1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm Tin Thời Sự Hà Tây

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi jachinh, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ngộ Độc Thuốc Vision

    Chị Duyên tại bệnh viện
    Ngày 31/5/2004, chị Nguyễn Thị Duyên, 45 tuổi ở làng La Uyên, xã Tân Minh, huyện Thường Tín, Hà Tây phải vào Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu vì bị ngộ độc thuốc.
    Chị cho biết: mấy ngày trước đây, chị dùng thuốc thuốc tránh thai dạng tiêm. Sau đó, chị có hiện tượng lâm râm đau bụng. Đúng lúc đó là em chồng chị là người môi giới -?otrình dược viên? của hãng VISION - quảng cáo có loại thuốc hay lắm, dùng rất tốt, chồng chị - anh Tạ Văn Thắng - liền mua 5 lọ thuốc với giá 1.500.000đồng.

    Mặc dù chị không muốn, nhưng vẫn phải nghe theo lời chồng uống 18 viên/ngày. Ngay sau khi uống liều thứ nhất, chị Duyên thấy khó thở, ho. Hai ngày sau, chị bắt đầu nôn tháo, quay cuồng, chóng mặt, rồi sốt cao. Mặc dù ruột cứ cuộn thắt từng cơn nhưng chị không đi ngoài được. Thấy tình hình không ổn, chồng chị đưa chị đi cấp cứu ở Bệnh viện Thường Tín, Hà Tây. Sau khi điều trị nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm triệu chứng, bệnh viện Thường Tín gửi chị lên Khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.

    Bác sĩ Nguyễn Kim Sơn - Phó trưởng khoa Chống độc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, các xét nghiệm cần thiết đã cho thấy, chị Duyên bị ngộ độc thuốc Vision. Sau khi được điều trị tích cực, tình trạng sức khoẻ của chị Duyên đã khá lên. Qua các kết quả xét nghiệm chức năng gan, thận, tim đều không có vấn đề gì quá lo ngại.

    Đến sáng ngày 1/6, sau khi chị Duyên đã có những dấu hiệu hồi phục, khoa Chống độc đã cho chị xuất viện. Tuy nhiên, sau khi về đến nhà là 12h, chị lại có những cảm giác nôn nao, khó chịu nên đến 3 h chiều ngày 1/6, chị lại nhập Bệnh viện huyện Thường Tín.

    Đến chiều 2/6, nét mặt chị khá xanh và sức khỏe còn yếu. "Dĩ nhiên, do đã uống một số lượng thuốc khá lớn nên những cảm giác này sẽ vẫn còn. Tuy nhiên, chúng sẽ qua đi sau vài ngày nữa" PGS - TS Nguyễn Thị Dụ, Trưởng khoa Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai giải thích.

    PGS - TS Nguyễn Thị Dụ cho biết thêm, những lọ thuốc VISION mà bệnh viện đang lưu giữ chỉ có những tờ thông báo kèm theo, nhưng bằng tiếng Nga, hoặc tiếng Anh mà không có Tiếng Việt. Nhìn vào đấy, các chuyên gia cũng chỉ thấy "loáng thoáng" một vài loại vitamin.

    Vấn đề ở đây là sản phẩm này chỉ là một sản phẩm dinh dưỡng, nhưng lại thông tin đến người tiêu dùng như một dược phẩm mà không có hướng dẫn và đơn thuốc, liều dùng kèm theo. Hơn nữa, dưới "tài năng" của các trình dược viên, thì sản phẩm dinh dưỡng này lại được biết đến như những "thuốc tiên" có khả năng "cải lão hoàn đồng".

