1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm hành tinh thứ 10 của Thái Dương hệ

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi RAGNAROK, 09/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Đi tìm hành tinh thứ 10 của Thái Dương hệ

    Bài viết dưới đây em thấy trong một cuốn sách mua lại ở hiệu sách cũ (mất bìa rồi)

    _Năm 1781 loài người mới lẩn đầu tiên phát hiện ra sao Thiên vương
    _Năm 1846, do nhận thấy sự sai lệch so với tính toán về quỹ đạo của sao Thiên vương mà người ta dự đoán còn một hành tinh nữa trong hệ Mặt Trời, kết quả quan sát sau đó đã giúp tìm ra sao Hải vương
    _Năm 1930, cũng do nhận thấy sự sai lệch về quỹ đạo của Thiên vương tinh và Hải vương tinh so với tính toán mà người ta đã quan sát và tìm thấy Diêm vương tinh Pluto
    Giữa thế kỉ 19, khi nghiên cứu quỹ đạo chuyển động của sao Thuỷ , Le Verrier đã nhận thấy điểm gần Mặt Trời của quỹ đạo sao Thuỷ không ổn định mà có một đọ dao động tương đối lớn. Giả thuyết được đặt ra là có một hành tinh nữa trong quỹ đạo sao Thuỷ gây ra các lực tác động trực tiếp vào chu kì và quỹ đạo chuyển đônh của hành tinh này.
    Do sao Thuỷ quá gần Mặt Trời nên việc quan sát kĩ quỹ đạo nchuyển động của nó là rất khó. Việc quan sát đó được các nhà thiên văn thực hiện bằng cách quan sát khu vực xung quanh MT khi xảy ra nhật thực. Sau nhiều lần quan sát không có kết quả, ngày 7 tháng3 năm 1970, nhật thực toàn phần kéo dài từ Mexico qua Mỹ tới tận Canada , nhiều nhà thiên văn đã quan sát và chụp ảnh nhật thực đểc tìm kiếm trong khu vực quanh MT. Kết quả từ những bức ảnh chụp được cho thấy trong quỹ đạo sao Thuỷ có một thiên thể cũng đang chuyển động quanh MT. Nhưng xét về cả kích thước và độ sáng thì khó có thể coi đây là một hành tinh. Cho đến nay, giả thuyết về hành tinh trong quỹ đạo sao Thuỷ vẫn còn rất lung lay.
    Một giả thuyết có nhiều khả năng hơn là có một hành tinh phía ngoài sao Diêm vương. Do kết quả tính toán quỹ đạo sao Thiên vương và sao Hải vương không khớp với kết quả quan sát thực tế nên sự sai lệch đó có thể là do một hành tinh nằm ngoài quỹ đạo sao Diêm vương gây ra.
    Năm 1950, một nhóm các nhà khoa học đã chỉ ra bằng tính toán rằng hành tinh thứ 10 cách MT 77ua nhưng kết quả quan sát sau đó không đem lại câu trả lời cho tính toán trên.
    Tháng 4 năm 1972, một nhà thiên văn cho biết thời điểm xuất hiện sao chổi Halley chênh lệch khá lớn so với tính toán . Ông ta cho rằng đó là do tác động của một hành tinh có quỹ đạo phía ngoài sao Diêm vương và còn chỉ rõ vị trí , khối lượng và chu kì của nó. Tuy nhiên kết quả quan sát sau đó vẫn là con số không.
    Cuối năm 1977, nhà thiên văn Water tuyên bố giữa sao Thổ và sao Thiên vương có một thiên thể đang chuyển động quanh Mặt Trời. Việc quan sát và chụp ảnh cho thấy đúng là có một thiên thể đang chuyển động nhưng khi nghiên cứu kĩ hơn thì đây không thể coi là một hành tinh vì nó quá nhỏ và mờ nhạt.
    Đầu những năm 1990 , nahf thiên văn Mỹ Anderson đoán rằng có một hành tinh ở ngoài quỹ đạo sao Diêm vương với khối lượng gấp 5 lần Trái Đất, cách Mặt Trời 79 đến 100 ua và chu kì năm là từ 700 đến 1000 năm TĐ. Do có chu kì quá lớn mà có thể hiện nay hành tinh này còn đang ở trong phần bị che khuất và cần đợi thêm một thời gian nữa để nó đi ra trước mắt chúng ta.
    Nhưng nopí chung, việc tìm kiếm hành tinh thứ 10 của Thái Dương hệ vẫn chỉ dựa trên những tính toán và suy đoán thông thường chứ chưa mang lại kết quả nào cả.
  2. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    theo em thì chẳng cõ hành tinh thứ 10 nào cả,hiện nay người ta đã phát hiện được 1 hành tinh ngoài hệ mặt trời rồi vậy mà vẫn chưa thấy có hành tinh thứ 10 nào trong hệ mặt trời,em nghĩ chỉ có 9 hành tinh lớn thôi,o ngoài sao diêm vương có vành đai các thiên thể nhỏ,cũng khônbg ít các thiên thể lớn bằng mặt trăng,nhưng đấy không được các nhà khoa học gọi là hành tinh,bởi vậy em nghĩ chỉ có 9 hành tinh lớn trong hệ mặt trời thôi.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn
  3. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    bác chỉ nói sằng ! em chưa nghe nói về điều này .bác lại tung hoả mù để doạ anh em a?
    to:bigdog : bác chơi tết có vui không?
    bác gửi ảnh cho em nhé!
    Xây dựng TTVN là phục vụ tổ quốc
  4. RAGNAROK

    RAGNAROK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    3.891
    Đã được thích:
    1
    Sao bác lại nặng lời thế? Em đã bảo em thấy bài đó ở trong sách mà. Nếu đó có là tin vịt thì làm sao em biết được, em thấy thì post lên đây cho các bác xem thôi chứ ai dám doạ dẫm gì đâu.
  5. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    chẳng sao cả,chúng ta thấy thông tin ở trong sách hay ở đâu đấy thấy hay thì post lên cho mọi người xem thì có sao đâu,càng tốt chứ sao.Nhưng em không cho là vậy vì em đã đọc được tin tức là các nhà khoa học đã phát hiện ra 1 hành tinh ngoài hệ mặt trời.Việc phát hiện ra 1hành tinh ngoài hệ mặt trời thì chẳng phải việc dễ dàng gì vậy mà các nhà khoa học đã tìm được ,nếu như vậy chẳng lẽ 1 hành tinh trong hệ mặt trời mà họ không tìm thấy,bởi vậy em mới nói như vậy.

    con chó là con chó con
    có đôi là đôi mắt tròn

Chia sẻ trang này