1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điểm Tin Thời Sự Hà Tây

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi jachinh, 04/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hà Tây bắt đường dây buôn bán ma túy lớn
    Công an Hà Tây vừa quyết định khởi tố 26 bị can trong đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, liên quan đến nhiều địa phương. Đặc biệt trong những đối tượng bị bắt giữ có 5 cặp vợ chồng.
    Tang vật thu giữ gồm 2 bánh heroin, 150 viên hồng phiến, một bộ bàn dập heroin, hơn 400 triệu đồng và nhiều giấy tờ liên quan khác.
    Thâu tóm đường dây buôn bán heroin là vợ chồng Đỗ Bá Thường và Nguyễn Thị Hà (Vân La, Thường Tín, Hà Tây). Lợi dụng anh chị em nhà vợ thường xuyên chở ngô, sắn từ Sơn La về tiêu thụ, Thường nảy ra ý định thiết lập một đường dây buôn bán heroin. "Hàng" được giấu trong xe và được ngụy trang rất kỹ.
    Đầu mối cung cấp hàng cho đường dây này là ba cặp vợ chồng Phạm Văn Chính và Nguyễn Thị Cọ (em gái Hà); Nguyễn Đức Thiệu và Phạm Thị Tân (Thiệu là anh em họ hàng với Thường) cùng Nguyễn Đình Ngọc và Nguyễn Thị Hiệp (em gái Hà) (đều trú tại Mộc Châu, Sơn La).
    Mở rộng xác minh, điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện vợ chồng Ngô Văn Thi, Nguyễn Thị Vân (Đống Đa, Hà Nội), chủ nhận hàng rồi cung cấp cho các đại lý bán lẻ.
    Mắt xích đầu tiên của đường dây này là Nguyễn Thị Thơm, một đầu lậu chuyên cung cấp hàng cho địa bàn Hà Tây, bị bắt quả tang khi đang vận chuyển heroin bằng xe khách vào ngày 26/5/2003.
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Đấu giá cổ phần nhà máy len Hà Đông
    Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đang tổ chức đấu giá bán cổ phần thuộc phần vốn Nhà nước của Nhà máy Len Hà Đông cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Số cổ phần được đưa ra chào bán trị giá khoảng 3,4 tỷ đồng.
    BVSC cho biết có 34.955 cổ phần được bán ra, mức giá khởi điểm chào bán là 101.000 đồng/cổ phần. Đối với nhà đầu tư tổ chức, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu là 1000 cổ phần và không khống chế mức tối đa, đối với nhà đầu tư cá nhân số lượng cổ phần tối thiểu đặt mua là 100 và tối đa là 1.000 cổ phần.
    Các nhà đầu tư có thể đăng ký mua cổ phần bắt đầu từ 14 đến 29/6. Buổi đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 2/7 tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
    Sau khi cổ phần hoá, Nhà máy Len Hà Đông sẽ đổi tên thành Công ty Cổ phần Len Hà Đông với vốn điều lệ là 14 tỷ đồng trong đó Nhà nước nắm giữ 20%, cán bộ nhân viên trong công ty nắm giữ 55,03% và 24,97% số cổ phần còn lại thuộc cổ đông bên ngoài. Công ty dự kiến doanh thu năm 2004 là 25.495.000.000 đồng, lợi nhuận 1.748.000.000 đồng, tỷ lệ cổ tức 8,49%/năm.
  3. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Xây dựng tuyến tàu điện trên cao Hà Nội - Hà Đông

