1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều trị bệnh cúm cho bé như thế nào đúng cách?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi quynhhoa1309, 22/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quynhhoa1309

    quynhhoa1309 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2016
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    2
    Thời tiết thay đổi thất thường và sự chênh lệch quá lớn về nhiệt độ ban ngày lẫn ban đêm chính là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trẻ mắc bệnh cúm.Bệnh cúm là bệnh phổ biến và thường gặp nhưng nếu như không được điều trị kịp thời bệnh sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ.Chính vì vậy mỗi chúng ta nhất là các bậc phụ huynh cần có kiến thức về cách điều trị bệnh cúm cho bé.


    Triệu chứng bệnh cúm ở trẻ

    [​IMG]


    Những triệu chứng ban đầu của trẻ khi bị cúm có thể là:

    • Sốt nhẹ ở giai đoạn đầu.
    • Chán ăn , không muốn ăn.
    • Mệt mỏi.
    • Ho
    • Chảy nước mũi, yếu ớt,mệt mỏi, vật vã.
    • Có thể xuất hiện hiện tượng tiêu chảy.
    Giờ là thời điểm dễ dàng mắc bệnh cúm nhất khi thời tiết đang giao mùa giữa thu và đông chính vì vậy nếu như phát hiện trẻ có các triệu chứng trên thì cần cho đến ngay cơ sở y tế gần nhất để có biện pháp điều trị kịp thời.


    Cách chữa trị bệnh cúm cho bé

    1. Cho bé uống đủ nước

    Đầu tiên khi thấy trẻ xuất hiện một trong các triệu chứng trên thì bố mẹ của bé nên bổ sung nước cho bé thường xuyên, đều đặn vì khi bị bệnh cơ thế bé háo nước hơn bao giờ hết.Đối với trẻ sơ sinh thì nên cho trẻ uống sữa mẹ và sữa bột là an toàn và hiệu quả nhất.Còn đối với những trẻ đã lớn thì nên cho trẻ uống nước lọc hoặc nước trái cây.

    2. Lưu ý khi dùng thuốc

    Khi phát hiện trẻ mới bị cúm nếu như trẻ vẫn uống sữa và không quá khó chịu thì bố mẹ của trẻ không nên lạm dụng dùng thuốc mà nên để bệnh khỏi tự nhiên.

    Vì trẻ còn quá nhỏ sức đề kháng còn kém vì vậy nên cần đặc biệt theo dõi trẻ cẩn thận, nếu có bất kì triệu chứng nguy hiểm nào thì cần đưa trẻ đến bác sĩ để được điều trị kịp thời. Và tuyệt đối không sử dụng thuốc khi không có sự chỉ định của bác sĩ.

    3. Cho bé nghỉ ngơi.

    Khi bị bệnh cúm trẻ sẽ rất khó chịu và quấy khóc. Chính vì vậy bạn nên cho trẻ nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý. Những cơn ho sẽ khiến cho trẻ mệt mỏi và tỉnh giấc , để hạn chế bạn nên cung cấp độ ẩm cho phòng để giảm ho và ngạt mũi vào ban đêm để trẻ có thể ngủ ngon hơn.

    4.Làm giảm những cơn ho của bé

    Ho chính là một trong những triệu chứng của bệnh cúm ở trẻ.Những cơn ho kéo dài sẽ làm cho trẻ mất ngủ, suy giảm thể trạng.Vì vậy bạn cần khắc phục tình trạng này cho bé bằng cách cho bé uống 1-3 thìa nước táo ấm để làm dịu cơn ho của bé, cho bé có những giấc ngủ ngon và sâu hơn.

    5.Dùng bộ xịt để rửa mũi cho bé

    Các bà mẹ cần sử dụng các dụng cụ xịt rửa và hút mũi cho bé giúp cho bé có thể hít thở dễ hơn từ đó có thể làm dịu đi bệnh cúm ở bé. Mỗi ngày trước khi cho bé bú 15 phút thì các bà mẹ nên dùng bộ xịt để rửa mũi cho bé để cho bé hít thở dễ dàng và bé dễ bú hơn.

    Cần rửa mũi cho bé bằng nước muối sinh lý mỗi ngày khi phát hiện bé bị bệnh cúm.

    6.Cho bé ngủ với gối cao

    Mẹ cần sử dụng gối cao cho bé nhưng chỉ phù hợp với trường hợp bé từ 1 tuổi trở lên . Việc nâng đầu bé sẽ giúp cho bé thoải mái hơn khi đi ngủ và tránh được chứng nghẹt mũi làm trẻ khó chịu ngủ không được ngon giấc.

    7.Sử dụng mật ong để trị cúm cho bé

    Bạn chỉ nên áp dụng mật ong với những bé lớn vì mật ong được khuyến cáo là không an toàn đối với những trẻ sơ sinh và dưới 12 tháng tuổi.

    Mật ong có tác dụng hơn tất cả các loại siro thảo dược khác được áp dụng để điều trị ho.Khi sử dụng bạn nên cho mật ong vào lò vi sóng trước khi bé ngủ cho bé uống từ 1-2 muỗng cà phế mật ong còn ấm.Ngoài ra bạn có thể thêm một ít chanh vào mật ong để bổ sung vitamin C cho bé.

    Trên đây là những triệu chứng bệnh cúm và cách trị bệnh cúm cho bé. Bạn có thể xem thêm các bệnh truyền nhiễm khác tại: " benhtruyennhiem.org "

    Chúc bạn và gia đình luôn luôn khỏe mạnh!

Chia sẻ trang này