1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DIỄN ĐÀN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP - ??oTiếng nói của Thanh Niên Việt Nam với hành trình các mục tiêu thiê

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi anhtuanonline, 21/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BS2010

    BS2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thanks bác, Email cua em là:
    -nguyenbason88@yahoo.com
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    đã gửi email cho bạn , sớm trả lời cho mình trước ngày mai 4-9
  3. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Sau đây là 22 nhóm được lựa chọn tham gia, BTC đã gửi thư mời đến địa chỉ email đại diện các nhóm. Nếu do sơ suất, nhóm nào chưa nhận được thì sớm hồi âm cho : anhtuanonline@gmail.com để nhận được thư mời nhé. Thanks
    1. Tinh nguyen tre Hanoi
    2. Nhom Vi Bien Xanh Da Nang
    3. CLB thanh nien khuyet tat tinh Nam Dinh
    4. Doi tuyen truyen suc khoe sinh san _ Khoa xa hoi nhan van Hanoi
    5. Nhom Tuoi Tre Xanh Nam Dinh
    6. Nhom COS Hanoi
    7. UNV (Tinh nguyen Lien Hiep Quoc) Hanoi
    8. Nhom tinh nguyen cac muc tieu phat trien thien nien ky _ Khoa hoc
    XH va NVan Hanoi....
    9. Nhom Tam Viet Group Hanoi
    10. Nhom nhung uoc mo xanh Hanoi
    11. Nhom ket noi tinh thuong Nghe An
    12. Hoi khuyet tat tinh Ha Nam....
    13. Nhom Nguoi viet tre Olympia Hanoi
    14. Nhom Tri Thuc Xanh Hanoi
    15. Dien dan nguoi khuyet tat Ha Noi....
    16. Nhom Giai phap thi thuong Nam Dinh
    18. Nhom Green Zoom Hanoi
    19. Nhom Young Spirit Hanoi
    20. Nhom VTVV Hanoi va HCM
    21. Mang lien ket tinh nguyen Vietnam
    22. Nhom SVC
  4. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Sáng nay, tại UBND thành phố Nam Định đã diễn ra họp báo triển khai hoạt động truyền thông chương trình sáng kiến Việt Nam 2015 "Tuổi trẻ thành phố Nam Định Hành Động Thực Hiện 8 Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ" (MDGs)
    Lãnh đạo tỉnh, thành phố nhấn mạnh "việc huy động lực lượng thanh niên hành động thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trước, trong và sau chương trình sáng kiến Việt Nam 2015 nhất thiết là một quá trình xuyên suốt và bền vững lâu dài"

    Bắt đầu từ nay với chương trình thi vẽ tranh trên toàn thành phố và hàng loạt các sự kiện truyền thông văn hóa, thể thao khác sẽ được tổng kết lại trong chương trình ngày 17/09/2006. Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, đây sẽ là điểm khởi đầu mạnh mẽ cho các chương trình hành động sâu rộng trong quần chúng nhân dân từ nay cho đến năm 2015 mà trong đó thanh niên sẽ đóng vai trò là lực lượng chủ chốt tiếp tục duy trì và phát triển việc thực hiện 8 Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ tại Nam Định nói riêng, Việt Nam nói chung
    Sự kiện là cơ hội quí báu để Nam Định ngoài việc huy động số đông lực lượng thanh niên tham gia hành động với các mục tiêu phát triển, còn mở rộng quảng bá hình ảnh thành phố. Đây là một trong những chiến lược phát triển thành phố rất cần thiết để thu hút đầu tư và phát triển. Hơn nữa, gần đây Nam Định vinh dự được Bộ Chính Trị ra quyết định chọn thành phố Nam Định là vùng đầu tư phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Nam vùng đồng bằng sông Hồng.
