quả chẳng đáng với đồng tiền bát gạo mà câu lạc bộ phải bỏ ra (mỗi cầu thủ có giá chuyển nhượng 60.000-70.000 USD, theo lời của doanh nghiệp Thành Nghĩa-PV). Nhưng điều đáng nói hơn là 3 "ông Tây" này không đóng vai trò gì lớn lao trong lối chơi toàn đội. Đấy là lý do mà cả 3 "ông Tây" này sẽ sớm ra đi, nếu đội bóng này tìm được ngoại binh thích hợp.

    Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là hầu hết các cầu thủ có chuyên môn tốt đều đã tìm được bến đỗ phù hợp. Do vậy, việc bổ sung cầu thủ theo ý muốn là điều hơi khó. Mọi hy vọng chỉ trông chờ vào mối quan hệ của Ban huấn luyện (mà chủ yếu là ông Hằng) với một số đội bóng để mượn quân.

    TRỤ HẠNG ĐƯỢC KHÔNG?
    Một điều không quá bi quan là số điểm của 4 đội bóng xếp cuối bảng không chênh lệch nhiều (TNTB Quảng Ngãi kém đội xếp thứ 10 là Quân khu 5 chỉ có 4 điểm). Do đó, cuộc đối đầu giữa các đội bóng ở tốp cuối sẽ có ý nghĩa rất lớn trong cuộc đua? tránh rớt hạng. Dù vậy, để đủ điểm trụ hạng Nhất ở mùa giải năm nay thì chí ít các đội phải cần từ 24-25 điểm. Mới có 9 điểm, phải cần thêm 15-16 điểm thì TNTB Quảng Ngãi mới có đủ số điểm cần thiết.

    Trong 13 trận lượt về, TNTB Quảng Ngãi chỉ còn 6 trận sân nhà. Đây là những trận mà TNTB Quảng Ngãi phải tận dụng lấy điểm để duy trì mục tiêu trụ hạng. Ngoài Vinakansai Ninh Bình (đang đứng thứ 3) quyết tâm lên hạng hơi khó lấy điểm thì trong các trận tiếp Quân khu 4, Quân khu 5, Than Quảng Ninh, Tây Ninh và An Giang, đội chủ nhà cần phải lấy cho được 13 điểm (tương đương với 4 trận thắng, 1 trận hòa). Ngoài ra, trong số 7 trận làm khách, TNTB Quảng Ngãi cần phấn đấu góp nhặt thêm 2-3 điểm. Với cơ số điểm này thì thầy trò ông Hằng có thể an tâm trụ hạng.

    Dĩ nhiên để đạt mục tiêu này, trước hết TNTB Quảng Ngãi phải thực hiện được 2 điều kiện là: Tìm chân sút tốt và những ngoại binh có chất lượng hơn.
  10. changtraidatquang

    changtraidatquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    HoaPhan viết bài nên ghi rõ nguồn.

Chia sẻ trang này