1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi ngoài ra máu – nguyên nhân và cách chữa bệnh

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thanhthaobn, 23/12/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhthaobn

    thanhthaobn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2017
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đi ngoài ra máu – nguyên nhân và cách phòng bệnh

    Đi ngoài ra máu là hiện tượng không ít người gặp phải một hoặc nhiều lần trong đời. Đây là triệu chứng điển hình của các bệnh lý hậu môn – trực tràng vô cùng nguy hiểm. Vậy nguyên nhân và cách phòng bệnh đi ngoài ra máu là gì? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

    Nguyên nhân đi ngoài ra máu

    di dai tien ra mau là tình trạng máu chảy ra từ hậu môn mỗi lần đi đại tiện, máu thường có màu đỏ tươi, đỏ thẫm hoặc đen sì. Theo chia sẻ của các chuyên gia Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh, nguyên nhân đi ngoài ra máu có thể là do:

    Ung thư đại tràng: Tùy theo vị trí ung thư đại tràng mà bệnh lý có dấu hiệu khác nhau nhưng nhìn chung đều có biểu hiện đi ngoài ra máu. Người bệnh sẽ xuất hiện hội chứng bán tắc ruột và khám thấy khối u.

    Ung thư trực tràng: Triệu chứng điển hình của bệnh là đi ngoài ra máu, sa trực tràng, liên tục đi đại tiện (phân quá rắn hoặc quá lỏng), sụt cân nghiêm trọng,… Ung thư trực tràng cũng thường gặp ở đối tượng lớn tuổi, khi khám nội soi sẽ thấy có khối u bên trong trực tràng.

    Polyp đại, trực tràng: Polyp là các khối u nhỏ có kích thước khoảng bằng hạt đậu phát triển vào trong lòng đại, trực tràng gây mót đại tiện nhiều lần trong ngày và chảy máu với lưu lượng lớn. Ngoài triệu chứng đi ngoài ra máu, bệnh nhân hầu như không có biểu hiện gì khác. Polyp phát triển thầm lặng và có khả năng gây ung thư nếu ác tính.

    Bệnh trĩ: Nếu bị đi ngoài ra máu do mắc bệnh trĩ, người bệnh sẽ thấy máu ra kèm theo phân. Ban đầu máu chỉ xuất hiện ít ở giấy vệ sinh hoặc phân, sau đó máu sẽ chảy thành giọt hoặc thành tia vô cùng nguy hiểm.

    Bệnh kiết lị: Bệnh nhân bị đi ngoài ra máu do bệnh kiết lị sẽ thường xuyên bị đi ngoài nhiều lần trong ngày, phân có mùi lạ, đau bụng, đau hậu môn. Nếu thấy xuất hiện các triệu chứng này thì người bệnh nên chủ động đi khám sớm để có biện pháp can thiệp kịp thời.

    Nứt kẽ hậu môn: Biểu hiện của bệnh là đi ngoài ra máu màu đỏ tươi, nhỏ giọt và chỉ thấy dính trên giấy vệ sinh. Nứt kẽ hậu môn thường là hệ quả của bệnh táo bón, kiết lị do người bệnh cố rặn khiến cho ống hậu môn sưng to, phù nề, đỏ mọng, rạn nứt,…

    Những nguy hại khi bị đi ngoài ra máu

    Các bác sĩ cho biết, đi ngoài ra máu không phải là bệnh lý mà là một biểu hiện của bệnh hậu môn – trực tràng nào đó. Vì vậy, để biết chính xác bị đi ngoài ra máu là bệnh gì và chữa như thế nào hiệu quả, bệnh nhân cần đi khám và điều trị càng sớm càng tốt. Đi ngoài ra máu nếu để lâu có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng người bệnh như:

    Gây thiếu máu: Đi ngoài ra máu dù nặng hay nhẹ đều có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu khiến cơ thể mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt,… Nếu người bệnh bị thiếu máu nặng sẽ rất dễ bị hạ đường huyết, mạch đập nhanh, rối loạn ý thức, thậm chí ngất xỉu hoặc hôn mê.

    Viêm nhiễm hậu môn: Thông thường, đi ngoài ra máu sẽ kèm theo dịch nhầy khiến hậu môn luôn trong tình trạng ẩm ướt. Bên cạnh đó, việc rặn mạnh khi đi đại tiện cũng dễ gây ra các vết thương hở tại hậu môn. Đây là môi trường thuận lợi để virus, vi khuẩn và kí sinh trùng xâm nhập và gây ngứa ngáy, viêm nhiễm lỗ hậu môn.

    Tăng nguy cơ ung thư hậu môn – trực tràng: Nếu đi ngoài ra máu tươi nhiều mà không được điều trị kịp thời sẽ kích thích tế bào ung thư phát triển. Hơn nữa, hậu môn bị viêm nhiễm lâu ngày sẽ dẫn đến hoại tử hậu môn, ung thư hậu môn – trực tràng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.
    Xem thêm
    >> Cách chữa đi cầu ra máu
    >> Dấu hiệu bệnh trĩ
    Cách phòng bệnh đi ngoài ra máu hiệu quả

    Như đã nói ở trên, đi ngoài ra máu tương đối nguy hiểm nếu không có sự can thiệp kịp thời và đúng phương pháp. Bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ chuyên khoa, người bệnh có thể thực hiện một số biện pháp phòng bệnh tại nhà như sau:

    Giữ vệ sinh hậu môn sạch sẽ: hậu môn là nơi chứa nhiều vi rút vi khuẩn nhất trong cơ thể, là môi trường thuận lợi để chúng phát triển. Vì vậy giữ hậu môn sạch luôn là vấn đề quan trọng. Việc này sẽ giúp chúng ta phòng tránh một số bệnh liên quan đến hậu môn-trực tràng.

    Chế độ dinh dưỡng có lợi cho tiêu hóa: Bổ sung các thực phẩm nhuận tràng như rau củ, hoa quả tươi, uống đủ nước,… Đồng thời tránh xa thức ăn nhiều dầu mỡ và gia vị,cay nóng, không sử dụng các loại đồ uống có cồn, chất gây nghiện và chất kích thích.

    Tạo thói quen sinh hoạt lành mạnh: Hãy tạo dựng thói quen ăn uống đúng giờ và tuyệt đối không bỏ bữa sáng để tránh các bệnh về đường tiêu hóa như đi ngoài ra máu. Bạn cũng không nên đứng hoặc ngồi quá lâu một chỗ mà nên có những vận động nhẹ, tránh khuân vác quá nặng, tránh làm việc nặng nhọc thời gian dài

    Tăng cường thể chất: Tham gia vào một số hoạt động thể chất phù hợp để thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa và sự lưu thông máu. Tăng cường vận động cho cơ thắt hậu môn, đặc biệt là vận động hậu môn, khi bị sưng tấy do trĩ, chảy máu nhiều thì nên đi khám và điều trị kịp thời.

    Trên đây là những thông tin về “Đi ngoài ra máu – nguyên nhân và cách phòng bệnh”. Nếu còn bất kỳ thắc mắc về vấn đề này, hãy liên hệ tới hotline hoặc chat trực tiếp với chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Chia sẻ trang này