1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điệu tí Gà Mái ơi!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi KemTra, 21/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    tính Post cho xong bài trước khi đi công tác, mà không kịp rồi! chiều nay công việc tít mù, thôi tuần sau về Post vậy!
    Chúc Box mình vui vẻ nhé! Kem Trà phải chuẩn bị "lên rừng, xuống biển" đây! Phù...
  2. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    mấy bữa nay đi công tác tùm lum, ít vào box. còn 2 bài nên tranh thủ post luôn cho xong. Thôi thì "tuổi nhỏ làm việc nhỏ" chia sẻ chút ít kiến thức với các bạn trước khi "lên đường" tiếp, lịch công tác còn dài tít mù .
    Bài: MÁ HỒNG XINH
    tùy theo gương mặt ta đánh má hồng theo dạng xéo, ngang, phết ửng...
    khi đánh má hồng, bạn nên cười tươi để xác định gò má cao đến điểm nào và chỉ phết phấn hồng trên phạm vi đó thôi, nếu không muốn mình thành "Quan Công phò Nhị Tẩu".
    Mặt dài: để khắc phục mặt dài, ta cầm cọ ngang, phết theo chiều ngang, bản phấn to.
    Mặt tròn, ngắn: phết xéo lên thái dương, không đánh đậm.
    Mặt vuông: chỉ nên đánh ửng gò má thôi, sau đó dùng cọ tán nhẹ xéo về thái dương.
    màu phấn hồng đi theo tông mắt. ví dụ mắt tím nên đánh má hồng. mắt xanh dương nên đánh nâu cam nhạt...
    Bài: SON MÔI
    bạn có thể dùng cọ, son thỏi, thậm chí dùng tay để tô son lên môi.
    nếu dùng cọ bạn cần xác định viền môi, sau đó tô viền môi trước rồi tán son đều khắp môi. đẹp hay xấu tùy theo cách khắc phục và kiểu trang điểm của bạn.
    Ví dụ:
    Môi mỏng: tô ăn gian bằng son mềm, rồi dùng son bóng dậm ít lên gò môi.
    Môi dày: dùng màu son nhạt, ăn gian vào trong viền môi để tạo cảm giác môi mỏng, nếu thích dùng son bóng thì hạn chế son nhiều nhũ và ánh xà cừ.
    Môi không đều: dùng son sậm màu vẽ cho đều viền, rồi tô màu nhạt bên trong, chấm ít son bóng không màu để làm mướt môi.
  3. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn KemTra nhiều lắm. Tớ cũng rất thích trang điểm nhưng chưa biết cách, giờ đọc được topic của KemTra, tớ thích lắm.Tặng bạn nè
  4. KemTra

    KemTra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    cám ơn shanex nhé! Kem Trà sắp đi công tác nữa nên không Post kịp mấy bài có ảnh minh hoạ cho các bạn nên xem tạm ở các trang sau nhé!
    www.dep.com.vn
    vnthuquan.net/diendan
    www.tuoitre.com.vn
    www.hoavaqua.com
    www.vnexpress.net
    nhipsong.timnhanh.com/news/list/sacdep/trangdiem/
    www.ngoisao.net
    Thanks vì đã quan tâm topic nhen!
  5. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Gần đến Noel, là dịp để ôn lại kỹ năng tút tỉa nhan sắc nhá.
    Không dám múa rìu qua mắt thợ, chichi chỉ hó hé tí ti về các bước trang điểm để dự tiệc, dạ hội thôi nha. Cách trang điểm này khá kỹ càng, dùng cho đêm Giáng SInh là tuyệt. Bài này là Chichi tự viết đó ạ, có sai chính tả hay hơi lủng củng...bà con bỏ qua giùm, nếu muốn hỏi rõ cái gì vui lòng cứ hỏi, nếu trong tầm hiểu biết thì sẵn sàng trả lời ạ.
    LÀM NỀN
    1.Làm ướt mặt bằng nước
    2. tẩy tế bào chết bằng sửa rửa mặt có hạt (scrub) hay dùng gommage nhé ( gommage từa tựa như sửa rửa mặt nhưng hạt cát thô hơn loại scrub, trên bao bì thường có ghi rõ gommage luôn).
