1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm báo 28-01-03 (Công trình Hầm đèo Hải Vân những ngày giáp Tết- trang 7)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi noname_dn, 13/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    DRC Đà Nẵng: Thương hiệu có sức cạnh tranh cao?
    Là doanh nghiệp nhà nước đứng trên địa bàn miền Trung khó khăn nhưng Công ty cao su Đà Nẵng (DRC) đang được đánh giá là nhà sản xuất săm lốp hàng đầu của Việt Nam.
    Liên tục từ năm 1995 đến nay, công ty luôn giữ vững tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 25-30%. Đây là mức tăng trưởng chưa một doanh nghiệp nào ở miền Trung có được. Đặc biệt, năm 2002 là năm bứt phá ngoạn mục của công ty trong việc đầu tư trang thiết bị công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.
    Tổng giá trị vốn đầu tư trong năm 2002 lên đến 226 tỷ đồng. Nhờ đẩy mạnh đầu tư chiều sâu, phát huy hiệu quả đồng vốn nên trong năm này, công ty đã sản xuất được gần 2 triệu lốp xe đạp (vượt 14% kế hoạch), 1,7 triệu săm xe đạp, 31.000 săm xe máy, 454.000 lốp ô tô?Sản phẩm làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, đạt tổng doanh thu hơn 480 tỷ đồng (105% kế hoạch, tăng gần 30% so với năm 2001).
    Hiện, sản phẩm của công ty đang có mặt trên khắp phạm vi cả nước và một số nước trong khu vực, được khách hàng rất ưa chuộng.
    Ông Đinh Ngọc Đạm- Giám đốc Công ty cao su Đà Nẵng cho biết, giữ vững được tốc độ tăng trưởng như hiện nay là nhờ công ty có được một đội ngũ cán bộ, công nhân viên kỹ thuật nghiệp vụ lành nghề, năng động sáng tạo, một chiến lược đầu tư công nghệ tiên tiến phù hợp hiệu quả và chính sách thị trường đa dạng, lấy thị trường làm thước đo giá trị của sản phẩm , thoả mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng với phương châm uy tín- chất lượng cao ?" giá cả phù hợp.
    Bước vào năm 2003, năm đầu tiên gia nhập AFTA, Công ty Cao su Đà Nẵng vào cuộc với thế và lực mới để nâng cao sức cạnh tranh của DRC, đó là hàng loạt dự án đầu tư mới được triển khai, như lắp đặt dây chuyền ép đùm mặt lốp của hãng TroosTeer (Cộng hoà LB Đức) trị giá 3 triệu USD, hiện đại nhất Đông Nam Á hiện nay; lắp đặt xưởng luyện cao su tại KCN Hoà Khánh, công nghệ Italia trị giá 3 triệu USD, nâng công suất dây chuyền sản xuất săm lốp ô tô lên 700.000 bộ / năm?
    Công ty cũng đang có kế hoạch xuất khẩu trực tiếp vào các nước Malaixia, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan? nhằm đạt được kim ngạch xuất khẩu 1 triệu USD trong năm nay. (Thương Mại 17/2/2003, Minh Thuyên, Tr 4).
  2. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Biểu tượng Đà Nẵng
    Vượt qua 166 tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác biểu tượng về Đà Nẵng, tác phẩm của giản viên- hoạ sĩ Nguyễn Thuý Liên (bút danh Thuỷ Liên) đã được chọn làm biểu tượng chính thức của TP Đà Nẵng.
    Trong tờ trình xin ý kiến quyết định chính thức của đại biểu HĐND TP tại kỳ họp (1-2003), UBND TP Đà Nẵng đã cho rằng, tác phẩm thể hiện 3 hình ảnh : Ngũ Hành Sơn, biển và cầu mới qua sông Hàn ở mức độ vừa mang tính nghệ thuật, vừa không quá trừu tượng, khó hiểu với đại đa số quần chúng. Dễ nhận biết về TP Đà Nẵng và dễ thể hiện trên nhiều chất liệu. Tuy đơn giản, ít màu nhưng vẫn nổi bật, hình ảnh kết hợp hài hoà giữa thiên nhiên và con người, giữa dân tộc và hiện đại.
    Hoạ sĩ Thuỷ Liên, hiện là quyền giám đốc Trung tâm thông tin tư liệu thư viện Học viện Thanh thiếut niên Việt Nam. Từ năm 1997 đến nay, ông đã giành được 21 giải thưởng tại các cuộc thi mỹ thuật và sáng tác biểu trưng, tranh cổ động, mẫu tem bưu chính. (Tuổi Trẻ Chủ Nhật 16/2/2003, Trần Ngọc, Tr 2).
  3. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng huy động 15 tỷ đồng từ sức dân để chỉnh trang đô thị
    Năm 2002, TP Đà Nẵng đã huy động sức dân được 15 tỷ đồng để chỉnh trang đô thị. Đặc biệt, nguồn đóng góp từ dân theo phương châm ?onhà nước và nhân dân cùng làm ? đã tạo cho thành phố những bước đột phá mạnh, nhanh để phát triển giao thông, xâydựng trường học, trạm xã, hệ thống thoát nước trong khu dân cư.
    Chương trình khai thác quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị theo quy hoạch được đẩy mạnh với tổng số tiền thu nộp ngân sách gần 300 tỷ đồng, công tác giải toả đền bù, tái định cư đạt kết quả tốt với gần 15.000 hộ dân được giải toả, di dời. (Đại Đoàn Kết 18/2/2003, Duy Nhất, Tr 2).
  4. noname_dn

    noname_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hết quý II năm nay, cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận nhà đất
    Sở Địa chính-Nhà đất TP Đà Nẵng vừa cho biết, phấn đấu đến hết quý II năm nay, Đà Nẵng sẽ cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo quy định 60/CP của Thủ tướng Chính phủ. Như vậy, Đà Nẵng sẽ là đô thị đầu tiên trong cả nước hoàn thành sớm công tác này.
    Được biết, chỉ riêng trong năm 2002, Đà Nẵng đã cấp được hơn 13.000 giấy chứng nhận, nâng tổng số giấy được cấp lên hơn 60.000 người. Ngoài ra, số hồ sơ đã được đăng ký đang chờ thẩm định trình UBND TP cấp là 6.300 hồ sơ.
    Đến nay, Đà Nẵng đã có 31/33 phường lập hồ sơ (trừ hai phường Nại Hiên Đông và An Hải Tây nằm trong khu vực giải toả toàn bộ nên không lập hồ sơ) và có 21 phường tổ chức tổng kết công tác xét cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.(Thanh Niên 19/2/2003, H. Đ. N, Tr 2).

Chia sẻ trang này