    Theo Người lao động

  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0


    Trao giải thưởng quốc gia về bảo vệ nguồn nước

    Nhiều nguồn nước mặt ở nông thôn Việt Nam cũng đã bị ô nhiễm nặng.
    Với dự án dùng cây ngổ dại làm sạch nước ao ô nhiễm, em Triệu Tiến Chuẩn, lớp 11, PTTH chuyên Nguyễn Huệ, Hà Đông, tỉnh Hà Tây, đã đoạt giải nhất cuộc thi Cải thiện việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước, dành cho giới học sinh, lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.
    Nằm trong khuôn khổ giải thưởng Stockholm về nước dành cho lứa tuổi học sinh, cuộc thi tại VN nhằm tìm ra một công trình xuất sắc tham dự giải thưởng tổ chức hằng năm tại Thụy Điển. Từ năm 1997, giải thưởng này đã có 26 quốc gia tham dự.
    Trong lễ trao giải chiều nay tại Hà Nội, giáo sư Lê Quý An, chủ tịch Hội Bảo vệ tài nguyên và Môi trường VN, phó trưởng ban tổ chức cho biết tuy đây là lần đầu tiên cuộc thi về nước được tổ chức cho lứa tuổi học sinh, song đã thu hút 40 trường thuộc 25 tỉnh tham gia, với 183 tác phẩm (mỗi tác phẩm có từ 1 đến 3 tác giả), trong đó có cả đại diện ở các tỉnh miền núi xa xôi như Bắc Kạn. Ngoài giải nhất sẽ được gửi đi tham dự tại Stockholm, ban tổ chức còn trao thêm nhiều giải khác.
    Yêu cầu của cuộc thi là những ý tưởng hoặc giải pháp sáng tạo để cải tiến cách dùng nước ô nhiễm, lãng phí hiện nay và biện pháp bảo vệ nó. Học sinh phải thể hiện bài dưới dạng một "công trình khoa học" nhỏ, có nghiên cứu, điều tra cơ bản và thậm chí cả phân tích, kết luận, kiến nghị..., điều mà các em chưa từng được thực tập (song lại rất quen thuộc với các học sinh nước ngoài). Chính vì vậy, giáo sư An cho biết thời gian đầu, các dự án đa phần "lạc đề", vì đều chỉ liệt kê tầm quan trọng của nước và thực trạng ô nhiễm nước. Mặc dù vậy, ở cuối cuộc thi, số lượng bài đạt yêu cầu đã vượt sự mong đợi.
    Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường VN, nhận xét nhiều em đã đề xuất được những ý tưởng rất mới mẻ và có tính khả thi, dù rất đơn giản. Em Võ Ngọc Phượng (lớp 10A9, PTTH Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM) kiến nghị nuôi hàu ở cửa sông như chiếc máy lọc sống để cải tạo nguồn nước với rất nhiều cứ liệu khoa học và thực tế. Nguyễn Thị Phương Ngọc ở huyện Tam Nông, Phú Thọ đề xuất cách đào những chiếc hố trữ nước trên đồi để giữ nước mưa tưới cây trong mùa khô. Các em học sinh THPT nội trú Bắc Kạn đã sử dụng kiến thức bản địa để sưu tầm những cây chứa nước sẵn có trong rừng, giúp người đi rừng khỏi khát và chứng minh việc đánh bắt cá bằng phương pháp duốc cá là có hại cho môi sinh và sức khỏe con người...
    Bà Trần Thị Thu Hiên, Tổng biên tập báo Khoa học và Đời sống, trưởng ban tổ chức, nhận xét những kết quả trên chứng tỏ nếu được khơi đúng mạch, học sinh Việt Nam không hề thiếu sáng kiến và tính năng động. Những công trình đoạt giải của các em lần này tuy còn ở dạng sơ khai, non nớt, song đã chứng tỏ sự quan tâm đến khoa học ở lứa tuổi học sinh và mở ra hướng mới trong việc đưa các em đến với lĩnh vực này.
    Ban tổ chức cho biết nhà tài trợ - Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy Điển (SIDA) - sẽ tiếp tục hỗ trợ tổ chức 2 lần nữa, và sau đó chúng ta sẽ tự tiến hành hằng năm.
    Bích Hạnh

