1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm báo 28-01-03 (Công trình Hầm đèo Hải Vân những ngày giáp Tết- trang 7)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi noname_dn, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Điểm báo 28-01-03 (Công trình Hầm đèo Hải Vân những ngày giáp Tết- trang 7)

    Tình cờ kiếm được nguồn tin, hy vọng cũng mua vui chút chút cho thiên hạ


    Được noname_dn sửa chữa / chuyển vào 07:05 ngày 28/01/2003
  2. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mức tăng trưởng GDP tăng 0,3% so với năm ngoái
    Năm nay, mức tăng trưởng GDP của TP Đà Nẵng là 12,6%, cao hơn năm ngoái 0,37%. Tất cả các ngành sản xuất công nghiệp trên địa bàn đều có mức tăng trưởng khá. (Thanh Niên 12/12/2002, Tr2).
  3. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ga Đà Nẵng: Chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu trong dịp Tết
    Mặc dù được bổ sung 2 đoàn tàu SD1 và SD3 có khả năng phục vụ thêm cho 300 lượt khách/ ngày trong dịp Tết song dự báo vẫn sẽ xảy ra tình trạng khan hiếm vé. Theo chủ trương của ngành Đường sắt, hơn 70% số vé của tàu chính sẽ chuyển vào TP HCM nên lượng vé ở ga Đà Nẵng chỉ có thể phục vụ 50% nhu cầu của hành khách. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều ga thuộc khu vực miền Trung. (Thanh Niên 13/12/2002, Diệu Hiền, Tr2).
  4. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mở rộng đường Bạch Đằng
    Công trình mở rộng đường Bạch Đằng dự kiến sẽ được thi công vào đầu năm 2003. Theo thiết kế ban đầu, lòng đường sẽ được mở rộng ra 15m, lề phía đông rộng 12m.
    Để chuẩn bị mặt bằng thi công, UBND TP Đà Nẵng đã thông báo ngưng hoạt động neo đậu tàu thuyền từ ngày 1/1/2003 tại các cầu cảng số 7,8, 9 trên sông Hàn. (Thanh Niên 13/12/2002).
  5. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mở thêm đường bay Đà Nẵng ?" Seoul và Đà Nẵng- Singapore
    Sở Du lịch Đà Nẵng phối hợp cùng Cụm cảng hàng không sân bay miền Trung đã làm việc với đại diện các hãng hàng không Korea Air và Singapore Airliné về việc mở đường bay trực tiếp từ Seoul và Singapore đến Đà Nẵng.
    Đại diện của 2 hãng này cho biết sẽ cử chuyên gia tới Đà Nẵng cùng phối hợp lập đề án hình thành đường bay.
    Được biết, từ năm 2003, sân bay Đà Nẵng sẽ được đầu tư nâng cấp với năng lực thông qua 4 triệu lượt hành khách/ năm.(Du Lịch 13/12/2002, Minh Long).
  6. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thế cơ à ?
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại thế này thôi ...
  7. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hải Vân Quan trước nguy cơ thành phế tích
    Mấy năm gần đây, môi trường của di tích ?othiên hạ đệ nhất hùng quan? này đang bị xâm hại nghiêm trọng.
    Nằm trong hành lang du lịch của khu vực miền Trung, từ nhiều năm qua, đèo Hải Vân được đánh giá là điểm dừng chân lý tưởng của các tour du lịch. Theo đó, các dịch vụ phục vụ du lịch thi nhau bung ra. Ngoài các hàng quán được dựng lên rất lộn xộn, nhếch nhác, còn có đông đảo đội ngũ những người bán hàng rong, hàng ngày đeo bám, chèo kéo, thậm chí, sẵn sàng đánh nhau để tranh giành khách.
    Điều đáng nói là chính lực lượng đông đảo này luôn gây mất vệ sinh công cộng. Nhiều du khách đã không dấu nổi sự thất vọng và bực mình trước thực trạng này. Đặc biệt là khách nước ngoài khi đến tham quan Hải Vân Quan đã không thể chịu đựng được mùi hôi thối uế tạp ở đây.
    Chưa hết, phía Tây của di tích này đã bị người ta sử dụng làm nơi nuôi bò. Một đàn bò chừng 15 con cộng với những chất thải từ sinh hoạt của con người đã biến nơi này thành một bãi rác không hơn không kém.
    Mặc dù đã có quy định không được xây dựng bất cứ một công trình kiên cố nào trong vành đai bảo vệ di tích lịch sử thế nhưng ngay dưới chân công trình này vẫn bị lấn chiếm. (Lao Động Xã Hội 15-17/12/2002).
  8. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về các cô gái gieo rắc HIV ở Đà Nẵng
    Trong số 10 cô gái bị nhiễm HIV hoạt động mại dâm ở địa bàn TP có tới 5 cô ?obán tình di động? chuyên nghiệp, số còn lại là nhân viên massage kiêm *******. Đêm xuống, các cô thường lượn lờ trước những dãy phố trọ đối diện với bến xe liên tỉnh hay góc công viên 29/3 để bán thân? Khách săn tìm các cô gái này chủ yếu là những lực điền, ngư phủ vùng ven hay các xế xích lô, xe thồ ?oham của lạ?.
