1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều lệ giải BR các CLB Hà Nội lần thứ III: 7/8 -21/8, đã có kết quả bốc thăm

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi vietanh2010, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Điều lệ giải BR các CLB Hà Nội lần thứ III: 7/8 -21/8, đã có kết quả bốc thăm

    Điều lệ thi đấu giải Bóng rổ các CLB Hà Nội lần thứ III
    1. Mục đích:
    - Nhằm phát triển phong trào BR trong giới học sinh, sinh viên trên địa bàn Hà Nội
    - Thông qua giải tạo điều kiện cho những ai yêu thích Bóng rổ có một sân trơi bổ ích trong dịp hè, đồng thời mọi người có điều kiện học tập và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và nâng cao trình độ.
    2. Thời gian và địa điểm:
    - Thời gian: 7/8 đến 21/8
    - Địa điểm: Nhà thi đấu trường Kiến Trúc
    3. Đối tượng tham dự:
    Các CLB đóng trên địa bàn Hà Nội (có danh sách kèm theo)
    - Các CLB Nam
    Chicken Dunk
    Reverse Dragon
    Fun Fox
    Thăng Long
    Ba Đình
    Basket Sags
    7&1
    Từ Sơn
    Black Matrix
    Sunrise
    Kiến Trúc
    Scorpious

    - Các CLB Nữ:
    Thăng Long
    Ba Đình
    Từ Sơn
    Hai Bà Trưng
    4. Điều kiện tham dự giải:
    - Mỗi đội tham dự giải được đăng ký 12 vân đông viên thi đấu và Huấn luyện viên (nếu có). Nộp danh sách vào ngày họp kỹ thuật của giải dự kiến 9h ngày chủ nhật (28/7) tại sân 10/10.
    - Kinh phí dự giải: Giải Nam mỗi đội tham ra giải nộp 700.000đ, Giải nữ là 200.000đ.
    5. Thể thức thi đấu:
    - Về phía giải Nam dự kiến 12 đội chia làm 3 bảng đấu vòng tròn tính điểm.
    + Đội thắng: 2 điểm
    + Đội Thua: 1 điểm.
    + Trường hợp 2 đội bằng điểm nhau tính đối đầu trực tiếp.
    + Trường hợp 3 đội bằng điểm nhau thì tính thương số, đội nào có thương số cao hơn sẽ xếp trên.
    + Lấy 2 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội đứng thứ 3 có điểm số cao nhất vào Tứ kết (Trường hợp bằng điểm nhau thì tính thương số).
    + Vòng tứ kết, bán kết, chung kết sẽ thi đấu loại trực tiếp.
    - Về giải nữ: Sẽ đấu vòng tròn tính điểm chọn đội vô địch.
    6. Họp kỹ thuật, bốc thăm xếp lịch:
    - Họp kỹ thuật vào 9h chủ nhật 18/7 tại sân 10/10. Đồng thời sẽ tổ chức thu tiền tham dự giải cũng như bốc thăm xếp lịch.(có lịch dự kiến cuối bài).
    7. Trọng tài do Liên đoàn BR Việt Nam và Hội đồng trọng tài triệu tập và điều hành.
    8. Khen thưởng, kỷ luật:
    8.1. Khen thưởng: Ban tổ chức sẽ trao cúp, cờ hoặc phần thưởng (Nếu có) cho các đội đạt thứ hạng nhất, nhì, ba.
    8.2 Kỷ luật: Những cá nhân và đội bóng có hành vi phi thể thao hoặc vi phạm pháp luật trong thời gian giải sẽ bị loại ngay ra khỏi giải.
    9.Khiếu nại
    - Chỉ có người phụ trách đội bóng và đội trưởng trên sân mới có quyền khiếu nại với Ban tổ chức trọng tài
    - Mọi khiếu nại trong trận đấu sẽ được giải quyết ngay trong quá trình thi đấu. Sau khi Ban tổ chức giải quyết các vận động viên phải chấp hành thi đấu ngay, nếu quá 5 phút không vào sân thi đấu coi như đội đó bỏ cuộc
    - Sau 5 phút từ khi kết thúc trận đấu mà khiếu nại đều không có giá trị
    Chú ý:
    - Sau 15 phút quy định bắt đầu trận đấu, đội nào không đủ 5 vận động viên trong thi đấu thì coi như đội đó bỏ cuộc, đội đối phương thắng với số điểm 20-0
    - Một đội sẽ bị xử thua vì bỏ cuộc trong khi đang thi đấu khi đội chỉ còn 2 đấu thủ trên sân
    + Nếu đội đang dẫn điểm được xử thắng cuộc thì số điểm được giữ nguyên ở lúc trận đấu dừng lại
    + Nếu đội đang thua điểm lại được xử thắng cuộc thì điểm sẽ được ghi là 2-0
    - Nếu vì lý do trời mưa không thi đấu được thì Ban tổ chức cùng 2 đội thi đấu sẽ thoả thuận thời gian địa điểm thi đấu ngoài lịch thi đấu đã sắp xếp
    - Nếu vì lý do đang thi đấu trận đấu bị dừng thì nếu đã thi đấu xong 3 hiệp thì trận đấu coi như kết thúc với số điểm thắng thua tại thời điểm đó. Nếu thi đấu thời gian chưa hết 3 hiệp thì trận đấu sẽ thi đấu lại từ đầu

