1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm tin chính trị - xã hội quốc tế hằng ngày

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Minimo, 29/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm tin chính trị - xã hội quốc tế hằng ngày

    Được sự khích lệ và xúi bẩy của đồng chí Kimikamo, tôi xin thành lập topic mới này.

    Trong tình hình tài chính và nhân lực còn eo hẹp, cộng với phần trí lực hạn chế nữa, bản điểm tin xin chỉ đề cập đến một vài nước châu Á bự bự hoặc khá gần VN.

    Trích từ bài của kimikamo viết lúc 20:15 ngày 28/06/2006:

    Trích từ bài của Minimo viết lúc 16:19 ngày 28/06/2006:

    Hôm nay ngày 28-06-2006.

    Điểm qua tình hình châu Á trong ngày nhé!

    Mục điểm tin của anh bạn hay đấy. Kimikamo dạo này lười đọc báo quá, có cái này cũng giúp mình cập nhật thông tin một chút.

    Trong box LHP cũng có topic Đọc báo giùm bạn nè:
    http://www4.ttvnol.com/lhp/277179.ttvn

    Còn không thì lập topic mới luôn cho nó oai.

    Cái topic Nhật ký này dài lắm rồi, đến gần 60 trang. Post vào đây thì coi như là bị vùi lấp luôn.

    PS: Bạn này đăng ký nick đã lâu rồi mà đây mới là bài post đầu tiên. Mà kimikamo cũng được hân hạnh là người đầu tiên vào xem profile của bạn.
    => ...

    Hôm nay ngày 29-06-06.

    Ngân hàng Nông nghiệp TQ sa thải 64 nhân viên và chỉnh đốn kỷ luật gần 1300 nhân viên khác sau khi một cuộc kiểm toán cho thấy ngân hàng này bị thất thoát 6,45 tỷ USD.
    LHQ: Thương mại TQ áp đảo nền kinh tế các nước cùng khu vực.

    Nhật: Lãnh đạo đảng LDP chỉ trích dữ dội thủ tướng Koizumi vì những lời phát biều của ông này chống lại TQ và Hàn Quốc liên quan đến những chuyến viếng thăm đền Yasukuni của ông này.
    Nhật: Giám độc ngân hàng Nhật đang chịu áp lực phải từ chức vì có liên quan đến một vụ bê bối đầu tư.
    Nhật dự định chống lại tình trạng khí hậu toàn cầu ấm lên và giá dầu tăng bằng cách yêu cầu xe cộ sử dụng một loại nhiên liệu hỗn hợp mới trước năm 2030.

    Úc hứa hỗ trợ quân sự cho Mỹ nếu CNDCND Triều Tiên thử tên lửa.

    Ấn Độ lạc quan vì thoả thuận hạt nhân Ấn-Mỹ được một uỷ ban quốc hội thông qua. Nhưng một hội đồng của thượng nghị viện có thể sẽ không ủng hộ thỏa thuận này.

    Đông Timor: Hàng ngàn người ủng hộ cựu thủ tướng nước này tràn vào thủ đô để biểu tình ủng hộ ông này, gây ra nguy cơ bạo loạn. Tổng thống: Chỉ có bầu cử mới giải quyết nổi cuộc khủng hoảng này.