    Lộ trình tuyến xe điện Hà Nội - Hà Đông
    Tuyến tàu điện này dài 12,5 km kéo dài từ Cát Linh (Đống Đa, Hà Nội), tới thị xã Hà Đông (Hà Tây). Đoàn tàu có thể chuyên chở 7.000-9.000 người/giờ, vận tốc 40 km/giờ. Báo cáo khả thi dự án này được các chuyên gia đường sắt Trung Quốc giới thiệu chiều nay.
    Tàu điện trên cao sẽ chạy dọc theo đường Hào Nam, đường Láng, đi theo sông Tô Lịch đến Ngã Tư Sở, đi theo đường Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, Trần Đăng. Sau khi đi qua tuyến đường vành đai phía nam đường sắt ở Hà Đông, sẽ chuyển hướng đông nam và chạy song song với đường sắt.
    Cùng nằm cách mặt đất 4,5 m, 12 nhà ga được bố trí trên tuyến cách nhau trung bình 1 km. Các mẫu thiết kế được tính đến là nhà ga 2 tầng đặt tại một phía tuyến đường, phòng chờ tầng 1 và nhà ga tầng 2; ga nằm giữa tuyến đường, tầng 1 trên cao, nhà ga trên tầng 2; ga 3 tầng trên cao nằm ở đoạn giữa tuyến đường. Đặc biệt, sẽ bán vé tự động bằng hệ thống thẻ từ.
    Các nhà ga được mang tên Cát Linh, nằm ở giao cắt đường Giảng Võ và Cát Linh; ga Đê La Thành nằm ở ngã tư đường Hào Nam với đường La Thành; ga Thái Hà đặt tại phía đông bắc nút đường Thái Hà; ga đường Láng đặt bên cạnh sông Tô Lịch, cách Ngã Tư Sở khoảng 600 m; ga Ngã Tư Sở đặt trên đường Nguyễn Trãi, cách cầu vượt khoảng 300 m; ga Đại học Quốc gia đặt phía tây bắc trường đại học; ga vành đai 3 cách nút giao đường vành đai 3 với đường Nguyễn Trãi 200 m, ga Thanh Xuân 3 nằm đối diện cổng trường Y học dân tộc. Ngoài ra, còn có ga Bến xe Hà Đông, La Khê, Văn Khê, Hà Đông nằm trên địa phận tỉnh Hà Đông.
    Toa tàu điện dài 19 m, rộng 2,8 m, có thể chuyên chở 230 người. Tàu có vận tốc trung bình 40 km/h, cao nhất đạt 80 km/h. Để tăng cường sự ổn định cho đường ray, giảm thiểu các chấn động do tiếp xúc của ray gây ra, đường ray sẽ xây dựng theo thiết kế đường liền.
    Dự án thí điểm tuyến tàu điện Hà Nội - Hà Đông được khảo sát thiết kế từ cuối năm 2003 với sự hợp tác của các chuyên viên Viện nghiên cứu xây dựng thành phố Bắc Kinh, Tập đoàn đường sắt 6 và Tổng công ty Thiết kế giao thông vận tải. Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn đồng ý cho Bộ Giao thông vận tải lập dự án khả thi xây dựng tuyến đường sắt đô thị. Nếu được phê duyệt, toàn tuyến sẽ được thi công trong 3 năm, chính thức thông tàu và khai thác cuối năm 2008.
  4. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Sai phạm ở An Khánh - Hà Tây, 3 quan chức bị đề nghị xử lý hình sự



    Liên ngành công an, tòa án, kiểm sát tỉnh Hà Tây đã có văn bản kiến nghị xem xét xử lý hình sự về "tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với 3 quan chức của tỉnh là các ông Vũ Danh Chấn - Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường, Bùi Trần Dự - nguyên Giám đốc Sở Địa chính và Nguyễn Xuân Lĩnh - Chủ tịch UBND H.Hoài Đức về những sai phạm về đất đai ở khu công nghiệp An Khánh.
    Theo Viện KSND tỉnh Hà Tây, trong vụ án nghiêm trọng An Khánh 2 liên quan đến các sai phạm về quản lý đất đai, cơ quan điều tra đã làm rõ việc giao thừa 5.109m2 đất ở xã An Khánh (H.Hoài Đức) cho Xí nghiệp Chăn nuôi và sản xuất thức ăn gia súc (XN chăn nuôi) để đơn vị này bán đất bừa bãi cho nhiều đơn vị, cá nhân thu lời bất chính hơn 40 tỉ đồng.

    Ngoài ra đơn vị này cũng không chứng minh được số tiền vay ngân hàng hơn 50 tỉ đồng được sử dụng vào những việc gì, đưa tổng số tiền vi phạm lên gần 100 tỉ đồng.

    Lãnh đạo tỉnh đang chỉ đạo khối nội chính làm rõ mức độ vi phạm của 3 quan chức nói trên để có biện pháp xử lý.

    Theo Thanh Niên

  5. emlaluan156nct

    emlaluan156nct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi cứ hết sai phạm này đến sai phạm khác thi dân Hà Tây sao mà kha lên được quả là bực chẳng đã
  6. HDcomputer

    HDcomputer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Híc
    Thời sự mà không được cập nhật thì hạ xuông cho rồi. thời sự gì ma bài mới nhất cách đây mấy tháng
    chẳng trách dân ta không được tiếp cận thông tin nhanh nhạy
  7. Sevencong

    Sevencong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    thể theo yêu cầu của một số thành viên, do cũng đã có nhiều chủ đề dính nên tôi xin phép gỡ topic này xuống, khi nào thường xuyên cập nhật hơn thì sẽ lại dính lên.
    Best regards.
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ tắc trách, sản phụ chết thảm