    3. rửa mặt lại với sửa rửa mặt nếu dùng gommage.
    4. lấy nước hoa hồng (toner) thấm ra gòn tẩy trang lau đề khắp mặt., Kô cần lấy nhiều chỉ lấy đủ bằng đồng xu trên miếng gòn tẩy trang là được.
    5. Dùng kem giữ ẩm thoa đều, vỗ nhẹ cho thấm hẳn vào mặt .(chú ý chọn kem giữ ẩm đúng loại da thường, khô, nhờ, hay hỗn hợp.)
    6. Đánh kem lót (còn gọi là base). Kô cần đánh 1 lớp dày, nên xem base là 1 lớp bảo vệ da, ngăn cách da với kem nền (foundation) mà thôi.
    7. Đánh kem nền (foundation). Kô dày, kô mỏng mà phải vừa đủ. Làm sao cho khi đánh foundation xong, khắp mặt đồng nhất 1 màu. Chú ý đánh kem nền khóe miệng, khóe cánh mũi, mi mắt dưới...Để đánh foundation tốt mi mắt dưới, nên cúi mặt thấp 1 chút, nhìn ngước lên.
    8.Che khuyết điểm: che mụn, vết thâm, nốt ruồi.... Dùng concealer hay foundation đều đc. (thực chất concealer cũng là 1 dạng foundation như bám dính chắc hơn foundation). Dùng mặt ngòai của móng tay, lấy 1 ít foundation, chấm lên khuyết điểm rồi tán đều rộng ra xung quanh cho màu sắc trên da được đồng nhất=>cách này dùng khi che 1 vùng lớn như vùng vết thâm ở gò má... Nếu dùng concealer giống cây viết thì chấm trực tiếp lên khuyết điểm, và dùng mặt ngòai móng tay tán đều ra=>cách này dùng cho khuyết điểm nhỏ như 1 nốt mụn, 1 nốt ruồi...
    9.Chỉnh sửa khuôn mặt : dùng shading và highlight. Đây cũng là 1 dạng foundation, nhưng shading có màu rất sậm, nâu đen luôn (foundation là nhiều sữa ít cafe, còn shading là nhiều cafe ít sữa). còn highlight có màu trắng ngà (là trắng thiệt đó). Shading dùng để che những vùng trên khuôn mặt mà mình nó nhỏ đi, mờ đi, bớt đi, như làm trán bớt dô,, che cằm dài, che phần xương hàm bạnh ra. Còn highlight có tác dụng là nổi lên, làm dầy, làm đầy, như làm đầy má hóp chẳng hạn. Cách làm: ịn ngón tay lên shading/highlight chấm lên vùng muốn chỉnh sửa rồi tán đều ra sao cho kô có lằn ranh phân biệt trên khuôn mặt là đc. Che trán dồ bằng cách dùng shading vùng trán gần chân tóc, nhưng tốt nhất là để tóc che bớt trán .
    10. Tạo sóng mũi. Bạn nào mũi thấp, tẹt, cánh mũi to nên làm. Lấy chì viền mắt ( eye liner) màu nâu, vẽ 1 đường đậm dài khỏang 2cm , ngang khảong 2-3mm trên đầu ngón trỏ. Đặt đầu ngón trỏ trên sóng mũi, gần đầu chân mày, giữ thẳng ngón tay, kéo 1 đừong thẳng dọc xuống mũi, sau đó tán đều ra bên mũi. Làm tương tự cả 2 bên mũi.Nhưu vậy, 2 bên mũi sẽ đậm màu, còn giữ mũi vẫn sáng, đừng lo nếu thấy cánh mũi đậm màu vì dùng phấn phủ lên là xong. Có thể dùng shading thay thế cho eyeliner, cách làm tương tự thôi. Nhưng chichi vẫn thích cách dùng eyeliner hơn, và thêm 1 bí quyết riêng là sau khi tám xong, chichi dùng ngón út lấy 1 ít foundation đánh thẳng dọc sống mũi, làm sống mũi sáng hơn 2 bên cánh mũi, giúp mũi có vẻ thẳng và cao.
