1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi Singapore: Ở đâu, ăn gì, đi chơi đâu, đi lại như thế nào? - Tất tần tật về Singapore mời vào đây

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi OilTrader, 07/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muonghoa

    muonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trên trang web này cũng đã có rất nhiều thông tin về Singapore, hôm trước có bạn post một bài rất hay có tựa đề là 50 ĐIỀU CÓ ÍCH GIÚP BẠN KHÁM PHÁ ĐẤT NƯỚC SINGAPORE. Bạn tìm lại để tham khảo nhé.
    Tôi vừa dẫn ba mẹ đi Singapore về tuần trước và cũng có cùng mục đích giống bạn nên có thể chia sẻ thông tin chi tiết với bạn. Nếu bạn biết tiếng Anh và biết xem bản đồ S thì có thể đi chơi dễ dàng đấy.
    - Tiger Air đến và đi ở Budget Terminal chứ không phải ở Terminal 1 như trước đây.
    Khi đến nơi cả nhà đã mệt bạn nên đón taxi 4 chỗ đi vào thành phố chứ không nên sử dụng MRT, shuttle bus, maxicab sẽ mất thời gian chờ đợi và di chuyển.
    - Thông tin: bạn có thể ghé lấy các brochure về Singapore tại Trung tâm thông tin du lịch Singapore, Siêu thị Parkson góc đường Đồng Khởi/Lê Thánh Tôn. Tầng 4 thì phải, cùng tầng với foodcourt.
    - Khách sạn: bạn có thể vào các trang web để tham khảo. Tôi vào www.tripadvisor.com để xem đánh giá của du khách về các khách sạn ở Singapore và book phòng qua trang web www.asiabest.com. Grand Central mà bạn định book thì không được đánh giá tốt lắm. Bạn thử tìm hiểu YMCA xem.
    Nếu ở khu vực Orchard bạn có thể đi đến các điểm tham quan như sau:
    - Zoo: đi tàu điện ngầm đến ga Ang Mo Kio rồi đi xe búyt số 138 đến tận cổng. Lúc về thì đi ngược lại. mở cửa từ 8:30am đến 6pm, tram ride: 5SGD/người lớn, 2.5 SGD/trẻ em www.zoo.com.sg
    - Night Safari: mở cửa từ 7:30pm đến 12pm Tram ride: 8SGD/người lớn; 4 SGD/trẻ em.
    Animal show 8pm, 9pm, 10pm www.nightsafari.com.sg. Ở ngay bên cạnh Zoo nên bạn cũng có thể đi tàu điện ngầm đến ga Ang Mo Kio rồi đi xe búyt số 138. Tuy nhiên có một cách thuận tiện hơn là đi xe búyt của Night Safari đón ở một số khách sạn khu Orchard và Little India. Lúc về cũng đi xe này vế 4SGD/người/lượt.
    - Jurong Bird Park: đi tàu điện ngầm đến ga Boon Lay rồi đi xe buýt số 194 đến tận cổng. www.birdpark.com.sg Panorail 4 SGD/người lớn, 2 SGD/trẻ em. Mở cửa từ 9am đến 6pm.
    Bạn nên mua vé Package (Park Hopper) cho ba nơi nói trên thì sẽ rất tiết kiệm, chỉ mất 35 SGD/người lớn và 17SGD/trẻ em. Giá này không bao gồm tram ride/panorail và có giá trị trong một tháng.
    - Sentosa: vé vào cửa là 2 SGD/người lớn (Underwater World, Delphin Lagoon: vé cho 2 nơi này là 19.5 SGD/người lớn, 12SGD/trẻ em, Musical Fountain: free). Đi tàu điện ngầm đến ga HarbourFront rồi đi xe búyt miễn phí vào đảo (xe màu cam có chữ Sentosa) www.sentosa.com.sg
    - Botanic Garden: đi taxi. Vào cửa tự do. Vào vườn lan: 5 SGD/người lớn, trẻ em: free.
    Lúc nào cũng phải đem dù theo vì Singapore rất hay mưa bất chợt.
    Đem theo mì, miến ăn liền, sữa, bánh mì sandwich, thịt nguội để dự phòng không ăn được thức ăn Singapore và tiết kiệm.
    Nếu cần gì thêm thì cứ hỏi nhé.
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn nhiều. Lần này đi thì bố mẹ có tính chất ăn theo bé thôi nên ưu tiên cho bé kì nghỉ hè này.
    Ngày 1: đến ks chắc cũng muộn (tầm 5-6pm )rồi nên cả nhà sẽ đi loanh quanh orchard.
    Ngày 2: vào xem sentosa ( Dolphin Lagoon, Merlion, Under water world, Museum, Musical Fountain) vậy là cũng hết 1 ngày .
    Ngày 3: Thăm zoo or bird park , bảo tàng sáp, tối về thì sẽ đi chơi ở Orchard tiếp.
    Ngày 4: check out
    Sau khi tham khảo web bạn cho mình thấy Albert-Court có vẻ được nhỉ......
    http://sg.hotels.com/index.jsp?pageName=hotAvail&cid=84478&locale=SG&currencyCode=SGD&passThrough=true&validateDates=true&showPopUp=true&arrivalMonth=5&arrivalDay=25&departureMonth=5&departureDay=29&x=30&y=8&numberOfRooms=1&room-0-adult-total=2&availability=true&submitted=true&validateCity=true&avail=true&passThrough=true&propertyType=H&mode=2&isAdvancedSearch=false&specials=false&showPopUp=true&hotelID=111342&displayAd=false&showInfo=true&bounced
    Superior room và Deluxe room cái nào tiện cho đg 3 người nhỉ. Mình kg biết tiêu chuẩn ks ở đấy thế nào nữa. Thấy chênh nhau chí có $5-7 thì cũng kg nhiều lắm.Ngân sách cho hotel thì tầm khoang 100sgd/nite vì thế cũng giới hạn nếu muốn ở khu city.
    Ban xem giúp mình cái lịch trình như thế được chưa ban?Bây h book cho cuối t5 thì cũng gấp quá vì vào hè rối mà.
    Cám ơn các bạn
  3. muonghoa

    muonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính lại địa chỉ website để đặt khách sạn là www.asiabesthotel.com. Bạn có thể ra ngân hàng ACB làm một cái thẻ Visa Debit để tiện việc book phòng qua mạng.
    Tôi mới vào trang web này xem thì thấy giá của YMCA là 100SGD/đêm/twin room. Khách sạn này nằm ngay đầu đừơng Orchard, gần bến xe buyt và ga tàu điện ngầm. Đánh giá của du khách trên mạng tốt.
    Xem giá của Grand Central trên www.asiarooms.com dao động từ 69 USD (15 đến 23/4) đến 110 USD tùy theo ngày trong tháng 4 (vào những ngày cuối tuần, ngày lễ, hoặc vào những ngày có event được tổ chức tại Singapore giá phòng sẽ cao hơn) Đi ngang qua thì thấy ksạn hơi cũ kỹ.
    Albert Court nằm trong khu Tiểu Ấn nên tôi không thích bằng các ksạn ở khu trung tâm.
    Chương trình đi chơi của gia đình tôi như sau:
    - Chiều thứ 6 đến Singapore. Nhận phòng ở khách sạn 4* Carlton (lâu lâu mới đưa ba mẹ đi nên chơi sang một tí :-)), nghỉ ngơi. Đi bộ ra Suntec City xem Fountain of Wealth, đài phun nước lớn nhất thế giới. Đi lạc mất một chút nên phải đi xe búyt ra Espalanade Theatre và Merlion Park. Buổi tối ở đây chụp ảnh rất lung linh. Đi MRT từ ga City Hall về ga Raffles City.
    - Thứ Bảy: đi Jurong Bird Park bằng MRT và xe búyt, về bằng taxi hết 35 SGD. Trời mưa tầm tã. Ở Jurong Bird Park, Zoo và Night Safari bạn đều nên mua vé tram/panorail tức là tàu điện để đi vòng quanh. Vì trẻ em/người già sẽ không đi bộ nổi 2 ?" 3 cây số trong thời tiết nóng ẩm. Tram/panorail sẽ dừng ở một vài ga để bạn xuống xem chim/thú sau đó quay ra đón tàu khác để đi tiếp.
    Nghỉ trưa. Chiều tối đi xe búyt ra phố Tàu, thăm đền thờ Ấn độ giáo, ăn cơm. Đi MRT từ ga China Town đến ga Little India. Đi dọc theo phố Serangoon để thấy cảnh mua bán, sinh họat của người Ấn. Mua sắm một chút ở Mustafa (bánh kẹo, dầu gió). Đổi tiền, tỉ giá ở Mustafa rất tốt.
    Đi taxi về khách sạn 20SGD. Lưu y bạn, giá taxi ở Singapore không rẻ như ở Việt Nam hay Malaysia. Và đặc biệt khó gọi xe khi đi chơi về khuya. Các bác taxi sẽ từ chối không chở bạn nếu đọan đường gần quá. Bù lại MRT và xe búyt thì rất tốt và đúng giờ. Bạn nên nghiên cứu trước về phương tiện giao thông công cộng để sử dụng cho thuận tiện. ?Z
    - Chủ nhật: đi Zoo bằng MRT và xe búyt. Lúc về đi ngược lại. Buổi chiều đi taxi lên Mount Faber để đi Cable Car sang Sentosa nhưng rất tiếc là Cable Car ngưng họat động đến cuối tháng 4 để sửa chữa. Người ta đưa khách miễn phí sang Sentosa bằng xe búyt. Đảo Sentosa rất rộng nên từ điểm tham quan này đến điểm tham quan khác phải sử dụng xe búyt (miễn phí). Gồm 3 tuyến: red, blue và green. Biển của Singapore rất xấu không trong xanh như biển Việt Nam vì là cảng, tàu bè đậu đầy ngoài khơi. Đem theo áo tắm ra Siloso Beach nhưng không đủ can đảm xuống tắm vì thấy biển bẩn quá! Buổi tối đi xe buyt miễn phí ra ga MRT HarbourFront để về. Ăn tối ở Fountain Court của tu viện cổ Chijmes (42SGD/3 người)
    - Thứ Hai: đi Botanic Garden bằng taxi. Buổi chiều đi bộ sang tham quan Raffles Hotel và museum của nó. Đây là khách sạn cổ nhất, đắt nhất của Singapore. Nhiều nhân vật nổi tiếng từng ở khách sạn này. Mua sắm một ít và ăn chiều ở Raffles City phía đối diện. Đi taxi ra Stamford Raffles Landing Site để chụp ảnh với tượng Sir Raffles, người sáng lập ra Singapore và cảnh sông nước Singapore. Đi taxi về bến xe buyt đối điện khách sạn Rendez-Vous để đón xe buyt đi Night Safari lúc 7pm. Buổi tối cũng về bằng xe này, đón lúc 10pm tại Night Safari.
    Bird Park, Zoo và Night Safari đều cách xa thành phố 30 - 40 km, mất khỏang 1h30 phút nếu đi 2 chặng xe nên bạn phải xếp chương trình sao cho bé có thời gian để nghỉ ngơi. Với chương trình như trên 3 người nhà tôi cũng mệt phờ đấy. Giá mà lên chương trình dài thêm 2 ngày! Tiếc là đã mua vé máy bay rồi. Bạn mua vé máy bay chưa? Nếu chưa thì thêm ngày cho chuyến đi đỡ cập rập...Mua vé sớm thì mới có giá rẻ đấy nhé!
    Chi phí cho chuyến đi khoảng 450 USD/người, bao gồm:
    Vé máy bay = 282.78 USD
    Khách sạn 1 triple room * 4 đêm= 630 USD
    Ăn uống (không ăn bên ngoài nhiều, bữa sáng đã bao gồm trong tiền phòng), đi lại, vé tham quan # 450 USD
    Bạn nhớ đem theo một số thuốc thông dụng: vitamin, paracetamol, berberin etc để trị cảm cúm, tiêu chảy cho gia đình.
    Hy vọng những thông tin trên giúp bạn thiết kế được một chuyến đi thật vui và an toàn cho cả nhà!
  4. muonghoa

    muonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Ngày 1: đến ks chắc cũng muộn (tầm 5-6pm )rồi nên cả nhà sẽ đi loanh quanh orchard.
    Có thể ra Suntec City xem Fountain of Wealth, Esplanade nhà hát quả sầu riêng và Merlion Park giống gia đình tôi. Nhưng về tối sẽ khó gọi taxi đấy.
    Ngày 2: vào xem sentosa ( Dolphin Lagoon, Merlion, Under water world, Museum, Musical Fountain) vậy là cũng hết 1 ngày .
    Theo tôi bạn chỉ cần mất môt buổi chiều + tối cho Sentosa. Bé sẽ thích Underwaterworld và Musical Fountain. Cuối tuần Sentosa đông kinh khủng, ở đâu cũng phải xếp hàng, tóat hết cả mồ hôi.
    Buổi sáng có thể đi Bird Park.
    Ngày 3: Thăm zoo or bird park , bảo tàng sáp, tối về thì sẽ đi chơi ở Orchard tiếp.
    Buổi tối có thể đi night safari. Nếu không chán xem nhiều con thú trong cùng một ngày thì bạn cũng có thể kết hợp buổi chiều xem Zoo rồi 7:30pm sang Night Safari ngay bên cạnh. Như vậy cũng tiết kiệm thời gian di chuyển. Buổi tối đi về Orchard bằng xe buyt riêng của night safari đón ngay trước cổng lúc 10pm (4SGD/người/lượt). 30?T sau là về đến city rồi.
    Cái wax museum theo tôi biết thì nó là Images of Singapore trên đảo Sentosa luôn đấy. Bạn nào biết xin trả lời giúp có phải thế không?
    Ngày 4: check out
    Bạn có thể ra sân bay sớm để check-in sau đó mua sắm ở Budget Terminal hoặc đi xe buyt miễn phí sang Terminal 1 or 2 cho bé tham quan sân bay.
  5. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    FBK@ vừa check lại thì trên sentosa có 3 museum: art, siloso va` wax museum. Vậy là co'' thể chỉ cần vào sentosa là cháu cũng tham quan được nhiều museum thế rồi
    Vậy nên ngày thứ 3 sẽ cho cả nhà đi chơi ở jurong east ( or la` botanic garden )cũng là bird park. Nếu còn thời gian thì sẽ đi night safari luôn vậy.
  6. heo_buong