  3. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0


    Xây dựng tuyến tàu điện trên cao Hà Nội - Hà Đông

    Lộ trình tuyến xe điện Hà Nội - Hà Đông
    Tuyến tàu điện này dài 12,5 km kéo dài từ Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội), tới thị xã Hà Đông (Hà Tây). Đoàn tàu có thể chuyên chở 7.000-9.000 người/giờ, vận tốc 40 km/giờ. Báo cáo khả thi dự án này được các chuyên gia đường sắt Trung Quốc giới thiệu chiều nay.
    Tàu điện trên cao sẽ chạy dọc theo đường Hào Nam, đường Láng, đi theo sông Tô Lịch đến Ngã Tư Sở, đi theo đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, Trần Đăng. Sau khi đi qua tuyến đường vành đai phía nam đường sắt ở Hà Đông, sẽ chuyển hướng đông nam và chạy song song với đường sắt.
    Cùng nằm cách mặt đất 4,5 m, 12 nhà ga được bố trí trên tuyến cách nhau trung bình 1 km. Các mẫu thiết kế được tính đến là nhà ga 2 tầng đặt tại một phía tuyến đường, phòng chờ tầng 1 và nhà ga tầng 2; ga nằm giữa tuyến đường, tầng 1 trên cao, nhà ga trên tầng 2; ga 3 tầng trên cao nằm ở đoạn giữa tuyến đường. Đặc biệt, sẽ bán vé tự động bằng hệ thống thẻ từ.
    Các nhà ga được mang tên Cát Linh, nằm ở giao cắt đường Giảng Võ và Cát Linh; ga Đê La Thành nằm ở ngã tư đường Hào Nam với đường La Thành; ga Thái Hà đặt tại phía đông bắc nút đường Thái Hà; ga đường Láng đặt bên cạnh sông Tô Lịch, cách Ngã Tư Sở khoảng 600 m; ga Ngã Tư Sở đặt trên đường Nguyễn Trãi, cách cầu vượt khoảng 300 m; ga Đại học Quốc gia đặt phía tây bắc trường đại học; ga vành đai 3 cách nút giao đường vành đai 3 với đường Nguyễn Trãi 200 m, ga Thanh Xuân 3 nằm đối diện cổng trường Y học dân tộc. Ngoài ra, còn có ga Bến xe Hà Đông, La Khê, Văn Khê, Hà Đông nằm trên địa phận tỉnh Hà Đông.
    Toa tàu điện dài 19 m, rộng 2,8 m, có thể chuyên chở 230 người. Tàu có vận tốc trung bình 40 km/h, cao nhất đạt 80 km/h. Để tăng cường sự ổn định cho đường ray, giảm thiểu các chấn động do tiếp xúc của ray gây ra, đường ray sẽ xây dựng theo thiết kế đường liền.
    Dự án thí điểm tuyến tàu điện Hà Nội - Hà Đông được khảo sát thiết kế từ cuối năm 2003 với sự hợp tác của các chuyên viên Viện nghiên cứu xây dựng thành phố Bắc Kinh, Tập đoàn đường sắt 6 và Tổng công ty Thiết kế giao thông vận tải. Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn đồng ý cho Bộ Giao thông vận tải lập dự án khả thi xây dựng tuyến đường sắt đô thị. Nếu được phê duyệt, toàn tuyến sẽ được thi công trong 3 năm, chính thức thông tàu và khai thác cuối năm 2008.

  4. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    UBND tỉnh Hà Tây bị yêu cầu kiểm điểm

    UBND tỉnh Hà Tây kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với cá nhân, tập thể từ cấp tỉnh đến các sở, ngành, huyện, xã có sai phạm, khuyết điểm.
    Sau khi làm rõ trách nhiệm, tỉnh cần sắp xếp, chấn chỉnh đội ngũ cán bộ từ tỉnh xuống cơ sở, đặc biệt là cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về đất đai. Những cán bộ yếu kém, tiêu cực, vi phạm phải thay đổi và xử lý nghiêm minh, tránh tình trạng nể nang, né tránh.
    Đó là nội dung thông báo số128 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến Thủ tướng Phan Văn Khải xung quanh tình hình quản lý, sử dụng đất đai và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số cụm, điểm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tây.
    Thông báo nêu rõ: từ năm 2001, tỉnh Hà Tây đã để xảy ra nhiều vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, trong đó có nhiều vụ việc nghiêm trọng. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tiến hành chậm, trì trệ và có nhiều sai phạm. Đặc biệt đáng chú ý là tình trạng công dân tập trung đông người bao vây doanh nghiệp, cản trở sản xuất kinh doanh để gây áp lực yêu cầu tăng mức đền bù, hỗ trợ.

  5. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Rối tung cả lên, cả lãnh đạo tỉnh mà hà cớ gì không giải quyết đưọc nhỉ ! Có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Dẫu sao đây cũng là một tin buồn cho Hà Tây !
  6. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Lại một tin buồn nữa.
    Phú Lãm hay gọi là Xốm City