    Điểm giống nhau của các cô gái này là đều có vỏ bọc là nhân viên massage, karaoke *******, và từ đó đã bị nhiễm HIV. Khi phát hiện ra thì đã muộn, họ đâm ra hận đời, quyết trả thù đời bằng cách mang cái chết cho xã hội.
    Theo Trung tâm y tế dự phòng TP Đà Nẵng, đến thời điểm này đã có 1 trong số 5 cô ?obán tình di động? bị chết vì căn bệnh thế kỷ, số còn lại hàng đêm vẫn tiếp tục ăn sương trên các tuyến đường trong thành phố. Còn 5 cô gái hành nghề massage hiện đều đã bỏ nghề nhưng việc họ có đi gieo rắc cái chết cho xã hội nữa hay không thì chỉ có họ và ? trời mới biết.
    Một quan chức của Sở VHTT cho biết, hiện nay TP Đà Nẵng có khoảng hơn 1000 nhân viên nữ hành nghề massage, karaoke. Liệu ai dám khẳng định trong số họ không có người nào bị nhiễm HIV như 10 cô gái này? (Công An Nhân Dân 14/12/2002, ).
  9. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Các công trình trọng điểm miền Trung trước thử thách mưa lũ
    Mặc dù các mùa mưa năm nay đến muộn nhưng những cơn mưa đầu mùa hay những đợt áp thấp nhiệt đới cũng đã làm thiệt hại đáng kể nhiều công trình trọng điểm ở Đà Nẵng. Nguyên nhân chính là do thời tiết khắc nghiệt và không chú trọng đến đặc thù của khí hậu miền Trung nên đã không có các phương án đối phó cụ thể khi mưa bão xảy ra.
    Vì vậy, hầu hết các dự án đều bị chậm tiến độ so với dự kiến, đặc biệt là các dự án trọng điểm.
    Công trường Hầm đường bộ qua đèo Hải Vân, một trong những công trình trọng điểm quốc gia, nơi được xem là ít thiệt hại nhất do mưa bão nhưng tiến độ cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Mới đầu mùa mưa bão mà tình trạng sạt đất đã diễn ra liên tục. Các đơn vị thi công đã phải tập trung toàn bộ lực lượng trong hơn 3 tháng để khắc phục sự cố, tìm biện pháp xử lý chống thấm và bảo đảm tính mạng của người lao động.
    Còn trên công trường đường Hồ Chí Minh, mặc dù hầu hết các hạng mục đều đang ở giai đoạn hoàn thiện nhưng thời gian qua vẫn bị thiệt hại nhiều do mưa lớn kéo dài. Theo thống kê, qua đợt mưa lũ hồi tháng 9 vừa qua, toàn tuyến đã xảy ra 98 điểm sụt trượt, dự báo còn có khoảng 400 điểm khác đang có nguy cơ sụt trượt. Vấn đề đặt ra hiện nay là cần xây dựng các công trình chống sụt trượt kết hợp với các phương pháp bảo vệ mái dốc và thoát nước rãnh đỉnh.
    Ngoài ra, còn rất nhiều các công trình khác cũng trong tình trạng tương tự. Nếu đơn vị thi công không có phương án đối phó hữu hiệu thì thiệt hại do thời tiết mang lại của những công trình này là rất lớn.(Đà Nẵng 10/12/2002)
  10. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Quản lý lơi lỏng: Quảng cáo hộ ?ophát triển?
    Khi các cửa hiệu mở ra ngày một nhiều hơn và khi các quy định về biển hiệu cũng như cách thức quảng cáo không chặt chẽ, cộng với việc Nghị định 87-88/CP về việc quảng cáo hộ bị? biến mất, phố phường dày đặc những biển hiệu quảng cáo sai trái làm mất vẻ văn minh đô thị.
    Cách làm quảng cáo ?ochui?mà công khai diễn ra như sau. Khi một cửa tiệm có nhu cầu làm biển hiệu, hoặc một cửa tiệm nào đó sắp khai trương thì các hãng kinh doanh đứng ra làm biển hiệu cho tiệm. Tên cửa tiệm nằm khiêm tốn trên một góc, còn tên của hãng ?otài trợ? thật lớn với màu sắc thật ấn tượng.
    Hình thức quảng cáo này không qua các thủ tục xin phép, không tốn tiền quảng cáo lại đập vào mắt người tiêu dùng nên mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho các hãng kinh doanh.
    Tuy nhiên, với kiểu quảng cáo này, vô hình trung Nhà nước không chỉ thất thu về tiền thu quảng cáo, mỹ quan TP không được đảm bảo mà còn cho thấy việc quản lý cũng như ý thức chấp hành lĩnh vực này còn quá buông lỏng.
    Được biết, sáu năm về trước, Nghị định 87-87/CP về lập lại trật tự trong một số lĩnh vực văn hoá ?" thông tin đã được triển khai rất rầm rộ. Nhưng sau đó ít lâu đã đến hồi ?ođuôi chuột?, việc làm nghiêm chỉnh và cần thiết đó đáng ra được duy trì thường xuyên thì lại hụt hơi.
    Đến nay, các cơ quan quản lý lĩnh vực này dường như đã quên hẳn hai Nghị định này, đội kiểm tra liên ngành thực thi nghị định đó cũng đã dần biến mất, việc quản lý cũng như chấn chỉnh quảng cáo hộ đang bị thả lỏng.
    Trả lời về những vi phạm này, đại diện của hãng kinh doanh quảng cáo hộ đều cho rằng họ không hề nghe ai nói là sai trái và việc kẻ biển không phải là quảng cáo mà là sự giúp đỡ các đại lý bán lẻ. Tình trạng này diễn ra ngày càng phổ biến ở hầu hết các thành phố hiện nay.( Đà Nẵng Cuối Tuần 15/12/2002).

Chia sẻ trang này