    Đến tham dự buổi họp báo gồm có: Các cấp lãnh đạo tỉnh ủy, UBND, Hội Liên Hiệp Thanh Niên Tỉnh, Hội Liên Hiệp Thanh Niên thành phố Nam Định, các cơ quan báo đài trung ương đoàn, báo Nam Định, đài phát thanh, đài truyền hình Nam Định, đại sứ thanh niên Việt Nam vì các Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ (MDGs)
    Cuộc họp báo diễn ra trong không khí sôi nổi với tâm huyết và cam kết ủng hộ tích cực từ phía chính quyền địa phương. Ban lãnh đạo thành phố xác định sự kiện là cơ hội quí báu để Nam Định khẳng định vai trò và tiếng nói trong cả nước và quốc tế. Lãnh đạo tỉnh, thành phố nhấn mạnh việc huy động lực lượng thanh niên hành động thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ trước, trong và sau chương trình sáng kiến Việt Nam 2015 nhất thiết là một quá trình xuyên suốt và bền vững lâu dài. Tỉnh, thành phố thống nhất nên đưa nội dung 8 MDGs vào chiến lược hành động của thanh niên thành phố từ nay đến năm 2015.
    Cuộc họp báo kết thúc lúc 10h00 ngày 06/09/2006 tại UBND thành phố Nam Định.
  5. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    Do nick FF có trục trặc nên Brooklyn post hộ FF bài này !
    4 buổi toạ đàm về các mục tiêu MDGs tại Nam Định
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Ảnh đầy đủ các bạn xem tại đây : http://www.vibienxanh.net/mdg
    Thanh niên Nam Định đạp xe tuyên truyền về MDG
    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    Ảnh đầy đủ các bạn xem tại đây :http://www.vibienxanh.net/dapxe
    Được brooklyn sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 16/09/2006
  6. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Chào mọi người!
    Vậy là hội nghị VN 2015 tại NĐ đã kết thúc, cám ơn sụ tham gia của các nhóm.
    Chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều ý kiến xoay quanh hội nghị lần này, bản thân người trong cuộc như mình cũng vậy.
    Điều quan trọng ở đây là mình muốn mọi người hãy thẳng thắn nêu ra những ý kiến đó. ít nhất nó cũng giúp cho chúng ta nhìn nhận 1 vấn đề được tốt hơn.
    VN2015 sẽ còn tiếp tục được tổ chức tại các nơi khác, chính vì vậy cần có ý kiến của mọi người để hội nghị lần sau sẽ ko vấp phải những cái không đáng có.
    Hãy đưa ra ý kiến về vấn đề này nhé!
    Chúc mọi người vui vẻ!
  7. k38

    k38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngô Anh Tuấn đưa ra ý kiến này rất hay.
    Mọi người nên nhìn thẳng vào vấn đề và đưa ra ý kiến đóng góp để thật sự 8 MDGs được đi vào Thanh niên Việt Nam và mong mỏi đến 2015, nó sẽ được Thanh niên VN hoàn thành.
    Mình cũng xin đưa ra vài ý kiến đóng góp như sau:
    Bản thân tôi nói riêng cũng như bao các bạn trẻ khác nói chung về với Hội nghị 8MDGs đều mang một đều mang một tâm trạng háo hức, sôi sục khí thế của tuổi trẻ mong làm được đóng góp sức nhỏ cho đất nước. Đó là tâm trạng rất thực trước khi về TP Nam định.
    Nhưng phải nói thực, với kinh nghiệm và những gì mình có, thì chiều tối ngày 15/09 tôi đọc bản nội dung chương trình (tôi nhận được từ thư mời của BTC) cho ngày 17/09 thì cảm giác muốn về NĐ đã vơi hẳn đi 1/2 trong tôi. Bởi hầu như tôi chẳng thấy trong đó có về 8MDGs, hay nói đúng hơn là 8MDGs chỉ là 1 góc nhỏ xíu trong đó.
    Chắc tôi ko phải tường thuật lại toàn bộ sự kiện diễn ra trong những ngày ở Nam Định nữa. Tôi xin đưa ra vài ý kiến đánh giá nhận xét như sau (Mong rằng có các chương trình sau nó tốt đẹp hơn nữa):
    1. Về mặt thời gian quá gấp dẫn đến mọi chuyện tổ chức (truyền thông, đón tiếp, bố trí ăn ở, các hoạt động thảo luận...cho đến chương trình chính ) đều ko hoàn thành như mong đợi.