    Hà Tây: Tạm giam một cán bộ thanh tra nhà nước

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tây vừa khởi tố bị can, khám nơi ở và làm việc của Nguyễn Việt Tiến (thanh tra viên Thanh tra Nhà nước tỉnh); Phạm Thị Loan (trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Thanh Oai) và Nguyễn Thanh Hải (phó phòng).
    Ba công chức bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Nguyễn Việt Tiến và Nguyễn Thanh Hải đã bị bắt giam; riêng Phạm Thị Loan được tạm thời cho tại ngoại do đang điều trị tại bệnh viện.
    Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2002, Thanh tra nhà nước tỉnh Hà Tây lập đoàn công tác thanh tra tình hình quản lý sử dụng đất đai ở xã Phú Lãm, Thanh Oai. Nguyễn Việt Tiến là một thành viên trong đoàn. Phát hiện UBND xã có sai phạm trong quản lý đất đai, thay vì kiến nghị hình thức xử lý Nguyễn Việt Tiến đặt vấn đề xin đất của xã cho anh em trong cơ quan. Đổi lại, với nhiệm vụ được giao, Nguyễn Việt Tiến sẽ "làm nhẹ" những vi phạm ở xã, khiến vụ việc sau đó bị "chìm xuồng".
    Năm 2003, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai ký quyết định thu hồi 813 m2 đất nông nghiệp của xã Phú Lãm, chuyển thành đất thổ cư và giao cho 6 hộ dân làm nhà ở. Thực chất, 3/6 lô đất này được cấp cho người thân vị trưởng đoàn thanh tra. Số còn lại phân cho Tiến (100 m2) và một số cá nhân ở Thanh tra Nhà nước tỉnh.
    Các thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất, hợp thức hoá giấy tờ do Nguyễn Việt Tiến móc nối cùng Phạm Thị Loan và Nguyễn Minh Hải thực hiện.
    (Theo Người Lao Động, Thanh Niên)


  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tin này từ năm 2002 , đây cũng là nguyên do dẫn đến việc thanh tra , khiển trách của chính Phủ đối với Hà Tây !

    Hàng trăm tỷ đồng của nhà đầu tư vẫn nằm chờ chết


    Đất ở khu công nghiệp An Khánh.
    ?oTôi biết các anh họp rất nhiều, ngày này qua ngày khác, lĩnh đủ lương của Nhà nước. Còn chúng tôi đã gửi gắm cả gia sản, thậm chí cả tính mạng, mà hàng trăm tỷ đồng của hơn chục doanh nghiệp vẫn đang chôn vùi dưới đất An Khánh?.
    Đây là bức xúc của ông Nguyễn Trung Thực, giám đốc công ty TNHH Trường Sinh với lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tây trong phiên họp cuối tuần qua nhằm giải quyết tình trạng người dân quanh khu công nghiệp An Khánh gây khó khăn cho nhà đầu tư. Theo ông Thực, lãnh đạo huyện Hoài Đức (quản lý xã An Khánh) đã họp nội bộ rất nhiều, nhưng không có biện pháp gì cụ thể để giúp doanh nghiệp triển khai dự án.
    Giẫm chân tại chỗ
    Đã 3 năm kể từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thu hồi hơn 30ha đất nông nghiệp thuộc xã An Khánh để giao cho UBND tỉnh Hà Tây xây dựng cụm công nghiệp, hàng chục doanh nghiệp nộp đơn xin đầu tư, nộp tiền đền bù nhưng vẫn chưa nhận được mặt bằng. Họ cho hay, khi bắt đầu cắm đất để tiến hành san lấp thì bị người dân kéo đến quấy rối, thậm chí đe doạ không cho hoạt động.
    Điển hình trong số này là công ty Đức Phương khi tập kết trang thiết bị để xây nhà xưởng đã bị nông dân chặn không cho xe đi vào khu vực đất được giao. Không những thế, những người này còn nhiều lần đập vỡ gương, chọc thủng lốp xe của công ty. Ông Nguyễn Bá Thưởng, giám đốc công ty đã kiến nghị với lãnh đạo huyện Hoài Đức nhưng không nhận được hồi âm. Ông Thưởng đành thuê tạm nhà xưởng tại Văn Điển để chuyển đồ đến gửi.
    Trên thông, dưới chưa thoáng
    Không chấp nhận những ý kiến biện bạch của cán bộ cấp dưới tại cuộc họp cuối tuần qua, ông Đỗ Văn Toan, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây đã quyết định thành lập ngay tổ bảo vệ để bảo đảm an ninh trật tự cho các doanh nghiệp triển khai dự án tại cụm công nghiệp An Khánh. Tổ bảo vệ này có trách nhiệm túc trực 24/24 để xử lý hành vi của những người dân cản trở, phá hoại tài sản doanh nghiệp.
    Ông Toan cũng yêu cầu giám đốc sở xây dựng Hà Tây nhanh chóng cấp phép xây dựng để tạo cơ sở pháp lý, tránh tình trạng chờ đợi kéo dài và gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Trước đó, ông Nguyễn Văn Định, giám đốc sở xây dựng phát biểu cho biết, mới chỉ có 2 doanh nghiệp đến xin giấp phép, còn lại các đơn vị khác đều vi phạm an toàn phòng cháy và giao thông khi triển khai dự án.

