1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI ĐẠI TIỆN RA MÁU LÀ CÓ PHẢI BỊ TRĨ HAY KHÔNG?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wakadamink, 12/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wakadamink

    wakadamink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2018
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Bệnh Trĩ là một bệnh khá phổ biến có thể gặp ở bất cứ đối tượng nào, triệu chứng của Trĩ là đau rát vùng hậu môn, đi đại tiện ra máu, lúc đầu máu chảy kín đáo dính trên phân hay giấy vệ sinh, về sau khi đi đại tiện ra nhiều máu, máu chảy nhỏ giọt hay bắn thành tia, nặng hơn nữa ngay cả khi người bệnh hoạt động mạnh, ngồi xổm cũng khiến máu chảy ra.
    Theo thời gian các búi trĩ phát triển và có xu hướng sa ra ngoài khi đi cầu tuy nhiên có thể tự động co lên ngay sau đó nặng hơn búi Trĩ sa ra ngoài phải dùng tay đẩy mới lên, nặng hơn nữa búi Trĩ sa ra thường trực đẩy cũng không lên rất dễ bị sa nghẹt Trĩ, hoại tử búi Trĩ…

    Hướng điều trị khi bị đi đại điện ra máu: Với giai đoạn đầu của bệnh Trĩ rất dễ dàng điều trị, anh có thể sử dụng những Dược phẩm, TPCN được triết xuất từ thảo dược như Diếp cá, Đương quy, Hoa hòe, Nghệ… là những thảo dược có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh Trĩ hiệu quả.

    Ngoài ra nên kết hợp với chế độ ăn uống và tập thể dục đều đặn giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh Trĩ hiệu quả. Ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều chất xơ như: Rau xanh, hoa quả, bột ngũ cốc, hạn chế đồ ăn cay nóng, chất kích thích…Uống nhiều nước mỗi ngày sẽ giúp cơ thể bạn hấp thu chất xơ tốt hơn, loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể.

    Tập thói quen đi cầu hàng ngày giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn phòng tránh bệnh táo bón nguyên nhân chính gây ra bệnh Trĩ. Tập thể dục thường xuyên, và một số những động tác có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh Trĩ tránh những môn thể thao có cường độ cao như: Gym, điền kinh, đạp xe.

Chia sẻ trang này