1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

điểm báo trong tuần ..

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi dunghoitaisao, 28/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    điểm báo trong tuần ..

    Mọi người ơi,đọc báo tin tức gì mới post lên cho mọi người cùng đọc nhé!!!Tin nổi bật:

    Giá vàng cao chưa từng thấy
    Sáng nay, giá vàng trong nước đã tăng vượt tầm dự đoán của các chuyên gia, đứng ở mức kỷ lục: Vàng SJC bán ra lên đến 557.000 đồng/chỉ, mua vào 545.000 đồng/chỉ. Tại Tổng công ty Vàng bạc đá quý, giá bán ra tới 555.000 đồng/chỉ.



    nhi
    [/red][/size=6]
  2. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa:
    Đêm giao lưu với ban nhạc China Dolls
    Đêm qua, khi Hwa Hwa và Belle xuất hiện, khán giả chào đón có vẻ thụ động. Điều này cũng dễ hiểu, fan của các cô là giới sinh viên, học sinh không có điều kiện để mua vé. Tuy nhiên, không vì thế mà cả 2 "thiếu lửa" ở phong cách trình diễn của mình
    nhi
    [/red][/size=6]
  3. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Vi tính:
    Hacker sử dụng cách thức mới để lừa đảo trên eBay
    Một ai đó đã kết nối vào tài khoản của cô Gloria Geary trên eBay tuần trước và dựng nên một vụ đấu giá chip máy tính của hãng Intel. Không những thế, người này còn thay đổi mật khẩu của Geary để cô không còn kiểm soát được tài khoản
    nhi
    [/red][/size=6]
  4. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Bún riêu cua

    Những thực phẩm phụ kèm theo bún riêu là đậu phụ rán hoặc ốc bươu lấy nạc làm sạch, tẩm ướp muối tiêu, hành ta, xào chín. Tôm khô thường cho thêm cho ngọt nước riêu; trứng gà đánh vào để làm thêm loại riêu vẫn được gọi là riêu trứng..
    Nguyên liệu:
    - 300 g cua đồng.
    - 1/2 lít nước.
    - 120 g cà chua chín.
    Thực hiện:
    Cua làm sạch, bóc vỏ yếm, gỡ mai, nạo lấy gạch trong mai để riêng. Giã thật nát hoặc xay thật nhuyễn cua, bỏ mai. Nếu lấy mai nước sẽ đen.
    Hòa cua xay với nước, để thật lắng, gạn lấy nước cua, bỏ xác. Cà chua cắt dọc làm tám; phi thơm ít dầu với hành ta băm, nêm vào chút muối, tiêu, ít bột ngọt tùy khẩu vị, xào chín mềm cà.
    Hòa tan ít me vắt với nước lọc để riêng. Bắc nồi nước cua lên bếp, cho cà xào vào. Nấu nhỏ lửa, khi thấy nước vừa chớm sôi, hạ lửa xuống ngay để nước chỉ sôi váng hơi, riêu sẽ kết lại từ từ và nổi lên. Nếu để sôi bùng, riêu không kết lại được. Khi thấy đã kết riêu dày và nước trong, tùy khẩu vị nêm vào ít mắm tôm, nước mắm, nước me, muối... cho nước riêu đậm đà, hơi có vị chua nhẹ.
    Xào ít dầu với hột điều màu, vớt bỏ hột điều, cho vào ít hành băm. Cho phần gạch cua vào xào chín, nêm chút tiêu muối. Trút phần gạch xào vào nồi riêu. Giữ nóng trên bếp với lửa nhỏ. Chia bún ra tô, múc riêu nóng vào, rắc thêm hành ngò, hành tây xắt nhỏ. Dọn kèm rau muống chẻ, bắp chuối bào, giá, quế, ngò gai, kinh giới. Mắm tôm nguyên chất, nước mắm, chanh ớt tươi cắt lát.
    nhi
    [/red][/size=6]
  5. totovono

    totovono Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0
    Trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam 2001