    11. Phủ phấn : nên dùng loại bột ( loose/face powder), kô nên dùng loại phấn phủ dạng nén (two way cake). Powder thấm hút tốt hơn, giúp lớp trang điểm lâu phai, còn two way cake chỉ nên dùng để dặm lại khi đã trang điểm xong.(Cái này là kinh nghiệm thực tế luôn, dùng phấn phủ dạng nén làm mặt mình mau bóng nhờn lắm). Dùng bông phấn chặm phấn phủ từ từ lên mặt sao cho đồng nhất, kô nên chỗ dày chỗ mỏng. Lúc này, bạn có thể chỉnh sửa màu đậm nhạt của sóng mũi nè. Nếu thấy sóng mũi đậm quá thì dậm phấn phủ nhiều 1 chút. Kô nên dùng cọ phủ phấn vì đầu cọ to khó phủ phấn vào những chỗ hẹp như khoé cánh mũi (muốn phủ phấn các vị trí này phải dùng tóiư cây cọ nhỏ hơn, tốn 2 cây cọ, tốn tiền). Phủ phấn bằng cọ thưòng ngưòi ta chỉ xài khi trang điểm biểu diễn trên sân khấu vì nhìn động tác nó đẹp, và pro, còn làm thực tế thì nên dùng bông.
    Vậy, là xong phần nền.Phù ù...ù...........
    Chuyện gì tiếp theo, vui lòng đọc bài kế.
    Được chichi_b2 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 21/12/2006
  6. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    PHẾT MÀU LÊN MẶT
    Sau khi làm nền xong, xem như bạn dã đi được gần 60% rồi.
    1. Kẻ chân mày: dùng chì vẽ chân mày đặt thẳng nối cánh mũi với đầu mắt để xác định đầu chân mày. đặt chì nối từ cánh mũi tới đuôi mắt để xách định đuôi chân mày , đặt chì từ cánh mũi nối đến vị trí cách đuôi mắt 1cm để xác định đỉnh chân mày. nối 3 điểm này lại để có khuôn chân mày và tô chì trong phần khuôn chân mày này. Đầu chân mày to, nhạt, đuôi chân mày nhỏ, đậm. Chân mày to ở đầu và nhỏ dần về đuôi.
    2. Viền mí mắt: dùng chì mắt (eye liner) màu đen viền mí trên và mí dưới, đưòng viền mí trên dày khỏang 1mm, đường viền mí dưới đậm ở đuôi, nhạt ở đầu .Nên viền mí , khi đánh màu mắt vào bạn sẽ thấy tác dụng của nó.Khi viền mí trên nên ngẩng đầu lên, khép mắt lại. Viền mí dưới thì cúi nhẹ đầu xuống, mắt nhìn lên.
    3. Đánh màu mắt. Cái này tùy hỉ nha. AI thích màu gì thì cứ phết lên nhưng chú ý sao cho phù hợp với nước da, màu quần áo...
    4.Bấm mi bằng kép bấm mi. Cách làm: đặt kéo sát gốc lông mi, bấm 1 lần, xong kéo từ từ ra phần ngọn lông mi, bấm lần 2.Đảm mi mi cong và đẹp thấy rõ. Sau đó chải mascara lên. Phần lông mi phía trước thì chải thẳng lên, lông mi ở đuôi mắt thì chải xéo về thái dương. Màu mascara đi theo màu mắt ở đuôi mắt.
    5.Đánh má hồng: cách đánh má hồng thì giống như chị Kemtra có nói rồi đó. Vị trí đặt cọ trên má như sau: muốn gương mặt to hơn (tăng chiều rộng) thì đo từ đuôi mắt xuống phần cao nhất của gò má, bắt đầu đặt cọ đánh từ đây ra bên má. Muốn mạt ốm, nhỏ lại (giảm chiều rộng) thì từ đuôi mắt vào 1-2cm, đo xuống vùng cao nhất của gò má, bắt đầu đặt cọ đánh ở đây. Tán má hồng ngang ra tai giúp mặt thêm chiều rộng, đánh xéo lên thái dương giúp mặt tăng chiều dài. Kô đánh má hồng cao hơn đuôi mắt và thấp hơn cánh mũi. Màu má hồng theo màu mắt.
