1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐI NGOÀI RA MÁU TƯƠI, NGUY CƠ CAO BỊ BỆNH TRĨ

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wakadamink, 12/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wakadamink

    wakadamink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2018
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người thi thoảng gặp hiện tượng đi ngoài ra máu tươi chủ quan nghĩ rằng đây là do chế độ ăn uống chưa khoa học, chỉ cần điều chỉnh là xong, nhưng khi tần suất này lặp lại nhiều hơn, thường xuyên hơn, mới vội vàng tìm nguyên nhân đi ngoài ra máu tươi và cách chữa trị.
    Không khó để nhận biết hiện tượng đi ngoài ra máu tươi, là khi đi đại tiện thấy có máu tươi ra kèm, nhiều hoặc ít tùy thuộc vào mỗi người, máu tươi có thể lẫn vào phân hoặc bao quanh phía ngoài phân. Nếu chỉ dựa vào hiện tượng đi ngoài ra máu tươi thì rất khó xác định đây chính xác là bệnh gì. Bởi đối với mỗi loại bệnh có nguyên nhân đi ngoài ra máu tươi lại kèm theo rất nhiều triệu chứng khác.

    Đi ngoài ra máu tươi, có thể bạn đã bị viêm, nứt kẽ hậu môn. Bệnh lý này thường xảy ra ở những người táo bón kéo dài, thấy đau rát vùng hậu môn ngay cả không đi đại tiện, đồng thời do bị táo bón nên mỗi lần đi ngoài, người bệnh thường gắng sức rặn, lớp niêm mạc hậu môn bị tổn hại gây hiện tượng chảy máu tươi. Bên cạnh đó, nguyên nhân đi ngoài ra máu tươi cũng có thể do bị polyp. Đây là những khối thịt, khối u mọc gần ống hậu môn với kích thước khác nhau, có thể sa hẳn ra ngoài hậu môn nên rất dễ nhầm với bệnh trĩ.

    Tuy nhiên, phần lớn nguyên nhân đi ngoài ra máu tươi là do bệnh trĩ mà ra. Đây là bệnh lý thuộc hệ thống ống hậu môn trực tràng với những triệu chứng điển hình là táo bón, đau rát hậu môn, sa búi trĩ từng cấp độ và điển hình là đi ngoài ra máu tươi. Chảy máu tươi ở bệnh trĩ thường là do hiện tượng táo bón kinh niên, khi hệ thống búi tĩnh mạch ở ống hậu môn thường xuyên phải chịu lực kéo căng, và với lượng phân rắn như vậy đi qua hệ thống này sẽ gây trầy xước, tổn thương những mao mạch vùng hậu môn gây chảy máu khi đi ngoài.

    Để tránh hiện tượng đi ngoài ra máu, điều đầu tiên cần quan tâm tới chế độ ăn uống hàng ngày, nên ăn nhiều các loại chất xơcó trong rau củ quả…uống nước nhiều và đều đặn. Bên cạnh đó tăng cường vận động, tránh ngồi nhiều, đứng lâu và không nên ăn quá cay, bỏ thói quen dùng nhiều chất kích thích bia rượu, thuốc lá và cà phê…những chất này có thể làm hại cho đường tiêu hóa, rối loạn đường tiêu hóa ảnh hưởng tới hệ thống hậu môn trực tràng, gây hiện tượng đi ngoài ra máu tươi. Đồng thời, cần đến khám bác sĩ chuyên khoa để xác định hiện tượng đi ngoài ra máu tươi là bệnh gì, từ đó có phương pháp điều trị phù hợp.

Chia sẻ trang này