1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều kiện học văn bằng 2 luật kinh tế cho người đã đi làm

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi cuong96, 26/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuong96

    cuong96 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2016
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Văn bằng 2 ngành Luật là hệ đào tạo dành cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học và khi hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo đại học của ngành đào tạo mới thì lúc đó mới có đủ điều kiện để cấp bằng tốt nghiệp đại học văn bằng thứ 2 chuyên ngành Luật. Hệ đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai nhằm đáp ứng hoài vọng muốn chuyển đổi nghề nghiệp, bổ sung kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng và nâng cao sự thích nghi nguồn nhân công lao động trước những đề xuất ngày một tăng của xã hội. Dưới đây là quy định về việc miễn thi Văn bằng 2 Luật ứng dụng đối với các trường hợp sau:
    Người đã có bằng ĐH ngành luật muốn đăng ký vào học ngành luật khác hệ chính quy hoặc không phải hệ chính quy trong cùng nhóm ngành và tại chính trường mà mình đã tốt nghiệp (ví dụ như: ngành luật tổng hợp chuyển sang luật kinh tế…)
    Một số trường cũng quy định sinh viên đang theo học trong trường năm thứ 3 đạt kết quả học từ khá trở lên cũng có thể đăng ký vào học ngành đào tạo mới gồm cả về ngành luật hệ chính quy (học song song 2 ngành) và cũng không cần phải thi.
    Hàng năm Viện Đại học Mở Hà Nội đều tuyển sinh văn bằng 2 chuyên ngành luật kinh tế cho những người đã có bằng đại học bất kì không phân biệt loại hình đào tạo. Dựa vào chỉ tiêu tuyển sinh, trường sẽ xét theo trật tự điểm thi từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu.
    [​IMG]
    Những người không thuộc diện miễn thi như ở trên và những người đăng ký học để lấy văn bằng 2 luật sẽ phải thi 2 môn thuộc nằm trong kiến thức dạy đại cương của ngành. Thường là môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và Tiếng Anh
    Điều kiện để học bằng 2 Luật
    Là công dân Việt Nam đã có bằng đại học, có đủ sức khoẻ để học tập được quy định của Bộ Y tế và Bộ GD&ĐT, không bị trong thời kì can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, giấy tờ cần nộp đầy đủ và đúng hạn tuyển sinh và đạt các điều kiện tuyển sinh theo quy định của nhà Trường.
    Thời gian đào tạo: Căn cứ vào hệ đào tạo do từng trường đã đề ra, thì thời gian đào tạo để có được văn bằng 2 tối thiều là từ 2 đến 2,5 năm.
    Hồ sơ} tuyển sinh văn bằng 2 ngành luật:
    Hồ sơ xét tuyển dựa vào mẫu chung của từng trường phát hành bao gồm:

    – Sơ yếu lý lịch (cần phải có {công nhận|xác nhận} và có dấu giáp lai ảnh);
    – Phiếu đăng ký học văn bằng 2 đại học theo khuôn mẫu của trường đưa ra;
    – 2 bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp đại học thứ nhất (Kèm bản chính để đối chiếu); Những trường hợp có Bằng tốt nghiệp trường nước ngoài, hoặc trường nước ngoài hoạt động tại Việt Nam thì văn bằng đó phải được {công nhận|xác nhận} theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo và kèm theo bản dịch công chứng ;
    – 2 {bì thư|phong bì} (dán tem, họ tên đầy đủ và địa chỉ gửi giấy báo nhập học);
    – 2 bản sao công chứng Bảng điểm toàn khoá học của văn bằng ĐH tốt nghiệp đầu tiên (Kèm bản chính để đối chiếu);
    – 2 ảnh chân dung (3×4 cm), thí sinh mới chụp trong vòng 6 tháng, ghi rõ ràng họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh;
    – Bản sao Giấy chứng nhận ưu tiên trong tuyển sinh.

Chia sẻ trang này