    heo_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì hay book phòng qua http://www.hostelworld.com. Trang này giao diện khá dễ sử dụng, mỗi hotel/hostel đều có ranking và feedback từ những người đã ở. Thêm một điều thuận tiện nữa là nó có bản đồ chỉ dẫn rất rõ ràng kèm phương tiện công cộng đi đến nơi ở từ sân bay hoặc ga tàu/xe bus.
    Còn nếu muốn tìm hiểu thì vào http://www.virtualtourist.com cũng có khá nhiều kinh nghiệm bổ ích.
  7. forest_gump10000

    forest_gump10000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi với ạ: em sắp đi công tác Malaysia (Kuala Lumpur). Em định xong thì sang Sing chơi 2 ngày cho biết. Em nghe nói từ KL sang Sing có thể đi bằng xe bus. Các bác cho em hỏi đi xe bus như thế nào, vé hết bao nhiêu tiền, xuất phát từ đâu, mấy giờ, thủ tục xuất nhập cảnh Malay/Sing thế nào, vân vân... đại loại là những điều cần thiết ạ!
  8. Gia_Nguyet

    Gia_Nguyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi bên Sing chừng nào mới bắt đầu mùa sale vậy ? Và thời tiết bên đó thế nào ha , vì mình cho thằng bé con 19 tháng đi chơi nữa , nên phải hỏi trước để chuẩn bị đồ cho bé .
  9. muonghoa

    muonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lần nào sang Sing mình cũng thấy nóng, nói chung gần giống như Sài Gòn, nóng quanh năm. Trời rất hay mưa. Mưa to, bất chợt nhưng mau tạnh. Nên cần mang dù theo. Quần áo đem theo thật đơn giản, bên ấy họ ăn mặc cũng rất giản dị. Quần áo nhiều cotton cho nó mát. Đi giày sandal là thỏai mái nhất vì đi bộ nhiều sẽ không đau chân, mà lại mát mẻ. Các bạn gái đừng giày cao gót, váy dạ hội làm gì cho nó mệt. Đem theo áo khóac nhẹ, khăn quàng cổ mỏng đề phòng bị lạnh khi vào siêu thị hoặc đi xe búyt, taxi. Mình chỉ thấy lạnh một lần khi vào văn phòng và một lần là do... cảm lạnh. Ở các nơi nhiều trẻ em như Zoo thì ngoài các lọai xe điện rất thuận tiện cho du khách nhất là các em bé đi tham quan còn có các lọai xe nôi, xe kéo. Bạn có thể hỏi ở ngay cổng (cho mượn hay cho thuê mình cũng không rõ lắm vì mình không đi cùng trẻ con). Nhìn cảnh các ông bố bà mẹ kéo các em bé trong những cái "chậu nhựa có bánh xe", vừa xem thú vừa ăn bột, uống sữa cũng vui vui... Đối với người già thì họ cũng có xe lăn ở ngay cổng ra vào để phục vụ. Khá khen cho một đất nước biết quan tâm đến những nhu cầu rất thiết yếu của người già và trẻ em. Vừa mang tính nhân văn vừa thu hút du lịch!
  10. escape03

    escape03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    đặt khách sạn thì các bạn có thể tham khảo trang www.asiarooms.com
    Ở Singapore mình 1 lần ở Sloan Court Hotel , đây là 1 Hotel cũ kiểu Đức nằm ngay gần trung tâm ( đi taxi ra Wisma Center hết 4 đồng, đi bộ hết 15-20 phút.) . Giá cả cũng vừa phải thôi.

Chia sẻ trang này