1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điện Biên Phủ trên không và hiệp định Paris

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Mr_Hoang, 18/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chagiakovo

    chagiakovo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi học quân sự năm thứ 2 ở trường các thầy ở khoa GDQP nói rằng trung bình để bắn rơi đc 1B52 cần tới 80 quả đạn. Như vậy 32 chiếc x 80 = 2560 quả. Như vậy có thể nói là đạn ta không thiếu, vấn đề là lắp đạn cho kịp mà thôi. Tính ra như vậy là ta bắn theo xác xuất nhưng kết quả thu được hơn cả mong đợi
    Được chagiakovo sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 27/03/2007
  2. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Xem ra các thầy GDQP đầu độc học trò hơi bị khiếp!
  3. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Lại Spam thêm 1 lần nữa
    http://www8.ttvnol.com/forum/gdqp/633616/trang-7.ttvn
    =======
    Trích từ bài của coolpix8700 viết lúc 22:24 ngày 09/09/2006:
    Có cái link tụi nó mô tả trận đột nhập vào U-tapao, nhưng lại vào 10 tháng 01 năm 1972: http://www.vspa.com/k9/t_utapao6.htm
    ====================
    Vụ này xảy ra 2 trận, một trận phá hỏng/phá huỷ 8B52 đêm 10/1/1972, vụ 2 đánh vào sân bay phá huỷ/phá hỏng 23máy bay phản lực Mỹ ngày 2-3/10/1972. Trận 1 ta hy sinh 1, trận 2 hy sing 3 bị bắt 1.
    Tất cả do đặc công Vn thực hiện.
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Vẫn còn vào được mà:
    http://www.vspa.com/ub-bateman-sappers-1969-1970-1972.htm
    Thêm 1 cái bàn về vụ này:
    http://lists.topica.com/lists/flareships/read/message.html?mid=1720750571&sort=d&start=16730
  5. thachhanam

    thachhanam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    về các điều khoản trong hiệp định thì các bác nói rõ quá rồi ,em chỉ xin nói thêm MỘT SỐ vấn đề.
    Thứ nhất: lâp trường của ta và Mĩ khác xa nhau. Mĩ xuất phát từ mưu đồ của kẻ xâm luợc , còn ta là cuộc chiến tranh chính nghĩa để bảo vệ độc lập dân tộc. Mĩ đòi cả quân đội miền Bắc cũng phải rút khỏi Việt Nam . Chúng coi là miền bắc xâm lược miền Nam. Đây là điều không thể chấp nhận được. Vì vậy mà cuộc đàm phán kéo dài.
    Thứ hai : tháng 10 năm 1972 là năm bầu cử tổng thống Mĩ . Nichxon muốn đánh lừa công luận để có thể trúng cử TT thêm một nhiệm kì nữa . Chính vì thế mà Mĩ thoả thuận ngày kí chính thức với ta ở hội nghị Pari( ngày 17thang10năm 1972) . Sau khi đã trúng cử TT Nichxon mới lật lọng, đòi xét lại văn bản hiệp định đã thoả thuận. Đồng thời Mĩ mở cuộc tập kich bằng không quân vào Ha Nội và một số thành phố khác nhằm ép ta nhân nhượng trên bàn đàm phán. Nhưng như chúng ta đã biết Mĩ thất bại thảm hại và phải kí Hiệp định Pari, rút quân về nước
  6. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Mấy vụ này thì chắc ở đây có nhiều thông tin nhất:
    http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/2006/MR553.pdf
  7. letrungtam

    letrungtam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    2560 quả bác ko đùa em đáy chứ .1B52=3SAM2 thôi.
    VN ta thì đêm cuối hết SAM nhưng MÈO sơ
  8. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    cách đó 1 hay 2 ngày đã điều đạn từ các quân khu khác về rồi, đủ wánh rồi
  9. JeanVal

    JeanVal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Siêu bậy bạ.
    Vài đêm cuối, tên lửa được phép bắn thoải mái, chẳng phải tiết kiệm đạn làm cái quái gì nữa.
    Nếu Mỹ không dừng đánh bằng B52 trong dịp lễ Noel thì kết cục của chiến dịch này có thể sẽ chuyển sang hướng khác.
    Sát Noel, nhiều tiểu đoàn chiến đấu đã đánh đến trắng bệ (hết đạn).
    Bình thường với 1 mục tiêu, 1 tiểu đoàn tên lửa thường bắn 2 đạn, giãn cách 6 giây. sau có lúc phải bắn phát 1.
    Đọc Ký sự Phòng không không quân thấy có nói đại ý là cả miền Bắc lúc đó chỉ có 2 đơn vị lắp đạn tên lửa (cỡ tiểu đoàn), mấy ngày 21-22-23/12/1972 xe TZM chở đạn xếp hàng dài hơn cây số để chờ nhận đạn.
    Trong dịp tạm ngừng ném bom lễ Noel, đạn SAM được kéo ngược từ quân khu 4 ra với số lượng rất lớn nên mấy đêm cuối lính TL nhà ta được bắn không hạn chế.
  10. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

Chia sẻ trang này