    2. ?oTiếng nói của Thanh Niên Việt Nam với hành trình các mục tiêu thiên niên kỷ? ===> Thanh niên VN nói được bao nhiêu trong cuộc hội nghị này???? Đây là sự thất bại lớn nhất của BTC. Tên của chương trình Nghị sự là vậy, nhưng nội dung thì sao???? và Kết quả thế nào???
    3. Vấn đề truyền thông (một trong những yếu tố quan trọng góp phần cho sự thành công của 1 hội nghị): đây là một sự chủ quan, hay kém về mặt tổ chức của BTC??? đến người dân bán nước ngay gần Hội nghị họ cũng không hay biết những người đến đó làm cái gì, bàn tán, hoạt động gì...?? Các nhóm đến với ?oTiếng nói của Thanh Niên Việt Nam với hành trình các mục tiêu thiên niên kỷ? mà có nhóm vẫn chẳng biết 8MDGs là gì?....
    4. Khâu mời và đón tiếp, ăn ở: Mong rằng BTC có lần sau sẽ cố gắng hơn (Tôi không đi vào vấn đề này nhiều vì có một số lý do, và cũng có các bạn khác sẽ đánh giá)
    5. Gian hàng, triển lãm: ở đây thể hiện rất rõ nhiều vấn đề ở khâu tổ chức. Không có sự chuẩn bị, kinh nghiệm, cách thức làm việc...Các gian hàng gần như là chẳng có mấy ai đoái hoài. Các tờ rơi, thông tin rất bổ ích những cũng chẳng có mấy ai đến xem và lấy về nghiên cứu. Các gian hàng, triển lãm như bị bỏ rơi giữa một Hội nghị có cả rừng người đến tham gia. (Đặc biệt là gian hàng của Hội người khuyết tật Nam định - Họ như lạc lõng giữa cả bao nhiêu con người mà đến đó với nhiều ý nghĩa tốt đẹp lắm.)
    6. Sự phối hợp giao lưu trong BTC, BTC với các Nhóm và nhóm với nhóm: Có những nhóm đến chiều ngày 17 vẫn lang thang, vật vờ với Hội ngị với những câu hỏi rất...trong đầu : "Chúng em đến đây không biết làm gì, được cái gì, đóng góp gì nữa!".... Và những nhóm đó đã phải ra xe về sớm mà chẳng ai hay biết như sự có mặt của họ cả.
    7. Chương trình chính: Mang một cái tên chung mà lại không chung. Tất cả đã bị lái đi theo cái riêng của ai đó...mà tôi và mọi người còn rất băn khoăn từ nội dung, gây quỹ... Không đi vào giải quyết 8MDGs cùng với TN Việt Nam trong cơ hội gặp gỡ đông đủ này.
    Và bài toán 8MDGs vẫn còn là cái gì đó mơ màng với TN Việt nam lắm lắm.
    8. Kết quả : Impact của Hội nghị và nhất là 8 MDGs không được là bao nhiêu so với mục tiêu và mong đợi của tất cả mọi người.
    Tuy nhiên, nói thật sự rằng, BTC cũng đã rất cố gắng nỗ lực bằng những khả năng mình có và cũng đã đạt được những thành công nhất định.
    Chúng ta đóng góp ý kiến với mong muốn rằng có những chương trình nghị sự lần sau sẽ được tổ chức thành công hơn nữa, không mang những bất cập nhiều như vậy.