    Trao giải thưởng cho các tác giả tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
    "Giải thưởng năm nay có rất nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Ngoài các công trình áp dụng tại vùng sâu, Giải thưởng còn mở rộng thêm một lĩnh vực là công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường...", GS - Viện sĩ Vũ Tuyên Hoàng, Trưởng ban tổ chức, phát biểu trong buổi lễ sáng nay tại Hà Nội.
    141 công trình dự thi Giải thưởng, bao gồm 5 lĩnh vực: cơ khí và tự động hóa; sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; công nghệ thông tin; công nghệ vật liệu mới và công nghệ mới nhằm bảo vệ môi trường.
    Ban tổ chức - Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam và Bộ KHCN&MT - đã trao 4 giải nhất, 9 giải nhì, 15 giải ba và 15 giải khuyến khích. Công nghệ thông tin là lĩnh vực duy nhất không có giải nhất năm nay. Sau buổi lễ, tất cả các công trình đoạt giải sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.
    Từ năm 2001, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã mở rộng đối tượng dự thi, bao gồm cả các công trình của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và của người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam.
    Cũng từ giải lần này, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) sẽ trao phần thưởng trị giá 1.000 USD kèm theo bằng chứng nhận và huy chương vàng cho một công trình tiêu biểu đoạt giải có giá trị thực tiễn lớn. Năm nay, phần thưởng này được trao cho công trình đoạt giải nhất lĩnh vực Cơ khí và tự động hóa: ?oNghiên cứu, thiết kế, lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống nồi nấu bột giấy kiểu đứng 140m3 (15.000 tấn/năm)", của kỹ sư Nguyễn Hải Hà và cộng sự, Viện nghiên cứu Cơ khí, Bộ Công Nghiệp.
    Công trình do 3 đơn vị hợp tác nghiên cứu, là Viện Cơ khí, Công ty giấy Bãi Bằng và Công ty Cơ khí Hà Nội. Đây là dây chuyền thiết bị đồng bộ đầu tiên sản xuất bột giấy công suất lớn, sử dụng công nghệ tiên tiến và ứng dụng các thành tựu mới nhất trong lĩnh vực chế tạo thiết bị, kỹ thuật đo lường, tự động hóa quá trình và tin học điều khiển. Hệ thống này có giá thành chỉ bằng 40-50% so với các sản phẩm nhập ngoại, trong khi chất lượng lại cao hơn hệ thống nồi nấu bột giấy của Thụy Điển, đang được sử dụng tại Công ty Giấy Bãi Bằng. Công trình hiện hoạt động có hiệu quả tại Công ty Giấy Đồng Nai.
    Một công trình khác cũng thu hút được sự chú ý do tính thực tiễn cao là: ?oNghiên cứu công nghệ sản xuất thuốc tập hợp hữu cơ để tuyển nổi quặng apatit loại III Lào Cai?- giải nhất lĩnh vực công nghệ vật liệu mới. Công trình do TS Mai Ngọc Chúc và cộng sự, Viện Hóa học Công nghiệp, thực hiện.
    Trong quá trình tuyển quặng, nhà máy Apatit Lào Cai chỉ tuyển được quặng loại I, II. Còn phần lớn quặng loại III chứa 14-19% lượng P2O5 (là nguyên liệu chính để sản xuất phân lân) thì phải nhập thuốc tuyển MD của Thụy Điển. Lượng nhập khẩu lên đến 1.200 tấn/năm, tiêu tốn lượng ngoại tệ rất lớn. Vì thế, yêu cầu đặt ra là phải sản xuất thuốc tuyển quặng trong nước để thay thế.
    Các cán bộ của Viện Hóa học Công nghiệp đã xây dựng thành công dây chuyền công nghệ sản xuất thuốc tuyển 120 tấn/năm. Dây chuyền này tận dụng phế thải từ các nhà máy tinh luyện dầu thực vật làm nguyên liệu chính để sản xuất thuốc tuyển. Thuốc tuyển nổi quặng apatit loại III Lào Cai của Viện có chất lượng cao hơn, khả năng thu hồi P2O5 lớn hơn thuốc của Thụy Điển 6-8%, làm lợi cho nhà máy hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Theo tác giả Mai Ngọc Chúc, sản phẩm này có thể thay thế hoàn toàn các thuốc tuyển ngoại nhập.

    Bể xử lý nước nhiễm dầu bằng phương pháp sinh học.
    Với công trình ?oNghiên cứu làm sạch dầu mỏ bằng phương pháp phân hủy sinh học?, các nhà khoa học của Viện Sinh học đã mở ra khả năng xử lý nhiều loại hình ô nhiễm dầu, như trong nước thải, trong đất và trong nước mặt. Đây là lần đầu tiên công nghệ loại này được nghiên cứu thành công ở Việt Nam, cho hiệu quả cao, giá thành hạ, cách xử lý đơn giản. Các nhà khoa học đã chọn lọc thành công tập đoàn vi sinh ăn dầu, tạo ra chế phẩm để nuôi dưỡng và kích thích chúng phát triển, cũng như xây dựng quy trình làm sạch nước thải nhiễm dầu. Công trình này đã triển khai có hiệu quả tại công ty xăng dầu B12 và đang được nhân rộng.

