1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đi tiểu đêm nhiều lần là bệnh gì?

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi quoctoan96, 23/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quoctoan96

    quoctoan96 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2017
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    mọi người nghĩ rằng chủ yếu đấng mày râu mới thường bị tiểu đêm vì tuyến tiền liệt chỉ có ở phái mạnh và gây không ổn định về tiểu tiện khi bị phì đại hoặc viêm nhiễm . Mặc dù thế , hoạch toán cho biết thêm không có sự biệt lập cụ thể về tỉ lệ bị bệnh tiểu đêm ở con gái và quý ông . Các nghiên cứu và phân tích dịch tễ còn đã cho thấy lúc bé, phụ nữ thường xuyên gặp phải bệnh tiểu đêm nhiều hơn so với phái nam .

    đi tiểu đêm nhiều lần là bệnh gì?
    đi đái 1 lần mỗi đêm không phải là căn bệnh . Nhưng từ 2 lần thật sự đã được xem là bệnh tiểu đêm. Càng có tuổi, mật độ mắc chứng tiểu đêm càng tăng. Có tới 50% con gái trong lứa tuổi 50 đến 59 bắt gặp phải triệu chứng này. Bên trên 80 tuổi, số lượng này tăng lên tới 70%. Vậy lý do bệnh tiểu đêm ở phụ nữ là bởi vì đâu?

    Cơ bàng quang suy yếu
    đó là nguyên do chính gây nên chứng bệnh tiểu đêm ở phụ nữ . Có thể tưởng tượng cơ bàng quang như nút thắt ở phía dưới, giữ cho nước tiểu đc bao phủ trong bàng quang. Khi lượng nước tiểu nhiều, gây nên những gánh nặng đủ lớn, nút thắt này sẽ mở ra và nước tiểu đc thoát ra bên ngoài. Khi cơ này giảm khả năng đàn hồi và bị hiện tượng suy nhược đi, chỉ việc một lượng nước tiểu nhỏ cũng đủ gây nên những áp lực khiến nút thắt mở ra. Do vậy người bị bệnh phải đi đái nhiều đợt hơn, mật thiết vào ban tối, gây nên chứng tiểu đêm.

    Xem thêm: trẻ em tiểu đêm nhiều lần

    Vậy tại vì sao cơ bàng quang lại suy yếu? Đó là do chu trình mang bầu & sinh nở, do sự thiếu hụt hormon lúc bước vào tuổi mãn kinh, đồng thời với quá trình lão hóa.

    còn mặt khác , tình trạng tiểu đêm ở đàn bà còn có khả năng là triệu chứng của một số trong những bệnh lý dưới đây:

    Sa tử cung
    chu trình sinh nở nhiều lần và gần nhau có thể làm cho nữ giới bị sa tử cung, chèn ép vào bàng quang gây ra tình trạng tiểu đêm nhiều.

    sỏi thận
    sỏi thận rất hay dị vật ở đường tiết niệu sẽ gây kích ứng đường tiểu, tạo cho người bệnh đi tiểu nhiều, nhiều lúc còn tiểu không hết, tiểu bị chảy máu kèm theo.

    Viêm bàng quang
    khi bàng quang viêm và lây nhiễm sẽ gây kích động tiểu nhiều lần. Bên cạnh chứng tiểu đêm, tình trạng khác của viêm bàng quang bao gồm đau bụng bên dưới, sốt, tiểu gắt, tiểu buốt.

    Đái tháo đường
    Đường máu cao thường gây tiểu nhiều & tiểu nhiều về đêm . Bởi vì thế người bị bệnh tiểu đường nếu có hai triệu chứng này rất cần phải chu chỉnh ngay đường máu.

    một số trong những nguyên nhân làm nên bệnh tiểu đêm ở đàn bà do sinh lý
    chính sách ăn uống: thói quen uống rượu, bia, coffe , uống nhiều nước , ăn đủ canh vào ban đêm.

    Thuốc đang dùng: một số thuốc lợi tiểu, khám chữa huyết áp tăng có thể khiến người mắc bệnh đi đái nhiều hơn thế nữa .

    con gái có thai: là đối tượng người tiêu dùng liên tục tiểu tiện nhiều cả ban ngày & buổi tối . Tuy nhiên , đây được coi là triệu chứng bình thường, không hẳn là bệnh .

    Cách phòng ngừa và chữa bệnh bệnh tiểu đêm ở đàn bà
    Điều trước hết chị em nên vâng lệnh là tránh uống bia, rượu, hàm lượng có chứa caffein… trước lúc đi ngủ vì chúng làm gia tăng nhu yếu loại trừ nước của cơ thể, đồng thời cùng lúc giảm bớt uống nhiều nước khoáng , ăn nhiều canh vào ban tối .

    Về luận điểm điều trị so với chứng tiểu đêm, phải tuỳ theo nguyên nhân gây ra, bác sỹ sẽ có được hướng điều trị tương thích . Ông bà ta có câu “đúng thầy, đúng thuốc”. Cần chú ý là nguyên do gây bệnh tiểu đêm ở phụ nữ & phái nam khác hoàn toàn nên không còn sử dụng phương thuốc nào chữa tiểu đêm chung cho tất cả phái nam & bạn nữ .

    Nếu tiểu đêm do sỏi thận (có tình trạng đau, có thể tiểu chảy máu kèm theo), tiểu đêm do viêm bàng quang (có tình trạng đau bụng bên dưới , có khả năng cả tiểu buốt), tiểu đêm do đái tháo đường (đối với người bệnh tiểu đường), người bệnh cần đến BS thăm khám và điều trị bệnh gốc, bệnh gốc khỏi thì tiểu đêm cũng sẽ không còn .

    Còn với phần nhiều các trường hợp tiểu đêm ở nữ, không có tình trạng khác đi kèm theo, nguyên do đều do cơ bàng quang hiện tượng suy nhược , Ngày nay Tây y chưa tồn tại liệu pháp nào chữa bệnh dứt điểm. Để giải quyết luận điểm này, nhiều phân tích cũng đã được thực hiện để minh chứng tính hiệu quả của cây cỏ thiên nhiên .

Chia sẻ trang này