1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi xem ca nhạc coi nên coi chừng nhóm La Thăng

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi Airforce_Army_Naval, 21/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Airforce_Army_Naval

    Airforce_Army_Naval Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Đi xem ca nhạc coi nên coi chừng nhóm La Thăng

    Tối nay, tôi đi xem chương trình ca nhạc tại trường THPT Mạc Đỉnh Chi (Q.6 - TP. HCM). Chương trình này do nhóm La Thăng làm bầu sô và được BCH Đoàn trường phân phối vé đến các lớp trong trường để gây quỹ học bổng do OXY - Công ty Rohto - Metholatum tài trợ.
    Các bạn có tưởng tượng không, nhóm La Thăng đã cho in hàng loạt vé chợ đen với giá cao gấp 3 lần vé chính thức và mang danh là fan club. Tội nghiệp cho nhiều bạn học sinh Mạc Đỉnh Chi không mua được vé chính thức (do lượng vé chỉ phân bổ có hạng cho các lớp), đã mua vé chợ đen do người của nhóm La Thăng tuồn ra nhưng vẫn không vào được do không có dấu của BCH Đoàn trường.
    Khi phát hiện vé chợ đen do mình phát hành không vào được, một ca sĩ của nhóm La Thăng đã ra chửi mắng các thầy cô của trường Mạc Đỉnh Chi làm công tác soát vé và sẽ tuyên bố sẽ dừng chương trình nếu không cho những người mua vé của mình vô.
    Vì không muốn chuyện ầm ĩ xảy ra, ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh trường Mạc Đỉnh Chi, buộc lòng ban soát vé phải cho một số người có vé chợ đen vào trường. Do không thể kiểm soát những người không là học sinh của trường, một số thành phần này đã gây chuyện, chửi thề liên tục.
    Thấy quyền lợi nhờ bán vé chợ đen của mình bị ảnh hưởng, nhóm La Thăng còn dựng lên sự kiện 2 fan hâm mộ của mình bị bảo vệ đánh bị thương và phải đưa đi cấm cứu.
    Các bạn có thể tưởng tượng khi dưới khán giả có hơn 4000 người thì trên sân khấu ca sĩ của nhóm La Thăng có thể dùng hệ thống âm thanh xách động: "Các bạn, 2 fan club của chúng ta đã bị bảo vệ đánh trọng thương. Nếu người bị đánh là chúng ta, nam nhi thì còn đỡ, mà chúng đánh 2 bạn nữ phải đi cấp cứu."
    Cũng rất may mắn, học sinh của trường Mạc Đỉnh Chi cũng đã sáng suốt không nghe theo những lời xách động đám đông đó nên đã không hưỡng ứng nên không có chuyện đáng tiếc xãy ra. Chuyện gì sẽ xãy ra nếu đám đông học sinh 4000 người đó bị xách động, lúc đó thì những sự cố khủng khiếp nào mà ta có thể tưởng tượng nổi.
    Ngay lập tức, ban giám hiệu của trường cho thẩm tra lại sự việc và thấy không có sự kiện bảo vệ đánh fan club xảy ra. Các thầy cô đã yêu cầu nhóm La Thăng đính chính lại sự việc trên.
    Nhóm La Thăng không những không biết lỗi mà còn ngang ngược đòi ngưng chương trình. Và họ đã ngưng chương trình khi chỉ mới bắt đầu được 1 giờ.
    Qua sự việc trên, tôi thấy những trường khi tổ chức các hoạt động văn nghệ cần rút kinh nghiệm:
    1. Lựa chọn các bầu sô có uy tín và có hợp đồng rõ ràng để tránh tình trạng lợi dụng phát hành thêm vé chợ đen thu lợi.
    2. Không cho để các thành phần không phải là học sinh của trường tham gia để tránh tình trạng mất trật tự, an ninh.
    3. Quản lý chặt hệ thống âm thanh để tránh tình trạng ca sĩ phát ngôn bừa bải, xách động đám đông.

    Qua đây, tôi thấy Sở Văn Hoá Thông Tin TP. HCM nên có biện pháp sử lý thích đáng với nhóm nhạc La Thăng về hành vi xách động quần chúng gây mất an ninh trật tự. Nếu các học sinh trường Mạc Đỉnh Chi không sáng suốt mà bị kích động bởi nhóm La Thăng thì có thể một sự cố rất là đáng tiếc đã xảy ra.

Chia sẻ trang này