    ARCH-ART

  6. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Tin nổi bật:

    Giữ nguyên chế độ trợ cấp mất việc và thôi việc hiện hành
    Chiều qua, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng thông báo: Hai chế độ trợ cấp, quy định tại Điều 17 và 42 Bộ luật Lao động, dự kiến sửa đổi trong kỳ họp Quốc hội này, đã được Ban soạn thảo rút lại, do còn nhiều ý kiến khác nhau khi thảo luận ở tổ.
    nhi
    [/red][/size=6]
  7. dunghoitaisao

    dunghoitaisao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.321
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 3/4/2002, 10:40 (GMT+7)
    Điểm xét nguyện vọng chênh lệch ít nhất 1 điểm
    Nhiều phụ huynh và thí sinh dự thi đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm nay rất lo lắng, cho rằng thực ra các nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 không có thực tế, mà chỉ là hình thức. Ông Đỗ Huy Dự, Thư ký Ban Chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2002 đã giải đáp thắc mắc này.
    - Thí sinh có thể nộp nhiều hồ sơ đăng ký dự thi (ĐKDT), có thể ghi nhiều nguyện vọng, nhưng nguyện vọng 2 và 3 hợp pháp là những nguyện vọng ghi trong hồ sơ ĐKDT nộp cho trường mà thí sinh dự thi. Và trường ĐH, CĐ nào cũng dành ít nhất 20% chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng 2 và 3.
    - Quy trình xét tuyển các nguyện vọng 2, 3 như thế nào, thưa ông?
    - Các trường xây dựng điểm xét tuyển nguyện vọng 2 có điểm cao hơn nguyện vọng 1 là 1 điểm, nguyện vọng 3 có điểm xét tuyển cao hơn nguyện vọng 1 là 2 điểm. Sau đó, nếu số nguyện vọng 2, 3 quá nhiều, các trường sẽ nâng mức điểm chênh lệch lên. Ở một mức độ nào đó, số thí sinh sẽ xấp xỉ hoặc bằng số chỉ tiêu thì sẽ lấy hết số người có điểm như thế. Nếu số lượng thí sinh đến khoảng điểm đó gần bằng nhưng không thể tăng hơn hoặc giảm hơn điểm xét tuyển, khi đó đối tượng xét tuyển sẽ xét theo khu vực (KV) với thứ tự ưu tiên (ƯT): KV1-ƯT1-KV2-ƯT2-KV3-ƯT3. Còn nếu số nguyện vọng 2, 3 quá ít, các trường có thể xem xét để hạ điểm xét tuyển.
    Những trường không tổ chức thi tuyển sinh sẽ được nhận hồ sơ ĐKDT của cả thí sinh trước đó không đăng ký nguyện vọng nào vào trường. Đối với những thí sinh ghi trong hồ sơ dự thi ghi nguyện vọng vào trường là nguyện vọng 2, khi xét tuyển sẽ trở thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 3 sẽ thành nguyện vọng 2; không có nguyện vọng vào, trường sẽ xếp vào nguyện vọng 3 sau đó sẽ xử lý việc xét tuyển như quy trình trên.
    - Những thí sinh chỉ có nguyện vọng vào CĐ, việc xét tuyển so với những thí sinh dự thi ĐH nhưng cũng đăng ký xét tuyển vào trường CĐ đó sẽ được ưu tiên như thế nào?
    - Khi đó nguyện vọng vào CĐ của thí sinh là nguyện vọng 1 và đương nhiên sẽ được ưu tiên hơn nguyện vọng 2 của thí sinh khác. Ví dụ: Một thí sinh X có nguyện vọng 1 vào trường CĐ A, dự thi tại trường ĐH B, làm 4/5 số lượng câu hỏi của mỗi môn thi (theo yêu cầu của trình độ CĐ), được tổng điểm 18. Thí sinh Y có nguyện vọng 1 và dự thi tại trường ĐH B, nguyện vọng 2 là trường CĐ A, làm 5/5 số lượng câu hỏi của mỗi môn thi, được 19 điểm. Khi CĐ A xét tuyển với điểm xét tuyển nguyện vọng 1 là 18, khi đó X sẽ đỗ, còn y tùy thuộc vào điểm xét tuyển nguyện vọng 2 của trường. Có thể nói đây là điểm còn chưa thật sự công bằng của phương án cải tiến, nhưng trước mắt chưa có phương án nào tốt hơn.
    - Có những trường ĐH nói rằng nếu Bộ GD&ĐT yêu cầu, họ có thể đề ra chỉ tiêu xét tuyển cho nguyện vọng 2, 3 nhưng sẽ không thực hiện việc xét tuyển để tránh phiền phức. Bộ sẽ xử lý như thế nào?
    - Chúng tôi biết rằng để ra phần trăm chỉ tiêu cho nguyện vọng 2, 3 có thể sẽ rất phiền phức cho các trường, bản thân Bộ GD&ĐT sẽ rất vất vả, nhưng chúng ta nên dành thuận lợi và những điều kiện tốt nhất cho thí sinh.

    nhi
    [/red][/size=6]

Chia sẻ trang này