    LHQ thúc giục các nước tích cực bảo vệ công dân trước các cuộc tấn công khủng bố.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc được một bài báo có ý nghĩa.
    http://vietnamnet.vn/psks/2006/06/586056/
    Bài này nói về cuộc sống mới ở PhnomPenh, một thành phố rất gần với Sài Gòn cả về địa lý lẫn lịch sử.
    Trong đó có đoạn cuối hơi bị dzui:
    "Nghĩ về những nữ nhân công ngành may với những điều kiện làm việc khắc nghiệt và đồng lương eo hẹp như vậy tôi chợt nhận ra rằng, từ những khu công nghiệp thiếu tiện nghi đến những khu phố đèn đỏ sang trọng chỉ cách một làn ranh mong manh. Bởi dẫu ở khu công nghiệp hay ở khu đèn đỏ thì những quyền cơ bản của con người vẫn chưa được tôn trọng. Chọn cho mình phương án nào chỉ là do cách nghĩ của mỗi con người mà thôi."
    Tự nhiên nghĩ đến nếu mình là một nữ công nhân đang làm trong các xí nghiệp may đó thì sao nhỉ ? Kimikamo sẽ làm gì để vươn lên đây? Hay là cứ phải cắm đầu cắm cổ làm việc tối ngày, cho nhan sắc tàn phai, cho tuổi thanh xuân trôi qua trong khó nhọc chỉ để đổi lấy đồng lương vừa đủ nuôi thân?
    Hay là sẽ chọn phương án khu đèn đỏ? Làm một thời gian kiếm ít tiền làm vốn rồi chuyển sang nghề khác?
    Thật là khó nghĩ.
  3. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 30-06-06.
    TQ tăng cường kiểm soát trang blog cá nhân và các dụng cụ tìm kiếm để ngăn chặn những tài liệu *********. AP
    TQ: Đảng CS TQ kỷ niệm 85 tuổi, ************* Hồ Cẩm Đào hứa quyết tâm hơn chống tham nhũng.
    Báo cáo của chính phủ Singapore: Mức cách biệt tiền lương giữa người kiếm được nhiều tiền nhất và ít nhất ngày càng tăng.
    Tổng thống Mỹ và thủ tướng Nhật cảnh báo CNDCND Triều Tiên đừng thử tên lửa.
    Thống kê dân số: Nhật là nước có tỷ lệ người già cao nhất, vượt qua Ý, và ít người chịu lập gia đình nhất.
    Giáo sĩ Hồi giáo Indonesia Abu Bakar Bashir buộc tội Mỹ lấy cớ chống khủng bố để thực hiện một cuộc ?othập tự chinh? chống đạo Hồi.
    Indonesia: Tổng biên tập tờ Playboy và 2 người mẫu có hình đăng trong số đầu tiên của tạp chí này đang bị điều tra vì tội vi phạm luật ?okhông đứng đắn.?
    15 nước châu Á tham gia lực lượng bảo vệ người tiêu dùng chống nạn độc quyền và câu kết của các công ty.
  4. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Tòa án hiến pháp Mỹ hôm qua tuyên bố việc thành lập tòa án xét xử tội phạm khủng bố tại Guantanamo là vi hiến. Hôm nay tổng thống Bush và cánh diều hâu đảng Cộng Hòa từ chối đóng cửa tòa án trên.
    Lý do cho sự tồn tại của Guantanamo: một lãnh thổ không thuộc Hoa Kỳ (Cuba) => không tuân theo luật pháp của Hoa Kỳ, trong đó có quyền được bào chữa, quyền con người, quyền bị giám sát,... => nơi mà luật của kẻ thắng là trên hết!
    Một lần nữa tổng thống Mỹ lại cho thế giới thấy một điều: kẻ mạnh là kẻ quyết định, kẻ yếu là kẻ phải phục tùng.
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cầm tờ báo Tuổi trẻ cuối tuần lên đọc, thấy một bài viết làm gợi lên những suy nghĩ của mình bấy lâu nay.
    (Có thể xem trên Tuổi trẻ Online:
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=146104&ChannelID=89)
    " Đến nay, tại nhiều vùng quê ở miền Bắc vẫn còn tâm lý coi phụ nữ 20-25 tuổi chưa lấy chồng là ?oế?. nhiều cô chịu bất công của tạo hóa về nhan sắc và sức khỏe hay trót lỡ thì... phải chịu một áp lực rất lớn. "
    Cần gì phải đến các vùng quê, ngay ở thủ đô thanh lịch các cô trên 20 mà chưa có bạn trai thể nào cũng bị các bà mẹ nói bóng nói gió. Ngay cả ở những gia đình trí thức cũng vẫn còn rất nặng quan điểm "con gái có thì". Mà khổ nỗi cái "thì" của các cụ lại giới hạn rất ngắn, chỉ trong khoảng từ 20 đến 25 thôi.
    Cô nào quá 25 gần 30 mà chưa rục rịch gì thì thế nào cũng bị bố mẹ gây sức ép, bằng cả lời nói lẫn hành động, ví dụ như tự ý nhờ người mai mối, giới thiệu làm quen kiểu như "Cô Nga công ty mẹ có thằng con trai kỹ sư hiền lành thật thà lắm", "Cậu Huy con bác Bình cùng trường bố vừa tốt nghiệp bác sĩ"...
    Tất cả những chuyện đó vô tình tạo ra sức ép tâm lý không đáng có lên các cô gái, thậm chí khiến cho nhiều người bị stress triền miên.
    Còn nữa, không hiểu sao ở ngoài Bắc đào đâu ra cái tục lệ hết sức mắc cười. Con gái không được lấy chồng ở tuổi 26, 27 (tính theo tuổi ta). Bởi thế cô nào có người yêu thì đều bị giục làm đám cưới trước năm 25 tuổi, với lý do "Bây giờ không cưới thì 2 năm sau mới được cưới". Không biết bao nhiêu đứa bạn, cả nam lẫn nữ, của Kimikamo phải cưới vợ hoặc lấy chồng sớm vì cái tục lệ này, mặc dù trong thâm tâm đương sự vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.
    Kimikamo có mấy người quen, cứ người yêu đến tầm 24, 25 tuổi là gia đình bên kia nói bóng nói gió chuyện cưới xin. Có cặp cũng chia tay vì chuyện này, số còn lại thì đành liều cưới đại luôn.