    10. Ban tổ chức, tài trợ giải
    - Nhà tài trợ: không có
    - Thành viên trong ban tổ chức là người phụ trách các câu lạc bộ tham gia thi đấu
    11. Sửa đổi điều lệ
    - Điều lệ này ban hành chính thức sau khi các câu lạc bộ thống nhất
    - Khi cần sửa đổi phải được thành viên trong Ban tổ chức đồng ý
    12.Lịch thi đấu dự kiến:
    Giải Nam sẽ chia làm 3 bảng, các đội bốc thăm chia bảng theo thể thức ngẫu nhiên. Mã số dự kiến như sau:
    Bảng A: A1, A2, A3, A4
    lần lượt: Sun Rise, Black Ma Trix, Từ Sơn, Thăng Long
    Bảng B:B1, B2, B3, B4
    Basket Sags, 7&1, Scorpius, Kiến Trúc
    Bảng C: C1, C2, C3, C4
    Ba Đình, Fun Fox, Chicken Dunk, Reverse Dragon
    Giải nữ sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm theo mã số: N1, N2, N3, N4: Ba Đình, Thăng Long, Từ Sơn, Hai Bà Trưng
    Như vậy tổng số ở giải Nam sẽ có 26 trận thi đấu. Giải nữ có 4 đội tham dự sẽ có 6 trận. Tổng toàn giải sẽ có 32 trận. Lịch cụ thể như sau:
    - Ngày 1/8 khai mạc 15h30
    +16h: N1 - N2
    + 17h30: A1 -A4
    + 20h: A2 - A3
    - Ngày 2/8
    + 17h: B1 -B4
    + 19h: B2 -B3
    -Ngày 3/8
    +17h: C1-C4
    +19h: C2-C3
    -Ngày 4/8
    + 17h: A1-A3
    +19h: A4-A2

