1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm danh những cầu thủ trẻ triển vọng dưới 21 tuổi

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi gdtla07, 31/01/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    có những cái cần phải làm quyết liệt bác ạ, vì kết quả và thực tế đã được chứng minh
    năng lực hạn chế của đội ngũ HLV nội thì ai cũng thấy, có dám đập đi toàn bộ và xây lại cái mới hay ko thôi
    Lấy một ví dụ đơn giản là thực tế nhất từ lò PVF để thấy sự khác biệt
    - giai đoạn 2014-2017 PVF bá chủ hoàn toàn giải trẻ, có những trận thắng đậm kinh hoàng, nhưng thời đó ai cũng chê PVF đá tối như hũ nút, nói theo cách tiêu cực là tứ chi ngu si đần. Giai đoạn này 100% thầy nội, giáo án nội
    - từ 2018 đến nay PVF có thắng có thua, có vô địch và có thất bại, nhưng tư duy và lối đá khác hoàn toàn, bài bản khoáng đạt, kỹ thuật, đĩnh đạc. Kết quả từ giáo án ngoại và HLV ngoại
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.391
    Nói thế thì vô cùng. Giờ chất lượng đào tạo ĐH của VN như c*t, mà ai cũng biết trình độ các giáo sư đh và chất lượng đh nước ngoài hơn VN mấy trăm đến cả ngàn bậc, nhưng thách bộ GDDT dám ép các trường chỉ tiêu mỗi khoa phải có vài ba giáo sư ngoại quốc đấy.
    Cách tốt nhất vẫn là để như các trung tâm dạy ngoại ngữ hiện giờ, là nửa đen nửa trắng và chọn lọc tự nhiên. Trung tâm nào có giáo viên bản ngữ dạy thì tiền cao nhưng chất lượng hơn. Các ông yên tâm dân VN sính ngoại sẵn rồi, chả cần ép nó cũng tự lao vào. Vấn đề là cần những thằng đầu tiên đi trước mở đường để nó thấy.
    Cái ông nhìn thấy, chẳng gì mà bố mẹ chọn nghề cho con lại ko thấy cả. Ngay cả khi không có toàn bộ hệ thống HLV ngoại thì chỉ cần đa số các lò có là cũng đã nâng tầm tư duy và khiến các đội khác cũng phải thay đổi theo rồi. Nói đơn giản như bây giờ VN có thuê được HLV giỏi nhất của Nhật, Hàn, nhập tịch cầu thủ Nhật Hàn thì cũng không thể bằng bóng đá Nhật Hàn, vì cái con số 40.000 HLV có bằng cấp cùng với hàng trăm ngàn cầu thủ được đào tạo bài bản là con số không thể bỏ tiền và một sớm một chiều có được.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bác lại đem so bóng đá với giáo viên ngoại ngữ rồi bảo nửa nạc nửa mỡ thì thua rồi :))
    trình độ giáo viên VN cả hệ thống dạy ngoại ngữ mà hơn 90% học sinh tốt nghiệp 12 có nói thông thạo ngoại ngữ được quái đâu :))
    --- Gộp bài viết: 27/10/2020, Bài cũ từ: 27/10/2020 ---
    hôm qua xem trận PVF vs Đà Nẵng mỡi thấy 2 đội trym to ghê thật, Đà Nẵng xuất phát với 8 trym to, 3 trym vừa vừa, không có chú nào trym bé, mỗi sau ĐN mới thay số 23 vào, trym bé đúng nghĩa, đứng chưa đến vai đa số các cầu thủ khác trên sân
    PVF thì cũng vậy, tầm 7 trym to, 4 trym vừa vừa, không có trym bé
    Lúc trao giải còn thấy khoảng dăm cầu thủ Đà Nẵng trym to nữa trong đám dự bị, trong đó thủ môn số 31 cao trên 1m8, và số 16 chắc cũng cao xấp xỉ 1m78-1m8. Không hiểu Đà Nẵng móc được lứa cầu thủ ở đâu ra ngon vậy
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    có thêm giải U15 cúp quốc gia, nhưng chưa ấn định thời gian thi đấu, chắc đang bận làm điều lệ giải :))
    chắc là giống giải U17 quốc gia thôi, rồi đây U13, U19 và U21 cũng có thêm giải cúp quốc gia

    Tình sơ sơ, một năm các cầu thủ thi đấu giải U, từ U15 trở đi
    VĐQG giải U
    - Vòng loại: bảng 5-6 đội, số trận thi đấu lượt đi - về từ 8-10 trận
    - VCK: số trận từ 3-5 trận
    Cup QG giải U
    - Vòng loại, số trận cũng khoảng 8-10 trận
    - VCK số trận 3-6 trận

    Như vậy, nếu giả sử một đội mà lọt vào sâu nhất thì mỗi năm sẽ thi đấu cỡ 28-30 trận/năm, và ít nhất là 16 trận/năm. Có tăng so với trước đây nhưng so với mặt bằng chuyên nghiệp các đội trẻ thể giới 40-60 trận/năm thì vẫn chưa là gì
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
  6. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Bác nào cho nhận xét về Phi Hoàng 17 tuổi của Đà Nẵng. Đá VL rồi, cũng vừa được Park gọi lên U22
  7. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.175
    Đã được thích:
    5.391
    Chú này đá ít cũng không có gì đặc biệt mà bàn nhiều, nhớ mỗi quả qua người bên cánh trái thoáng rồi tạt vào cho tây ghi bàn, khá dẻo, nhưng mà chỉ có một tình huống thì cũng chưa nói lên điều gì cả. Cần thêm thời gian để đánh giá. Còn được đá VL với cả được gọi lên tuyển thì cũng là có triển vọng rồi.
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    17 tuổi đá VL là ko phải thường đâu. Đập nồi cơm của kha khá đàn anh đấy. Lại còn ông Park chấm nữa. Cả đống sao xẹt ông ấy để lại cho ông Trousier, ko thèm nhấc lên đứa nào
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Vậy là Vịt có 2 thần đồng đấy nhể: Phi Hoàng và Hai Long :D
  10. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Hai Long thì ko tính là thần đồng được. 20 tuổi đá Vl thì cũng ko có gì đặc biệt.

Chia sẻ trang này