    6. Sau khi đánh xong má hồng, nên đánh phấn phủ dặm lại (dùng loại phấn nén two way cake dã nói ấy). Nhớ dặm phấn phủ cả môi luôn, giúp son khó trôi.
    7. Viền môi và tô son: màu chì môi nên đậm hơn màu son. Cách kẻ môi chị Kem Tra nói rồi, chichi bổ sung tí xíu 1 môi viền đẹp là khi viền xong, khép miệng lại, từ viền môi trên và viền môi dưới gặp nhau tại 1 điểm ở khóe môi, 2 đường viên kô so le, chêch nhau. Khi tô son, nên dùng cọ tô son, đừng dùng cả cây son đánh lên. Lúc đầu, chichi cũng lười và kô tin là dùng cọ tô son sẽ đẹp hơn. Nhưng nếu đã mần cả cái mặt từ nãy giờ theo tất cả các bước mà chichi đã nêu, thì đúng là tô son bằng cọ hay hơn hẳn. Son đều màu,bám chặt hơn,kô đọng màu. Thậm chí có lúc ăn uống thoải mái, màu son vẫn còn đẹp chán ( dĩ nhiên là có hao hụt chứ). Còn đánh son bóng thì cũng lên lấy cọ tô son, lấy son bóng (dù là cây son bóng có sẵn cọ).
    8. Dán lông mi giả: sau khi xong xuôi hết. Chị em nào muốn gắn lông mi giả thì gắn nhé. Nếu gắn trọn chiều dài mắt thì đo như sau: đặt lông mi cách đầu mắt 1mm, đo đến hết chiều dài mắt, phần còn thừa của lông mi giả thì cắt bỏ.Nếu kô bấm mi ,kô chải mascara mà lại dán lông mi giả thì nhìn vào sẽ thấy 2 đường lông mi tách ra, lông mi thật nằm tụt dưới thấp, lôn gmi giả cong vút ở trên, chỏi lắm.
    9. vẽ mắt nước: sau khí gắn lông mi giả, nên vẽ mắt nước cho đẹp.đặt đầu vẽ ở đầu măt, bên trên lông mi giả, kéo 1 đường xuống tận đuôi mắt, kéo thêm ra 1 chút và khẽ nhấc tay lên, tạo đuôi mắt cho đẹp.
    Vậy là xong rồi đó, chị em cứ tung tăng xuống phố đi lễ nhé.
    Phần tiếp theo sẽ nói về kỹ thuật chi tiết hơn ở vài bước trang điểm.
    Được chichi_b2 sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 21/12/2006
  7. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    CÁCH RỬA MẶT
    Tùy theo hướng dẫn sử dụng, nếu nhà sản xuất y/c phải tạo bọt trước khi rửa mặt thì chị em nhớ làm theo nha.
    Ở phần trán, thì dùng tay vuốt ngược lên chân tóc hoặc kéo ta thái dương. Ở má thì vuốt tay từ gò má ra ngòai mang tai, không đánh xuống (sẽ làm xệ má), kô đánh lên (làm nhăn vùng da ở dưới )mắt. Mũi thì thoa dọc theo sống mũi là được lên xuống gì cũng được tuốt. Ở cằm thì đánh theo chiều đi xuống cổ.
    Kô nên dùng tay xoa tùm lum trên mặt vì dễ tạo nếp nhăn trên mặt lắm.
  8. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    CÁCH ĐÁNH KEM GIỮ ẨM, KEM LÓT (BASE), KEM NỀN (FOUNDATION)
    cho 1 ít kem ra mu bàn tay (hết thì lấy thêm, kô nênlấy qua nhiều dư thì uổng, cũng kô nên dùn gtay lấy từng chút một trong hũ kem ra để xài vì dễ làm kem nhiễm bẩn).
    Chấm 14 điểm trên mặt: 3 điểm hàng ngang trên trán, 3 điểm dọc bên má ( 2 má x 3= 6điểm) 1 điểm ở chóp mũi, 1 điểm ở cằm, 1 điểm ở nhân trung, 2 điểm ở 2 mí mắt. Tổng cộng 14 điểm.