    -Ngày 5/8
    + 17h: B1-B3
    +19h: B4-B2
    -Ngày 6/8
    + 17h: C1-C3
    +19h: C4-C2
    - Thứ 7 ngày 7/8
    +16h: N2-N3
    +17h30: A1-A2
    +20h: A3-A4
    - Chủ nhật ngày 8/8
    + 8h:B1-B2
    +10h: B3-B4
    +17h: C1-C2
    +19h: C3-C4
    - Ngày 9/8
    Nghỉ không thi đấu
    -Ngày 10/8
    + 2 trận Tứ kết (bắt đầu vào 17h)
    -Ngày 11/8
    + 2 trận Tứ kết (bắt đầu vào 17h)
    - Ngày 12/8
    + 18h: N1-N3
    - Ngày 13/8
    2 trận bán kết Nam bắt đầu vào 17h
    - Chủ nhật 15/8: Tranh ba, tư và nhất nhì. Tổ chức trao giải cho cả Nam và Nữ. Bắt đầu vào 16h.
    12-1: Do điều lệ chọn 8 đội trong tổng số 12 đội vào tứ kết vì vậy sẽ có 3 trường hợp có thể xảy ra, lịch thi đấu vòng tứ kết sẽ như sau:
    * Trường hợp 1: 2 đội thứ 3 của bảng A, B vào tứ kết.
    -Ngày 10/8:
    + 17h: Nhất A - Ba B
    +19h: Nhất B - Ba A
    - Ngày 11/8
    +17h: Nhì A - Nhì C
    +19h: Nhất C - Nhì B
    *Trường hợp 2: 2 đội thứ 3 của bảng A, C vào tứ kết.
    -Ngày 10/8:
    +17h: Nhất B - Ba A
    +19h: Nhất A - Ba C
    -Ngày 11/8:
    +17h: Nhì A - Nhì C
    +19h: Nhì B - Nhất C
    *Trường hợp 3: 2 đội thứ 3 của bản B, C vào tứ kết.
    -Ngày 10/8:
    + 17h: Nhất A - Ba B
    +19h: Nhất B - Ba C
    - Ngày 11/8:
    +17h: Nhì A - Nhất C
    +19h: Nhì B - Nhì C
    13. Trang phục thi đấu:
    Mỗi đội tham dự giải phải đăng ký 2 màu áo khác nhau. Nếu đội nào điều kiện không cho phép có đủ 2 màu áo, thì phải báo cho BTC vào buổi họp kỹ thuật để BTC có phương án tổ chức.

    Cảm ơn bạn Khải đã gửi cho tôi điều lệ lần thứ nhất. Đề nghị đội trưởng các đội cho ý kiến đóng góp điều lệ giải, nhằm góp phần làm cho giải được tổ chức thành công. Xin cảm ơn.




    Được don_juan_de_marco sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 18/07/2004
  2. lamthanrung

    lamthanrung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    0
    Em xin thêm có tí ý kiến này về phần kỷ luật chúng ta nên làm gắt hơn..Ví dụ nếu vi phạm kỷ luật sẽ bị phạt tiền hoặc sẽ ko được tham dự các giải sau.Như vậy mọi đội sẽ có ý thức hơn tránh va chạm không cần thiết...mọi người thấy thé nào
  3. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi về phía giải nữ, thấy bên Ba Đình cũng có một đội nữ, toàn tuyển HN 80-81 gì đó, sao không đăng kí nhỉ ? Nữ đã ít nhưng nếu tập hợp lại thì giải sẽ đông vui hơn nhiều...
    Rất mong các đội nam nếu có quen biết thì lôi kéo đội nữ cho giải như Ba Đinh`, WABC hoặc tuyển Ams, A6, Ngoại thương,....)
  4. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    Đội Chicken Dunk xin đăng kí 2 đội
  5. lovely_chicken