  8. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0


    Tháng 6 hoàn thành giải phóng mặt bằng KCN An Khánh

    ( Mồm thì to nhưng đưa ra quyyết định thì nhỏ)
    Lãnh đạo tỉnh Hà Tây đã khẳng định như vậy, tại cuộc gặp ngày 22/5 với đại diện các thôn có đất trong diện giải phóng mặt bằng và 32/36 doanh nghiệp đang đầu tư dang dở vào cụm công nghiệp An Khánh. Giá đền bù đất sẽ không có gì thay đổi.
    Lãnh đạo tỉnh cho biết sẽ có biện pháp xử lý cương quyết đối với các hộ dân cố tình gây cản trở, đồng thời quan tâm đến vấn đề giải quyết việc làm cho số lao động trong diện phải di dời, cấp đất cho các hộ dân tổ chức làm dịch vụ và xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật xung quanh cụm công nghiệp.
    Đại diện các doanh nghiệp bày tỏ mong muốn chính quyền địa phương sớm lựa chọn doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho cả cụm công nghiệp thay vì để cho các nhà đầu tư phải tự giải quyết như trước đây.

  9. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho hết nhức nhối nguồn cán bộ
    Vi phạm đất đai ở Hà Tây: Bắt chủ tịch xã Phú Lãm
    Ông Nguyễn Đức Hanh (46 tuổi, Chủ tịch UBND xã Phú Lãm, Thanh Oai, Hà Tây) được xác định có hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. Ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tây đã có quyết định khởi tố bị can với ông Hanh về tội danh trên.
    Cùng bị xử lý hình sự với ông Hạnh là Bùi Văn Tạ (33 tuổi, Trưởng thôn Quang Lãm, xã Phú Lãm). Ngay trong ngày 6/8, hai bị can bị bắt giữ; nhà riêng của họ bị khám xét.
    Trong dự án biến đất ruộng thành đất thổ cư, Nguyễn Đức Hanh và Bùi Văn Tạ đã hướng dẫn cho Nguyễn Việt Tiết (cán bộ Thanh tra nhà nước tỉnh Hà Tây) và cán bộ huyện Thanh Oai xuống địa phương thoả thuận mua đất của dân. Hai bị can trực tiếp ký vào những tờ trình xin đất giãn dân mà thực chất là cấp đất trái phép cho một số cán bộ.
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0


