1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dịch Covid - 19 và hành động của chúng ta.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi ChuyenGiaNemDa, 26/03/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Mình thì nghĩ rằng bọn nó hiện dừng ở mức khuyến cáo không khoẻ mới đeo là để hạn chế lượng tiêu thụ khẩu trang trong thời kỳ đầu, bất ngờ thiếu chuẩn bị. Bên Mỹ này nghe tin tức thấy nhiều bệnh viện, nhà dưỡng lão không đủ khẩu trang cho nhân viên cũng như người già, là những người có nguy cơ chết cao nếu dính covid.

    Cũng đừng nâng quan điểm rằng là Mỹ, Nga kém cỏi không bằng VN, TQ vì không đủ khẩu trang. Đặc trưng thị trường khác nhau nên năng lực sản xuất khác nhau thôi. Hiện bọn nó đang chạy tăng tốc để mở rông năng lực sx thêm, chắc tháng tới là sẽ đủ nhu cầu XH để chuyển sang khuyến cáo mọi người đeo khẩu trang để hạn chế lây lan trong cộng đồng.
  2. donguyenthunhung

    donguyenthunhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    4
    Nói chung về y tế nói chung và y tế dự phòng nói riêng , Nga vẫn ở một đẳng cấp cao hơn Việt nam nhiều. Nghe nói máy thở trên 1000 người cũng gấp 3 lân Italia. 75% lượng người nhiễm bệnh là nhập cảnh từ ngoài ( Hiện khoảng 1400 người), chỉ 25% là do lây nhiễm trong nước (Hiện hơn 400 người). Họ đã xét nghiệm mở rộng từ tháng 2 ( Khoảng hơn 100 nghìn người/ tháng) .
  3. convitbuoc

    convitbuoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    914
    Nó chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân lâu rồi... Nhưng hơi kỳ lạ là Mỹ cũng vậy mà sao lại toang nhỉ.. Cả hai thằng đều có những kịch bản chiến tranh hạt nhân, sinh học kiểu này
  4. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Chính phủ đã có quyết định cách ly toàn xã hội 15 ngày. Giờ thì các chế tha hồ mà múa phím. Mà sao thằng tướt bạn ông ném đá mà nó không vào ủng hộ lão ném đá nhỉ
    convitbuoc thích bài này.
  5. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    906
    Quan trọng nhất vẫn phải là cách ly. Cái test nhanh này là một biện pháp hỗ trợ.
    Với trường hợp những người đã ra vào Bạch Mai, dù cho test nhanh âm tính thì vẫn phải cách ly đủ 14 ngày
    Với các trường hợp F1( tiếp xúc gần với ca dương tính nCov) vẫn phải xét nhiệm PT-PCR để phát hiện dương tính được sớm hơn ( nếu dính) và đảm bảo độ chính xác. Test nhanh ko phát hiện dương tính đc nếu mới nhiễm
  6. AUDISUVQ3

    AUDISUVQ3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2016
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    774
    Vậy cũng làm được nữa à.
    --- Gộp bài viết: 31/03/2020, Bài cũ từ: 31/03/2020 ---
    Trung Quốc có thể đã bỏ lỡ bước đầu khi một trong những bệnh nhân đầu tiên ở Vũ Hán, bà Wei Guixian, 57 tuổi, bán tôm ở chợ Hoa Nam. ngày 10/12/2019 bà này cảm thấy như bị ốm, sau đó nghĩ là cảm lạnh nên đi bộ nên đến phòng khám gần đó khám và chữa rồ quay lại làm việc tiếp. 8 ngày sau, bà bị hôn mê tại bệnh viện... một trong những ca đầu tiên....
    https://www.wsj.com/articles/how-it-all-started-chinas-early-coronavirus-missteps-11583508932
  7. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.594
    Đã được thích:
    18.401
    Giờ này thông tin về virus đến khắp hang cùng ngõ hẻm rồi, ai cũng thấy rõ nguy cơ về sức khoẻ. Chỉ cần biết bị nhiễm thôi là tất cả tự ý thức phải cách li, ko thì người thân họ chết trước.

    Test nhanh, test đại trà giờ là biện pháp quan trọng nhất trong phòng dịch. Phải loại trừ nguy cơ những người mang virus nhưng ko biết nên vẫn sinh hoạt bình thường, reo rắc mầm bệnh cho người khác.
    maseo thích bài này.
  8. namtuocAudiA7

    namtuocAudiA7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    2.232
    Dịch COVID-19: Iran ghi nhận 2.757 ca tử vong, trên 3.500 ca đang nguy kịch
    https://baotintuc.vn/the-gioi/dich-...-3500-ca-dang-nguy-kich-20200331120005175.htm

    Ăn hại Iran còn chét nhiều
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.594
    Đã được thích:
    18.401
    Trong ngày hôm nay, 10 trạm test di động ở HN đã kiểm tra 753 mẫu, phát hiện 3 ca dương tính. Các trường hợp này đc cách li ngay lập tức và sẽ đc kiểm tra lần nữa để khẳng định.

    Nguy hiểm quá!
  10. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290

Chia sẻ trang này