Dạ, từ bé đến zờ em vẫn nghĩ Địa lý thuộc môn xã hội. Tại sao nó lại thuộc môn tự nhiên ạ? mà thế nào là môn Tự nhiên, thế nào là môn Xã hội nhỉ? E, cứ wen dùng mà ko hiểu cái thuật ngữ này. Mong các bác chỉ giáo
Đấy là nói về Địa lý khi học các thể loại như cấu tạo địa chất, núi lửa... Còn người ta nói là môn xã hội vì đến lớp 9 trở đi (ko nhớ rõ từ lớp mấy) là học Địa lý kinh tế rồi. Lên đại học còn có cái môn Địa lý kinh tế thế giới nữa. Mà cái đấy thì chẳng nghiên cứu sâu về cấu tạo địa chất mà chỉ nói là ở vị trí ấy thì sẽ có các tiềm năng kinh tế thế nào thôi.
Địa lý ở cấp 3 trở xuống thì coi là xã hội ( có lẽ vì học thuộc lòng nhiều quá chăng he he ) , còn em thấy ở trường Khoa học tự nhiên có khoa Địa ní mà . Trên đại học thì các bác phải nắm vững cả kiến thức về hoá học , sinh học ,.... thì mới học tốt đc Địa nên nó phải là môn tự nhiên chứ ! Môn tự nhiên là các môn có sẵn trong tự nhiên (!) . Nói ra thì buồn cười nhưng đúng là như vậy ví dụ cần tính toán thì có toán học , theo dõi các quá trình vật chất thì Địa lý , sinh học hoá học vật lý Còn các môn xã hội thì phải do XÃ HỘI sinh ra : văn , sử , ngôn ngữ , khảo cổ , ....... là do quá trình lao động , sản xuất v..v.... của con ng tạo ra chứ thiên nhiên k sinh ra nó Đấy là em đoán thế !
Từ hồi học phổ thông thì môn Địa lý thuộc tổ Tự nhiên chứ không fải tổ xã hội ... còn tại sao thì ... ... Nói Văn - Sử - Địa thì có fải bảo là cả 3 môn đều là xã hôi đâu ... như Toán - Văn - Anh chẳng hạn ... chỉ là 3 môn thi của 1 khối thôi ...