    ?oVợ tôi khỏe lại sinh cháu thứ hai, nên tôi yên tâm lắm? ?" anh Trần Khoa ở Văn Mỗ, Hà Đông, Hà Tây nói sau ca khám nghiệm tử thi ở bệnh viện Bạch Mai hôm 23/12. Nạn nhân là chị Hằng, vợ anh.
    3h sáng 14/12 chị Hằng trở dạ, anh Khoa đèo vợ vào bệnh viện tỉnh Hà Tây. Bác sĩ tên Mơ khám và cho biết: ?obình thường?. Đến 6h30, bác sĩ Khải thay ca. Chị Hằng tiếp tục đau đớn kêu la trong buồng đẻ nhưng bác sĩ này lớn tiếng: ?oLàm gì mà kêu la vậy, tao gọi chồng vào đưa đến bệnh viện khác bây giờ!?. Khoảng hơn 9h, cả hành lang buồng đẻ nghe thấy tiếng kêu thất thanh của chị Hằng, qua khe cửa, anh Khoa thấy vợ bị ngã trên sàn nhà, các y tá nhanh chóng đưa chị lên bàn. ?oBác sĩ Khải tiêm cho vợ tôi một mũi?, anh Khoa cho biết. Đến 10h10 phút chị Hằng sinh một bé gái nặng 3,5kg.
    Ngay sau khi chị Hằng đẻ, bác sĩ Khải thay áo và đi ngay, chỉ nhắn lại khoa một câu: ?oTớ có việc phải ra ngoài ngay". Trong khi đó, chị Hằng vẫn nằm lịm trên bàn mổ. Khoảng 20 phút sau một bác sĩ tên Văn vào phòng mổ quát lên: ?oSao vẫn để bệnh nhân thế này??, rồi hai y tá mới lấy cáng, cáng bệnh nhân lên phòng mổ.
    Hơn 11 giờ, gia đình nhận được thông báo gọn lỏn: ?oPhải mổ để lấy nhau thai và phải cắt tử cung?. Khoảng 13 giờ, ca mổ kết thúc, sản phụ được đưa về phòng hồi sức trong tình trạng mê man, bất động. Sau khi mổ, chân tay và mặt chị cứ phình ra. ?oHuy động người nhà càng nhiều càng tốt để tiếp máu?, một bác sĩ rỉ vào tai anh Khoa. Khoảng 15h, chị Hằng lên bàn mổ lần thứ 2. Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, tình hình của chị Hằng không hề khá lên. Mặt và chân tay vẫn sưng to, người bất động và không đi tiểu được.
    Đến 9h ngày 15/12, bệnh viện Hà Tây quyết định chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Bạch Mai. Nhưng đến lúc này chị Hằng đã ở trong tình trạng nguy kịch, tuy nhiên các bác sĩ vẫn tiếp tục quyết định đưa chị Hằng lên bàn mổ vào lúc 16h30. Trước khi mổ các bác sĩ đã yêu cầu gia đình làm cam kết.
    Và cho dù ca mổ đã hoàn thành thì chị Hằng cũng chỉ kéo dài thêm một tuần, 16h ngày 22/12, chị Hằng tắt thở.
    Theo quan sát của người nhà nạn nhân tại buổi khám nghiệm tử thi chiều 23/1 thì thận trái của bạn nhân bị bầm tím. Một cán bộ khám nghiệm thừa nhận: ?oVết thương chỉ có thể có do bị đánh hoặc bị ngã? ?" Điều này phù hợp với quan sát của anh Khoa về việc chị Hằng bị ngã từ bàn đẻ xuống đất. Thêm nữa, tử cung của nạn nhân bị cắt rạch không rõ lý do, đặc biệt khu bàng quang bị khâu túm lại hết sức cẩu thả, đường tiết niệu có phần bị cắt và máu tụ rất nhiều. Điều này lý giải vì sao nạn nhân bị phù nề do không tìm thấy đường tiết niệu.
    Nguyên nhân của cái chết và kết luận cuối cùng còn phải chờ vào cơ quan pháp y, song những câu hỏi đặt ra khiến người ta không khỏi suy nghĩ: Vì sao bác sĩ lại bỏ ca trực trong lúc bệnh nhân còn đang trên bàn đẻ? Tại sao bệnh nhân phải mổ đi mổ lại đến lần thứ 3? Cái chết này là do trình độ, năng lực của bác sĩ còn kém hay do cẩu thả, vô trách nhiệm???
    Theo Tiền Phong,
    tintucvietnam.com
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Thông tin thêm: Các bạn có thể đọc các thông tin thời sự của Hà Tây tại trang web Tỉnh Hà Tây . Hy vọng, đó sẽ là một trang hữu ích cho những ai quan tâm và muốn tìm hiểu về mảnh đất Hà Tây yêu mến.
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 25/12/2004
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nguồn từ Báo Hà Tây online và các trang khác cùng các thành viên, từ hôm nay chúng ta sẽ cố gắng chọn lọc , nghe ngóng những tin tức của tình nhà và Up lên. Mong anh chị em thành viên tích cực tham gia bình luận và cung cấp thông tin thật chính xác. Chúng ta là thế hệ trẻ của tỉnh Hà Tây chúng ta phải có trách nhiệm đóng góp ý kiến của mình từ những vấn đề liên quan đến quê hương Hà Tây thân thương.

Chia sẻ trang này