1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĐỊA PHƯƠNG NGỮ TRONG TIẾNG VIỆT

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi aqcharles, 19/08/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hứ, chưa biết đúng sai nhưng thấy Charles trả lời một lèo thế này cũng cảm thấy tin tin rồi. Tôi tuởng người yêu cậu ở Hà Nội, bây giờ mới biết còn có người yêu ở miền Trung nữa.
    - chộ?>> Thấy----> cái này tôi lại nghĩ là "phải không"
  2. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Thế Em cũng làm vài câu ta đi tát nước nhẩy?
    1. Cái Lịp là cái gì?
    2. Cái Rớ?
    3. ******?
    4. Cái Lặc lè?
    5. Trục cúi ?
    6. thả trúm ? Thả lừ?
    7. Cái Vàng là cái gì?
    8. đi bè là đi làm gì?
    9. đi thả lái là đi đâu?
    10. Cai bừn thỉ?
    11. Mô rú mô ri mô nỏ chộ, mô rừng mô bể chộ mô mồ?
    Em đua các Bác miền trung loè mấy tay miền Nam miền Bắc tý, các Bác không cười Em nhé

  3. muabanmai

    muabanmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    1. Cái Lịp là cái nón. Lịp cời là nón rách ạ?
    Khó thời anh lịp em tơi,
    Phân cho nhau đội kẻo trời nắng mưa
    2. Cái Rớ là cái vó, thường dùng câu tép, hay gọi là đi cất rớ.
    3. ****** là con bê, con bò con.
    4. Cái Lặc lè: Cái này em thường nghe nói là cái lè, chỉ phía sau khớp đầu gối, nên còn gọi đứng "chỏng lè" , không biết có phải chỗ bác người ta gọi là cái lặc lè không.
    5. Trục cúi ? Cái này nhiều người biết: là đầu gối. Từ "gối" là biến âm của cúi, còn từ trôốc là từ thuần Việt để chỉ cái đầu, người Bắc dùng từ Hán Việt là đầu, ghép với cúi-gối.
    6. thả trúm ? Thả lừ? Cái này em chịu,chắc của Bình TRị Thiên.
    7. Cái Vàng là cái gì? Chịu! Có phải trong "vàng lưới" không nhỉ?
    8. đi bè là đi làm gì? lđi bè là đi trên phương tiện bằng nhiều thân cây ghét lại (như tre nứa) phải ko ạ?
    9. đi thả lái là đi buông lưới
    10. Cai bừn thỉ? Chịu!
    11. Mô rú mô ri mô nỏ chộ, mô rừng mô bể chộ mô mồ?
    Đâu núi đâu rừng đâu không thấy
    Đâu rừng đâu biển thây đâu nào?
    Bác này đích thị là dân Bình TRị Thiên, quê vùng sông nước ạ?
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Nhút không phải làm bằng sơ mít đâu AQ ? Cái này làm từ con "nhút" ở biển. Ăn gần giống như mắm vậy. Mùa đông ăn cái này với cơm thì ngon hết sẩy.
    Còn loại "một loại nước chấm làm từ lạc mật và tương" là chao chứ không phải là chẻo đâu.
  5. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Mấy Bác này nhanh thế Em bảo là để Em bịp cánh HN với cánh sề gòong tý mà mấy Bác nhanh quá
    1.2.3.4.5 đúng
    7 đoán tiếp
    8. Sai
    9. thả lái : thả lưới >> đánh cá
    10. Cái bừn thỉ nhé (em đánh thiếu dấu tiếng Đờ nẵng đấy ạ )
    11. Rite
  6. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Bác check lại thế nào ấy chứ Bác buisoi. Món nhút của Nghệ Tĩnh là làm bằng sơ mít mà !!Tương Nhút mà ?? HÌnh như là của Nam Đàn thì phải?? Món chao à??
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Bác Sười nói đúng đó, nhút là một loại mắm làm từ con nhút / con khuyếc có nhiều ở vùng biển miền Trung,
    To Bác aqcharles: cái bừn thỉ phải chăng là cái bình thủy (cái phích)?
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Nậy ngoài nghĩa to ra còn có nghĩa là lớn: Cha chà, thằng cu ni mau nậy hè
    Rào thì em nghĩ chính xác hơn là đoạn cửa sông giáp với biển (bể). Thường thì nơi đây là vùng nước lợ, có nhiều tôm cá nên dân cũng hay đi cất rớ / đặt lờ
    Thế để em đố các bác tiếp nhé:
    - Côi, cơn (côi đọt cơn)
    - Mảo, trôốc (vd: Lấy cái mảo đội côi trôốc)
    - Nỏ (nỏ chộ)
    - Bẹp (con bẹp)
    - Ceng (nồi ceng)
    - Roọng, ló (đi mần rọng, cấy ló)
    (Đề nghị bác buisuoi không được tham gia )
  9. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    "Chộ" là "thấy" đúng rồi Alex
  10. thienthanviet

    thienthanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá, sao cứ như nghe nói tiếng nước ngoài thế này. Các bác ra đường nói kiểu này thì Tiếng Việt hết "trong sáng" mất thôi, hic hic.

Chia sẻ trang này