    Dùng 3 ngón tay (trỏ, giữa, áp út) của 2 bàn tay để chặm kem cho đều kháp mặt sau đó mới tán. Kô nên chấm kem xong là tán liền, vì dễ bị chỗ dày chỗ mỏng.
    Với kem nền (foundation) để khô sẽ khó tán, cho nên mình làm theo kiểu du kích là chấm 3 điểm trên trán xong là chặm và tán kem trên trán luôn, sau đó làm tiếp từng vị trí ở má, cằm, mũi....
  9. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    CÁCH SỬ DỤNG PHẤN PHỦ
    Hộp phấn phủ dạng bột luôn có 1 miếng khay nhựa nhỏ, có đục lỗ bên trong, phần đục lỗ có dán keo. Kô nên tháo lớp keo này ra. Vẫn để nguyên như thế, láy 1 ít phấn phủ bột lên khay này và xài, khi nào hết thì lấy tiếp. Kô nên lấy phấn phủ trực tiếp trong hộp để đánh lên mặt. Vì lúc đó mặt còn ướt (kem lót, kem nền tòan là dạng lỏng cả) nếu chặm bông lên mặt xong, lại chặm bông vào hộp để lấy tiếp phấn,lâu ngày sẽ làm phấn trong hộp bị ướt, ko xài được nữa.
  10. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    SHADING VÀ HIGHLIGHT.
    Shading và highlight thường ở dạng kem đặc, nên sẽ sử dụng trên lớp kem nền (foundation). Ngòai ra, còn có loại phấn sáng ,phấn tối, tác dụng tương tự shading và highlight nhưng ở dạng phấn ( khô). Nếu dùng phấn sáng, phấn tối thì sẽ xài sau khi đã đánh phấn phủ Nguyên tắc sử dụng thì tương tự shading và highlight thôi.
    MÁ HỒNG
    Có loai má hồng dạng phấn nén (là lọai thường gặp nhất ấy) ,cũng có loại dạng kem (cái này hơi ướt, giống son môi). NẾu sử dụng má hồng dạng phấn ( khô) thì dùng sau khi phủ phấn phủ, còn dùng má hồng dạng kem (ướt) thì đánh kem nền (foundation) xong là chơi tiếp má hồng luôn, sau đó mới phủ phấn phủ lên. Dĩ nhiên, mỗi cách có cái hay và cái dở
    Má hồng bột: dễ trôi, nhưng dễ điều chỉnh độ đậm nhạt, và nếu muốn, có thể thay đổi màu má hồng. Ví dụ, đánh má hồng màu hồng xong, kô thích thì phủi bớt rồi dánh màu khác lên.
    Má hồng kem: vì đánh trứoc lớp phấn phủ nên trông sẽ tự nhiên hơn, là má ửng ửng hồng. Nhưng dạng này đánh xong, phủ phấn phủ xong là chịu chết, kô thể nào thay đổi đc màu nữa, nếu đánh khô khéo sẽ dễ bị đọng mài trên màu.
    Thường thì người ta đánh màu mắt, xong đến má hồng theo màu mắt và son theo màu má hồng. Theo trình tự này thì sử dụng má hồng dạng kem sẽ bất tiện nếu như bạn kô xác định đc rõ ràng và chính xác màu phấn mắt phù hợp cho mình.
    NGUYÊN TẮC CHUNG
    Nguyên tắc chung về trình tự phết các thứ kem,phấn lên mặt là
    1. ướt đi trước, khô đi sau : kem lót, kem nền, phải dùng trước khi phủ phấn lên. Đã phủ phấn rồi thì chỉ có thể sử dụng các mỹ phẩm dạng bột khô nữa thôi
    2. Ướt đi theo ướt, khô đi theo khô : Ví dụ: shading và highlight là ướt phải sử dụng trên nền ướt của kem lót, kem nền, kô thể sử dụng nên nền khô của phấn phủ. Nếu đã phủ phấn xong mà muốn chỉnh sửa khuôn mặt thì phải dùng phấn sáng, phấn tối.

Chia sẻ trang này