    lovely_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    3.472
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác Việt Anh là em cũng muốn để cả 2 CLB nam và nữ tham gia giải Cúp các CLB tới. Nhưng tình hình hiện nay là hơi khó khăn cho đội nữ cũng như đội CLB nam của em.
    Về phần đội nữ : với thành phần chủ yếu là các cầu thủ vừa tham gia giải học sinh vừa rồi. Hầu hết đều học lớp 12 nên thời gian qua rất ít tập luyện. Chỉ có vài ba người đang tham gia tập luyện trên đội tuyển nữ học sinh là còn tập luyện thường xuyên nhưng thời gian diễn ra giải lại trùng với thời gian thi đấu HKPĐ tại Huế nên không biết có tham gia nổi không?
    Về đội nam Scorpious : trong thành phần của đội cũng có 2 cầu thủ chủ yếu đang tham gia đội tuyển nam học sinh chuẩn bị đi Huế vào cuối tháng 7. Khả năng 2 cầu thủ này được tham gia đội tuyển đi Huế là rất lớn do vậy đội sẽ rất thiếu người. Với lại hiện tại cả 2 đội đều không có manager khi em đã tham gia đội tuyển học sinh để đi Huế.
    Vậy rất mong anh cũng như BTC giải xem xét thời gian tổ chức giải lùi lại khoảng vài ngày hoặc tốt nhất là 1 tuần để 2 đội nam nữ CLB của bọn em có thể tham gia với tất cả lực lượng mạnh nhất. Với lại theo em thiết nghĩ lùi lại 1 tuần và khai mạc giải vào khoảng T7 (7/8) hoặc CN (8/8) là tốt nhất. Thời gian này giải bóng rổ HKPĐ tại Huế cũng đã kết thúc, các CLB sẽ có được các cầu thủ tốt nhất của mình ví dụ như ngoài đội em thì CD sẽ có thêm Long, Thái. 7and1 có thêm Hải Long, Ba đình có thêm Trung, Nghĩa... nói chung không có thêm các cầu thủ này cũng không chết ai nhưng nếu các CLB có được thành phần tốt nhất của mình thì các trận đấu sẽ diễn ra hay hơn, kịch tính hơn. Mà theo em biết thì các trọng tài bóng rổ tốt nhất HN cũng sẽ vào Huế để tham gia điều hành các trận đấu. Em không nói như vậy sẽ không có các trọng tài khác nhưng nếu thời gian tổ chức giải lùi lại 1 tuần chúng ta sẽ có được sự điều khiển của các trọng tài tốt nhất Hà nội hiện nay. Ý kiến của em là như vậy mong các bác tổ chức xem xét. Thanks...
  6. nothing_sad

    nothing_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Oái !!! Anh V.A ơi, em vẫn đăng ký cho Nữ Ba Đình 1 xuất mà anh, có Nữ Từ Sơn mà không có Nữ Ba Đình oánh mất dzui anh ạh... 1 lần nữa em khẳng định lại nhé, Nữ Ba Đình xin đăng ký 1 chân đó nha ...
  7. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin được trả lời một số ý kiến và đóng góp của các đội như sau:
    - Về thời gian tổ chức giải, tôi e rằng lùi lại một tuần thì hơi khó. Tuy nhiên thời gian trên mới chỉ là dự kiến, ngày 18/7 họp các đội BTC sẽ lấy biểu quyết. Dù sao thì một vài cá nhân cũng không thể ảnh hưởng tới 12 đội tham dự với hơn 100 con người.
    - Về số lượng tham dự giải:
    + Tại giải Nam: hạn cuối cùng để thêm 1 đội nữa tham dự cho đủ 12 đội sẽ là ngày 30/6. Nếu quá thời gian trên không có đội nào tham dự thêm, BTC sẽ ưu tiên 1 đội trẻ của các CLB. Hiện tại đã có đội trẻ của CD đăng ký. Còn thể thức lựa chọn ntn sẽ được bàn cụ thể vào ngày 18/7. Nếu ngoài đội trẻ CD đăng ký ra, không có đội trẻ nào khác, thì CD sẽ được tham ra 2 đội.Về đội trường KT, lúc đầu định đăng ký với 2 đội hình, tuy nhiên trường KT đã có thay đổi bằng việc đăng ký tham ra 2 CLB thuộc trường đó là Black Matrix, và Sunrise.Như vậy giải này sẽ bao gồm toàn các CLB trên địa bàn HN.
    + Tại giải Nữ: Có thêm đội nữ Ba Đình đăng ký. Vì vậy hiện tại có 3 đội chắc chắn tham dự là: Từ Sơn, Ba Đình, Thăng Long. Giải nữ sẽ bắt đầu vào ngày 7/8 (không trùng với hội khoẻ phù đổng toàn quốc) liệu Hai Ba Trưng có tham dự giải không?Vẫn chưa thấy đội trường AMS đăng ký, đề nghị Bình hoặc Khải liên hệ.
    - Về trọng tài: Liên đoàn bóng rổ đã cam kết cung cấp cho giải của chúng ta những trọng tài tốt nhất. Vì vậy về mặt tổ chức giải các đội không phải lo ngại gì cả.
    - Về mặt kỷ luật: nếu đội nào vi phạm điều lệ giải đặc biệt là có các hành vi phi thể thao, hiển nhiên sẽ không được mời tham dự các giải tiếp theo.
    Để giải thành công, BTC rất cần sự đóng góp ý kiến của mọi người.
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    WABC thì chắc là ko tham gia được đâu, tuyển ams cũng thế, ko đủ lực lượng
    đến 7/8 thì có đội HBT đánh được, thế thì có 4 đội HBT, 3Đ, Từ Sơn, TL, thế là vừa đẹp rồi
    theo như em mới đọc qua thì các trận vòng bảng 1 ngày có mỗi 2 trận thì ít quá, khán giả mất công lặn lội xuống tận KT mà xem có mỗi 2 trận ( chắc ko ai xem hết 3 trận đâu nhưng kiểu xuống xem trận 1 thì xem nốt trận 2, xem trận 2 thì tiện xem 1 ít trận 1,3..). Như thế thì may ra trận nào thì có cđv của đội đấy đi xem. Em nghĩ các trận vòng bảng thì 1 ngày đánh 3 trận, mỗi trận là 1 cặp của 1 bảng, như thế sẽ được nhiều trận hơn mà mỗi đội cách 2 ngày đánh 1 trận cũng ko phải là căng quá về thể lực, 3 trận của 3 bảng sẽ đều khắp, khán giả chắc cũng hứng thủ hơn, rút ngắn được vài ngày
    vd: ngày 1: a1 a2, b1 b2, c1 c2
    ngày 2: a3 a4 b3 b4 c3 c4
    ngày 3: a1 a4 ...
    mất 6 ngày 1-8--7-8
    các cầu thủ đánh xong cũng có điều kiện xem các trận ở các bảng khác có gì còn nghiên cứu đối thủ còn tính toán chiến thuật cho vòng sau
  9. vietanh2010