    N.V.T
    Được k38 sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 20/09/2006
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    1 - Khâu đón tiếp và xếp phòng cho các nhóm tình nguyện ko hợp lý thậm chí rất khập khiễng <- TTX
    2 - Bộ phận lo các bàn thông tin cho các nhóm ở Hội nghị "đem con bỏ chợ" , mặc kệ các nhóm tự lo <- LHTNNĐ
    3 - Nhóm "Tâm Việt" tự tiện chèn nhiều thời gian quảng bá nhóm , quảng bá dự án vào chương trình mà ko xin phép BTC
    4 - Khâu post thông tin lên web www.vietnam.2015.org ko được làm thường xuyên
    5 - Cách chi trả tiền , cách thức thanh toán chi phí cho các nhóm ở xa còn tồn tại nhiều bất cập
    6 - Buổi thảo luận 8 nhóm tối 16-9 theo kiểu "mì ăn liền" <- quá gượng ép các nhóm
    -> mấy buổi trước làm tốt bao nhiêu thì càng về sau chương trình càng có vấn đề bấy nhiêu, tất cả gói gọn trong 2 chữ Tờ Vờ
    Thật sự áy náy với bạn bè ở các nhóm
    [​IMG]
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 22:42 ngày 19/09/2006
  9. vi_tre_viet

    vi_tre_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Những ngày hoạt động "Việt Nam 2015" sôi nổi tại Nam Định tôi với tư cách là một cá nhân quan tâm đến những Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ đã rất vui vì chứng kiến sự tụ hội của đông đảo các nhóm thanh niên tình nguyện từ nhiều vùng của đất nước.
    Với những gì còn sơ xuất trong khâu tổ chức thì hoàn toàn có thể hiểu được bởi các hoạt động đã diễn ra liên tục trong vòng 1 tuần, sức lực Ban tổ chứccũng sẽ cạn kiệt dần. Song điều tôi muốn nói nhất là:
    Chưa đủ một cái nhìn sâu và cụ thể về MDGs cũng như các hoạt động xã hội mà các nhóm thanh niên tình nguyện đã làm.
    Tôi có hỏi nhanh một vài em học sinh - mang phù hiệu trưòng Trần Hưng Đạo -trong buổi đạp xe đạp tuyên truyền thì các em nói tham gia vì " vui " còn có bao nhiêu MDGs thì " không biết"...! Cũng đúng thôi bởi các MDGS chưa hề có biểu hiện liên quan gì tới quyền lợi của các em cả. Khi qua phố Trần Đăng Ninh , tôi dừng xe chụp ảnh thì bị một người trung niên hỏi - đang làm gì đấy? Ánh mắt của một số người đúng xung quanh dường như chẳng hiểu bọn trẻ này đang làm gì mà cờ quạt lung tung phèng cả lên...!
    Một điều vui là nhiều thanh niên rất nhớ mặt Đại sứ thiện chí , tôi nghe rất rõ có mấy cậu trẻ hô "chị Nhung kìa"...Công nhận Đại sứ của chúng ta tuy đã rất mệt vì áp lực công việc nhưng vẫn luôn nở nụ cười duyên dáng với tất cả mọi người...Chị cũng tạo ra những ấn tượng đẹp với các nhóm tình nguyện bằng sự niềm nở của mình.
    Tối 16/9 các nhóm tình nguyện chia ra để thảo luận, thực sự họ không đưa ra được nhiều những ý kiến của họ về những gì đang rất muốn chia sẻ. Một lối nói chuyện bị áp đặt và rất kịch...và cảm giác các chuyên gia Tâm Việt đang chi phối nội dung của buổi thảo luận.
    Tâm Việt phối hợp với Ban tổ chức làm rất tốt trong những ngày đầu, với các kỹ năng trình bày của họ với các bạn học sinh sinh viên Nam Định, bởi lần đầu tiên tại Nam Định các bạn trẻ ấy được tiếp xúc với các kỹ năng tư duy và hùng biện thật ấn tượng. Song đối với các nhóm tình nguyện vốn đã có những cọ xát với rất nhiều thực tế khắc nghiệt của hoạt động xã hội với những đối tưọng cực kỳ phức tạp ( trẻ em lang thang đường phố, dân lưu cư... ), rồi còn cả những bạn thanh niên khuyết tật gặp khó khăn trong giao tiếp đòi hỏi phải có phương thức nói chuyện phù hợp thì Tâm Việt lại không tạo ra được không khí trao đổi thẳng thắn. ( thẳng tưng là : Không nên dùng cách nói chuyện của PR và quảng cáo ).