    Mà nào có phải là người không có trình độ nên mới mê tín gì cho cam. Toàn là các cử nhân thạc sỹ, con các giảng viên, giáo sư trường ĐH này ĐH kia. Vậy mà vẫn không thoát khỏi cái vụ "Con gái 26, 27 không được lấy chồng". Lạy trời, cái độ tuổi như vậy mà không cho con người ta kết hôn, ác cũng vừa vừa thôi chứ.
  6. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 3-7-2006.
    Mấy ngày nay tình hình chính trị của châu Á bình yên hơn, mà hình như thế giới cũng vậy.
    Bình yên, bình yên, bình yên...
    Những khi thấy tin bạo động xảy ra, làm thiệt mạng 5-10-15-20-25-...người mà mình vẫn bỏ qua, không xem đó là "tin" mà chỉ là một sự kiện nhỏ xíu xiu, tự nhiên lại thấy cuộc sống thật là ác độc. Và lòng mình cũng ngày càng bàng quan hơn.
    TQ sẽ đầu tư 20 tỷ USD vào các khu vực phương Tây trước 2010.
    Khảo sát: Giá hàng hóa TQ sẽ tiếp tục tăng.
    TQ: Bão tại tỉnh Yunnan làm thiệt mạng thêm 11 người, nâng tổng số thương vong lên 36 người trên cả nước.
    CNDCND Triều Tiên mời phóng viên Nhật tới nước này để làm giảm căng thẳng giữa hai nước vì vụ cảnh sát nước này bắt một phóng viên Nhật.
    Hàn Quốc và Nhật căng thẳng vì Hàn Quốc tiến hành thực hiện một cuộc khảo sát tại một quần đảo nhỏ mà hai nước đang tranh chấp chủ quyền.
    Hongkong: Lãnh đạo Donald Tsang bị chỉ trích vì từ chối nhận định về cuộc diễu hành đòi dân chủ cuối tuần qua của hàng ngàn người.
    Hàn Quốc: Một nhóm người lao động doạ sẽ đình công một ngày vào tuần tới để phản đối những cuộc đàm phán tự do thương mại với Mỹ.
    1 cố vấn an ninh sinh học Úc: các phòng thí nghiệm chẩn đoán của nhà nước còn tệ hơn các phòng thí nghiệm tại các quốc gia kém phát triển. Bệnh nhân không phải mổ khẩn cấp thì phải chờ đợi lâu hơn tại bệnh viện công. Số lượng bệnh viện công đã giảm xuống tại nhiều bang.
    Ấn Độ: Một bé trai 15 tuổi tự thiêu chết vì quá xấu hổ khi biết được cả cha mẹ mình đều bị nhiễm HIV.
  7. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, "người ta" đã ký quyết định nâng cấp, à, thăng chức đồng chí Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND TP HCM lên thành Bí thư Đảng uỷ TP HCM.
    Cho nên, không biết ngày mai báo chí đưa tin chiều nay đồng chí Hải tiếp đồng chí Cuba Esteban thì sẽ gắn cho đồng chí Hải cái title gì.
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc báo thấy các hội đồng thi và thí sinh nhộn nhạo chuyện làm thủ tục dự thi. Chợt suy nghĩ:
    1- Thời gian của thầy cô và thí sinh bỏ ra để ngồi một ngày chỉ để đóng tiền thi, xem phòng thi, sửa phiếu báo thi.
    2- Tiền xăng dầu, điện nước để di chuyển và để phục vụ bữa nay.
    3- Chi phí thời gian đã mất cho thí sinh: dạy sớm, di chuyển=> có thể để thư giãn và học bài thay vì căng thẳng cho chuyện đóng tiền, dò phòng,..
    4- Chi phí của xã hội: kẹt xe, giao thông, công tác bảo vệ,...
    5- Chi phí quản lý: sửa hồ sơ, thời gian báo cáo, ...
    ====> Từ góc nhìn kinh tế hoàn toàn phi kinh tế
    Lợi ích:
    Tránh được thí sinh ảo, tốn tiền thuê địa điểm thi, giám thị coi thi, tiền bạc của thí sinh
    Nguyên nhân: Vì điểm thi trường này không được trường khác công nhận???
    Giải pháp: Tại sao không tổ chức thi một lượt tại trường phổ thông tỉnh như ở Tốt nghiệp PTTH. Sau đó thí sinh lấy điểm thi của mình nộp đến một trung tâm dữ liệu với một list trường học. Trung tâm này sẽ cứ tuần tự sắp xếp theo mức độ ưu tiên của nguyện vọng mà lắp vào.
    Ví dụ thí sinh A có tổng điểm 24, nhập vào một form online số điểm và danh sách trường muốn học tới max. 25 trường. Dĩ nhiên thí sinh A vẫn có thể chọn 4 trường cũng được. Máy vi tính cứ dùng thuật toán mà sort ra theo mức độ ưu tiên của từng nguyện vọng và điểm. Cuối cùng sẽ báo về cho thí sinh qua thư, thí sinh chỉ việc đem thư đến trường, đối chiếu với danh sách computer làm thủ tục nhập học!
    Có huynh tỉ nào đóng góp thêm ý kiến không?
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tỉ vào box này là để nén lòng mình khỏi phải chửi thề, sao thúc lại cứ làm tỉ phải văng tục vài tiếng thế này?
    Dân VN 82 triệu người, làm việc có hiệu quả tối ưu thì cho 81 triệu dân thất nghiệp à?
    Phải tạo ra công ăn việc làm chứ! Riêng chuyện mấy tay nhà báo nhai đi nhai lại một vấn đề thi cử trên kia và bán sản phẩm (tờ báo) cho người đọc là đã giải quyết công việc được cho chính họ và nuôi được thêm 1 vợ đang mang thai rồi.
    Đời là như thế.
    Thậm chí nhiều khi cha mẹ chúng ta cũng từng (và vẫn đang) kiếm được đồng tiền (để nuôi ăn chúng ta và còn có để cho chúng ta ăn học) cũng là nhờ sự không-tối-ưu này. Tốt hay không tốt, tối ưu hay không tối ưu, hiệu quả hay không hiệu quả, mỗi tháng hàng triệu người vẫn nhập được thu nhập để nuôi sống bản thân và gia đình.
    Thôi, đi uống bia đi nào!
  10. Minimo

    Minimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 4-7-2006.
    Một nhóm các công ty nhạc quan trọng đang chuẩn bĩ kiện TQ vì một số công cụ tìm kiếm của TQ cho ra kết quả là các trang web cho phép tải nhạc lậu.
    TQ và Ấn Độ tăng tốc chuẩn bị mở lại tuyến đường thương mại thông qua Tây Tạng.
    Báo cáo của chính phủ TQ: TQ cần phải kiểm soát tài chính nhiều hơn.
    TQ: Động đất nhẹ 5,1 độ Richter tại thủ đô.
    Tổng thống Hàn Quốc đến Mỹ để bàn về vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên.
    Ấn Độ: Mưa nặng hạt gây ra lũ và trượt đất làm thiệt mạng 24 người tại Mumbai.
    Hàn Quốc: Nhà khoa học Hwang Woo-suk thừa nhận đã làm giả một phần số liệu nhưng tố cáo những nhà nghiên cứu cấp dưới cũng đã lừa ông rằng kết quả nghiên cứu của họ là có giá trị.
    Tổng thống Afghanistan thăm Nhật để tham dự hội nghị hoà bình.
    Indonesia xác nhận trường hợp tử vong thứ 40 vì cúm gia cầm.
    LHQ: Hàng không quốc tế sẽ tăng đều đến 2008 củng với mức tăng trưởng kinh tế.
    Một tàu Nhật bị cướp biển tấn công tại eo biển Malacca. Đây là tàu thứ 3 trong vòng 3 ngày qua.
    Ngày 3-7, cướp biển tấn công 2 tàu của LHQ chở vật liệu xây dựng xuất phát từ eo biển Malacca của Indonesia.
    ADB: Việc nhập cư bất hợp pháp sẽ gia tăng tại ĐNÁ.
    Úc bỏ tù 2 nhân viên mua bán tiền tệ của ngân hàng lớn nhất nước này vì có liên quan đến vụ bê bối mua bán lừa đảo 260 triệu USD.
    Úc sẽ điều chỉnh mức độ acid folic cho phép có trong bánh mì trong một kế hoạch giảm những dị tật bẩm sinh của trẻ em.
    Phe nổi loạn tại Philippines cho biết những cuộc đánh nhau diễn ra thường cuyên tại đảo Mindanao đe doạ nỗ lực đàm phán hoà bình.
    Các lực lượng quân sự quan trọng tổ chức lại sau những cuộc đụng độ tại Đông Timor.

Chia sẻ trang này