1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Covid - 19 và hành động của chúng ta.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 26/03/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.656
    Đã được thích:
    18.566
    À, tâm lí của dân Nga là tôn sùng những lãnh đạo cứng rắn, coi thường những kẻ yếu đuối. Putin biết điều đấy, ông ta cũng hiểu rằng việc lên truyền hình, công khai để người khác tiêm, chọc vào người sẽ phá hoại hình ảnh của ông ta trong mắt đa số dân Nga. Thế thì công sức bao năm cưỡi gấu ôm hổ bơi sông lặn biển khoe ngực giấu chiều cao sẽ tan thành cát bụi hết. Làm lãnh đạo ở những nước u mê lạc hậu khổ thế đấy.

    Giữa việc giữ gìn hình ảnh và tuyên truyền tiêm vaccine nhằm cứu sinh mạng đồng bào Nga thì anh Putin chọn việc thứ nhất. Cái ghế bao giờ cũng quan trọng hơn mạng sống vài chục nghìn người anti vaccine. Thế đấy!
  2. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Thanh Hóa: Thông tin ban đầu về các trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin Vero cell


    http://tienphong.vn/thanh-hoa-thong...ng-sau-tiem-vac-xin-vero-cell-post1395584.tpo


    Vaccine tàu đểu tiêm thế nào làm tử vong 2 người ở Thanh Hóa toàn công nhân trẻ khỏe .
  3. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Khách khách:)):))

    Một đằng là lãnh tụ toàn cầu nói có kẻ run, hắt hơi cả thế giới sợ, một đằng là bầy cầy vàng rộm thất nghiệp, thất bại nên tìm cách lủi vào mạng ảo trốn vợ con để chém gió qua ngày, tìm mọi loại ông ngoại cha vơ chú véo để tiêm trộm vắc xin gắn mác quan thầy của trẻ con, người già:))

    Chị nói với mấy đứa này, xóc lọ mục đích là tăng sức bền và mở rộng thể hang đặng hầu hạ chị hay phục vụ vợ, bồ thì còn được, chứ xóc lọ cầu cho sướng cái nhục thân rồi đi hốc dịch miêu của quan thầy để lấp liếm, cầm cự trước nữ nhi là hỏng hẳn nghe chửa:))

    Khách khách:)):))
    --- Gộp bài viết: 25/11/2021, Bài cũ từ: 25/11/2021 ---
    Đậu miêu Moderna Mỹ xịn tiêm ở Oa khấu Nhật bổn cũng chết dăm mạng đấy con trai:-w Sắp tới món đậu miêu phế phẩm này được bọn Mỹ thải cho bầy cầy vàng cỡ 100 vạn liều không biết may rủi thế nào>:D<
  4. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1.913
    Cho mụ chọn Moderna và Vero Cell túm váy lại là mụ chọn loại nào?
  5. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Thêm người tử vong sau khi tiêm vắc xin Vero Cell ở Thanh Hóa

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/t...in-covid-19-vero-cell-o-thanh-hoa-796138.html

    Ba người chết bởi vaccine Tàu đểu rồi thật kinh khủng . Toàn công nhân trẻ khỏe không có bệnh lý nền .
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Nga tặng TP HCM 10.000 ống thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19
    Sở Y tế TP HCM chiều 25/11 tiếp nhận 10.000 ống thuốc Cytoflavin do Công ty Khoa học công nghệ Dược phẩm Polysan (Nga) tặng, hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19.

    Trước mắt, thuốc được phân bổ đến 8 bệnh viện gồm An Bình, Nguyễn Tri Phương, Nhân dân Gia Định, 7A, Quân y 175, Đa khoa Khu vực Thủ Đức, TP Thủ Đức, Lê Văn Thịnh. Sau đó, ngành y tế sẽ tiếp tục điều chuyển đến các bệnh viện khác nhằm hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid-19.

    Đây là thuốc được Bộ Y tế Nga đưa vào phác đồ điều trị các biến chứng về tim mạch và não đối với bệnh nhân Covid-19 từ những ngày đầu dịch trên thế giới bùng nổ, được đánh giá là "kết quả rất tốt". Tại Việt Nam, thuốc được Bộ Y tế cấp phép, chỉ định cho bệnh nhân đột quỵ cấp. Các nhà khoa học thế giới ghi nhận bệnh nhân Covid-19 sử dụng thuốc cytoflavin sẽ giảm được các biến chứng thần kinh sau khỏi bệnh. Thuốc này bán trên thị trường theo đơn thuốc được bác sĩ chỉ định.

    [​IMG]
    Thuốc Cytoflavin do Nga tài trợ, hỗ trợ điều trị Covid-19 tại Việt Nam. Ảnh: Lê Phương

    Ông Timur S. Sadykov (Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại TP HCM) cho biết trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, hai nước đã trao đổi những kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa Covid-19. Việt Nam đã tặng Nga dung dịch diệt khuẩn, khẩu trang y tế, phương tiện phòng hộ. Nga đã chuyển Việt Nam thiết bị chống virus, hệ thống xét nghiệm, hoạt chất trong nghiên cứu, đặc biệt là vaccine Sputnik V, lắp đặt dây chuyền sang chiết vaccine của Nga cho Việt Nam...

