1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi tìm nguồn gốc toán trong chiến tranh bắn B52. Ai là người đề ra và tính toán cho phương pháp bắn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi beoU.kr, 08/12/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Nội dung Sách đỏ:
    * Tuy không quân địch gây nhiễu dày đặc nhưng trong mớ hỗn loạn các loại tín hiệu nhiễu trên màn hiện sóng, B-52 không phải là hoàn toàn vô hình nếu tinh mắt vẫn có thể phát hiện được mục tiêu B-52 một cách gián tiếp đó là các đám nhiễu tín hiệu mịn trôi dần theo tốc độ di chuyển của B-52. Tuy các đám nhiễu này kích thước to không hiển thị rõ rệt để có thể xác định mục tiêu chính xác và điều khiển tên lửa chính xác nhưng cẩm nang đã đề ra biện pháp bắn theo xác suất: bắn một loạt các quả đạn tên lửa vào đám nhiễu theo cự ly giãn cách nhất định sẽ có xác suất tiêu diệt mục tiêu khá cao, phương án bắn xác suất này được "cẩm nang" gọi là "phương án P".
    * Đồng thời "cẩm nang" cũng chỉ ra khi mục tiêu B-52 đi thẳng vào đài phát cường độ nhiễu sẽ tăng lên nhưng tín hiệu mục tiêu sẽ tăng mạnh hơn, mục tiêu sẽ hiển thị khá rõ nét, đây là thời cơ có thể bắn điều khiển tên lửa chính xác theo "phương án T" khi đó chỉ cần 1 đến 2 quả tên lửa B-52 sẽ phải rơi tại chỗ.
    * Trong "cẩm nang" đồng thời cũng đề ra các hướng dẫn cụ thể cho các cấp chỉ huy các tiểu đoàn tên lửa về công tác chỉ huy, cách chọn giải nhiễu, chọn thời cơ phát sóng, cự ly phóng đạn, phương pháp bắn, phương pháp bám sát mục tiêu trong nhiễu...



    Nếu nói về SAM-2 thì bác đọc link dưới

    http://www.nationalmuseum.af.mil/factsheets/factsheet.asp?id=334

    Có 2 lọai radar. Lọai tìm mục tiêu Spoon Rest và loại dẫn SAM-2 đến mục tiêu Fan Song guidance radar (nghe tên có vẻ tầu, nhưng nhiều khi là tên do khối NATO đặt ra). Theo bài bác trích trên thì tớ đoán là người ngồi bắn đoán vị trí của B-52 đọc từ Spoon Rest rồi để Fan Song dùng dữ kiện ấy mà dẫn SAM-2 đến mục đích. Nên nhớ là lúc này đang bị gây nhiễu (jammed).

    Ngay trong đầu SAM-2 cũng có một radar nhỏ dùng để coi có gần B-52 để nổ . Cái này kêu là proximity fuse (có từ thời WW2 rồi). http://www.ausairpower.net/APA-S-75-Volkhov.html

    Khi SAM 2 bay tới gần thì proximity fuse này sẽ cho nổ.

    Còn việc tính toán đường bay thì 6 giây đầu tiên là do người bắn "phỏng chừng" hướng bắn (do dữ kiện từ Spoon Rest). Sau khi đó thì Fan Song sẽ tự làm việc (dựa trên dữ kiện người bắn chọn ra).
  2. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.739
    Đã được thích:
    8.589
  3. Timve

    Timve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    21
    nhắc đến b52 là nhắc đến một loạt chiến công oanh liệt của các chiến sĩ của mình. i
  4. lykimanh

    lykimanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    12
    ở bất kì cuộc chiến nào luôn có những anh hùng âm thầm cống hiến. VN mình thì siêu nhiều người tài luôn
  5. HoaHongXanh102

    HoaHongXanh102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2015
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    63
    cái này chắc phải hỏi bác hồ, lại sắp nghỉ lễ nước mình lại tưng bừng rồi đây

Chia sẻ trang này