    Hà Tây khẳng định không tái phát dịch cúm gia cầm

    Trao đổi với VnExpress chiều nay, Trưởng phòng kiểm dịch Thú y, Cục Thú y Hoàng Văn Năm và Chi cục trưởng Thú y Hà Tây Nguyễn Huy Đăng đều khẳng định tỉnh này chưa bùng phát dịch cúm gia cầm, dù đã có 2 bệnh nhân ở đây tử vong do virus cúm A type H5.
    *Tái phát dịch viêm phổi cấp do virus, 3 người đã tử vong
    Ông Năm giải thích, hiện không chỉ ở Hà Tây và một số tỉnh khác có đàn ngan, vịt khi xét nghiệm mẫu huyết thanh cho kết quả dương tính với virus H5, song đến nay chúng vẫn sống khỏe mạnh, không có hiện tượng chết hàng loạt. Hơn nữa, hiện nay cơ quan chuyên môn chưa phân lập được virus H5N1 trên đàn gia cầm ở Hà Tây. Do đó không thể nói tỉnh này bùng phát dịch. Trả lời câu hỏi về việc có hay không virus H5N1 lây từ gia cầm sang người, ông Năm cho biết hiện cả thế giới cũng chưa trả lời được.
    Chi cục trưởng thú y Hà Tây đã làm rõ mối liên hệ giữa 2 bệnh nhân với mầm bệnh. Sau cái chết của cháu Nguyễn Đức Long, con anh Nguyễn Đức Đoàn ở thôn Giang Triều, xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa, ngày 4/8, nhân viên thú y đã đến lấy 18 mẫu huyết thanh trên đàn vịt 200 con của gia đình. Qua xét nghiệm nhanh có 4 mẫu cho kết quả dương tính. Ngày 8/8, cả 4 mẫu trên được gửi tới Trung tâm chuẩn đoán trung ương để phân lập virus. Còn tại thôn Hòa Bình, xã Yên Nghĩa, thị xã Hà Đông, nơi cháu Nguyễn Thị Huệ tử vong do nhiễm virus H5, nhân viên y tế cũng đã lấy 20 mẫu huyết thanh trên đàn ngan, vịt để mang đi xét nghiệm. Hiện chưa cho kết quả.
    Ông Trương Văn Dung, Viện trưởng Thú y, cũng xác nhận là cả Việt Nam và thế giới vẫn chưa xác định được cơ chế lây truyền virus H5N1 trực tiếp từ gia cầm sang người. Tuy nhiên, H5N1 đã lây từ gà sang các loại gia cầm, thủy cầm và chim cút. Một điều lạ là virus không độc gây mạnh cho thủy cầm nên dù mang trùng bệnh, xét nghiệm huyết thanh cho kết quả dương tính với virus H5, song chúng vẫn sống khỏe mạnh.
    Trước cái chết của 2 bệnh nhân nhi, hôm qua, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tây Nguyễn Xuân Cường đã khẩn cấp triệu tập một cuộc họp. Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm được thành lập và đề ra giải pháp. Theo đó, sẽ tuyên truyền liên tục trên loa phát thanh, truyền hình nhằm kêu gọi người dân phát hiện gia cầm bệnh thì báo ngay cho cơ quan thú y, không ăn gia cầm ốm, chết. Tại tất cả huyện thị tiến hành tiêu độc chuồng trại chăn nuôi. Khi gia cầm ra vào tỉnh phải có giấy kiểm dịch vận chuyển, giấy vệ sinh tiêu độc phương tiện và giấy chứng nhận đàn gia cầm đã qua kiểm tra cho kết quả âm tính. Từ thứ 2 tuần sau, đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh sẽ xuống các huyện Chương Mỹ, Thường Tín, Phú Xuyên, Hoài Đức, Ứng Hòa - những nơi nổi cộm về dịch cúm gia cầm trong đợt dịch vừa qua - để kiểm tra việc phòng chống dịch.
    Riêng tại thôn Giang Triều, xã Đại Cường, ngành y tế và thú y đã phối hợp phun thuốc tiêu độc cho gia đình bệnh nhân và toàn thôn Giang Triều với định kỳ ngày hai lần. Tất cả cống rãnh cũng như đường thôn bây giờ trắng vôi bột. 5 chốt kiểm dịch của xã Đại Cường được thiết lập, bao vây các ngả đường dẫn vào xã. "Đối với gia cầm, chúng tôi thực hiện nội bất xuất, ngoại bất nhập. Còn đối với người và phương tiện qua lại phải được phun thuốc khử trùng khi ra vào thôn", ông Đăng nói.
    Tại thôn Hòa Bình, xã Yên Nghĩa, thị xã Hà Đông, nơi cháu Nguyễn Thị Huệ tử vong do nhiễm virus H5 cũng đã được tổng tiêu độc, rắc vôi bột. Gia đình cháu Huệ chỉ nuôi 20 con ngan và đến nay chúng vẫn khỏe mạnh nên xã Yên Nghĩa không phải lập các chốt kiểm dịch như ở Đại Cường. Tuy nhiên, việc phun thuốc phòng dịch cho gia đình cháu Huệ cũng như những hộ xung quanh vẫn được tiến hành thường xuyên.
    Dù đã triển khai các biện pháp phòng dịch khẩn cấp và đã sẵn sàng nhân lực cũng như phương tiện, thuốc phòng chống dịch, song Chi cục trưởng Thú y Hà Tây vẫn đang mất ăn mất ngủ trước nguy cơ bùng phát dịch. Thông tin mới nhất cơ quan này vừa nhận được là tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện đàn gia cầm nhiễm virus H5. Trưởng phòng kiểm dịch Thú y Hoàng Văn Năm cũng đã xác nhận tin này: "Ở huyện Đình Bảng vừa phát hiện một đàn vịt cho kết quả dương tính với virus H5. Tỉnh đã kiên quyết tiêu huỷ ngay số vịt này". Ông Năm cho biết, cả nước hiện còn 4 tỉnh đang có dịch là Hậu Giang, Long An, Cần Thơ, Vĩnh Long.

Chia sẻ trang này