    Với 2 nhóm tôi quan sát là "trẻ em" và "giáo dục" thì những kinh nghiệm từ những nhóm chuyên làm về giáo dục và trẻ em được nói ra rất ít, việc nói lên rằng họ cần gì để những Mục tiêu thiên niên kỷ có liên quan đến giáo dục và trẻ em được thực hiện cũng rất mơ hồi. Bởi vì các chuyên gia Tâm Việt đã tự cho mình quyền dẫn dắt cuộc thảo luận ( theo cảm nhận của tôi là với mục đích quảng bá sao cho nhiều nhất về công ty của mình ). Có thể các bạn chuyên gia đó làm vì trách nhiệm với công ty nhưng cũng nên hiểu rằng: họ là một thành viên tham gia thảo luận giống như bao thành viên khác. Họ sẽ tốt hơn trong con mắt tôi nếu như ngoài việc quảng cáo còn khơi gợi ra những câu hỏi để đại biểu các nhóm bật lên được những bức xúc của mình trong quá trình hoạt động xã hội trên mọi lĩnh vực từ hiến máu, giáo dục trẻ em đường phố, hỗ trợ người khuyết tật trong hoà nhập và vươn lên, phòng chống HIV/AIDS và chống kỳ thị người nhiễm H, bảo vệ môi trường...
    Có rất nhiều điều mà các đại biểu muốn đem đến hội nghị này như : làm thể nào để phổ cập tiểu học cho trẻ em nghèo? làm thế nào để NKT quảng bá được các sản phẩm họ tự làm ra ?làm thế nào để người nhiễm H không phải sống âm thầm trong bóng tối, có nhiều người sẽ như anh Nguyễn Trọng Kiên, chị Phạm Thị Huệ? làm thế nào để cho một ngày nào trẻ em lang thang tại Hà Nội , Hải, Phòng, Nam Định, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh... không bị ngược đãi, bị lạm dụng và đối đầu với những nguy cơ to lớn về bạo lực, HIV, tội phạm, sức khoẻ...các em sẽ có những niềm vui như bao trẻ thơ khác? Làm thế nào để công tác xã hội không bị coi là vác tù và hàng tổng hay đơn giản là đi làm từ thiện "đem của mình cho người khác " mà cao hơn là cơ hội phát triển cho cộng đồng cho cả bản thân? Nhưng không được rồi, không đủ rồi, đành cười nụ để nói ngắn gọn thôi về một số thông tin khô cứng...!
    Bởi họ có kỳ vọng cao quá vào hội nghị chăng? Hay bởi tất cả bị che lấp bới TLC ? hi ( tờ lờ sờ rất nhiều nghĩa - ai muốn hiểu nghĩa nào? "tôi làm chủ " ( hội nghị ) hay "tiền là chính ":)) ?cũng tuỳ bạn nhỉ...!
    Cuối cùng tôi mong muốn có nhiều hơn nữa những cơ hội như thế này những với một cách làm khác - chi tiết và đi vào cụ thể nhiều hơn đẻ MDGs thực sự gắn bó với thanh niên , thực sự có thể là mục đích và định hướng hoạt động dài hạn cho các nhóm tình nguỵện, các đơn vị hoạt động xã hội ...!
    Được vi_tre_viet sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 20/09/2006
  10. vtgiang

    vtgiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khi phải làm một chương trình lớn, hoành tráng, khả năng sâu sắc tát nhiên sẽ bị hạn chế, đây là cái khó của Ban tổ chức mà tôi nghĩ cần thông cảm.
    Tuy nhiên một activity của giới hoạt động xã hội, anyway, cần được đánh giá qua impact - tức là ảnh hưởng, sự thay đổi nào đó mà nó tạo ra. Tôi muốn được nghe các thành viên có tham gia activity này nói về các impact của nó ?? Có không, có bao nhiêu, nhiều hay ít, tại sao ??
    vtg

Chia sẻ trang này