    "Khi đại dịch bùng phát tại TP HCM, thành phố đã tạo điều kiện, giúp đỡ hàng trăm công dân Nga đang gặp khó khăn, không để ai bị bỏ lại", ông Timur S. Sadykov nói.

    Bà Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, Trưởng Ban Vận động, tiếp nhận và phân phối tiền, hàng ủng hộ phòng chống Covid-19 tại thành phố) bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ của Nga cho công tác phòng chống dịch tại TP HCM.

    Theo bà Châu, thời gian qua, TP HCM nhận được hỗ trợ từ hơn 209 tổ chức, cá nhân, kiều bào ở nước ngoài... đóng góp vật tư, thuốc, trang thiết bị y tế trị giá hơn 2.742 tỷ đồng, góp phần điều trị người bệnh Covid-19.

    Tháng 6/2020, Đại sứ Quán Nga tại Việt Nam đã thay mặt Công ty Polysan tặng lô thuốc Cycloferon hỗ trợ điều trị Covid-19 cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tháng 9/2021, hơn 2.300 hộp thuốc Cytoflavin, trị giá hơn một tỷ đồng, được trao tặng cho Bộ Quốc phòng.
    ttanh919 thích bài này.
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    1,03 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Việt Nam đầu tiên đã xuất xưởng:))

    Hiện nay, lô vắc xin Sputnik V đầu tiên 1 triệu liều sản xuất ở Việt Nam đã sẵn sàng đưa vào tiêm chủng cho người dân.


    Những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 thời gian qua khi xuất hiện những biến chủng mới như Delta đòi hỏi cuộc chiến chống dịch bệnh của Việt Nam phải chuyển qua một giai đoạn mới với nhiệm vụ hàng đầu là nhanh chóng tự chủ vắc xin.

    [​IMG]
    Hơn 1 triệu liều vắc xin Covid-19 Made in Vietnam đầu tiên đã xuất xưởng

    Xác định vắc xin là chìa khóa quan trọng để đưa cuộc sống trở lại bình thường mới, Chính phủ Việt Nam, lãnh đạo cấp cao cũng như các doanh nghiệp Việt Nam bên cạnh các hoạt động ngoại giao tích cực, khẩn trương để đưa vắc xin về nước thì công tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin cũng được đặc biệt quan tâm.

    Thực tế là, bằng ngoại giao vắc xin, hàng trăm triệu liều vắc xin từ sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đã về đến Việt Nam, đóng góp trực tiếp vào công tác phòng chống dịch, từng bước mở cửa xã hội.

    Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ từ lãnh đạo cấp cao nhất. Xác định tầm quan trọng của ngoại giao vắc xin, ngày 13.8.2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vắc xin do Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là Tổ trưởng, thành viên là lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và các Bộ Ngoại giao, Y tế, Quốc phòng, Công an, Công thương, Khoa học - Công nghệ.

    [​IMG]
    ************* Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra những lô vắc xin về Việt Nam

    VGP

    Bên cạnh nỗ lực của Chính phủ, các doanh nghiệp cũng chủ động tìm kiếm hợp tác, chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin nhằm hướng tới tự chủ sản xuất vắc xin ngay tại Việt Nam.

    Với Liên bang Nga, Việt Nam không chỉ tiếp cận được nguồn vắc xin của Nga mà còn đạt thỏa thuận về chuyển giao công nghệ để gia công vắc xin Sputnik V, Sputnik Light tại Việt Nam, tiến tới tự chủ nguồn vắc xin mà không phải sử dụng ngân sách nhà nước.

    Ngày 26.8, một bước ngoặt lớn đã trở thành hiện thực. Lô vắc xin Sputnik V mã số SV-030721M sản xuất nhượng quyền giai đoạn đầu từ bán thành phẩm vắc xin tại VABIOTECH đã được Viện Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật Gamalaya, Liên bang Nga phân tích, thẩm định và đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn.

    [​IMG]
    Lễ bàn giao lô vắc xin Sputnik V đầu tiên cũng đã được VABIOTECH tiếp nhận tại Hà Nội với sự tham dự của Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko
    convitbuoc thích bài này.
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.429
    Đã được thích:
    13.528
    Vắc Xin nào chả chết, Quan trọng là xem lại ở Thanh Hóa, bảo quản VX có đúng không hay lô VX này có vấn đề. chứ Việt Nam tiêm gần 50 triệu liều VX của TQ vẫn ổn mà.
    convitbuoc thích bài này.
  9. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Trường hợp thứ tư tử vong sau tiêm vắc xin Vero Cell ở Thanh Hóa

    https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/n...in-covid-19-vero-cell-o-thanh-hoa-796246.html


    Bốn người tử vong tiêm vaccine Tàu đểu rồi toàn công nhân khỏe mạnh không có bệnh lý nền . Quá đau lòng .
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.656
    Đã được thích:
    18.566
    Biếm hoạ giễu cợt WHO bỏ qua kí tự Xi trong việc đặt tên biến thể mới nhất của virus Covid. Xi = Tập Cận Bình (Xí Jìnpíng)

    [​IMG]

    Bảng kí tự Hi lạp mà WHO dùng làm chuẩn để đặt tên các biến thể Covid. Biến thể mới nhất phát hiện ở Nam Phi được đặt tên là Omicron hiện đã lan tràn ra khắp thế giới.

    [​IMG]

    https://www.firstpost.com/world/why...new-covid-19-variant-as-omicron-10169131.html

Chia sẻ trang này