1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi giải thường xuyên trong ngày là bị sao?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Ichigo214, 28/10/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ichigo214

    Ichigo214 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/01/2015
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề cần trả lời: Chào bác sĩ! Tôi có một câu hỏi cần được sự giải đáp của bác sĩ như sau: Chồng tôi năm nay 40 tuổi,dạo này tôi chú ý thì phát hiện chồng có biểu hiện benh di tieu nhieu lan, đặc biệt là về đêm, mỗi đêm đi tầm khoảng 4 lần. Vậy xin hỏi bác sỹ, đi giải nhiều như thế có khả năng là đang mắc chứng bệnh gì đó không? Cảm ơn bác sỹ! ( chị T- Hà Nội)

    [​IMG]

    Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. tình huống của chồng bạn chúng tôi mong được trả lời như sau.

    Bình thường, một người rất lớn uống đủ 2 lít nước mỗi ngày sẽ tiểu tiện khoảng tầm dưới 7 lần/24 giờ. Ban đêm sẽ chỉ đi tiểu khoảng tầm 1 lần trước lúc đi ngủ. Với những người tiểu tiện rất nhiều hơn 7 lần/ ngày và từ 2-3 lần/1 đêm trở đi được coi là đi đái rất nhiều.

    Tuy vậy đi đái nhiều chưa hẳn là mắc bệnh, nó có thể là do một vài căn nguyên không phải chứng bệnh lý khác. Dưới đây chúng tôi xin san sẻ một vài tác nhân gây tiểu tiện không ít thường thấy.

    Tác nhân bởi vì chứng bệnh lý:

    - Viêm nhiễm đường tiết niệu gây nên kích thích bàng quang và niệu đạo, dẫn đến cảm thấy buồn đi tiểu liên tiếp.

    - Viêm bàng quang ở nam giới, hẹp niệu đạo, u xơ tuyến tiền liệt , hội chứng bàng quang kích thích, ung thư bàng quang, sỏi đường tiểu, suy thận… mắc bệnh ở các cơ quan này dẫn tới kích thích đi đái nhiều.

    - Bị một vài chứng bệnh nội đào thải như đái tháo đường, tiểu tháo nhạt.

    - Do uống quá rất nhiều nước, bia, ăn một số thực phẩm chứa rất nhiều nước nên thận phải vận động mạnh để thải bớt lượng nước ra bên ngoài.

    - Đang dùng một số thuốc có chức năng lợi đái.

    - Đang gặp căng thẳng trong cuộc sống.

    - Nữ giới đang có bầu mắc thai nhị chèn ép lên bàng quang gây kích thích bàng quang.

    - Thương tổn các dây thần kinh điều khiển bọng đái.

    - Biến chứng phẫu thuật ở một số cơ quan như tuyến tiền liệt, bàng quang…

    Ở đây để biết chồng bạn có mắc chứng bệnh gì hoặc không nên Dựa vào chế độ ăn uống gần đây của chồng bạn, như có stress, hay có đang sử dụng loại thuốc gì không, tình trạng tiểu tiện như thế nào ( bình thường hoặc tiểu dắt), biểu hiện nước đi tiểu ( trong,vàng hoặc vẩn đục)… Bạn thử đề nghị chồng bạn thay đổi một số thói quen hoạt động xem tình trạng tiểu tiện không ít có được gia tăng không. mặt khác để chắc chắn cần phải đưa chồng bạn đi kiểm tra nước đái ở một số phòng khám chuyên khoa uy tín để có kết quả chủ yếu xác nhất, từ đó có phương pháp đối phó với chứng tiểu tiện rất nhiều thích hợp.

    Nguồn: Khám nam khoa ở hà nội

Chia sẻ trang này