1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều trị chứng tự kỷ cho trẻ bằng liệu pháp oxy cao áp

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi tho7782, 20/11/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tho7782

    tho7782 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tự kỷ là một chứng rối loạn phát triển của hệ thần kinh ở một số trẻ em. Những trẻ em mang chứng tự kỷ có biểu hiện khiếm khuyết về tương tác xã hội; khiếm khuyết về truyền thông giao tiếp; và các hành vi sở thích hạn chế và lặp đi lặp lại.

    Dấu hiệu bệnh tự kỷ ở trẻ em

    Các biểu hiện có thể bắt đầu từ sáu tháng trở đi ở trẻ nhỏ và đến hai ba tuổi thì trở nên rất rõ rệt, tuy có giảm nhẹ khi đã trưởng thành. Tự kỷ được nhận diện bằng hàng loạt các triệu chứng khác nhau chứ không chỉ có một: khó giao tiếp, khó hoà nhập với xung quanh, hứng thú bị giới hạn và các hành động lặp đi lặp lại.

    Điều trị chứng tự kỷ ở trẻ em

    Trẻ tự kỷ cần được điều trị sớm ngay từ khi phát hiện bệnh. Tự kỷ là một hội chứng phức tạp cả về tâm thần, tâm lý, vận động thì sẽ hình dung được quá trình can thiệp điều trị là một quá trình lâu dài. Trẻ tự kỷ cần được đánh giá và điều trị bởi đội ngũ nhiều chuyên gia như bác sĩ nhi khoa hoặc bác sĩ tâm thần nhi, nhà tâm lý, cán bộ phục hồi chức năng…Bố mẹ trẻ cần kết hợp chặt chẽ với các nhà chuyên môn để tạo hiệu quả tốt trong việc điều trị. Chứng tự kỷ ở trẻ từ 18-36 tháng tuổi nếu được phát hiện sớm và can thiệp điều trị thì có 30% khả năng sẽ trở lại bình thường. Quá độ tuổi này, việc can thiệp sẽ gặp khó khăn và điều trị mất nhiều thời gian hơn.

    Điều trị trẻ tự kỷ bằng phương pháp Oxy cao áp

    Hiện nay các nước phát triển trên thế giới (Mỹ, Anh, Brazin, Singapo, Thái lan…) đã và đang sử dụng phương pháp Oxy cao áp điều trị trẻ tự kỷ cho nhiều kết quả khả quan.

    Trẻ tự kỷ khi được điều trị Oxy cao áp sẽ khắc phục được tình trạng thiểu năng tuần hoàn não bộ thông qua việc cung cấp nhiều oxy hơn cho não và tăng quá trình tạo các mạch máu mới thông qua việc tăng yếu tố phát triển biểu mô mạch máu. Bên cạnh đó Oxy cao áp còn có tác dụng chống viêm; làm giảm tác nhân oxy hóa, tăng các chất và các enzyme chống oxy hóa; cải thiện rối loạn chức năng ty lạp thể; tăng lượng oxy hòa tan để giao cho mô.

    Như vậy điều trị Oxy cao áp cho trẻ tự kỷ là theo cơ chế bệnh sinh. Theo kinh nghiệm của các nước trên thế giới, cũng như thực tế điều trị cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm điều trị Oxy cao áp Việt – Nga, với liệu trình điều tri Oxy cao áp trung bình khoảng 40 ngày (mỗi ngày 01 giờ) sẽ góp phần khắc phục các khiếm khuyết ở trẻ tự kỷ thể hiện bằng sự cải thiện các biểu hiện về tương tác xã hội, ngôn ngữ và hành vi ở các trẻ này.

    Trung tâm điều trị Oxy cao áp Việt – Nga

Chia sẻ trang này