    vietanh2010 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mà tổ chức 6 trận thì quá kỷ lục của thế giới. Nói đùa vậy thôi theo anh lịch như vậy là tương đối hợp lý. Thứ nhất thời tiết mùa hè này, chơi vào buổi chiều tối là hợp lý nhất. Thứ hai, thời gian như vậy để khi kết thúc trận 2 vẫn không quá muộn, bởi vì trường KT ở xa, với cả không phải ai cũng có thể về muộn được, theo anh được biết trông xe ở trường KT 21h-21h30 là họ nghỉ rồi. Thứ 3, là lịch thi đấu như thế thì các đội có thời gian hồi phục tương đối, vì vậy sẽ tăng chất lượng các trận đấu. Một vấn đề tế nhị nữ là đội TL, nòng cốt đều đi làm hết rồi, nếu tổ chức ban ngày thì khó tham ra quá.
    Như vậy sẽ có 4 đội nữ tham dự là: TL, BĐ, Từ Sơn và HBT. Đề nghị lãnh đạo đội Từ Sơn và HBT xác nhận lại nhé.
  10. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ em bảo 1 ngày 3 trận đấy chứ ạ? bảng a, b, c mỗi bảng 1 trận.
    bắt đầu từ 5h thì 3 trận chắc 10h là cũng xong rồi, vừa tầm, ko sớm quá ko muộn quá, các đội cách 1 ngày đánh 1 trận, thế là quá đủ để hồi lại rồi
    1: A1 - A2 B1 - B2 C1 - C2
    2: A3 - A4 B3 - B4 C3 - C4
    3: A1 - A3 B1 - B3 C1 - C3
    4: A4 - A2 B4 - B2 C4 - C2
    5: A1 - A4 B1 - B4 C1 - C4
    6: A3 - A2 B3 - B2 C3 - C2
    ví dụ như thế, mỗi ngày 3 trận khán giả xem cũng đã, 2 trận ít quá.
    còn vòng sau thì cứ như bố trí của anh VA là được rồi

Chia sẻ trang này